Monday, March 25, 2024

PHILIPPINES, TRUNG QUỐC KHẨU CHIẾN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG, VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN Ở HOÀNG SA & TRƯỜNG SA (RFA)

 



Philippines, Trung Quốc khẩu chiến về chủ quyền Biển Đông, Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa

RFA

2024.03.23

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-reacts-to-china-philippines-statements-regarding-the-scs-sovereignty-03232024083203.html

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 23/3 lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông sau khi Trung Quốc và Philippines có những khẩu chiến liên quan đến chủ quyền ở khu vực quần đảo Trường Sa.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-reacts-to-china-philippines-statements-regarding-the-scs-sovereignty-03232024083203.html/@@images/image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng   (Bộ Ngoại Giao)

 

 

Bà Hằng được báo trong nước dẫn lời khẳng định: “"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS).”

 

Trước đó, vào ngày 14/3, trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Trung Quốc có “quyền lịch sử trên Biển Đông”.

 

Ông Uống Văn Bân cũng nói rằng Trung Quốc là nước đầu tiên thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các đảo trên Biển Đông bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Vào ngày 17/3, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố khẳng định nước này “từ lâu đã có chủ quyền và thực hiện quyền kiểm soát hành chính đối với Bajo de Masinloc (tên gọi của Philippines dành cho bãi cạn Scarborough), cũng như nhiều thực thể khác ở phía Tây Palawanmà hiện nay tạo thành Nhóm đảo Kalayaan (bao gồm một phần quần đảo Trường Sa).

 

Philippines bác bỏ cái gọi là quyền lịch sử ở Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra.

 

Trung Quốc và Philippines nhiều tháng qua đã có căng thẳng ở khu vực bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough. Manila tố cáo Trung Quốc đã nhiều lần dùng tàu hải cảnh cản trở tàu của Philippines tiếp tế đến Bãi Cỏ Mây và cản trở hoạt động tuần tra của tàu Philippines ở bãi cạn Scarborough.

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, hôm 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói “Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.”

 

Trong tuyên bố mới nhất, bà Phạm Thu Hằng khẳng định “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách liên quan đến các yêu sách ở Biển Đông trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

 

-----------------------

Tin, bài liên quan

TIN VIỆT NAM

 

Vịnh Bắc Bộ:Trung Quốc công bố đường cơ sở “quá mức”

Việt Nam khẳng định chủ quyền tại bãi Tư Chính ở Biển Đông

SpaceX của Mỹ ngừng đàm phán với Việt Nam về Starlink

Tham vấn chính trị Việt Nam- Đan Mạch lần 2: thảo luận đối tác, phối hợp và vấn để Biển Đông

Trung Quốc điều tàu hải cảnh lớn nhất vào bãi Tư Chính của Việt Nam

 





No comments: