Sunday, December 12, 2021

MỸ, ANH CẢNH BÁO NGA 'HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG' NẾU MOSCOW XÂM LĂNG UKRAINE (BBC News Tiếng Việt)

 


Mỹ, Anh cảnh báo Nga 'hậu quả nghiêm trọng' nếu Moscow xâm lăng Ukraine 

BBC News Tiếng Việt

12 tháng 12 2021, 20:07 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59623896

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/646A/production/_122060752_gettyimages-1358113891.jpg

Ông Joe Biden nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/12

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy cho biết ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ phải "trả một cái giá khủng khiếp" và đối diện với những hậu quả kinh tế tàn khốc nếu xâm lăng Ukraine.

 

Dẫu không tính đến khả năng đưa lính Mỹ tới Ukraine trong trường hợp Nga tiến quân vào nước này, nhưng Hoa Kỳ và Nato có thể sẽ tăng cường lực lượng tại các quốc gia thành viên Nato ở khu vực sườn đông, ông Biden nói với các phóng viên.

 

Putin so sánh chiến sự Ukraine với nạn diệt chủng

Phương Tây cảnh báo Nga 'sẽ có thể gây bất ổn' ở Ukraine

Nga có 'làm giá' mặt hàng khí đốt đối với châu Âu?

Putin thực sự muốn gì ở Biden

 

'Hậu quả kinh tế nghiêm trọng'

 

"Tôi đã nói rất rõ ràng với Tổng thống Putin... rằng nếu ông ta tiến đến Ukraine, thì những hậu quả kinh tế đối với nền kinh tế của ông ta sẽ rất tàn khốc, rất tàn khốc," ông nói sau khi phát biểu về các cuộc lốc xoáy chết người tấn công nước Mỹ hôm thứ Sáu.

 

Hồi tuần trước, ông Biden đã nói chuyện qua điện thoại với ông Putin trong hai tiếng đồng hồ.

 

Ông Biden nói rằng ông đã tỏ rõ cho nhà lãnh đạo Nga biết rằng vị thế của Nga trên thế giới sẽ thay đổi "đáng kể" nếu có chuyện xâm lăng Ukraine.

 

Ngoại trưởng các nước thuộc khối G7 trong hôm thứ Bảy cũng gửi ra những thông điệp tương tự tới Moscow sau khi có cuộc họp tại Liverpool, Anh, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu có bất kỳ vụ tiến quân nào, và thúc giục Moscow trở lại bàn đàm phán.

 

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với "hậu quả kinh tế nghiêm trọng" nếu xâm lược Ukraine.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/D99A/production/_122060755_gettyimages-1237183536.jpg

Ngoại trưởng Anh Liz Truss phát biểu tại kỳ họp các ngoại trưởng khối G7 tại Liverpool

 

Bà cho biết cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Liverpool vào cuối tuần này thể hiện sự thống nhất và nói rõ rằng Nga đánh Ukraine sẽ là một "sai lầm chiến lược".

 

Bà Truss cho biết Anh và các đồng minh phải "ngăn cản Nga thực hiện hành động đó".

 

Nhưng bà Truss không trả lời việc liệu có thể có phản ứng quân sự của Anh đối với một cuộc xâm lược hay không, chỉ nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã ở Ukraine "rất gần đây" để giúp xây dựng khả năng quốc phòng và an ninh của Kiev.

 

Bà cho biết Anh cũng sẽ thúc đẩy một "giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt của Nga" trong nỗ lực thiết lập an ninh năng lượng.

 

Tình báo Mỹ cho biết Nga đã đồn trú khoảng 70.000 quân gần biên giới với Ukraine và đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra vào đầu năm 2022.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo của Đức, Ý và Pháp - được mệnh danh là "nhóm ngũ hổ" của Nato - hai lần trong tuần này về Ukraine.

 

Trong hôm thứ Hai 13/12, bộ trưởng tài chính các nước G7 sẽ nhóm họp qua mạng để xem xét các vấn đề kinh tế đang gây quan ngại, trong đó có vấn đề lạm phát, nhưng cũng sẽ bàn đến khả năng có thể áp dụng các lệnh trừng phạt Nga nếu Moscow có bước đi gây hấn với Ukraine, theo tường thuật của Reuters.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/127BA/production/_122060757_gettyimages-1236346257.jpg

Trong tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

 

Nga bác bỏ việc có kế hoạch tấn công, và cáo buộc Ukraine cùng Hoa Kỳ đang có cách hành xử gây bất ổn, và nói Moscow cần có những đảm bảo an ninh để tự bảo vệ mình.

 

Hồi tuần trước, ông Biden hứa hẹn với các thành viên Trung Âu của Nato là sẽ có thêm hỗ trợ quân sự, giữa lúc đang có quan ngại ngày càng tăng, khiến các quốc gia láng giềng của Nga sợ rằng có thể sẽ xảy ra vụ tương tự như vụ Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào Nga hồi 2014, cố vấn tổng thống Lithuania nói.

.

---------------------------------

.

G-7 cảnh báo Nga về ‘hậu quả ’ nếu tấn công Ukraine

Cali Today News

December 12, 2021

https://www.baocalitoday.com/the-gioi/g-7-canh-bao-nga-ve-hau-qua-neu-tan-cong-ukraine.html

 

Nhóm G7 cảnh báo Nga hôm Chủ nhật về những hậu quả  và chi phí nặng nề nếu Tổng thống Vladimir Putin tấn công Ukraine, theo một tuyên bố dự thảo được Reuters đưa tin.

 

Tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhiều mặt vào Ukraine sớm nhất là trong năm tới, với sự tham gia của 175.000 quân.

 

Điện Kremlin phủ nhận kế hoạch xâm lược và nói rằng phương Tây bị mắc chứng sợ hãi Nga. Moscow nói rằng sự mở rộng của NATO đe dọa Nga và trái ngược với những đảm bảo được đưa ra khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

 

Tại một cuộc họp ở thành phố Liverpool, miền bắc nước Anh, các nhóm G-7 cho biết họ thống nhất lên án việc Nga xây dựng quân đội gần Ukraine và họ kêu gọi Moscow giảm leo thang.

 

“Nga không nên nghi ngờ rằng việc xâm lược quân sự thêm nữa đối với Ukraine sẽ gây ra những hậu quả lớn và cái giá phải trả nghiêm trọng”, dự thảo tuyên bố được các nguồn tin G-7 xác nhận.

 

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết kiên định của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như quyền của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào được xác định tương lai của chính mình”, dự thảo cho biết.

 

Putin đã yêu cầu các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông hoặc đặt vũ khí gần lãnh thổ Nga; Washington đã nhiều lần tuyên bố không quốc gia nào có thể phủ quyết những hy vọng của NATO.

 

Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea ở Biển Đen từ Ukraine, khiến phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

 

Điện Kremlin hôm Chủ nhật cho biết ông Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng quân đội Nga không gây ra mối đe dọa nào và Moscow đang bị trừng phạt vì chuyển quân xung quanh lãnh thổ của mình.

 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết có sự khác biệt rất nghiêm trọng về khái niệm giữa Nga và Mỹ về “lằn ranh đỏ” của Moscow.

 

G-7 bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ, đồng thời bao gồm một đại diện từ Liên minh Châu Âu.

 

“Chúng tôi kêu gọi Nga giảm leo thang, theo đuổi các kênh ngoại giao và tuân thủ các cam kết quốc tế về tính minh bạch của các hoạt động quân sự”, G-7 cho biết trong bản dự thảo.




No comments: