Wednesday, September 1, 2021

VẮC-XIN CHỐNG COVID – MỘT LOẠI VŨ KHÍ … MỚI (Phạm Thanh Giao)

 


VẮC-XIN CHỐNG COVID – MỘT LOẠI VŨ KHÍ … MỚI   

Phạm Thanh Giao

01/09/2021  07:28    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6618680178145962

 

Thời gian hơn 10 tháng qua, kể từ khi liều vắc-xin đầu tiên được tung ra thị trường đến nay, dần dà, người ta có thể thấy khá rõ nét về việc một số các quốc gia Tây Phương, trong đó Hoa Kỳ là đầu sỏ, đang nắm trong tay sinh mạng của hàng chục triệu, hàng trăm triệu con người trên thế giới, qua những công ty dược phẩm bào chế và sản xuất ra vắc-xin. Hiện nay có 5 loại vắc-xin đang “lũng đoạn” thị trường thế giới:

 

1. Pfizer-BioNTech

2. Moderna

3. Johnson Johnson / Janssen

4. AstraZeneka (Anh và Thụy Điển)

5. CoronaVac (Trung Quốc)

 

CUỘC CHIẾN QUÂN SỰ:

 

Chẳng có gì khó hiểu khi bà phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trên đường đi thăm một số quốc gia ở Đông Nam Á hiện nay, mang theo vài triệu liều vắc-xin và “những liều hứa hẹn” để ... nhử mồi. Không như những gì mà những tín đồ Cuồng Trump Giáo Chủ tung ra với cái thuyết tào lao bí đao trước kỳ bầu cử năm ngoái “Mất Đô La Chôm là nước Mỹ rơi vào tay Cộng Sản Trung Quốc”, cuộc viếng thăm các quốc gia Đông Nam Á của bà phó tổng thống Hoa Kỳ, chính là câu trả lời với chính quyền Trung Quốc “đừng manh động trên khu vực Biển Đông”.

 

Lẽ dĩ nhiên, củ cà rốt đi trước, cây gậy đi ngay theo sau, những “âm mưu toan tính” và những “ký kết ngầm” cho tương lai “đôi bên qua lại” thì chắc chắn chỉ có chính quyền của các nước có liên quan và chính quyền của tân tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới biết. Bên cạnh đó, những liều vắc-xin được sản xuất trong thời gian sắp tới, chắc chắn sẽ được xử dụng như một thứ vũ khí trên mặt trận quân sự, giữa Hoa Kỳ và các quốc gia muốn hợp tác cũng như những quốc gia thù địch.

 

Cũng chẳng có gì khó hiểu, ngay sau khi bà phó tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố trong chuyến đi ở Singapore là 1 triệu liều "vắc-xin Ông Ngoại" của chính quyền ông Joe Biden đang trên đường đến Việt Nam, thì chính quyền Bắc Kinh liền lên tiếng, 2 triệu liều vắc-xin của Trung Quốc sẽ đến Việt Nam trong vòng 72 giờ đồng hồ. Nhìn lại thì, mặc dù cuộc chiến 20 năm đã chấm dứt hơn 46 năm trước, nhưng lãnh địa và lãnh hải của Việt Nam vẫn không thoát ra khỏi những cặp mắt cú vọ và vòng kềm tỏa của 2 siêu cường này.

 

CUỘC CHIẾN KINH TẾ:

 

Trong khi chỉ có chưa tới 27% dân số trên thế giới đã được chích ngừa đầy đủ mà hầu hết là các quốc gia Tây Phương, Hoa Kỳ, Canada, Do Thái, các nước giàu có và Trung Quốc ra (xử dụng vắc-xin tự bào chế và sản xuất), thì có tới hơn 97% dân số của các quốc gia trung bình và chậm tiến, vẫn còn phải dài cổ ra trông chờ từng liều thuốc mà Hoa Kỳ và các quốc gia này phân phát cho. Đến ngay cả vắc-xin của Trung Quốc mà đa số người dân trong nước “từ chối không thèm chích” cho dù có muốn cũng chưa chắc đã có được vì sự sản xuất khan hiếm cũng như vì được xử dụng vắc-xin để áp đặt.

 

Cứ nhìn vào sự kiện lockdown toàn tập như ở Việt Nam hiện nay và sự kiện “toang vì dịch” ở các quốc gia láng giềng như Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân và Nam Dương thì đủ hiểu. Người dân không thể sản xuất bất kỳ thứ gì khi họ phải nằm trong nhà án binh bất động. Không ai có thể tiên đoán được rằng nền kinh tế của các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề về đại dịch sẽ ra sao, ít là từ nay cho tới cuối năm.

 

Thử hỏi chính quyền nào có thể từ chối, nếu được Hoa Kỳ đem vắc-xin ra nhử?

 

Trong khi gần như cả thế giới đang trông mong được chích 1 liều vắc-xin để phòng ngừa, thì Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có đã và đang chuẩn bị những liều vắc-xin “hỗ trợ – booster” cho dân chúng của họ, mặc cho thiên hạ lây nhiễm và chết la liệt vì biến chủng mới Delta.

 

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã công khai lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác trên thế giới hãy tạm thời ngừng chế biến và sản xuất cũng như khoan hẵng chích những liều vắc-xin “hỗ trợ – booster” mà hãy nhắm vào việc sản xuất thêm những liều vắc-xin hiện có và phân phát cho các quốc gia nghèo ít là cho đến khi tỷ lệ chích ngừa trên toàn cầu được cải thiện.

 

Người ta so sánh việc những quốc gia giàu có sẵn sàng phân phối những liều vắc-xin “hỗ trợ – booster” cho dân chúng của họ, không khác gì việc phát thêm áo phao cho những người đã có áo phao, trong khi họ lại để những người khác chết đuối mà không có bất kỳ thứ phao nào để bám víu vào.

 

Trên thực tế, ngay cả với biến thể Delta hoành hành như hiện nay, khả năng tăng cường sức đề kháng cho những người đã được chích ngừa đầy đủ, vẫn còn có nhiều phần trăm tránh được lây nhiễm, thấp nhất là 34% cho vắc-xin dổm của Trung Quốc và cao nhất là 84% cho vắc-xin xịn của Hoa Kỳ. Cho dù những người đã được chích vắc-xin đầy đủ mà có lỡ bị lây nhiễm (breakthrough) đi chăng nữa, thì khả năng tự đề kháng khiến bệnh không trở nặng đủ để phải nhập viện, vẫn còn rất cao, từ 75% đến 95%, nhất là tỷ lệ tử vong của những người đã chích ngừa vẫn nằm ở mức vô cùng thấp, chưa tới nửa phần trăm (hầu hết là người già và người có hệ đề kháng suy nhược.

 

Theo tờ New York Times, thì chỉ có chưa tới 0.5% (nửa phần trăm) trên tổng số hơn 5.3 tỷ liều vắc-xin đã sản xuất, được chích ở các quốc gia có thu nhập thấp, so với 84% (tám mươi bốn phần trăm) ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình. Một số quốc gia ở Phi Châu thậm chí vẫn còn chưa có bất kỳ thứ vắc-xin nào để bắt đầu chích ngừa.

 

Bác sĩ Fauci cho biết: “Đây là một loại virus rất quỷ quyệt. Ở những nơi mà dân chúng không có vắc-xin để chích ngừa, điều này có thể kéo dài, chắc chắn sẽ là những ỗ dịch, tạo cơ hội cho COVID virus phát triển, để biến dạng thành một biến thể khác như chúng ta đã thấy trong thời gian qua, nó sẽ làm phức tạp thêm mọi thứ. Sự lây lan không được kiểm soát trên toàn cầu, sẽ tạo ra những nguy cơ dẫn đến các biến thể mới, khiến đại dịch tiếp tục nổ ra ở khắp mọi nơi như hiện nay".

 

Người ta cứ tưởng khi biến chủng Delta hoành hành, dẫn đến khả năng ngừa dịch lây lan và khả năng chống dịch của vắc-xin giảm đi sức đề kháng, chính là sự thất bại của các công ty dược phẩm như Pfizer và Moderna, nhưng không đúng. Đây chính là cơ hội cho các công ty dược phẩm hàng đầu này tăng thêm nguồn thu nhập. Dịch bệnh càng kéo dài, những liều vắc-xin và những liều "hỗ trợ - booster" lại càng trở nên “cần thiết” để họ tiếp tục công việc chế biến, sản xuất và thu tiền dài hạn. Hình thức nuôi bệnh để tiếp tục bán thuốc là vậy.

 

*** Trong 6 tháng vừa qua, giá trị cổ phiếu của Pfizer Inc. tăng vọt lên 37%. Cùng thời điểm đó, giá trị cổ phiếu của Moderna Inc. bay thẳng lên không trung với 140% gia tăng.

Moderna tăng mạnh hơn Pfizer gấp 4 lần là nhờ ở “những báo cáo gần đây” cho thấy vắc-xin của Moderna có khả năng chặn biến chủng mới Delta cao gần gấp đôi so với vắc-xin của Pfizer.

 

*** Trên thế giới, có biết bao nhiêu công ty chế tạo dược phẩm lớn nhỏ, chỉ cần có được công thức sản xuất, là những công ty này trong vòng 1 tháng sẽ sản xuất ra được chẳng những 20 tỷ liều cho tất cả dân số trên thế giới, mà còn dư vắc-xin để … gởi lên mặt trăng và sao hỏa. Thế nhưng, việc có được công thức, cho dù có phải đóng phần trăm hoa hồng cao mấy đi chăng nữa, thì các đại công ty dược phẩm kể trên, sẽ chẳng bao giờ chịu … như chúng ta đã thấy hơn 1 năm qua. Họ giữ chặt những con ngỗng này, vì tương lai chúng sẽ đẻ ra số lượng đô la khổng lồ.

 

AI NÓI, CON NGƯỜI KHÔNG LÀ GIỐNG VẬT TÀN ÁC NHẤT TRÊN ĐỊA CẦU?

 

 

19 BÌNH LUẬN  

 

 

 

How The Covid-19 Vaccine Injected Billions Into Big Pharma—And Made Its Executives Very Rich

Nina Burleigh

Forbes Digital Covers

May 14, 2021,04:30pm EDT|26,819 views

https://www.forbes.com/sites/forbesdigitalcovers/2021/05/14/virus-book-excerpt-nina-burleigh-how-the-covid-19-vaccine-injected-billions-into-big-pharma-albert-bourla-moncef-slaoui/





No comments: