Tuesday, August 4, 2020

PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (RSF) KÊU GỌI VIỆT NAM TRẢ TRỰ DO CHO NHÀ BÁO MẠNG NGÔ VĂN DŨNG (RFA)



RSF kêu gọi trả tự do cho nhà báo mạng Ngô Văn Dũng 

RFA

2020-08-04

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/rsf-calls-for-release-of-online-journalist-ngo-van-dung-08042020080309.html

 

Tổ Chức Phóng viên Không Biên Giới - RSF vào ngày 3 tháng 8 ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Ngô Văn Dũng, một nhà báo tự do và là thành viên của nhóm cổ xúy cho tự do báo chí trong nước.  Ông này bị tòa án tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 31 tháng 7 vừa qua tuyên 5 năm tù giam và 2 năm quản chế với cáo buộc ‘phá rối an ninh’ theo điều 118 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/rsf-calls-for-release-of-online-journalist-ngo-van-dung-08042020080309.html/ngovandung1111.jpeg/image

Hình minh hoạ. Ông Ngô Văn Dũng.  FB Biển Mặn

 

RSF đưa ra kêu gọi vừa nêu cho ông Ngô Văn Dũng vì xét thấy những cáo buộc trong vụ việc này thiếu cơ sở.

 

Ông Ngô Văn Dũng cùng 7 người khác cùng bị kết tội âm mưu ‘phá rối an ninh’ do kêu gọi biểu tình. Trong thực tế, họ đều là thành viên nhóm có tên Hiến Pháp. Đây là một mạng lưới các phóng viên và những nhà hoạt động kêu gọi việc thực thi Điều 25 trong Hiến Pháp Việt Nam về quyền tự do báo chí.

 

Trưởng Văn Phòng Châu Á- Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Bastard, được dẫn lời trong thông cáo báo chí rằng ‘Tội duy nhất của ông Ngô Văn Dũng là chỉ ra cho mọi người thấy việc xem thường Hiến pháp Việt Nam của lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay. Bản án 5 năm tù dành cho ông Dũng dựa trên những cáo buộc ngụy tạo chứng tỏ một nền công lý xấu xa của Việt Nam. Ông Dũng không thể bị bỏ tù và phải trả tự do cho ông ta.”

 

Trước khi bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, ông Ngô Văn Dũng được biết đến qua những tường thuật về biểu tình và tình hình bất ổn tại Việt Nam. Ông từng bị bắt một lần vào tháng 3 cùng năm ở Đăk Lăk khi tường thuật cuộc biểu tình của những giáo viên bị cho nghỉ việc một cách phi lý.

 

Trong bảng xếp hạng  Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF trong nhiều năm qua, Việt Nam thường đứng vị trí gần cuối và hiện nay xếp thứ 175 trên 180 quốc gia.

 

                                                      ***

 

Tin, bài liên quan

·         Tòa tuyên hơn 40 năm tù giam đối với 8 thành viên nhóm Hiến Pháp

·         Tạp chí Nhân quyền do Hà Nội phát hành chục năm qua, ai đọc?

·         Kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến

·         Người dân lo ngại gì khi CSGT được trang bị thêm nhiều loại súng?

·         Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại về việc Việt Nam kết án Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng

·         Toà án Việt Nam kết án Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng 8 năm tù

·         Báo cáo viên đặc biệt của LHQ yêu cầu Việt Nam giải trình về những đàn áp tôn giáo

·         Người nhà TNLT Nguyễn Trung Tôn bị giam lỏng, sách nhiễu

·         Báo cáo nhân quyền: Việt Nam gia tăng đàn áp người dân bày tỏ ý kiến ôn hoà trong năm 2019

·         Luật sư: "Cáo trạng đối với Nguyễn Quốc Đức Vượng là nghèo nàn!”

 

 

 

 

 


No comments: