Monday, August 10, 2020

HỒNG KÔNG : TỶ PHÚ ĐẤU TRANH LÊ TRÍ ANH BỊ BẮT, TÒA BÁO BỊ KHÁM XÉT (Thụy My - RFI)

 


Hồng Kông : Tỉ phú đấu tranh Lê Trí Anh bị bắt, tòa soạn bị khám xét

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 10/08/2020 - 12:09

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200810-h%E1%BB%93ng-k%C3%B4ng-t%E1%BB%89-ph%C3%BA-%C4%91%E1%BA%A5u-tranh-l%C3%AA-tr%C3%AD-anh-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-t%C3%B2a-so%E1%BA%A1n-b%E1%BB%8B-kh%C3%A1m-x%C3%A9t

 

Tỉ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị bắt sáng nay 10/08/2020 và tập đoàn truyền thông của ông bị khám xét. Đây là nhân vật nổi tiếng nhất bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia, một giai đoạn mới trong việc siết chặt kiểm soát của Bắc Kinh lên Hồng Kông.

 

https://s.rfi.fr/media/display/f5a7ebca-daee-11ea-8271-005056bf87d6/w:980/p:16x9/2020-08-10T091648Z_1920470855_RC2XAI9LWJOE_RTRMADP_3_HONGKONG-SECURITY.webp

Cảnh sát Hồng Kông chặn lối vào tòa soạn của báo Apple Daily, ngày 10/08/2020. via REUTERS - Apple Daily

 

Một cộng sự thân cận cho AFP biết nhà tỉ phú 71 tuổi bị bắt giữ tại tư gia vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương), cùng với một số thành viên trong tập đoàn của ông. Cảnh sát thông báo có 7 người bị bắt giam vì nghi ngờ thông đồng với thế lực nước ngoài và gian lận.

 

Luật an ninh quốc gia mới được Trung Quốc áp đặt trừng phạt bốn tội danh : nổi dậy, ly khai, khủng bố và thông đồng với nước ngoài. Luật này bị tố cáo là đã kết liễu quy chế « Một quốc gia, hai chế độ » mà Bắc Kinh đã ký với Anh quốc, bảo đảm nhiều quyền tự do cho người Hồng Kông đến năm 2047.

 

Ông Lê Trí Anh là chủ của tập đoàn truyền thông NextMedia, trong đó có nhật báo Apple Daily và tạp chí Next là hai tờ báo ủng hộ dân chủ và công khai chỉ trích Bắc Kinh. Trưa nay, đông đảo cảnh sát đã ập vào trụ sở tập đoàn tại khu công nghiệp ở Lohas Park.

 

Các nhà báo Apple Daily đã trực tiếp đưa lên Facebook các hình ảnh vụ khám xét này, trong đó tổng biên tập Law Wai Kwong yêu cầu cảnh sát xuất trình lệnh khám xét và không đụng đến bất cứ vật gì trong lúc các luật sư xem xét văn bản này. Cảnh sát ra lệnh cho các phóng viên đứng lên để kiểm tra nhân dạng, lục soát tòa soạn, và ông Lê Trí Anh được đưa đến đây. Tư gia của nhà tỉ phú và con trai ông cũng bị khám xét.

 

Đối với đa số người Hồng Kông và phong trào dân chủ, ông Lê Trí Anh là một người hùng, là chủ báo duy nhất ở Hồng Kông dám đương đầu với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Báo chí Hoa lục thì gọi ông là « kẻ phản bội ». Lê Trí Anh từng đến Washington gặp ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để đề nghị ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông.

 

Hai tuần trước khi luật an ninh áp đặt lên Hồng Kông, Lê Trí Anh nói với AFP là ông « sẵn sàng » vào tù. Điều duy nhất ông có thể làm là tỏ ra lạc quan, nếu bị bắt ông có thể đọc những cuốn sách chưa có thì giờ đọc. Nhà tỉ phú bác bỏ cáo buộc thông đồng với nước ngoài, cho rằng người dân Hồng Kông có quyền gặp gỡ các chính khách ngoại quốc.

 

Nhà tỉ phú tự lập đến từ Quảng Đông

 

Lê Trí Anh cùng với gia đình từ Quảng Đông đến Hồng Kông bất hợp pháp bằng thuyền đánh cá khi ông ở tuổi 12. Ông làm việc vặt ở một xưởng may, đến khi gần 30 tuổi mới học tiếng Anh và mở xưởng may riêng chuyên cung cấp áo pull cho các nhãn hiệu Mỹ. Vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989 đã thay đổi quan điểm chính trị của Lê Trí Anh, và năm 1990, ông thành lập NextMedia.

 

« Một khi tôi còn sống thì NextMedia sẽ không thay đổi » - cách đây vài năm nhà tỉ phú có 6 người con đã thổ lộ như thế với AFP. « Tôi không muốn các con cháu tôi nghĩ rằng cha ông mình giàu có nhưng tệ hại, tôi không hạnh phúc chỉ vì có tiền ». Lê Trí Anh nhận định luật an ninh là hồi chuông báo tử cho tự do của Hồng Kông, và lo ngại các nhà báo sẽ bị trấn áp.

 

« Five Eyes » muốn Hồng Kông sớm tổ chức bầu cử Nghị Viện

 

Ngoại trưởng năm nước thuộc liên minh « Five Eyes » là Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand hôm qua 09/08/2020 đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền Hồng Kông tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt. « Five Eyes » bày tỏ quan ngại trước việc cuộc bầu cử ngày 06/09 bị hoãn lại đến sang năm với cớ đang có dịch virus corona, đồng thời họ đòi hỏi bãi bỏ việc cấm một số ứng cử viên ra tranh cử.

 

Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc từ thứ Bảy 08/08 bắt đầu cuộc họp bốn ngày để xem xét có nên gia hạn nhiệm kỳ của các dân biểu Hồng Kông hiện nay – sẽ kết thúc vào ngày 30/09 – hay chỉ định một « cơ quan chuyển tiếp ».

 

------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Mỹ trừng phạt lãnh đạo Hồng Kông: Cố vấn Trung Quốc kêu gọi tránh trả đũa

Mỹ trừng phạt các lãnh đạo Hồng Kông, bước leo thang mới với Bắc Kinh

Hồng Kông: Pompeo cam kết bảo vệ các nhà dân chủ bị truy nã

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

TQ bắt thêm các nhà hoạt động Hồng Kông, trừng phạt 11 người Mỹ

BBC Tiếng Việt

10 tháng 8 năm 2020

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53727860

 

Agnes Chow (Chu Đình), nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Hong Kong, đã trở thành gương mặt mới nhất bị bắt giữ theo Luật An ninh Quốc gia.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/AE32/production/_108549544_gettyimages-1149448182.jpg

Nhà hoạt động Agnes Chow

 

Vụ bắt giữ cô Chu diễn ra sau khi giới chức bắt tỷ phú Jimmy Lai do bị nghi là có thông đồng với các thế lực ngoại bang.

Hai con trai của ông Jimmy Lai cùng các lãnh đạo cao cấp của tờ báo Apple Daily thiên dân chủ thuộc sở hữu của ông cũng bị bắt.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1800D/production/_113871389_gettyimages-460296140.jpg

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai khi ông tham gia vào cuộc biểu tình tọa kháng ở quận Admiralty vào ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

Các tường thuật nói cảnh sát đã có mặt rất đông tại nhà cô Chu trong nhiều giờ đồng hồ hôm thứ Hai.

 

Nathan Law (La Quan Thông), nhà hoạt động sát cánh bên cô Chu, viết trên Twitter rằng cô Chu đã bị bắt.

 

"Chu Đình đã bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia, và chúng tôi vẫn đang đi thu thập thông tin về vụ bắt giữ. Một ngày khủng khiếp," Nathan Law viết.

 

Kênh truyền hình Anh, ITV, tường thuật rằng Wilson Li, một phóng viên tự do làm việc cho kênh này, đã bị bắt, cũng với lý do nghi là thông đồng với thế lực nước ngoài.

 

Một nhà hoạt động khác, Andy Li, cũng bị bắt, ITV nói trong một tuyên bố.

 

Trong một tuyên bố, văn phòng liên lạc Trung Quốc đặt tại Hong Kong nói rằng ông Lai và những người bị bắt giữ là những kẻ chống phá Trung Quốc và làm tay chân cho các thế lực nước ngoài nhằm làm suy yếu Hong Kong.

 

Trừng phạt các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

 

Trung Quốc cũng sẽ áp lệnh trừng phạt đối với 11 công dân Hoa Kỳ, trong đó có năm thượng nghị sĩ, nhằm trả đũa cho hành động tương tự của Washington hồi tuần trước với các quan chức chính trị Trung Quốc.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng những người này đã hành xử theo cách gây sốc trong các vấn đề liên quan tới Hong Kong.

 

Tuy nhiên, ông Triệu Lập Kiên không cho biết chi tiết về các biện pháp trừng phạt sẽ áp dụng.

 

Trong số các thượng nghị sỹ bị Trung Quốc nhắm vào có Marco Rubio và Ted Cruz, là những người vốn lớn tiếng chỉ trích Bắc Kinh.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/41C3/production/_113353861_rubio-cruz.jpg

Marco Rubio và Ted Cruz là các gương mặt nổi bật của Đảng Cộng hòa

 

Một người nữa có tên trong danh sách là giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) Kenneth Roth, người viết trên Twitter rằng đây là nỗ lực của Trung Quốc nhằm hướng sự chú ý ra khỏi việc Bắc Kinh tấn công vào các quyền của người dân Hong Kong.

 

Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ quan chức nào thuộc chính quyền ông Trump.

 

Trung Quốc nói rằng các lệnh trừng phạt là sự đáp trả trực tiếp đối với các biện pháp mà Hoa Kỳ đưa ra đối với các quan chức ở Hong Kong.

 

Hồi tháng trước, Trung Quốc đã công bố lệnh trừng phạt đối với ông Rubio và ông Cruz cùng các quan chức khác, sau khi Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ cách đối xử của Bắc Kinh đối với các cộng đồng thiểu số Uighur tại Tân Cương và nói sẽ trừng phạt các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Quan hệ của hai cường quốc đã trở nên xấu đi trong những tháng gần đây.

 

Hoa Kỳ công khai chỉ trích Trung Quốc về các hành động tại Hong Kong, về việc đàn áp người thiểu số Uighur, và về cách thức nước này xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19.

 

Tổng thống Donald Trump thường xuyên tìm cách chuyển sự chú ý tới Trung Quốc trong khi tình hình Covid-19 tại Hoa Kỳ ngày càng trở nên xấu đi.

 

Ông gọi bệnh dịch này là virus Trung Quốc trong các cuộc họp báo.

 

Ông Trump đã ký sắc lệnh hôm thứ Sáu, theo đó trừng phạt người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong, bà Carrie Lam, cùng các cựu và đương nhiệm lãnh đạo lực lượng cảnh sát Hong Kong, phong tỏa tài sản và cấm công dân Mỹ làm ăn với những người này.

 

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối và mạnh mẽ lên án sự can thiệp thô bạo đó vào các mối quan hệ của Hong Kong".

 

"Tôi muốn lặp lại rằng Hong Kong là Hong Kong của Trung Quốc, và các quan hệ của Hong Kong là các quan hệ nội bộ của Trung Quốc, không thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp vào," ông nói thêm.

 

"Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ hãy công nhận tình hình và sửa chữa sai lầm, không đi xa thêm trên con đường lầm lạc."

 

Các quan chức Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm tới trong hôm thứ Hai là những người đã công khai chỉ trích Bắc Kinh về chiến thuật ngày càng gay gắt tại Hong Kong, nơi luật an ninh mới do Trung Quốc đưa ra đã làm hạn chế các quyền tự do chính trị tại thành phố này.

 

----------------------------------------

 

Tin liên quan

 

Bộ trưởng y tế Mỹ Alex Azar thăm Đài Loan, khiến TQ tức giận

10 tháng 8 năm 2020

 

Bắt tỷ phú Jimmy Lai, TQ giáng đòn chí tử vào tự do báo chí Hong Kong?

10 tháng 8 năm 2020

 

 

 

 


No comments: