Thursday, February 22, 2018

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 22-2-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Đoàn tàu chiến TQ vào Ấn Độ Dương làm gì? (BBC) - Bắc Kinh đưa 11 chiến hạm vào Ấn Độ Dương giữa lúc có khủng hoảng ở đảo Maldives như để thách thức 'sân sau' của Dehli.
·         Linh mục Đặng Hữu Nam bị thuyên chuyển chịu sức ép từ chính quyền? (VOA) - Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoạn Formosa gây ra, vừa nhận được quyết định bổ nhiệm sang giáo xứ khác.
·         ‘Đi Mỹ phục vụ tôn giáo’ (VOA) - LS Khanh Phạm trình bày và giải đáp thắc mắc về visa R1
·         Thanh tra đất đai Đồng Tâm: TRÁI LUẬT và VƯỢT THẨM QUYỀN! (BoxitVN) -  Bài 3 - Nguyễn Đăng Quang - 1/. Tâm phục, khẩu phục hay gian dối, lươn lẹo? Ngày 17/01/2018 vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Thanh tra Hà Nội. Đề cập cuộc thanh tra tranh chấp đất tại cánh đồng Sênh (Đồng Tâm, Mỹ Đức) hồi tháng 4/2017, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo “Kết luận thanh tra (đưa ra) phải được tâm phục, khẩu phục!” và khen Thanh tra HN “đã ban hành kết luận kịp thời”, và đánh giá “lập luận, căn cứ và kết ...
·         Bangkok: Thăm người Việt Nam ở trại Suan Phlu (BBC) - Vì sao có người Việt Nam đã ở trong trại giam nhập cư giữa Bangkok đã hơn 10 năm?
·         Người Mỹ điều hành hãng xe của tỷ phú Việt tin vào ‘thắng lợi’ (VOA) - Tổng giám đốc hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng ông nhận lời mời tới Việt Nam vì tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu Việt.
·         Hacker Bắc Hàn ‘nhòm ngó' công ty Việt (VOA) - Một nhóm tin tặc của Bắc Hàn năm ngoái đã hướng tầm ngắm vào công ty của Việt Nam cũng như các mục tiêu ở Nhật và Trung Đông, theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ hôm 20/2.
·         Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lâm trọng bệnh (VOA) - Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm bệnh nặng, đang được điều trị cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21/2.
·         Chiến tranh Việt Nam: Có một tình yêu như thế (BBC) - Ngay trước sự kiện 30/4/1975 David Brown, nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, đã trở lại Việt Nam để giúp gia đình vợ di cư.
·         Tâm tình với chồng Mỹ vợ Việt David và Tuyết Brown (BBC) - Ông bà David, Tuyết Lê-Brown nói về một Việt Nam 'còn bề bộn nhưng tiến bộ hơn' sau chuyến trở về mới đây.
·         ‘Vững bước đổi mới’ hay kiên trì tín điều hủ bại? (BoxitVN) - Bùi Tín/VOA - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang sống những ngày vui. Trong các Tổng bí thư từ xưa đến nay, ông Trọng là Tổng bí thư nắm được nhiều quyền lực nhất. Trong tay ông có quyền lực tối cao Tổng bí thư, kiêm thêm quyền lực Bí thư Quân ủy TƯ lãnh đạo số 1 các lực lượng vũ trang, còn kiêm chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy lực lượng Công an, cộng thêm quyền uy cực lớn nữa là Trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống ...
·         Vì sao Việt Nam ít đề cập đến Tết Mậu Thân 1968 (RFI) - Theo tác giả Bennet Murray trên trang Politico, năm mươi năm sau bước ngoặt của cuộc chiến tranh Việt Nam, chính quyền cộng sản vẫn dập tắt các cuộc tranh luận về những kỷ niệm đau thương này.
·         Huế 1968: Cuộc chiến tàn phá Thành Nội (BBC) - Đổ lỗi về 'hố chôn người tập thể' và 'các vụ thảm sát' ở Huế cho Cộng sản là 'không công bằng', ông Nguyễn Đắc Xuân nói, tuy 'hai bên có phạm sai lầm'.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Loại các ‘dấu vết’ Mỹ, TPP phiên bản cuối dự kiến ký kết ngày 8/3 (VOA) - Hơn 20 điều khoản đã bị đình chỉ hoặc thay đổi trong phiên bản cuối của TPP, trong đó có các điều khoản về sở hữu trí tuệ do Washington đề xuất
·         TPP : Tân Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương được công bố (RFI) - Văn kiện mới của TPP, Hiệp định về tự do thương mại trong vùng Thái Bình Dương đã hoàn tất và được công bố hôm thứ Tư 21/02/2018 trước khi 11 thành viên ký kết vào ngày 08 tháng 03 tới. Nhiều đề nghị của Mỹ bị rút bỏ.
·         Nhật mua thêm ít nhất 20 máy bay F-35A? (VOA) - Nhật Bản có kế hoạch mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong sáu năm tới, một phần hoặc tất cả sô đó có thể sẽ được mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin ở Hoa Kỳ.
·         Nhật tố cáo tàu Trung Quốc chuyển ‘lậu’ hàng cho tàu Triều Tiên (VOA) - Quân đội Nhật phát hiện hàng chuyển từ tàu này sang tàu khác ngoài biển, nghi là vi phạm lệnh chế tài Triều Tiên của Liên hiệp quốc.
·         Nhật Bản phát hiện thêm một vụ vi phạm trừng phạt Bắc Triều Tiên (RFI) - Trong một thông cáo công bố tối hôm qua, 20/02/2018, bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho biết đã phát hiện một vụ chuyển hàng từ một tàu mang tên chữ Hoa và một tàu Bắc Triều Tiên. Đây có lẽ là một vụ vi phạm luật trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc, vụ thứ 3 được khám phá từ đầu năm nay.
·         Đằng sau nụ cười hoạt náo viên Bắc Hàn (BBC) - Cựu hoạt náo viên Han Seo-hee miêu tả về quãng thời gian cô còn trong ‘đội quân sắc đẹp’.
·         Tin tặc : Bắc Triều Tiên ngày càng hung tợn hơn Trung Quốc (RFI) - Công ty an ninh mạng Hoa Kỳ FireYeo, ngày hôm qua, 20/02/2018, cho biết đã nhận diện được một nhóm tin tặc-gián điệp bị nghi ngờ phục vụ lợi ích của Bắc Triều Tiên.
·         Bắc Triều Tiên đã hủy vào giờ chót cuộc gặp với phó tổng thống Mỹ (RFI) - Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua, 20/02/2018 tiết lộ : Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã sẵn sàng tiếp xúc với đoàn lãnh đạo cấp cao Bắc Triều Tiền bên lề Thế Vận Hội Pyeongchang, nhưng « cuộc gặp ngắn » đó đã bị phía Bắc Triều Tiên hủy bỏ vào « giờ chót » sau những lời lẽ cứng rắn của phó tổng thống Mỹ trên vấn đề nhân quyền và hạt nhân.
·         Triều Tiên hủy cuộc gặp với phó tổng thống Mỹ (VOA) - Lãnh tụ Kim Jong Un, thông qua người em gái Kim Yo Jong, mời Tổng thống Moon Jae-in sang Bình Nhưỡng để khởi động đàm phán.
·         Olympic Pyeongchang: Khúc côn cầu nam của Mỹ bị Cộng hòa Czech loại ở tứ kết (VOA) - Linsey Vonn chia tay Olympic với chiếc huy chương đồng
·         Senkaku: Cửa ngõ đưa Trung Quốc ra Thái Bình Dương cạnh tranh với Mỹ (RFI) - Trung Quốc không ngừng xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật Bản từ 6 năm nay. Trước sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh trong khu vực, mà Tokyo coi là mối đe dọa, Nhật Bản sẵn sàng triển khai lực lượng bộ binh trên hòn đảo Ishigaki, cách 170km quần đảo Senkaku bị Trung Quốc đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Đây chính là « những hòn đảo gây căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc ».
·         Nepal có mốt giày 'Sao Vàng' của du kích Maoist (BBC) - Giày 'Sao Vàng' của du kích Maoist tại Nepal đang trở thành mốt trong không khí quên đi quá khứ nội chiến đẫm máu và gần lại Trung Quốc.
·         Philippines : Manila lo ngại vì Mỹ xem Duterte là khắc tinh của dân chủ (RFI) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không phải là con người « độc đoán » và rất lo âu về bản báo cáo của tình báo Mỹ, xem ông là một trong những nhà độc tài của Đông Nam Á. Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, một tuần sau khi Cơ quan tình báo Mỹ DNI công bố bản dự báo tình hình dân chủ 2018 trên thế giới.
·         Syria : Mặt trận Afrin, nguy cơ đối đầu Damas-Ankara và tính toán của Nga (RFI) - Tình hình chiến sự Syria ngày càng có vẻ phức tạp và “rối như mớ bòng bong”. Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng Kurdistan mà Ankara coi là “khủng bố” tại Afrin, phía bắc Syria từ một tháng nay hôm qua đã có thêm một diễn biến mới : Chính quyền Damas thông báo triển khai lực lượng thân chính phủ Syria tại vùng tự trị Afrin.
·         Pháp lo ngại thảm họa nhân đạo tại Syria (RFI) - Phát biểu trước Quốc Hội, ngày hôm qua, 20/02/2018, ngoại trưởng Pháp Yves Le Drian tuyên bố : « Tình hình tại Syria xấu đi đáng kể » và cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo.
·         TT Abbas kêu gọi quốc tế đưa ra sáng kiến mới giải quyết xung đột Palestine-Israel. (RFI) - Hôm qua, 20/02/2018, lần đầu tiên, kể từ 2009, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã phát biểu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, kêu gọi quốc tế nhanh chóng đưa ra một sáng kiến mới, chống lại sự bá quyền của Mỹ, trong hồ sơ Palestine-Israel.
·         Trường quân sự Mỹ tuyển 'người hùng' thiệt mạng (BBC) - Peter Wang, chết khi cố giúp các bạn chạy thoát trong vụ xả súng ở Florida, được tuyển danh dự vào Học viện quân sự West Point.
·         Clooney tặng 500 ngàn đôla cho diễn hành cải cách luật súng (BBC) - Oprah Winfrey và Steven Spielberg từng tặng những món tiền tương xứng với sự đóng góp của Clooneys cho cuộc biểu tình này.
·         Hoa Kỳ : Tranh luận tiếp tục sôi động sau vụ thảm sát Parkland (RFI) - Tại Hoa Kỳ, tranh luận về vấn đề giới hạn quyền mang súng luôn bùng lên gay gắt sau mỗi vụ thảm sát, để rồi chìm đi sau đó. Nhưng lần này, sau vụ thảm sát hôm 14/02/2018 ở trường học Parkland, bang Florida, làm 17 người chết, phản ứng càng ngày càng mạnh mẽ.
·         Trump giục ra luật cấm 'bump stock' (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/2 loan báo đã ký bản ghi nhớ chỉ thị Bộ Tư pháp đề xuất luật cấm tất cả các thiết bị giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng trường hoàn toàn tự động (còn được gọi là bump stock) vốn được dùng trong vụ thảm sát Las Vegas hồi năm ngoái.
·         Trump Jr: ‘Tập đoàn Trump bất lợi ở Ấn Độ vì những hạn chế do chính TT Trump đặt ra’ (VOA) - Con trai cả của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói công ty toàn cầu của gia đình sẽ mất một số hợp đồng mới vì những hạn chế mà ông Trump tự đặt ra khi lên nhậm chức
·         Tìm thấy thi thể các nạn nhân trong tai nạn máy bay ở Iran (VOA) - Đến nay đã có 32 thi thể hành khách được tìm thấy. Nhiều thi thể còn bị chôn vùi dưới lớp tuyết và băng đá
·         Người thân tín của thủ tướng Israel làm chứng trong vụ án tham nhũng (VOA) - Một nhân vật được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tín cẩn đã đồng ý làm nhân chứng của nhà nước trong một cuộc điều tra tham nhũng.
·         Lại có 90 nữ sinh Nigeria bị Boko Haram bắt mang đi? (VOA) - Hơn 90 nữ sinh Nigeria bị cho là mất tích sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công một ngôi làng ở vùng đông bắc bang Yobe
·         Ngăn chặn âm mưu xả súng tại trường học California (VOA) - Nhà chức trách cho biết đã ngăn chặn âm mưu của một học sinh toan xả súng tại một trường trung học ở Nam California.
·         Nhà truyền giáo nổi tiếng nhất Hoa Kỳ qua đời ở tuổi 99 (VOA) - Mục sư Billy Graham, “nhà truyền bá Phúc Âm có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20”, cố vấn tinh thần của một số Tổng Thống Mỹ, qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 99.
·         Công tố viên tăng áp lực lên các phụ tá tranh cử của Trump (VOA) - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 20/2 tăng áp lực lên hai cựu phụ tá vận động tranh cử của ông Trump để có được sự hợp tác trong cuộc điều tra về việc có thể có thông đồng với Nga, đồng thời cho biết đã truy tố hình sự đối với một luật sư về tội khai gian với các nhà điều tra.
·         Luật sư nhận tội khai gian trong cuộc điều tra Nga-Trump (VOA) - Một luật sư ở London ngày 20/2 nhận tội khai gian với các nhà điều tra Mỹ về các mối liên hệ với ông Rick Gates, một cựu phụ tá vận động tranh cử cho Tổng thống Donald Trump. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng về cáo giác Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.
·         Osaka được chọn tổ chức thượng đỉnh G20 năm sau (VOA) - Nhật chọn Osaka làm thành phố chủ trì thượng đỉnh G20 vào năm sau. Đây sẽ là thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức tại Nhật, theo một nguồn tin chính phủ.
·         Cuba : Chủ tịch Raul Castro tiếp nghị sĩ Mỹ (RFI) - Chủ tịch Cuba Raul Castro vào hôm qua, 20/02/2018 đã tiếp một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến đảo để trao đổi về những vụ « tấn công vào thính giác » bí ẩn, ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ ở La Habana. Thông cáo chính thức của phía Cuba chỉ nêu « các bên trao đổi về những chủ đề liên quan đến lợi ích hai quốc gia », mà không đi sâu vào chi tiết.
·         Ikea thay đổi cách chúng ta mua hàng thế nào (BBC) - Hãng khổng lồ về đồ nội thất có những phương pháp tinh vi, nhưng mạnh mẽ, để ảnh hưởng đến hành vi người mua hàng.
·         ‘Sửa ô để bảo vệ thế giới’ (BBC) - Thierry Millet, chủ cửa hiệu Maison Pep's tại Paris là một trong những thợ sửa ô cuối cùng ở châu Âu.






No comments: