Việt Nam thỏa
thuận với Nga ‘tăng tốc’ làm điện hạt nhân
Người Việt
May
12, 2025 : 3:54 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/viet-nam-thoa-thuan-voi-nga-tang-toc-lam-dien-hat-nhan/
MOSCOW,
Nga (NV) –
Việt Nam và Nga thỏa thuận
tiến hành đàm phán gấp rút để ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại
Việt Nam, dự trù tại tỉnh Ninh Thuận.
Hôm
10 Tháng Năm, Việt Nam và Nga ký kết một loạt thỏa hiệp trên nhiều lãnh vực khi
Tổng Bí Thư Đảng CSVN Tô Lâm cầm đầu một phái đoàn đến Nga. Giáo dục, y tế, thể
thao, an ninh quốc phòng, năng lượng, dầu khí, đủ cả.
Thỏa
thuận phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam được ký kết giữa ông Nguyễn Mạnh
Hùng, bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ với tổng giám đốc Rosatom là Alexey
Likhachev, ngày 10 Tháng Năm, 2025, tại Moscow. (Hình: Rosatom)
Nó
chứng tỏ mối quan hệ khó có thể tách rời giữa một Việt Nam Cộng Sản bây giờ vốn
là chư hầu của đế quốc đỏ Liên Xô ngày trước, nay tuy Liên Bang Nga trên danh
nghĩa không còn là Cộng Sản, nhưng vẫn độc tài sắt máu và vẫn đầy tham vọng bá
quyền bành trướng. Thêm nữa, phần lớn trang bị an ninh quốc phòng hiện có của
CSVN vẫn do Nga cung cấp, gồm cả khu trục, tàu ngầm.
Trong
chuyến đi Nga của phái đoàn Tô Lâm lần này, “lộ trình tổng thể về hợp tác năng
lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình giai đoạn 2025-2030 giữa Bộ Khoa Học và
Công Nghệ và Tập Đoàn ROSATOM” thấy được báo Tuổi Trẻ liệt kê trong danh sách
các thỏa hiệp và bản ghi nhớ mà CSVN và Liên Bang Nga ký kết.
Bản
thông cáo chung của hai bên đề ngày 11 Tháng Năm nói rằng: “Việc phát triển các
nhà máy điện hạt nhân (tại Việt Nam) với các kỹ thuật tiên tiến sẽ tuân thủ
nghiêm ngặt với các quy định về an toàn phóng xạ và hạt nhân và cho lợi ích
phát triển kinh tế xã hội.”
Giữa
Tháng Tư vừa qua, chế độ Hà Nội loan báo điều chỉnh lại quy hoạch điện quốc gia
giai đoạn 2021-2030 gồm cả phát triển điện hạt nhân thay vì chỉ thúc đẩy phát
triển năng lượng tái tạo. Việt Nam có nạn thiếu điện thường xuyên khi phát triển
điện không theo kịp phát triển kinh tế xã hội dù đã mua thêm điện từ Trung Quốc
và Lào.
Dự
án làm điện hạt nhân đã có từ gần hai thập niên qua nhưng đã bị gác lại vì nhiều
lý do, từ thiếu tiền, thiếu chuyên viên đến hệ quả của thảm họa điện hạt nhân xảy
ra tại nhà máy Fukushima, Nhật Bản, năm 2021. Nhưng từ năm ngoái đến nay, sau
nhiều lần đàm phán với Nga, Hà Nội quyết định tiến hành chương trình điện hạt
nhân để tăng sản lượng điện lên 6.4GW từ năm 2030 đến năm 2035.
Tuy
hồi đầu năm, chế độ Hà Nội bắn tiếng sẽ thảo luận với các đối tác ngoại quốc để
tiến hành xây dựng các lò phản ứng điện hạt nhân, gồm cả Nga, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc,
Pháp. Tuy nhiên, không thấy các cơ quan tuyên truyền của chế độ đả động gì đến
các cuộc tiếp xúc hay đàm phán, ngoại trừ các chuyến thăm viếng Việt Nam của
các chức sắc cấp cao Nga từ tổng thống, thủ tướng, tổng giám đốc Rosatom mà họ
đều nhấn mạnh đến việc xây dựng điện hạt nhân.
Hãng
tin Tass của Nga ngày 11 Tháng Năm thuật lại cuộc đàm phán giữa Tổng Thống Nga
Vladimir Putin với Tổng Bí Thư Tô Lâm ngày hôm trước tại Moscow tâng bốc “vai
trò quan trọng đầy triển vọng của năng lượng hạt nhân trong sự phát triển kinh
tế của Việt Nam, đồng thời đề cập đến ưu tiên phát triển một trung tâm khoa học
và công nghệ hạt nhân.”
Trong
bản tin ngày 12 Tháng Năm, tờ Người Lao Động dẫn lại “cơ chế đặc thù” cho quy hoạch điện là “chỉ định thầu” thay vì
đấu thầu quốc tế công khai để các nước cạnh tranh. Trong kiểu cách này và những
chuẩn bị, tính toán riêng của những kẻ cầm đầu đảng CSVN, người ta nhìn thấy
không ai khác ngoài Nga được “chỉ định” xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đầu
tiên tại Ninh Thuận.
Dân
Hà Nội ngắm mô hình nhà máy điện hạt nhân của Nga triển lãm tại đây năm 2012
khi chế độ Hà Nội chuẩn bị dư luận để tiến hành xây dựng dự án tại Ninh Thuận.
(Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Ngày
3 Tháng Giêng, 2025, các báo tại Việt Nam cho hay, Thủ Tướng Phạm Minh Chính
“yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thành công tác đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân
Ninh Thuận trong 5 năm.”
Đến
cuối Tháng Ba, 2025, báo Công Thương nói rằng nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận được
chỉ thị “các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt
bằng cho dự án điện hạt nhân thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh
chậm nhất trong Tháng Tư, 2025, làm cơ sở để tính toán, chi trả tiền bồi thường,
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.”
Cho
đến nay, dự án điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận bao giờ chính thức khởi
công, tốn phí bao nhiêu, bao lâu sẽ xong, vẫn còn bị giấu kín. (NTB) [kn]
No comments:
Post a Comment