Sunday, April 28, 2024

FITCH & MOODY'S KHÔNG HẠ ĐIỂM TÍN NHIỆM VỀ NỢ CÔNG CỦA PHÁP (Minh Anh / RFI)

 



Fitch và Moody’s không hạ điểm tín nhiệm về nợ công của Pháp

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 27/04/2024 - 11:48.  Sửa đổi ngày: 27/04/2024 - 11:50

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240427-fitch-v%C3%A0-moody-s-kh%C3%B4ng-h%E1%BA%A1-%C4%91i%E1%BB%83m-t%C3%ADn-nhi%E1%BB%87m-n%E1%BB%A3-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A7a-ph%C3%A1p

 

Nước Pháp thở phào nhẹ nhõm. Hai cơ quan thẩm định tài chính Fitch và Moody’s hôm qua, 26/04/2024, cho biết giữ nguyên điểm tín nhiệm về nợ công của Pháp, cho dù thâm hụt ngân sách của Pháp đã tăng mạnh trong năm 2023.

 

https://s.rfi.fr/media/display/e2c9e5f0-0478-11ef-8b6a-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP23345546170604.webp

Ảnh tư liệu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cơ sở của hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus tại Toulouse, Pháp, ngày 11/12/2023. AP - Caroline Blumberg

 

Theo AFP, Fitch cho biết không có ý định thay đổi thứ hạng « AA- » mà hãng này đã hạ xuống hồi tháng 4/2023. Điều này có nghĩa là rủi ro mất thanh khoản của Pháp là rất thấp.

Về phần mình, Moody’s tuy không tuyên bố chính thức « tái xác nhận » mức điểm « Aa2 », nhưng cũng không thay đổi thứ hạng đối với Pháp. Dù vậy, cơ quan thẩm định tài chính này đánh giá « khó có khả năng » chính phủ Pháp đạt được mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách xuống dưới mức 3% GDP vào năm 2027. Theo Moody’s mức nợ công của Pháp sẽ tiếp tục tăng và đạt mức 115% của GDP vào năm 2027, thay vì 112% như chính phủ tuyên bố.

 

Moody’s cho rằng triển vọng vẫn có thể được cải thiện nếu chính phủ Pháp « thông qua và áp dụng thành công các biện pháp » giúp giảm thiểu đáng kể mức nợ công. Nhưng mức điểm « Aa2 » có thể bị giáng trong tương lai nếu tình hình nợ công tại Pháp xuống cấp nhiều hơn so với các đối tác.

 

Trong một thông cáo ngắn gọn, bộ trưởng Kinh Tế - Tài Chính Pháp Bruno Le Maire cho biết « ghi nhận » những thông tin nói trên, đồng thời khẳng định « quyết tâm khôi phục tài chính công và duy trì mục tiêu do tổng thống Pháp ấn định : đưa thâm thủng ngân sách xuống dưới ngưỡng 3% GDP vào năm 2027. » Ông cam kết thực hiện chiến lược dựa trên « tăng trưởng và việc làm, cải tổ cơ cấu và giảm mức nợ công ».

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÁP - BRAZIL

Pháp chủ trương « một thỏa thuận tự do mậu dịch mới » giữa Liên Âu với châu Mỹ Latinh

 





No comments: