Tuesday, November 16, 2021

TỔNG THỐNG JOE BIDEN KÝ DỰ LUẬT HẠ TẦNG CƠ SỞ $1,2 NGHÌN TỶ THÀNH LUẬT (Cali Today)

 


Tổng thống Joe Biden ký dự luật hạ tầng cơ sở $1,2 nghìn tỉ thành luật 

Cali Today

November 15, 2021

https://www.baocalitoday.com/kinh-te-tai-chinh/tong-thong-joe-biden-ky-du-luat-ha-tang-co-so-12-nghin-ti-thanh-luat.html

 

(CNET) – Tổng thống Joe Biden vào thứ Hai ký luật hạ tầng cơ sở $1,2 nghìn tỉ Mỹ kim, trong đó tài trợ cho các dự án công trình công cộng có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi nơi trên quốc gia. 

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/11/211115162333-08-infrastructure-ceremony-1115-biden-signs-exlarge-169-696x391.jpg

Tổng thống Joe Biden ngày 15/11 ký ban hành  luật chi tiêu hạ tầng cơ sở 1,2 ngàn tỉ đô la tại một buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc

 

“Chúng ta sẽ một lần nữa có đường sá, cầu cống, hải cảng và phi trường tốt,” Biden nói khi ký dự luật thành luật. “Chúng ta sẽ dẫn đầu thế giới vào thế kỷ 21 với xe hơi, xe tải và hệ thống vận chuyển hiện đại.”

 

Tuy nhiên, luật sẽ không có một đợt cứu trợ tiền mặt nữa, hay mở rộng tín dụng thuế trẻ em (mặc dù tín dụng thuế trẻ em có thể bao gồm trong một dự luật khác), nhưng đạo luật Infrastructure Investment and Jobs 2021 sẽ giải quyết những vấn đề quan trọng như internet tốc độ cao và xây dựng phi trường tốt hơn. 

 

Luật mới hoàn toàn khác với đạo luật Build Back Better Act, mà Quốc hội vẫn đang tiếp tục thương lượng và có thể bao gồm ngân quỹ cho tín dụng thuế trẻ em, tiền tài trợ gia cư, y tế và tín dụng chăm sóc trẻ em, tất cả được gọi là “hạ tầng cơ sở về con người.”

 

Tốc độ internet sẽ nhanh hơn trên khắp nước Mỹ 

Trọng tâm lớn và phần tốt trong luật hạ tầng cơ sở với $65 tỉ Mỹ kim để mở rộng internet tốc độ cao đến các vùng xa xôi, bao gồm $14 tỉ Mỹ kim giúp các gia đình thu nhập thấp trả tiền kết nối internet hàng tháng, mở rộng trợ cấp băng thông rộng khẩn cấp mà chính phủ thực hiện trong thời gian đại dịch. 

 

Sửa chữa đường sá, xa lộ và cầu cống mới: $110 tỉ Mỹ kim. 

Hạng mục chi tiêu lớn nhất trong luật dành cho đường sá và cầu cống quốc gia. Theo Toà Bạch Ốc, 173.000 dặm đường sá chính và xa lộ của đất nước, cũng như 45.000  cây cầu cũ trong tình trạng xấu. Luật dành $40 tỉ Mỹ kim trong số này để sửa chữa và thay thế cầu. 

 

Đầu tư xe điện và hệ thống các trạm sạc xe trên toàn quốc: $15 tỉ Mỹ kim

Luật sẽ đầu tư $7,5 tỉ Mỹ kim vào xe điện và một chuỗi trạm sạc xe điện dọc trên xa lộ xuyên bang. Ngoài ra, ngân quỹ cũng sẽ được sử dụng cho xe bus điện, kể cả xe bus trường học, và phà. Trong nỗ lực thúc đẩy xe điện, Quốc hội trong năm nay dự tính khởi xướng tín dụng thuế xe điện.

 

Phi trường hiện đại và an toàn hơn: $25 tỉ Mỹ kim. 

Luật dành tiền bảo dưỡng và cải tạo phi trường, trong đó sửa chữa và nâng cấp phi đạo, cổng và hiện đại hoá nhà ga và tháp kiểm soát không lưu. 

 

An toàn nước: $55 tỉ Mỹ kim 

Một mục chi tiêu lớn khác dành cho cải tạo hệ thống nước quốc gia. Trong số những khu vực luật sẽ giải quyết bao gồm thay thế hệ thống ống nước chì trên khắp quốc gia, và xây cất hạ tầng nước ở những cộng đồng thu nhập thấp và bộ lạc.

 

Nâng cấp mạng lưới điện: $73 tỉ Mỹ kim 

Theo Toà Bạch Ốc, mất điện gây thiệt hại nền kinh tế Mỹ lên đến $70 tỉ Mỹ kim hàng năm. Nâng cấp mạng lưới điện quốc gia bằng cách thay thế đường dây điện cũ và đầu tư vào nghiên cứu năng lượng sạch.

 

Mở rộng vận chuyển công cộng – $39 tỉ Mỹ kim

Cải thiện hệ thống vận chuyển quốc gia bao gồm sửa chữa xe bus và xe điện ngầm. Luật cũng sẽ tài trợ cải tiến hệ thống vận chuyển và mở rộng vận chuyển cho nhiều hành khách hơn. Toà Bạch Ốc cho hay, có 24.000 xe bus, 5000 xe điện, và 200 trạm vận chuyển cần phải sửa chữa. 

 

Hương Giang (Theo CNET)

.

=================================================

.

.

Tổng thống Biden ký ban hành luật chi tiêu ngàn tỉ đô cho hạ tầng cơ sở  

Reuters

16/11/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-biden-ky-ban-hanh-luat-ngan-ti-do-la-cho-ha-tang-co-so/6314422.html

 

https://gdb.voanews.com/0CEA19DA-02B0-4136-8270-32FD57546B11_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s.jpg

Tổng thống Joe Biden ngày 15/11 ký ban hành luật chi tiêu 1.000 tỉ đô la cho hạ tầng cơ sở tại một buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc.

 

Tổng thống Joe Biden ngày 15/11 ký ban hành luật chi tiêu 1.000 tỉ đô la cho hạ tầng cơ sở tại một buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc.

 

Luật này nhằm tạo công ăn việc làm trong nước bằng cách phân phối hàng tỉ đô la cho các chính quyền tiểu bang và địa phương để sửa chữa cầu đường hư hỏng và mở rộng việc tiếp cận internet rộng rãi cho hàng triệu người Mỹ.

 

Trước khi ký luật này, Tổng thống Biden ký một sắc lệnh chỉ thị rằng các vật liệu làm tại Mỹ phải được ưu tiên trong các dự án hạ tầng cơ sở, Tòa Bạch Ốc cho hay. Sắc lệnh cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm các quan chức cao cấp trong Nội các để hướng dẫn việc thi hành luật.

 

Luật chi tiêu hạ tầng cơ sở đã trở thành một tiêu điểm. Đảng Cộng hòa than phiền là đảng Dân chủ, phe kiểm soát Hạ viện, trì hoãn việc thông qua luật để đảm bảo sự ủng hộ của đảng đối với luật về chính sách xã hội và biến đổi khí hậu trị giá 1.750 tỉ đô la mà đảng Cộng hòa bác bỏ.

.

=========================================

.

.

Sinh viên quốc tế đến Mỹ giảm 15%

VOA Tiếng Việt

16/11/2021

https://www.voatiengviet.com/a/sinh-vi%C3%AAn-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BA%BFn-m%E1%BB%B9-gi%E1%BA%A3m-15-/6314012.html

 

https://gdb.voanews.com/8B0D95DF-BE5A-4D82-9374-B129C56A6FFA_w1023_r1_s.jpg

Sinh viên đang trên đường đến lớp học ở Đại học Indiana, bang Indiana

 

Số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ đã giảm mạnh trong năm học khai giảng vào tháng 9 năm 2020. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do đại dịch COVID-19.

 

Một cuộc khảo sát gần 3.000 đơn vị giáo dục bậc cao ở Mỹ cho thấy số lượng sinh viên quốc tế theo học trong năm học 2020-2021 đã giảm 15%.

 

Số lượng sinh viên mới nhập học đã giảm 45,6%.

 

Tổng số sinh viên quốc tế theo học ở Mỹ là 914.095 và là lần đầu tiên kể từ năm học 2015-2016, con số này giảm xuống dưới 1 triệu sau một thập kỷ gia tăng nhanh chóng.

 

Sinh viên quốc tế chiếm 4,6% trong số gần 20 triệu sinh viên theo học đại học ở Mỹ.

 

Số lượng sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chiếm ưu thế tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Nếu gộp chung lại, họ vẫn chiếm hơn một nửa số sinh viên quốc tế ở Mỹ.

 

Sinh viên Trung Quốc giảm 14,8% so với năm trước, xuống còn 317.299, tương đương mức 34,7% tổng số sinh viên quốc tế.

 

Sinh viên từ Ấn Độ giảm 13,2% so với năm trước, xuống còn 167.583, tương đương mức 18,3% tổng số sinh viên quốc tế.

 

Đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sinh viên quốc tế rời Mỹ để về nước nghỉ đông, và nhiều sinh viên trong số đó trở lại trường ở Mỹ vào tháng 1/2020. Các trường học ở Mỹ đóng cửa vào tháng 3/2020 khoảng kỳ nghỉ xuân, và tất cả sinh viên được cho về nhà hay ở lại Mỹ khi các trường chuyển sang học trực tuyến.

 

Nghiên cứu do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) có trụ sở tại New York thực hiện và được công bố hôm 15/11.

 

Đại học New York vẫn là điểm đến hàng đầu cho sinh viên quốc tế trong số tất cả các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ. Tiểu bang New York có số lượng du học sinh quốc tế lớn thứ hai – chiếm 106.894 trong tổng số 914.095 – sau bang California với 132.758 sinh viên. Đại học Nam California rơi từ vị trí thứ ba sang vị trí thứ tư – bị Đại học Columbia ở New York vượt qua - nhưng các phân nhánh của Đại học California ở San Diego, Los Angeles, Berkeley, Irvine và Davis đều nằm trong top 18.

 

Đại học Northeastern ở Boston là trường được sinh viên quốc tế cho nhiều thứ hai: 15.880 trong số 66.273 sinh viên ở Massachusetts. Có 10.646 sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Boston gần đó.




No comments: