Châu
Âu chật vật đối phó với sự can thiệp của cả Nga lẫn Mỹ
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 28/08/2025 - 15:05 - Sửa đổi ngày: 28/08/2025 - 15:09
Không chỉ
đối phó với sự can thiệp của Nga, các nước châu Âu nay còn phải chống đỡ những
hành động của Mỹ gây ảnh hưởng đến công luận tại những nước này.
HÌNH
:
Từ
trái qua: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tổng
thống Moldova Maia Sandu và thủ tướng Đức Friedrich Merz, tại lễ kỷ niệm Quốc
Khánh Moldovalần thứ 34, tại Chisinau, Moldova, ngày 27/08/2025. AP -
Aurel Obreja
Hôm
qua, 27/08/2005, lãnh đạo của ba nước Pháp, Đức và Ba Lan đã đến thăm Moldova để
bày tỏ sự ủng hộ đối với nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này trước những “tuyên
truyền dối trá” và "những can thiệp" của Nga. Tổng thống
Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Ba Lan Donald
Tusk đặc biệt nhấn mạnh là cánh cửa Liên Hiệp Châu Âu đang rộng mở, sẵn sàng
đón nhận Moldova, quốc gia có đường biên giới chung với Ukraina đang bị Nga xâm
lược.
Chuyến
đi của ba lãnh đạo châu Âu diễn ra ngay trước khi bắt đầu chiến dịch vận động
tranh cử bầu Quốc Hội vào cuối tháng 9, một cuộc bỏ phiếu mà theo Moldova và
các đồng minh châu Âu, Nga đang tìm cách tác động để nước này ngả theo phe
Matxcơva.
Nhưng
không chỉ có Nga mà các nước châu Âu nay còn phải dè chừng đồng minh Hoa Kỳ,
cũng đang can thiệp ngày càng nhiều vào đời sống chính trị của châu lục kể từ
khi tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 20/01/2025.
Ví
dụ mới nhất là bộ Ngoại Giao Đan Mạch hôm qua đã triệu đại biện của Mỹ lên để
phản đối sau khi đài truyền hình Đan Mạch chiếu một phóng sự tiết lộ những mưu
toan của Mỹ can thiệp vào Groenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch,
nhưng Donald Trump muốn sáp nhập vào Hoa Kỳ. Theo đài DR, ít nhất 3 công dân Mỹ
có liên hệ với tổng thống Trump đang tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng ở
Groenland, cụ thể là tìm hiểu xem những người nào ủng hộ việc sáp nhập vùng
lãnh thổ này vào nước Mỹ và những người nào dứt khoát chống lại mưu toan đó của
Washington.
Ngay
từ tháng 5 vừa qua, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ rằng các cơ
quan tình báo Hoa Kỳ đã được lệnh thu thập thông tin về phong trào đòi độc lập
cho Groenland, và thu thập ý kiến về khả năng Hoa Kỳ khai thác tài nguyên thiên
nhiên của hòn đảo Bắc Cực này. Vào lúc đó, thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen
đã bực bội tuyên bố: "Chúng ta không được do thám đồng minh".
Đại biện lâm thời của Hoa Kỳ cũng đã được triệu lên bộ Ngoại Giao Đan Mạch.
Không
chỉ có Đan Mạch mà một đồng minh thân thiết khác của Mỹ là Pháp cũng bị chính
quyền Trump can thiệp vào. Hôm thứ hai vừa qua, đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp đã được
triệu lên bộ Ngoại Giao Pháp sau những lời chỉ trích mà Paris cho là không thể
chấp nhận được từ một đại diện ngoại giao của Mỹ. Cụ thể, đại sứ Charles
Kushner cho rằng tổng thống Emmanuel Macron "không có hành động đủ mạnh"
chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp, lặp lại những lời chỉ trích gần đây của
thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo
phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp, những cáo buộc của đại sứ Mỹ vi phạm nguyên tắc
không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Thế nhưng, bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ lại tuyên bố "ủng hộ những phát biểu" của đại sứ
Kushner. Việc triệu một đại sứ Hoa Kỳ lên bộ Ngoại Giao Pháp là một sự kiện hiếm
hoi tuy không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng vụ này xảy ra trong bối cảnh Mỹ
cũng như đồng minh Israel không chấp nhận ý định của tổng thống Macron sẽ công
nhận Nhà nước Palestine nhân Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới.
Ngay
cả đồng minh được xem là thân thiết nhất của Hoa Kỳ là Anh Quốc cũng bị nhắm tới:
Chủ nhân của mạng xã hội X và hãng xe điện Tesla, Elon Musk, từng là một nhân vật
trọng yếu trong chính quyền Trump, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để hạ thấp vai
trò của đảng Lao Động cầm quyền Luân Đôn và trong một thời gian dài đã yểm trợ
tối đa lãnh đạo phe cực hữu Nigel Farage, trước khi nhận thấy nhân vật này quá
"mềm yếu" và rút lại sự ủng hộ.
Thế
mạnh của mạng xã hội X của Elon Musk đang thu hút sự chú ý của ngành tư pháp của
Pháp, vì mạng này bị nghi đã sửa đổi các thuật toán để làm nổi bật những chủ đề
có lợi cho phe cực hữu. Tuy nhiên, công nghệ số không phải là kênh duy nhất để
Hoa Kỳ can thiệp vào châu Âu, mà còn có những kênh khác, đó là những nhà lãnh đạo
châu Âu ngưỡng mộ Donald Trump như thủ tướng Hungary Viktor Orban hay tân tổng
thống Ba Lan Karol Nawrocki, mới đắc cử vào đầu tháng 6 năm nay.
------------------------------
Các
nội dung liên quan
Paris
triệu đại sứ Mỹ lên để phản đối việc chỉ trích Pháp về tình trạng bài Do Thái
PHÁP
- MỸ - DO THÁI
Lãnh
đạo Pháp, Đức, Ba Lan đến Moldova để bày tỏ sự ủng hộ trước mối đe
dọa từ Nga
PHÁP
- ĐỨC - BA LAN - MOLDOVA
No comments:
Post a Comment