Bạn
đang nghĩ gì: “Tàn quân Ukraine” hay sự mất dạy của tờ báo Dân Trí?
Mai Kỳ
17/11/2025
HÌNH
: Báo Dân Trí
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-22-1068x1248.jpeg
Ảnh
chụp màn hình bài báo Dân Trí giật tít: “Nga tiếp tục truy quét tàn quân
Ukraine ở Pokrovsk”
Việc
coi một một quốc gia độc lập, có chủ quyền, ròng rã bốn năm qua, đã và đang
ngày đêm đổ máu bảo vệ lãnh thổ biên cương của nước mình là “Tàn quân” – đó
không chỉ xuẩn ngốc mất dạy về mặt con người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề
nghiệp, thiếu nhạy bén chính trị của người cầm bút, mà còn đi ngược lại mối
bang giao hữu nghị truyền thống đã được nhân dân và chính thể hai nước luôn vun
đắp thừa nhận.
Đề
nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá – Thể Thao và Du lịch, Bộ
Nội vụ (cơ quan chủ quản của tờ báo này) cần NGHIÊM KHẮC chấn chỉnh, XỬ PHẠT THẬT
NẶNG tờ báo DÂN TRÍ cũng như những cá nhân liên quan đúng với tinh thần của Điều
3, một trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam:
“Hành
nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải.
Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội,
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc
gia, dân tộc”.
Ngược
thời gian về những dấu mốc quan trọng giữa Việt Nam và Ukraine:
Ngày
27 tháng 12 năm 1991, Việt Nam và Ukraine chính thức có mối quan hệ song
phương. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của
Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Ngày 23 tháng 1 năm 1992 hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao. Hai năm sau, vào năm 1993, Đại sứ quán Việt Nam chính thức
hoạt động tại Thủ đô Kiev. Năm 1997, Đại sứ quán Ukraine cũng chính thức được đặt
tại Hà Nội.
Kể
từ năm 2014, khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, VIỆT NAM DUY TRÌ LẬP TRƯỜNG
TRUNG LẬP (không đứng về bên nào). Lập trường này tiếp tục được củng cố sau cuộc
xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine năm 2022 (mà Nga luôn coi là chiến dịch
quân sự đặc biệt).
Tại
Diễn đàn kinh tế Thế giới (Davos – Thuỵ Sĩ), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng
thống Zelensky đã có cuộc gặp song phương, trong đó hai bên khẳng định mối quan
hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hợp tác. Tổng thống Ukraine
bày tỏ cảm ơn Việt Nam vì đã hỗ trợ nhân đạo và thể hiện lập trường ủng hộ chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-53-1536x1001.jpg
Thủ
tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thuỵ Sĩ) ngày
21/1/2025. Nguồn: TTXVN
Ngày
25-9-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky tại Mỹ. Lần nữa, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ
hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện với Ukraine. Việt
Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có
Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất
đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay.
No comments:
Post a Comment