Venezuela
tập trận bảo vệ bờ biển đối phó với nguy cơ lực lượng Mỹ « bí mật xâm nhập »
Trọng Thành - RFI
Đăng ngày: 26/10/2025 - 13:33 - Sửa
đổi ngày: 26/10/2025 - 13:40
.
Venezuela tập trận bảo vệ bờ biển để đối phó với các hoạt
động « xâm nhập bí mật » của Mỹ, ngày 25/10/2025, bộ trưởng Quốc
Phòng Venezuela, Vladimir Padrino thông báo.
HÌNH :
Một chỉ huy quân đội giải thích với thị trưởng
Caracas trong cuộc diễn tập quân sự tại thủ đô Venezuelan ngày
23/10/2025. AP - Ariana Cubillos
Lãnh đạo bộ Quốc Phòng Venezuela, được AFP dẫn
lại, cho biết cuộc tập trận phòng thủ bờ biển, « bắt đầu cách đây 72 giờ »,
có mục tiêu bảo vệ Venezuela « không chỉ trước các mối đe dọa tấn công
quy mô lớn, mà còn khỏi nạn buôn bán ma túy, các mối đe dọa khủng bố
và các hoạt động bí mật nhằm gây bất ổn nội bộ của đất nước ».
Chính quyền Mỹ điều động tàu sân bay lớn nhất
đến vùng Vịnh Caribê từ ngày 26 đến 30/10. Về mặt chính thức, đội tàu sân bay
này có nhiệm vụ tăng cường lực lượng chống buôn lậu ma túy. Điểm đến của tàu
sân bay USS Gerald R. Ford là cảng Espagne, quần đảo Trinité-et-Tobago, chỉ
cách Venezuela khoảng 10 km.
Tổng thống Donald Trump đã chính thức cho
phép CIA hoạt động tại Venezuela, và xem xét khả năng đưa quân tấn công trên bộ.
Việc quân đội Mỹ áp sát Venezuela gây nhiều lo ngại về một cuộc can thiệp quân
sự. Thông tín viên Alice Compagnole từ Caracas cho biết thêm thông tin:
« Các lực lượng Mỹ chỉ còn cách bờ biển
Venezuela chưa đầy 40 km. Tình hình này đang gây xôn xao trong giới quân sự
Venezuela. Theo ông Edgar Morillo, chuẩn đô đốc Venezuela nghỉ hưu, đang sống lưu
vong ở Colombia, quân đội nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu:
‘‘Chúng tôi chưa thấy lực lượng vũ trang nào được huy động cả. Tại sao? Bởi
đơn giản là không có! Quân đội hiện giờ chỉ là một cái vỏ rỗng. Họ không có ai
để huy động, và trong những trường hợp này, họ sẽ phải huy động pháo binh. Đây
là một vấn đề phức tạp!’’
Chính quyền Trump cũng tuyên bố điều động tàu
sân bay lớn nhất thế giới đến khu vực này. Theo Morillo, một phương tiện quân sự
như vậy sẽ không được triển khai nếu không có mục đích cụ thể.
‘‘Tôi hoàn toàn tin chắc rằng người Mỹ sẽ
không đàm phán với những kẻ bị gọi là phần tử khủng bố buôn lậu ma túy. Họ sẽ
không thể nào ngồi vào bàn đàm phán với những kẻ khủng bố. Mục tiêu cuối cùng của
tất cả những điều này là hạ bệ ông Maduro, nhưng họ không thể công khai nói ra
điều đó.’’
Washington sẽ gia tăng áp lực lên Caracas,
khiến chính quyền Maduro rệu rã, và phải chấp nhận từ bỏ quyền lực.
Những đồn đoán đang lan tràn ở Venezuela, và mọi người đang hướng về bờ biển với nhiều
lo ngại. »
Kể từ đầu tháng 9, các cuộc tấn công của Mỹ
nhằm vào các tàu thuyền được cho là của những kẻ buôn bán ma túy, giết chết ít
nhất 43 người, theo tổng hợp của AFP dựa trên số liệu của chính phủ Mỹ.
---------------------------
Các nội dung liên quan
Venezuela
triển khai quân gần biên giới Colombie, Mỹ tiếp tục tấn công các tàu Venezuela
tại Caribê
Tổng
thống Mỹ cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela
Hoa
Kỳ huy động hàng không mẫu hạm lớn nhất chống các tổ chức buôn ma túy ở Nam Mỹ
No comments:
Post a Comment