Ông Tô Lâm 'dự kiến
thăm Triều Tiên': Mục đích là gì?
BBC News Tiếng Việt
30
tháng 9 2025, 14:23 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c04q3k0vn4yo
Tổng
Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có chuyến thăm Triều Tiên và gặp nhà lãnh đạo Kim
Jong-un vào tháng 10, theo thông tin từ hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan
chức Việt Nam.
Chuyến
công du, nếu được thực hiện, sẽ là bước ngoặt đánh dấu một lãnh đạo chủ chốt của
Việt Nam đến quốc gia khép kín này sau gần hai thập niên, kể từ chuyến thăm của
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007.
Chuyến
đi dự kiến đến Triều Tiên diễn ra không lâu sau khi người đứng đầu Đảng Cộng sản
Việt Nam đã đến Hàn Quốc hồi tháng Tám.
Trao
đổi với BBC News Tiếng Việt, các nhà quan sát nhận định rằng chuyến công du của
ông Tô Lâm có
thể được nhìn nhận như một nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình chung cho khu vực, và
Việt Nam "mong muốn được một lần nữa làm cầu nối giữa các bên" như
khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh
Mỹ - Triều vào
năm 2019.
Làm
cầu nối liên Triều?
Trong
nhiều thập niên, Triều Tiên đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế, chủ
yếu liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân.
Theo
Đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, Việt Nam và Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ
ngoại giao chặt chẽ nhưng hiện tại hầu như không có quan hệ thương mại.
Tiến
sĩ Vũ Xuân Khang từ Đại học Boston (Boston College), Mỹ nhận định với BBC News
Tiếng Việt rằng Triều Tiên mong muốn có thể thông qua Việt Nam duy trì một cánh
cửa với thế giới bên ngoài, bên cạnh Nga và Trung Quốc.
"Triều
Tiên đã đóng cửa rất nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán ở các nơi như Uganda,
Angola, Nepal, Senegal, Bangladesh, Hong Kong và Tây Ban Nha hậu đại dịch
Covid-19 nhưng họ vẫn duy trì hiện diện ở Việt Nam," chuyên gia về an ninh
ở Đông Á và quan hệ giữa các quốc gia cộng sản nhấn mạnh.
Tháng
3/2024, phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Song-nam – Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao
động Triều Tiên, ủy viên Quốc vụ, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối
cao Triều Tiên – dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Trước
đó, vào năm 2019, khi Tổng thống Donald Trump mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên
chuyên cơ Air Force One để trở về sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà
Nội đổ vỡ, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã từ chối và ở lại thăm hữu nghị chính thức
Việt Nam.
Theo
Tiến sĩ Khang, chuyến thăm của ông Tô Lâm lần này sẽ giúp làm sâu sắc hơn quan
hệ hai nước, cũng như là "trả lễ" cho chuyến thăm của ông Kim Jong-un
hồi tháng 2/2019.
Trong
khi đó, nhà quan sát Việt Nam lâu năm Carl Thayer, giáo sư danh dự từ Đại học
New South Wales, Úc, cho rằng chuyến thăm này có liên quan đến Nghị quyết số 59
năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Ông
cho rằng Việt Nam muốn ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh của mình bằng
cách giải quyết những vấn đề ở xa trước khi chúng đến gần hơn.
"Chúng
ta đang chứng kiến những căng thẳng về chiến tranh ở Ukraine, và đột nhiên có sự
thay đổi lãnh đạo ở Hàn Quốc. Đại diện của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi
Tổng thống Trump đóng vai trò 'sứ giả hòa bình' trong quan hệ liên Triều,"
Giáo sư Thayer nêu vấn đề.
Đương
kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người lên nhậm chức vào tháng Sáu, đã có
những động thái hòa bình, nói rằng cần phải đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng
thời đề xuất các bước để xây dựng lòng tin và cuối cùng là kết thúc chương
trình hạt nhân của Triều Tiên.
Theo
Giáo sư Thayer, yếu tố này cộng thêm việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức các hội nghị
APEC và mong muốn có sự hiện diện cấp cao từ phía Việt Nam, đang tạo ra một cơ
hội cho Hà Nội.
"Tôi
nghĩ Việt Nam đang chủ động đặt câu hỏi: 'Khi chúng ta đang đối mặt với những sức
ép từ Trump và các yếu tố khác, liệu có cơ hội nào để đóng một vai trò tích cực
- một vai trò có thể được tất cả các bên đánh giá cao - và từ đó làm giảm áp lực
chỉ nhắm vào Việt Nam trong vấn đề trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc, mà thay
vào đó là vai trò mà Việt Nam có thể đảm nhận?" ông nói.
No comments:
Post a Comment