Hnb
Tran cùng với Phúc
Lai GB.
Sự phấn
khích trước bài đăng ủng hộ Ukraine của Trump xen lẫn những nghi ngờ rằng liệu
ông có bao giờ thực hiện hành động cứng rắn hơn đối với Nga hay không.
Nicholas Vinocur, Clea Caulcutt, Gabriel Gavin | Politico EU
24
tháng 9, 2025 1:12 AM CET
NEW
YORK — Phải chăng Donald Trump đột nhiên chuyển sang ủng hộ Ukraine một cách cuồng
nhiệt ?
Câu
hỏi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi hôm thứ Ba bên lề Đại Hội
Đồng Liên Hợp Quốc tại New York sau khi Trump đột nhiên khiến các quan chức bất
ngờ với tuyên bố ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất từ trước đến nay — một lời khẳng định
táo bạo rằng Kyiv không chỉ có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga
mà còn có thể giành lại từng tấc đất đã mất.
Bài
đăng trên The Truth Social, được đăng tải ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ
và người đồng cấp Ukraine, #Volodymyr_Zelenskyy,
gây chú ý vì hai lý do:
••
Thứ nhất, nó trái ngược với những khẳng định trước đó của ông rằng Ukraine
không bao giờ có thể hy vọng chiến thắng kẻ thù lớn hơn của mình.
••
Thứ hai, nó đi ngược lại quan điểm trước đây của chính quyền ông về cách thức kết
thúc chiến tranh Ukraine, tức là bằng một giải pháp đàm phán, trong đó Kiev nhượng
lại lãnh thổ cho Nga.
Các
quan chức EU đang cố gắng lý giải sự thay đổi rõ ràng này đã bị giằng xé giữa
niềm hân hoan và sự hoài nghi, chỉ ra rằng Trump thường xuyên thay đổi lập trường
- và rất có thể sẽ làm như vậy một lần nữa sau một cuộc gọi thuyết phục với một
nhà lãnh đạo khác, một thực tế khiến các nhà lãnh đạo càng khó đưa ra phản ứng
trước cuộc chiến đang diễn ra và những hành động khiêu khích gần đây từ Moscow
trên không phận châu Âu cách xa Ukraine.
Tuy
nhiên, phản ứng tức thời từ phái đoàn là sự vui mừng xen lẫn phấn khích trước
giọng điệu sắc bén mới của tổng thống Mỹ.
"Đây
là điều khó khăn nhất từ trước đến nay", một quan chức EU tại New York nói
đùa, ám chỉ đến tính chất ủng hộ Ukraine trong bài đăng của Trump. "Nhưng
ông ấy luôn chỉ cần một cuộc gọi của Putin là có thể làm điều gì đó không hay
ho".
Trump
đã chia sẻ đôi nét về sự thay đổi trong tư duy của mình trong cuộc gặp với Tổng
thống Pháp #Emmanuel_Macron,
trong đó ông bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi
nghĩ rằng đó sẽ là cuộc chiến dễ dàng nhất để chấm dứt vì mối quan hệ của tôi với
Putin, nhưng thật không may, mối quan hệ đó chẳng có ý nghĩa gì", Tổng thống
Mỹ nói.
Trump
cũng nhấn mạnh điều tương tự trong bài phát biểu chính thức trước Đại Hội Đồng
Liên Hợp Quốc vào đầu ngày thứ Ba, nói rằng việc Putin không thể giành chiến thắng
trong cuộc chiến chống lại Ukraine "không làm cho hình ảnh của Nga trở nên
tốt đẹp". Và sau đó, ông đã nhấn mạnh thêm bằng cách trả lời
"có" khi được hỏi liệu các nước NATO có nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm
không phận của họ hay không, điều này ngày càng trở nên phổ biến.
"Tôi
hoan nghênh những bình luận vài giờ trước của Tổng thống Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự
suy yếu dần dần của nền kinh tế Nga", Macron nói. "Và tôi hoan nghênh
việc Tổng thống Mỹ tin tưởng vào khả năng của Ukraine không chỉ trong việc giữ
vững mà còn trong việc áp đặt sự tôn trọng các quyền của nước này."
Đối
với người châu Âu, những người đã dành nhiều tháng trời cố gắng thuyết phục
Trump rằng Putin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc chiến, sự thay đổi rõ
ràng này cũng phần nào chứng minh cho những nỗ lực của chính họ.
Phát
biểu với các phóng viên bên ngoài tòa nhà Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, nhà
ngoại giao hàng đầu của châu Âu, #Kaja_Kallas,
dường như hoan nghênh bài đăng của Trump vì cho thấy sự thay đổi quan điểm.
"Ông ấy đã đưa ra một tuyên bố rất mạnh mẽ mà chúng ta chưa từng nghe trước
đây, điều đó thực sự cho thấy chúng ta có cùng quan điểm", bà nói.
Bài
đăng này cũng có thể sẽ làm hài lòng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu
#Ursula_von_der_Leyen,
người đã bị chỉ trích trong những tháng gần đây vì quá dễ dãi với Trump, cụ thể
là vì đã đồng ý với một thỏa thuận thương mại Mỹ-EU vốn bị nhiều người chỉ
trích là một "sự sỉ nhục" đối với Brussels.
Giờ
đây, cách tiếp cận của bà dường như có cơ hội mang lại hiệu quả, ít nhất là đối
với Ukraine. Gặp Trump vài giờ trước bài đăng trên Truth Social, von der Leyen
vẫn giữ nguyên công thức của mình, nói rằng "Trump hoàn toàn đúng" về
việc châu Âu cần phải thoái vốn khỏi năng lượng của Nga. "Chúng tôi đang
làm việc đó", bà cam kết.
Mối
quan hệ giữa Von der Leyen và Trump cũng đã phát triển đáng kể kể từ khi ông nhậm
chức, một quan chức EU giấu tên phát biểu về quan hệ EU-Washington cho biết. Chủ
Tịch Ủy Ban Châu Âu hiện thường xuyên liên lạc qua điện thoại với Tổng thống
Hoa Kỳ, sử dụng các cuộc gọi để cảnh báo ông về, trong số những vấn đề khác, vụ
tấn công của Nga vào phái bộ EU tại Ukraine cũng như vấn đề trẻ em Ukraine bị
Nga bắt cóc.
Hôm
thứ Ba, Trump đã có một cuộc trò chuyện "rất sâu sắc" với von der
Leyen về vòng trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga, với việc Tổng thống Hoa Kỳ
thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các biện pháp nhắm vào tài sản của Trung Quốc.
Một
quan chức EU cho biết: "Chúng ta chỉ thấy kết quả của việc hết lần này đến
lần khác, Châu Âu nói chúng ta sẽ làm X và chúng ta sẽ làm X, trong khi Nga nói
họ sẽ làm A và họ sẽ làm Z".
Tuy
nhiên, giữa sự ngạc nhiên và vui mừng ban đầu, một số quan chức và nhà ngoại
giao EU đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc hơn rằng bài đăng của Trump có thể chỉ
là một nỗ lực nhằm khiêu khích Putin - một nỗ lực sẽ không mang lại bất kỳ thay
đổi thực sự nào trong chính sách của Mỹ.
Thật
vậy, sau nhiều tháng cố gắng thuyết phục Trump áp thuế hoặc trừng phạt lên nền
kinh tế Nga, hy vọng về bất kỳ sự ủng hộ nào từ phía Mỹ đang dần phai nhạt ở
châu Âu. Và niềm tin vào lời nói của Trump - dù có khích lệ đến đâu - cũng đang
cạn kiệt.
“May
mắn thay, nhưng cũng không may cho chúng ta, những gì Trump nói vào thứ Hai lại
không giống với những gì ông ấy nói vào thứ Ba”, một đồng minh của Tổng thống
Pháp Emmanuel Macron nói.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3273452639459534&set=pcb.3273452946126170
https://www.facebook.com/photo?fbid=3273452802792851&set=pcb.3273452946126170
.
No comments:
Post a Comment