Ông Trump: Nga là
'hổ giấy', Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ
Ruth Comerford
Anthony Zurcher, Phóng viên chuyên về Bắc Mỹ
24
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1mx8lzp457o
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Kyiv có thể "giành lại toàn bộ lãnh thổ
Ukraine về hình dạng ban đầu", đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường
của ông về cuộc chiến của Nga.
Trong
một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông nói Ukraine có thể lấy lại
"biên giới ban đầu nơi cuộc chiến này bắt đầu" với sự hỗ trợ của châu
Âu và NATO, do áp lực lên nền kinh tế Nga.
Những
bình luận của ông được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky, được tổ chức sau khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
ở New York hôm 23/9 (giờ Mỹ).
Ông
Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng trước đó đã cảnh
báo rằng quá trình này có thể bao gồm cả việc Ukraine phải từ bỏ một số lãnh thổ
- điều mà ông Zelensky liên tục bác bỏ.
Trong
bài đăng của mình, ông Trump nói thêm rằng Ukraine "thậm chí có thể đi xa
hơn thế", nhưng không nêu rõ ông đang ám chỉ điều gì.
Ông cũng không đề cập đến Crimea, nơi đã bị
Nga xâm lược và sáp nhập vào năm 2014. Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện
vào Ukraine vào năm 2022.
Tổng thống Trump cho biết lập trường của ông
đã thay đổi "sau khi tìm hiểu và hiểu đầy đủ về tình hình quân sự và kinh
tế của Ukraine/Nga".
"Putin và Nga đang gặp rắc rối LỚN về
kinh tế, và đây là lúc Ukraine phải hành động", ông nói thêm, gọi Nga là
"hổ giấy".
Tổng thống Zelensky ca ngợi "sự thay đổi
lớn" trong lập trường của ông Trump, và phát biểu với các phóng viên tại
tòa nhà Liên Hợp Quốc, ông nói mình nghĩ rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp các đảm bảo
an ninh cho Ukraine "sau khi chiến tranh kết thúc".
Khi được hỏi về việc điều này sẽ như thế nào,
ông nói thêm: "Tôi không muốn nói dối, chúng tôi không có thông tin chi tiết
cụ thể", nhưng đề cập đến khả năng cung cấp thêm vũ khí, phòng không và
thiết bị bay không người lái (drone).
Phát biểu sau đó trên Fox News, ông Zelensky
nói bài đăng trên Truth Social của ông Trump về lập trường của Ukraine khiến
ông ngạc nhiên, nhưng ông coi đó là một "tín hiệu tích cực" cho thấy
ông Trump và Mỹ "sẽ sát cánh cùng chúng tôi đến hết chiến tranh".
"Tôi nghĩ việc Putin nói dối Tổng thống
Trump nhiều lần cũng tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta," ông nói với người
dẫn chương trình Bret Baier của Fox.
Trước đó vào hôm 23/9, sau bài phát biểu tại
Liên Hợp Quốc, ông Trump cũng cho biết các quốc gia NATO nên bắn hạ máy bay Nga
vi phạm không phận của họ, sau một loạt các vụ xâm nhập gần đây của máy bay chiến
đấu và thiết bị bay không người lái (drone) Nga.
Tuần trước, Estonia và Ba Lan đã yêu cầu tham
vấn với các thành viên NATO khác sau khi Nga vi phạm không phận của họ trong
các vụ việc riêng biệt.
Romania, một thành viên khác của NATO, cũng
cho biết drone của Nga đã vi phạm không phận của họ.
Sau cuộc họp hôm 23/9, NATO đã ra tuyên bố
lên án hành động của Nga và cảnh báo rằng họ sẽ sử dụng "tất cả các công cụ
quân sự và phi quân sự cần thiết" để tự vệ.
"Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về những
hành động này, vốn mang tính leo thang, có nguy cơ tính toán sai lầm và gây
nguy hiểm đến tính mạng con người. Họ phải dừng lại," theo tuyên bố.
Liên minh này nói thêm rằng hành động của
Moscow là một phần của "mô hình hành vi ngày càng vô trách nhiệm".
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói: "Chúng
tôi là một liên minh phòng thủ, đúng vậy, nhưng chúng tôi không ngây thơ, vì vậy
chúng tôi biết những gì đang xảy ra."
Phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ba
Lan Karol Nawrocki đã lặp lại những bình luận đó, nói rằng đất nước ông đã sẵn
sàng "bảo vệ lãnh thổ" và "phản ứng thích đáng".
"Người dân Ba Lan, cũng như các nước
Trung và Đông Âu, sẽ không sợ drone của Nga," ông nói.
Nga phủ nhận việc xâm phạm không phận
Estonia, đồng thời khẳng định cuộc xâm nhập của Ba Lan không phải là cố ý và
không bình luận về sự cố ở Romania.
Khi được hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ các đồng minh
NATO nếu họ bắn hạ máy bay Nga hay không, ông Trump nói rằng điều đó "tùy
thuộc vào hoàn cảnh" và ca ngợi liên minh quân sự này vì đã tăng chi tiêu
quốc phòng.
"NATO đã vùng lên," ông nói, ngụ ý
đến thỏa thuận của các nhà lãnh đạo nhằm tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% sản lượng
kinh tế của các quốc gia vào năm 2035.
Trong bài phát biểu vài giờ trước đó, Tổng thống
Trump đã chỉ trích một số thành viên NATO vì không ngừng mua năng lượng của
Nga, cho rằng họ đang "tài trợ cho một cuộc chiến nhắm vào chính
mình".
Một cuộc tấn công bằng drone của Nga vào
Ukraine hôm 22/9
Bài đăng trên Truth Social hôm 23/9 cho thấy
một sự thay đổi hoàn toàn sau khi ông Trump dành phần lớn thời gian trong năm
khẳng định rằng tình hình Ukraine rất tồi tệ.
Vào tháng Hai, trong cuộc trao đổi căng thẳng
tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã nói với ông Zelensky rằng ông "hiện không
có bài tẩy" để thắng thế trước một quốc gia lớn hơn, đông dân hơn trong một
cuộc chiến tranh đầy hao tổn.
Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Nga
Vladimir Putin tại Alaska vào tháng Tám, ông Trump cho hay ông sẽ cố gắng giành
lại một số lãnh thổ cho Ukraine nhưng cảnh báo sẽ có "một số trao đổi,
thay đổi về đất đai".
Có thông tin cho rằng ông đang lên kế hoạch
gây sức ép buộc ông Zelensky giao nộp toàn bộ các khu vực Donetsk và Luhansk ở
miền đông Ukraine để đổi lấy việc Nga đóng băng phần còn lại của tiền tuyến - một
đề xuất do ông Putin đưa ra tại Alaska.
Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần đe dọa sẽ
áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất
kỳ hành động nào trong khi Điện Kremlin phớt lờ các thời hạn và đe dọa trừng phạt
của ông.
Sự khó lường từ lâu đã là một trong những
thương hiệu đối ngoại của vị tổng thống Mỹ, và có lẽ động thái mới nhất này là
một nỗ lực nhằm làm xáo trộn các cuộc đàm phán hòa bình vốn đã bị đình trệ hơn
một tháng sau khi ông Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị
thượng đỉnh ở Alaska.
Phần đáng chú ý nhất trong bài đăng của ông
Trump có thể là cách nó kết thúc - với lời đảm bảo rằng Mỹ sẽ tiếp tục bán vũ
khí cho NATO và sau đó có thể chuyển cho Ukraine.
Đây không phải là sự hỗ trợ gần như vô hạn mà
chính quyền Biden đã cam kết cho cuộc chiến, nhưng điều này lại là hơn những gì
ông Trump từng muốn.
-----------------------------
Tin liên quan
·
Nga xâm phạm NATO,
Trump hờ hững
21 tháng 9 năm 2025
·
Hệ thống tin giả do
Nga tài trợ tính can thiệp bầu cử ở châu Âu ra sao?
21 tháng 9 năm 2025
·
Vì sao Pháp đang trở
thành 'kẻ ốm yếu' của châu Âu?
21 tháng 9 năm 2025
No comments:
Post a Comment