Lãnh
đạo Dân chủ Hakeem Jeffries: Trump đang đẩy nước Mỹ vào bế tắc chính phủ
Calitoday
September
26, 2025
(AP) — Lãnh đạo Khối Dân chủ tại Hạ viện
Hakeem Jeffries tuyên bố Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa đang “dẫn nước
Mỹ bước vào” một cuộc bế tắc chính phủ do họ từ chối gặp gỡ và đạt thỏa thuận với
phía Dân chủ nhằm cứu vãn ngân sách y tế khỏi bị cắt giảm.
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2025/09/image_2025-09-27_093306574-1024x683.png
“Lãnh
đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, D.N.Y., gặp gỡ các phóng viên tại
Điện Capitol ở Washington, thứ Năm, ngày 25 tháng 9 năm 2025, vài ngày trước
khi ngân sách liên bang cạn kiệt, điều có thể dẫn đến việc chính phủ phải đóng
cửa. (Ảnh AP/J. Scott Applewhite)”
Trong
cuộc phỏng vấn với Associated Press tối thứ Sáu, Jeffries vẫn bày tỏ hy vọng Quốc
hội có thể đạt được đồng thuận để tránh tình trạng thiếu hụt ngân sách liên
bang vào tuần tới, trước hạn chót ngày 1 tháng 10.
Tuy
nhiên, với việc phe Cộng hòa hủy bỏ phiên họp biểu quyết của Hạ viện trong tuần
sau và Trump cũng hủy cuộc gặp với các lãnh đạo Dân chủ trong tuần này,
Jeffries nhấn mạnh: “Trách nhiệm thuộc về Donald Trump để thể hiện tinh thần
lãnh đạo tổng thống.”
Ông
gay gắt: “Donald Trump và phe Cộng hòa là những kẻ gieo rắc hỗn loạn. Trong những
thời khắc đất nước cần một sự lãnh đạo ổn định, mang tính nguyên thủ, Donald
Trump hoàn toàn bất lực.”
Nguy
cơ bế tắc nghiêm trọng hơn trước
Khác
với những lần đóng cửa chính phủ trước, lần này tình hình có thể tồi tệ hơn.
Văn phòng Ngân sách Tòa Bạch Ốc tuần này đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang
chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên, thay vì chỉ cho nghỉ việc tạm thời
như trước đây, nếu chính phủ phải đóng cửa.
Các
lãnh đạo Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh tụ Đa số Thượng viện
John Thune, khẳng định bế tắc vẫn có thể tránh được nếu phe Dân chủ chịu nhượng
bộ. Trước khi rời Washington, Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự
luật tạm thời để duy trì ngân sách đến tháng 11, song văn bản này thất bại tại
Thượng viện – cũng như một dự luật thay thế của phe Dân chủ có kèm ngân khoản y
tế.
Jeffries
khẳng định: “Hy vọng của tôi là trong vài ngày tới chúng ta có thể tìm ra giải
pháp và tránh một cuộc bế tắc chính phủ.”
Đối
đầu gay gắt với Trump
Jeffries
– người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện nếu Dân chủ giành lại đa số trong kỳ
bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau – hiện là tiếng nói chính trong cuộc đối đầu ngân
sách. Ông kêu gọi Trump quay lại thủ đô:
“Donald
Trump, hãy trở lại Washington, D.C. Tại sao ông lại có mặt ở một sự kiện golf
trong khi chính phủ chỉ còn bốn ngày nữa là đóng cửa? Thật là không thể chấp nhận
được,” Jeffries phát biểu tại Điện Capitol, khi Trump đang dự Cúp Ryder ở New
York.
Khi
Trump bất ngờ hủy cuộc họp với ông và lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Chuck
Schumer, Jeffries châm biếm ngay tại Quốc hội: “Sao ông lại bỏ ngang cuộc họp vậy,
bro?”
Ông
cũng động viên đồng sự Dân chủ qua một cuộc họp kín: “Chúng ta phải kiên định.”
Tranh
cãi xoay quanh ngân sách y tế
Trọng
tâm của phe Dân chủ là bảo vệ ngân sách y tế, đặc biệt là ngăn chặn việc chấm dứt
các khoản trợ cấp tăng cường cho người mua bảo hiểm qua hệ thống Obamacare, vốn
được áp dụng trong thời kỳ COVID-19. Nếu không gia hạn, hàng triệu người dân sẽ
đối mặt với việc phí bảo hiểm tăng vọt.
Trong
khi đó, phe Cộng hòa bác bỏ yêu cầu của Dân chủ về việc rút lại cắt giảm
Medicaid đã được lồng ghép trong dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ mà Trump ký
ban hành mùa hè này. Họ cho rằng vấn đề trợ cấp Obamacare có thể bàn sau, vào
cuối năm – thời điểm chúng sẽ chính thức hết hạn.
Jeffries
cảnh báo: “Donald Trump và Đảng Cộng hòa đang đẩy đất nước vào một cuộc bế tắc
đau đớn chỉ vì họ không muốn giải quyết cuộc khủng hoảng y tế mà chính họ tạo
ra.”
Phe
Cộng hòa phản công
Chủ
tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng phe Dân chủ mới chính là những người đang “tự
đưa mình vào bẫy.” Ông tiết lộ đã khuyên Trump hủy cuộc họp với lãnh đạo Dân chủ:
“Tôi
nói với ông ấy, hãy để họ hoàn thành công việc cơ bản là giữ cho chính phủ mở cửa
trước đã. Khi đó, một cuộc gặp gỡ mới có ý nghĩa. Còn bây giờ thì chỉ phí thời
gian thôi,” Johnson phát biểu trên chương trình phát thanh tại Louisiana.
Lịch
sử bế tắc lặp lại
Trump
không xa lạ với tình huống này. Trong nhiệm kỳ đầu, Mỹ từng trải qua cuộc bế tắc
dài kỷ lục – 35 ngày, vào mùa đông 2018-2019 – do ông đòi ngân sách xây tường
biên giới Mỹ – Mexico. Trước đó, năm 2013, chính phủ cũng đã đóng cửa hơn hai
tuần dưới thời Tổng thống Obama vì nỗ lực bất thành của Cộng hòa nhằm hủy bỏ
Obamacare.
Jeffries
tin rằng nếu chính phủ lại rơi vào tình trạng bế tắc, kịch bản sẽ giống như những
lần trước: “Kết thúc cả hai cuộc khủng hoảng đó, Cộng hòa đều phải thừa nhận lập
trường của họ không thể duy trì. Và tôi tin lần này cũng vậy: nếu họ đóng cửa
chính phủ để tiếp tục tước bỏ quyền chăm sóc y tế của người dân, thì rốt cuộc họ
cũng sẽ thất bại.”
No comments:
Post a Comment