Saturday, August 30, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 29/08/2025  (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 29/08/2025 

RFI

Đăng ngày: 29/08/2025 - 15:37  -  Sửa đổi ngày: 29/08/2025 - 16:23

 https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250829-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(AFP) – Việt Nam ân xá gần 14 nghìn tù nhân dịp Quốc Khánh. 

Bắt đầu từ thứ Hai (01/09), số tù này sẽ được trả tự do, trong đó có 66 người nước ngoài thuộc 18 quốc tịch. Đây là con số kỷ lục và là đợt ân xá thứ 2 trong năm. Hồi tháng Tư, nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện giải phóng miền Nam, 8.000 tù nhân đã được tha trước thời hạn. Bộ Công An Việt Nam cho biết hiện có hơn 190.000 tù nhân đang chấp hành án trên toàn quốc. Theo luật Việt Nam, các tù nhân bị kết tội « âm mưu lật đổ chính quyền » hoặc « khủng bố » không được hưởng ân xá.

 

(AFP) – Thuế quan : Brazil sẵn sàng đáp trả Mỹ.

Chính phủ Brazil hôm 28/08/2025 cho biết, đang xem xét áp thuế trả đũa Mỹ sau khi chính quyền của Donald Trump áp thuế 50% đánh vào nhiều mặt hàng Brazil. Tổng thống Lula đã cho phép nghiên cứu khả năng áp dụng luật « có đi có lại » được thông qua từ tháng 4. Quyết định sẽ được đưa ra trong 30 ngày, song Brasilia vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại ngoại giao. Đồng thời, Brazil đã khiếu nại lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Quan hệ hai nước rơi vào bế tắc kể từ khi Mỹ áp thuế đối ứng nặng nề với Brazil hôm 06/08. Washington biện minh quyết định này với lý do chính trị, liên quan đến vụ xét xử cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vì âm mưu đảo chính.

 

(AFP) – Hoa Kỳ không dự kỳ họp đánh giá nhân quyền của LHQ.

Ngày 28/08/2025, Washington đã gửi thư thông báo với Liên Hiệp Quốc sẽ không tham gia cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (EPU) của Liên Hiệp Quốc tại Genève, dự trù vào ngày 07/11 tới . EPU  là cơ chế theo định kỳ, 4 hoặc 5 năm, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải trình báo cáo tổng kết về vấn đề tôn trọng nhân quyền tại nước mình. Chính quyền Trump cho rằng EPU bị « chính trị hóa », thiên vị, chống Israel và bỏ qua các vi phạm nghiêm trọng tại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Quyết định không tham dự của Mỹ bị nhiều tổ chức, phi chính phủ chỉ trích là tìm cách né tránh trách nhiệm và làm suy yếu hệ thống bảo vệ nhân quyền toàn cầu. Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ họp từ 08/09 để thảo luận cách xử lý trường hợp Mỹ.

 

(Nikkei Asia) – Có dấu hiệu Trung Quốc xuất khẩu pin lithium mà một trong những ứng dụng là để chế tạo drone cho cả Nga lẫn Ukraina. 

Theo báo kinh tế Nhật Nikkei Asia ngày 29/08/2025, thống kê chính thức của Trung Quốc cho thấy trong 7 tháng liên tiếp số lượng xuất khẩu thiết bị này tăng mạnh. Riêng xuất khẩu sang Nga tăng đến 90%. Nga và Ukraina cùng đang phát triển rất nhanh công nghệ chế tạo drone phục vụ mục tiêu chiến tranh.

 

(AFP) – Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh việc sử dụng drone bảo vệ an ninh. 

Bộ Quốc Phòng Nhật ngày 29/08/2025 trình lên Quốc Hội ngân sách quốc phòng 8.800 tỷ yen, tương đương với hơn 52 tỷ đô la, cho tài khóa 2026. Tokyo dự trù tăng cường khả năng phòng thủ với ưu tiên phát triển công nghệ drone. Ngân sách phòng thủ cho tài khóa 2026 đạt mức cao kỷ lục trong « bối cảnh an ninh đang xấu đi đáng kể ». Tokyo dành đến hơn 300 tỷ yen để đầu tư vào các phương tiện tự hành « trên bộ trên không và dưới lòng biển ». Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng trang bị drone của Thổ Nhĩ Kỳ. Tokyo dự kiến dành đến 2% GDP cho ngân sách quốc phòng kể từ 2027. Hiện tại khoảng 54.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật. Washington liên tục gia tăng sức ép đòi Tokyo tăng cường khả năng phòng thủ.

 

(Reuters) –  Đến thăm Đài Loan, chủ tịch Ủy ban Quân Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ khẳng định hòn đảo này « hoàn toàn có quyền được duy trì tự do và bảo vệ quyền tự định quyết ». 

Thượng nghị sĩ Roger Wicker tuyên bố như trên trong cuộc gặp tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, hôm nay 29/08/2025. Cùng dự cuộc gặp còn có thượng nghị sĩ Deb Fischer. Phái đoàn Mỹ viếng thăm Đài Loan ngày 29 và 30/08/2025 để « tìm hiểu tình hình ». Ông Wicker cũng nhắc lại « cam kết của Quốc Hội lưỡng viện, duy trì tình hữu nghị lâu dài và quyết tâm » ủng hộ Đài Loan. Theo giới quan sát chuyến viếng thăm Đài Loan này của thượng nghị sĩ Roger Wicker khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh luôn chống đối mọi hoạt động của các quan chức Mỹ đến Đài Loan.

 

(AFP) – Lãnh đạo Pháp Đức chủ trì cuộc họp Hội đồng bộ trưởng hỗn hợp. 

Trưa nay 29/08/2025, tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Friedrich Merz đồng chủ trì một cuộc họp Hội đồng bộ trưởng hai nước Pháp và Đức tại thành phố cảng Toulon, miền nam nước Pháp. Tiếp theo đó là một cuộc họp Hội đồng quốc phòng hỗn hợp. Mục tiêu đề ra nhằm « phối hợp hành động để xây dựng một khối châu Âu vững mạnh hơn » trước những thách thức về địa chính trị. Ngoài những vấn đề quốc tế, hai bên tập trung vào các hồ sơ chính sách năng lượng, thương mại, công nghiệp, tự chủ về công nghệ kỹ thuật số của châu Âu. Pháp, Đức tránh đề cập đến một số vấn đề gây bất đồng. Paris-Berlin tiếp tục sưởi ấm quan hệ sau giai đoạn căng thẳng dưới thời thủ tướng Olaf Scholz.

 

(AFP) – Đụng độ giữa cảnh sát Indonesia và người biểu tình tại thủ đô Jakarta. Chiều ngày 29/08/2025, cảnh sát Indonesia dùng hơi cay giải tán hàng trăm người biểu tình đòi công lý cho một tài xế xe ôm đã thiệt mạng. Người này bị xe của cảnh sát cán chết. Trong vụ này, 7 nhân viên cảnh sát Indonesia hiện đang bị bắt giữ để điều tra. Biểu tình dấy lên tại thủ đô Jakarta từ hôm qua, đòi tăng lương và các khoản trợ cấp xã hội cho người lao động. Cảnh sát Indonesia can thiệp và gây thương vong cho một người biểu tình Affan Kurniawan trong lúc giải tán đám đông. Đây là nguyên nhân dẫn tới cuộc đụng độ chiều nay. Đại đa số người xuống đường là người lái xe máy và tài xế xe ôm.

 

(RFI) – Gaza : Chuyên gia LHQ lên án Israel « bắt đi mất tích » thường dân Palestine nhận phân phối viện trợ. 

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, ngày 28/08/2025, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Israel chấm dứt « tội ác tày đình nhắm vào một nhóm dân cư vốn đã dễ bị tổn thương ».

 

(AFP) - Achentina : Vụ bê bối tham nhũng đầu tiên làm rung chuyển quyền lực của tổng thống Javier Milei. 

Theo AFP hôm qua, 28/08/2025, bà Karina Milei, em gái, và cánh tay phải của tổng thống, đảm nhiệm chức thư ký của phủ tổng thống, bị cơ quan công tố mở điều tra về nghi án nhấn hối lộ, với 3% số tiền mà Cơ quan Quốc gia phụ trách người khuyết tật (Andis) trả cho hãng dược phẩm Suizo Argentina. Theo cựu giám đốc Andis, Diego Spagnuolo, hai chị em tổng thống Achentina « bỏ túi ít nhất nửa triệu đô la mỗi tháng ».

 

 




No comments:

Post a Comment