Chiến
tranh Ukraina: Nga lại oanh kích dồn dập thủ đô Kiev, hơn một chục người thiệt
mạng
Thanh
Phương|Thu
Hằng - RFI
Đăng ngày: 28/08/2025 - 11:39
Trong đêm qua sang sáng nay, 28/08/2025, Nga lại oanh
kích dồn dập các khu dân cư tại thủ đô Kiev của Ukraina. Theo không quân
Ukraina, phía Nga đã sử dụng đến 598 drone và 31 tên lửa. Theo tổng kết mới nhất,
ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và hơn 30 người bị thương.
HÌNH :
Một phụ nữ bị thương, được các nhân viên cứu
hộ đưa ra khỏi đống đổ nát, sau vụ tấn công của Nga vào khu dân cư ở Kiev,
Ukraina, ngày 28/08/2025. AP - Evgeniy Maloletka
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa cho
biết tòa nhà của phái bộ Liên Âu cũng bị hư hại trong các cuộc oanh kích của
Nga.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình:
“Lại một đêm kinh hoàng đối với hàng triệu cư
dân thủ đô. Cuộc tấn công mới này kết hợp hàng trăm drone và hàng chục tên lửa
được phóng thành nhiều đợt trong đêm. Những tiếng nổ đầu tiên đã vang lên thậm
chí trước khi có báo động phòng không, như vậy là không phải ai cũng có thời
gian để tìm nơi trú ẩn.
Trong đêm đã có nhiều vụ nổ tại một số quận của
thủ đô, hơn 20 địa điểm bị oanh kích, bao gồm phần lớn là các chung cư, các văn
phòng, một nhà trẻ bị cháy và cả các công trình đường sắt bị hư hại
Hiện giờ, trong lúc đang diễn ra một cuộc
không kích mới của drone Nga, 500 nhân viên cứu hộ, hơn 1.000 cảnh sát đang có
mặt tại hiện trường. Các nhân viên cứu tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt
trong đống đổ nát. Việc tìm kiếm đang là một cuộc chạy đua với thời gian. Ở những
nơi khác tại Ukraina, ngành năng lượng đã bị ảnh hưởng, khiến 60.000 người mất
điện, đặc biệt là ở khu vực Vinnytsia”.
Phản ứng về các cuộc oanh kích của Nga vào
Kiev đêm qua, trên mạng Telegram, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay
tuyên bố: “Nga không hề quan tâm đến ngoại giao. Họ vẫn muốn bắn tên lửa đạn đạo
hơn là ngồi vào bàn đàm phán”. Ông Zelensky chờ đợi một “phản ứng” của cộng đồng
quốc tế, nhất là ban hành những trừng phạt mới đối với Matxcơva, đồng thời kêu
gọi các đồng minh của Nga như Trung Quốc hay Hungary nên có thái độ cứng rắn
hơn đối với Điện Kremlin.
Nga tiếp tục không xuất khẩu xăng đến cuối
tháng 10 để cân đối giá trong nước
Do các nhà máy lọc của Nga liên tiếp bị
Ukraina oanh kích, ngày 27/08/2025, Matxcơva thông báo triển hạn lệnh cấm xuất
khẩu xăng cho đến 31/10/2025, để kiềm chế giá xăng trong nước tăng mạnh từ nhiều
tuần vừa qua. Ngay hôm nay, 28/08, một nhánh của nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng
Krasnodar, miền nam Nga, đã bốc cháy sau khi bị drone Ukraina tấn công.
Trên Telegram, chính phủ Nga thông báo lệnh
cấm áp dụng « đối với tất cả các nhà xuất khẩu, cho dù có phải là
nhà sản xuất các sản phẩm dầu mỏ hay không » với giải thích là muốn « duy
trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu trong nước ».
Theo AFP, giá xăng tăng một phần là do mùa
cao điểm du lịch tại Nga.
Các vụ tấn công thường xuyên bằng drone của
Ukraina nhắm vào các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga còn gây rối loạn cho hoạt
động hàng không và đường sắt. Những vùng bị tác động mạnh là ở miền trung, Viễn
Đông và các vùng lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng.
--------------------------------
Các nội dung liên quan
Ukraina
tấn công nhiều kho dầu, đường ống khí đốt, cơ sở quân sự Nga
CHIẾN TRANH UKRAINA
Nga
phóng một số lượng drone và tên lửa chưa từng có vào Ukraina
CHIẾN TRANH UKRAINA
Dội
bão lửa drone và hỏa tiễn vào Ukraina, quân Nga vẫn tiến rất chậm
ĐIỂM BÁO
No comments:
Post a Comment