Nghịch
lý ở quốc gia có hộ chiếu quyền lực thứ hai thế giới
Nguyên Lee – Saigon
Nhỏ
30
tháng 7, 2025
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/07/Nhat-Ban-Sorasak-Unsplash-1024x653.jpg
Nhật
Bản có 123 triệu người, nhưng chỉ khoảng 21 triệu người có hộ chiếu. (Hình minh
họa: Sorasak/Unsplash)
Nhật
Bản là một trong vài quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Trong lần
công bố bảng xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index quý III năm nay, Nhật
Bản cùng Nam Hàn giữ vị trí á quân với 192 điểm đến miễn visa.
Nhưng
người dân Nhật Bản không ăn mừng vì điều này, thể hiện qua tỷ lệ sở hữu hộ chiếu
của người dân nước này thấp đáng kể. Chỉ 17% người Nhật sở hữu hộ chiếu, giảm từ
khoảng 24% vào năm 2019.
Đồng
tiền Nhật Bản đã mất khoảng một phần ba giá trị kể từ cuối năm 2019. Số lượng
người Nhật Bản đi du lịch quốc tế năm ngoái vẫn thấp hơn đáng kể so với năm năm
trước khi đại dịch xảy ra.
Theo
dữ liệu do Bộ Ngoại Giao Nhật Bản mới công bố, mặc dù lượng khách du lịch đổ về
xứ phù tang này với số lượng kỷ lục, nhưng người dân nước này lại tỏ ra ít hào
hứng với việc đi ra ngoài khi chỉ có một trong sáu người Nhật Bản sở hữu hộ chiếu.
Con số này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản: ưu
tiên du lịch nội địa thay vì quốc tế.
Kết
quả này được công bố trong nghiên cứu hồi giữa năm của ứng dụng du lịch Newt.
Trong khi đó, 40% công dân Hàn có hộ chiếu và tại Mỹ, con số đó là 50%.
CEO
Hiệp Hội Đại Lý Du Lịch Nhật Bản (JATA) kiêm phụ trách bộ phận du lịch quốc tế,
Hiroshi Tanimura, cho biết sự sụt giảm này đến từ nhiều yếu tố như đồng Yên yếu,
vé máy bay cao, tâm lý lo ngại an toàn ở nhiều điểm đến quốc tế. Đồng Yên yếu
làm giảm khả năng chi tiêu ở nước ngoài của du khách Nhật Bản, giá cả nước
ngoài tăng và sự quan tâm đến du lịch quốc tế giảm sút ở thế hệ trẻ dường như
là những yếu tố khiến việc sở hữu hộ chiếu đang giảm ở Nhật Bản, ngăn cản sự phục
hồi hoàn toàn từ mức thấp thời đại đại dịch. Việc sở hữu hộ chiếu cũng thường
phổ biến hơn nhiều ở các quốc gia phát triển khác.
Theo
dữ liệu từ Hiệp Hội Đại Lý Lữ Hành Nhật Bản, tỷ lệ sở hữu hộ chiếu ở Nhật Bản
thấp hơn nhiều so với 60% công dân Anh và 50% công dân Mỹ. Dữ liệu tương tự
cũng cho thấy các nước láng giềng Đài Loan và Nam Hàn cũng có tỷ lệ sở hữu hộ
chiếu cao hơn, với 60% người Đài Loan và 42% người Nam Hàn.
Ashley
Harvey, chuyên gia tiếp thị du lịch với hơn 15 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản, nhận
định xu hướng sụt giảm số người có hộ chiếu đã diễn ra từ sau thời hoàng kim du
lịch những năm 1990. 10 năm trước, tỷ lệ người dân có hộ chiếu vẫn còn ở mức
23%. Đại dịch là bước ngoặt khiến nhiều người nhìn ra thế giới và cảm thấy Nhật
Bản đủ an toàn, thoải mái nên họ không gia hạn hộ chiếu khi hết hạn, theo
Harvey.
Theo
dữ liệu du lịch do Cơ Quan Du Lịch Nhật Bản cung cấp, du khách Nhật Bản đã phải
đối mặt với mức tăng chi phí đáng kể trong những năm gần đây nếu họ muốn đi du
lịch nước ngoài vào mùa hè. Năm ngoái, du khách chi trung bình khoảng 347,000
Yên ($2,303.9), trong khi cùng kỳ mùa hè năm 2019, họ chi trung bình 277,000
Yên, ($1,863.38), tăng hơn 20%.
Những
thực tế đó càng trở nên tồi tệ hơn khi mức lương thực tế ở đất nước này vẫn dậm
chân tại chỗ trong một thời gian dài. Số liệu của IMF cho thấy thu nhập bình
quân đầu người tính theo đôla Mỹ đã giảm xuống còn $32,859 vào năm 2024 do đồng
Yên yếu đi. So với mức $32,008 vào năm 1992, mức lương tại Nhật Bản xem như đứng
yên trong suốt ba thập kỷ.
Theo
một cuộc khảo sát do JTB Corporation, công ty lữ hành lớn nhất nước này, thực
hiện vào năm ngoái, lý do chính khiến người Nhật không đi du lịch quốc tế chủ yếu
là do hạn chế tài chính. Khoảng 17% số người được hỏi cho biết họ không thể đi
du lịch vì tiền tệ và lạm phát, trong khi khoảng 13% cho biết họ lo lắng về vấn
đề an toàn.
Dường
như những chuyến đi du lịch nội địa là đủ với nhiều người Nhật. Nhiều thanh
niên Nhật chỉ gia hạn hộ chiếu do công việc và không có kế hoạch cho những chuyến
nghỉ dưỡng ở các quốc gia khác. Họ thấy túc tắc du lịch bằng xe hơi trong Nhật
Bản thoải mái hơn nhiều so với việc phải đau đầu tính toán chi phí khủng cho
chuyến đi quốc tế.
Những
người này cho rằng Nhật Bản có mọi thứ mà du khách cần, từ hoạt động trượt tuyết
ở Hokkaido vào mùa đông đến các đảo cận nhiệt đới như Okinawa. Người Nhật không
phải lo lắng về việc xin visa hay tỷ giá chênh lệch giữa các loại tiền tệ khác
nhau, gặp tình trạng lệch múi giờ và nhiều bất lợi khác khi đi du lịch nội địa.
Đối
phó với thực tế này, ngành du lịch Nhật Bản đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá
các điểm đến quốc tế, trong đó có Việt Nam, Đông Nam Á và thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ
– những nơi thu hút lượng lớn khách Nhật trong mùa hè năm nay.
Hiện
tại, dân số Nhật Bản có 123 triệu người, nhưng chỉ khoảng 21 triệu người có hộ
chiếu. Trong sáu tháng đầu năm, Nhật Bản là thị trường gửi khách top 5 đến Việt
Nam với gần 393,000 lượt, sau Trung Quốc đại lục, Nam Hàn, Đài Loan và Mỹ.
(tổng
hợp từ SCMP)
No comments:
Post a Comment