Tuesday, June 24, 2025

'RÁC' THUỐC, THỰC PHẨM BỔ SUNG BỊ BỎ BỪA BÃI KHẮP VIỆT NAM, GIỚI CHỨC BẤT LỰC (Người Việt Online)

 



 

‘Rác’ thuốc, thực phẩm bổ sung bị bỏ bừa bãi khắp Việt Nam, giới chức bất lực

Người Việt Online

June 24, 2025 : 10:05 AM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/rac-thuoc-thuc-pham-bo-sung-bi-bo-bua-bai-khap-viet-nam-gioi-chuc-bat-luc/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ vứt bỏ bánh kẹo, sữa, thuốc men, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm… với số lượng lớn ngay giữa khu dân cư, ven đường hoặc bãi đất trống đã khiến người dân nhiều tỉnh, thành bất bình, song giới hữu trách vẫn chưa có giải pháp xử lý.

 

Báo Lao Động hôm 24 Tháng Sáu ghi nhận, các đống hàng hóa đủ loại từ bánh kẹo, sữa, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm đến thuốc trị bệnh bị thải bỏ xuất hiện rải rác ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Đà Nẵng, Sài Gòn… vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu bị nhiều người nhặt lại sử dụng và việc này đã xảy ra.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Rac-suc-khoe-nguy-hai-1.jpg

Hàng ngàn hộp thực phẩm bổ sung, thuốc dành cho trẻ em, phụ nữ có thai… đa phần còn hạn sử dụng lâu dài bị mang đi đổ đống tại huyện Bình Chánh, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Khải/Tuổi Trẻ)

 

Chẳng hạn, hôm 18 Tháng Sáu, người dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện hàng ngàn hộp thực phẩm bổ sung bị vứt bỏ tại bãi rác trong khu dân cư. Lực lượng Quản Lý Thị Trường đã thu gom hơn 13 xe gồm siro, nước yến sào, đông trùng hạ thảo, vitamin các loại… toàn bộ đều đã hết hạn sử dụng.

 

Trước đó, Công An TP.HCM đã làm rõ đường dây đứng sau vụ vứt bỏ hơn 4,200 hộp và 8,000 vỉ thực phẩm bổ sung còn hạn sử dụng tại nhiều bãi đất trống ở huyện Bình Chánh, do chủ lô hang là giám đốc công ty chuyên kinh doanh thực phẩm bổ sung, thừa nhận tự thuê người đốt bỏ vì lo sợ bị kiểm tra.

 

Tại Đà Nẵng, giới hữu trách cũng đang điều tra vụ hàng loạt chai thuốc tân dược và vỉ thuốc Cetecocenzitax 25mg còn hạn sử dụng đến Tháng Tám, 2026, bị bỏ giữa bãi đất trống ven đường Xuân Thiều 21.

 

Không chỉ thuốc men, tại Hà Nội cũng ghi nhận hàng tấn bánh kẹo in chữ Trung Quốc, Nam Hàn… bị đổ thẳng ra bãi rác tại khu công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức. Phần lớn hàng đã quá hạn, bao bì không có nhãn phụ tiếng Việt, nhiều sản phẩm có thiết kế giống các thương hiệu nổi tiếng, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả.

 

Mới đây, hôm 21 Tháng Sáu, trên đường Cienco 5 huyện Thanh Oai, Hà Nội, hàng ngàn thỏi son thương hiệu Black Rouge vẫn còn nguyên tem nhãn, hộp giấy, không dấu hiệu đã qua sử dụng bị vứt ngổn ngang ven đường.

 

Điều đáng nói là sau khi phát hiện, chỉ trong 30 phút toàn bộ số son này đã được người dân nhặt sạch. Không cần biết nguồn gốc, không kiểm tra hạn sử dụng, nhiều người nhanh chóng mang son về nhà, thậm chí chia sẻ lên mạng xã hội như một “món hời bất ngờ.”

 

Chuỗi sự việc trên cho thấy lỗ hổng trong quản lý của giới hữu trách của Việt Nam về việc kiểm soát tiêu hủy sản phẩm giả, kém phẩm chất, hết hạn sử dụng… để bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và niềm tin người tiêu dùng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Rac-suc-khoe-nguy-hai-2.jpg

Nhiều người dân tìm đến bãi rác ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, để nhặt lại son môi bị thải bỏ mang về xài. (Hình: Tuổi Trẻ)

 

Trả lời báo Lao Động, ông Tạ Mạnh Hùng, phó cục trưởng Cục Quản Lý Dược thuộc Bộ Y Tế, cho biết theo “thông tư 03/2020” của Bộ Y Tế quy định, thuốc hết hạn, giả hoặc không rõ nguồn gốc phải được thu hồi, thành lập hội đồng hủy, giám sát chặt chẽ và bảo đảm an toàn môi trường.

 

Riêng với các loại thuốc thuộc diện “kiểm soát đặc biệt” như thuốc gây nghiện, hướng thần, việc tiêu hủy phải tuân thủ quy định chặt chẽ hơn. Sau khi tiêu hủy, cơ sở có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo kết quả về Sở Y Tế theo đúng biểu mẫu quy định.

 

Cũng theo ông Hùng, việc vứt bỏ thuốc và thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm… còn hạn sử dụng không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn cho thấy những kẽ hở trong quản lý dược phẩm và y tế cộng đồng.

 

“Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm này có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến những hậu quả khó lường về sức khỏe, thiệt hại kinh tế,” ông Hùng nêu.

 

Hiện cơ quan hữu trách ở Việt Nam đang làm việc để “tìm nguyên nhân nhiều hàng hóa bị vứt bỏ.” (Tr.N)

 

 




No comments:

Post a Comment