Monday, June 23, 2025

PHIÊN TÒA PHÚC SƠN : 5 CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY HẦU TÒA CÙNG HẬU ‘PHÁO’, CÓ GÌ ĐÁNG CHÚ Ý? (BBC News Tiếng Việt)

 



Phiên tòa Phúc Sơn: 5 cựu bí thư tỉnh ủy hầu tòa cùng Hậu 'pháo', có gì đáng chú ý?

BBC News Tiếng Việt

23 tháng 6 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c80prekkdd8o

 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành liên quan, khiến hàng loạt cựu bí thư, chủ tịch tỉnh rơi vào vòng lao lý.

 

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/1620/live/be8d3da0-4ff3-11f0-86d5-3b52b53af158.png.webp

Theo cáo trạng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã thâu tóm các gói thầu từ Bắc vào Nam để trục lợi bằng cách chi tiền thao túng lãnh đạo đứng đầu tỉnh

 

Phiên tòa được mở vào ngày 24/6, dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

 

Có 9 người bị xét xử về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đây là tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Những người này gồm:

 

Tại Vĩnh Phúc: bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Chu Quốc Hải - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Vĩnh Phúc.

 

Tại Quảng Ngãi: ông Cao Khoa – cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Viết Chữ – Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

 

Ông Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu "Pháo", chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị xét xử tới ba tội danh gồm Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Các ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 

Ông Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), cùng 20 người khác hầu tòa về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3455/live/99b369c0-4c1d-11f0-86d5-3b52b53af158.png.webp

Những người bị cáo buộc nhận tiền, hưởng lợi trong đại án Phúc Sơn

 

Đáng chú ý, giữa một dàn các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và Phú Thọ lại có một nhân vật giữ một vị trí khá khiêm tốn ở Vĩnh long là ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

 

Ông Hoành là người duy nhất ở tỉnh Vĩnh Long bị bắt trong vụ án Phúc Sơn. Ông bị xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi khi nhận 75,6 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Hậu.

 

Tội danh này nghĩa là người bị truy tố - tức ông Hoành - không có chức vụ quyền hạn tương xứng nhưng có quan hệ với người có chức vụ rồi tác động lên người này. Bởi lẽ, với chức vụ trên thực tế của ông Hoành, một cán bộ đảng ở cấp huyện, thì chưa chắc ông Hậu lại chịu đưa một số tiền lớn như vậy. Cáo trạng ghi rõ ông Hoành đã gợi ý ông Hậu chi cho mình số tiền 700 triệu vì đã giúp báo cáo "công sức đóng góp" của Hậu với "lãnh đạo cấp trên".

 

Hội đồng xét xử gồm năm người - hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân - do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.

 

Sáu kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

 

XEM TIẾP >>>>>





No comments:

Post a Comment