Đấu súng trên biên
giới Thái Lan - Campuchia: kết quả đàm phán ra sao?
BBC News Tiếng Việt
30
tháng 5 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn7zk6183mro
Chiều
29/5, các tướng lĩnh Thái Lan và Campuchia đã có cuộc gặp nhằm tìm giải pháp hạ
nhiệt căng thẳng, sau cuộc đấu súng khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng ngày
28/5.
Tổng
Tư lệnh Lục quân Campuchia Mao Sophan (trái) gặp Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan
Pana Klaewblaudtuk vào chiều 29/5 tại khu vực biên giới
Tổng
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Pana Klaewblaudtuk cùng phái đoàn đã đến cửa khẩu
biên giới, tại trạm kiểm soát ở tỉnh Surin (Thái Lan) để gặp gỡ và hội đàm với
Đại tướng Mao Sophan - Tổng tư lệnh Lục quân Campuchia.
Cuộc
hội đàm nhằm giải quyết tình hình căng thẳng
tại khu vực biên giới, sau khi lực lượng quân đội hai nước đã có cuộc đấu
súng khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 28/5.
Theo
thông cáo chính thức của quân đội Thái Lan, hai nước đã đạt thỏa thuận rút quân
khỏi khu vực tranh chấp, thống nhất sử dụng cơ chế của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp
(Joint Boundary Committee - JBC). Đây là một cơ chế cấp chính phủ nhằm đẩy
nhanh quá trình giải quyết mâu thuẫn còn tồn đọng.
Kết
quả cuộc họp JBC dự kiến sẽ có trong hai tuần tới.
Tổng
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Pana cũng bày tỏ lời chia buồn trước tổn thất về nhân
mạng của quân đội Campuchia trong cuộc đụng độ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.
Ông
Pana Klaewblaudtuk tái khẳng định ủng hộ việc đàm phán hòa bình nhằm đạt được
thỏa thuận chung và nhấn mạnh rằng sẽ không có hành động xâm phạm chủ quyền của
Campuchia hay nêu ra bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chủ quyền.
Hiện
hai bên đã rút quân khỏi khu vực xảy ra đụng độ, giúp giảm nguy cơ leo thang
xung đột. Đồng thời, chỉ huy quân đội hai nước đã đưa ra cam kết kiểm soát chặt
chẽ lực lượng của mình, thực hiện theo đúng những gì đã thống nhất tại cuộc đàm
phán.
Thông
cáo do phía Thái Lan đưa ra cho biết lục quân nước này sẽ tiếp tục theo dõi sát
tình hình khu vực biên giới và duy trì sự sẵn sàng trong mọi công tác nhằm bảo
đảm trật tự và an ninh ở khu vực.
Cuộc
hội đàm giữa quân đội Campuchia (trái) và Thái Lan (phải)
Thủ
tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trả lời báo chí ngày 29/5 rằng kể từ thứ
Tư (28/5) đến nay, không có thêm cuộc đụng độ nào nổ ra, nhờ vào việc hai nước
đạt được sự đồng thuận và hiểu biết về tầm quan trọng của việc duy trì hòa
bình.
"Kết
quả là cả hai bên đã rút quân khỏi khu vực căng thẳng ngay lập tức," bà
Paetongtarn nói.
Sáng
29/5, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã điều quân và vũ
khí hạng nặng tới biên giới, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp phòng
ngừa trường hợp có tình huống bất ngờ phát sinh.
"Tôi
không muốn chứng kiến giao tranh giữa các lực lượng quân đội, điều này sẽ không
mang lại lợi ích gì cho đất nước hay nhân dân chúng ta, đặc biệt là những binh
sĩ nơi tuyến đầu – những người sẽ trực tiếp gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột."
Ông
nói thêm: "Như tôi đã từng công khai tuyên bố trước đây, Campuchia không
có ý định xâm lược bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta mong muốn giải quyết các tranh
chấp biên giới dựa trên cơ sở kỹ thuật và luật pháp quốc tế."
Thủ
tướng Thái Lan trả lời báo chí rằng bài đăng của Thủ tướng Hun Sen cho thấy rõ
ràng là ông ấy không mong muốn xảy ra bất kỳ xung đột hay đụng độ nào.
Bà
Paetongtarn cho rằng việc các nhà lãnh đạo quốc gia khẳng định lập trường của đất
nước mình nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia là điều tự nhiên.
Thủ
tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đều nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
Nhân
vật quyền lực nhất Campuchia là Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng đã đưa ra một
thông điệp đặc biệt nhân dịp khai mạc phiên họp của Thượng viện vào sáng 29/5.
Ông
nói: "Sáng nay, Thủ tướng cũng xác nhận việc điều động quân đội ra biên giới.
Việc điều động binh lính và vũ khí hạng nặng của chúng ta ra biên giới không phải
để phát động chiến tranh, mà để chuẩn bị cho một kịch bản xấu trong trường hợp
bên kia vi phạm. Chúng ta có quyền tự vệ."
Ông
Hun Sen cũng kêu gọi toàn dân Campuchia đoàn kết và quyên góp tiền cho quân đội
nước này. Một số nhà báo Campuchia nói với BBC News Tiếng Việt rằng
nhiều người dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông Hun Sen.
Việt
Nam cũng vừa có tuyên bố chính thức về vụ va chạm giữa quân đội Thái Lan và
Campuchia.
Tại
cuộc họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao ngày 29/5, người phát ngôn Phạm Thu Hằng
nói: "Thông tin về vụ việc này đã được hai bên thông báo. Chúng tôi tin rằng
mọi bất đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua đối thoại và biện pháp hòa
bình, phù hợp với thỏa thuận hai nước, tinh thần đoàn kết ASEAN và luật pháp quốc
tế."
Cuộc
gặp giữa tổng tư lệnh lục quân hai nước được quân đội Thái Lan mô tả là diễn ra
trong bầu không khí "tích cực"
Vụ
đấu súng giữa quân Thái Lan và Campuchia nổ ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày
28/5 tại nơi giáp ranh giữa làng Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh
Preah Vihear (miền bắc Campuchia) với khu vực Chong Bok, huyện Nam Yen, tỉnh
Ubon Ratchathani ở đông bắc Thái Lan.
Đây
là khu vực gần ngã ba biên giới Campuchia – Thái Lan – Lào, nơi được gọi là Tam
Giác Ngọc.
Khu
vực này vẫn chưa được cắm mốc phân định và cả hai bên đưa ra tuyên bố chủ quyền
chồng lấn nhau.
Bộ
Quốc phòng Campuchia xác nhận trong một thông cáo chính thức phát đi ngày 28/5
rằng một binh sĩ nước này đã thiệt mạng.
Không
có thương vong nào được ghi nhận từ phía Thái Lan.
Trong
khi Campuchia thông báo rằng quân đội Thái Lan đã "nổ súng trước" vào
công sự mà lâu nay là căn cứ của quân đội Campuchia, thì Thái Lan lại phản bác,
nói rằng chính quân đội Campuchia mới là bên nổ súng trước.
Thiếu
tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn quân đội Thái Lan, nói rằng binh sĩ
Campuchia đã đào hào, xâm phạm vào khu vực biên giới đang tranh chấp, vi phạm
thỏa thuận trước đó.
Phía
Thái Lan nói rằng binh sĩ của họ trong khi tuần tra định kỳ đã phát hiện hành
vi của phía Campuchia nên tiếp cận để đối thoại, yêu cầu ngưng đào hào, nhưng
dường như phía Campuchia có vẻ đã hiểu lầm và đã nổ súng, dẫn đến cuộc đụng độ
khoảng 10 phút.
Thái
Lan và Campuchia đang tồn tại một số tranh chấp biên giới trên biển và trên bộ.
Một trong những điểm nóng là khu vực quanh đền Preah Vihear ở núi Dângrêk, miền
bắc Campuchia, giáp với đông bắc Thái Lan, cách không xa địa điểm xảy ra vụ đụng
độ ngày 28/5.
Tranh
chấp này đã tồn tại từ hàng chục năm qua và thỉnh thoảng lại dâng lên thành các
vụ đụng độ.
Vụ
căng thẳng lớn nhất nổ ra vào tháng 6/2008, khi Campuchia đóng của biên giới nhằm
đáp lại các cuộc biểu tình của Thái Lan. Giao tranh đã nổ ra từng đợt sau đó và
các vụ nổ súng lẻ tẻ tiếp diễn cho tới năm 2011, khiến mỗi bên thiệt mạng gần
20 lính.
--------------------
Tin
liên quan
·
Campuchia điều quân
và vũ khí hạng nặng tới biên giới giáp Thái Lan sau vụ đấu súng chết người
29
tháng 5 năm 2025
·
Lính Campuchia thiệt
mạng khi đấu súng với quân Thái Lan ở biên giới
28
tháng 5 năm 2025
·
Tại sao Thái Lan
tăng cường quân đội ở biên giới Thái-Lào?
7
tháng 5 năm 2025
No comments:
Post a Comment