Friday, July 5, 2024

BIDEN NÓI 'TÔI ĐANG TRANH CỬ' GIỮA NHỮNG ÁP LỰC NGÀY CÀNG TĂNG KÊU GỌI ÔNG DỪNG CUỘC ĐUA (Reuters)

 



NỘI DUNG :

Biden nói ‘Tôi đang tranh cử’ giữa những áp lực ngày càng tăng kêu gọi ông dừng cuộc đua

Reuters

04/07/2024

.

Ông Biden xoa dịu lo ngại về sức khỏe của mình sau cuộc tranh luận với ông Trump

VOA News

.

Một số đảng viên Dân chủ công khai lo ngại về chiến dịch tranh cử của ông Biden

VOA News

.

===================================================

.

.

Biden nói ‘Tôi đang tranh cử’ giữa những áp lực ngày càng tăng kêu gọi ông dừng cuộc đua

Reuters

04/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/biden-toi-dang-tranh-cu-giua-ap-luc-ngay-cang-tang-keu-goi-ong-dung-cuoc-dua/7684333.html

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố vẫn tiếp tục tham gia cuộc đua đến chức tổng thống năm 2024 trong một cuộc gọi điện với ban vận động tranh cử hôm thứ Tư 3/7 và tìm cách trấn an các đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Điện Capitol rằng ông đủ sức khỏe để tái tranh cử bất chấp việc ông thể hiện không được tốt trong cuộc tranh luận hồi tuần trước.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-f838-08dc9bab58a3_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden

 

Theo hai nguồn tin nắm diễn biến cuộc gọi điện, ông Biden gọi cho các thành viên đang lo lắng trong đội ngũ vận động tranh cử của ông và nói với họ rằng ông sẽ không bỏ cuộc.

 

Một nguồn tin chia sẻ rằng ông Biden đã nói là “Tôi đang tranh cử” và bổ sung rằng ông vẫn là nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và không bị đẩy ra khỏi cuộc đua với ông Donald Trump bên đảng Cộng hòa.

 

Tổng thống Biden sẽ gặp các thống đốc bang là đảng viên Dân chủ vào lúc 6h30 chiều ngày 3/7, giờ miền đông nước Mỹ (22h30, giờ chuẩn quốc tế GMT), để trấn an họ rằng ông đủ sức gánh vác trọng trách của người đứng đầu đảng sau màn thể hiện đáng lo ngại trong cuộc tranh luận mới đây.

 

Cũng hôm 3/7, khi được hỏi liệu ông Biden có cân nhắc thôi làm ứng cử viên hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: "Chắc chắn là không".

 

Không lâu sau khi bà Jean-Pierre nói như vậy, hai cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy cơ hội của ông Biden trước ông Trump đã xấu đi kể từ cuộc tranh luận mà trong đó ông Trump tung ra một loạt những phát biểu sai sự thật quen thuộc.

 

Một cuộc khảo sát của Wall Street Journal cho thấy ông Trump nhận được sự ủng hộ cao hơn ông Biden với tỷ số là 48% so với 42%, tăng 1 điểm phần trăm, trong khi cuộc thăm dò của New York Times/Siena cho thấy khoảng cách dẫn trước của ông Trump đối với ông Biden đã tăng thêm 3 điểm thành 49% so với 43%.

 

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện sẽ tổ chức một cuộc gọi lúc 5h chiều hôm 3/7 về chủ đề này, và mới có thêm đảng viên Dân chủ thứ nhì tại Quốc hội Mỹ, ông Raúl Grijalva của bang Arizona, cũng kêu gọi ông Biden rời cuộc đua. Các đảng viên Dân chủ khác có lo ngại về khả năng trụ vững của ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc phỏng vấn với ABC News dự kiến được phát sóng vào cuối tuần này.

 

Một quan chức Nhà Trắng cho hay ông Biden đã nói chuyện với Dân biểu Hakeem Jeffries, lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện, hôm 2/7, và với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, vào ngày 3/7. Ông cũng đã nói chuyện với đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Jim Clyburn hôm 3/7. Văn phòng của ông Clyburn cho biết họ đã trò chuyện riêng khá lâu.

 

Ông Clyburn - được xem là người có thể sắp xếp ai lên ai xuống trong đảng Dân chủ và là người có công lớn trong chiến thắng năm 2020 của ông Biden - nói với CNN hôm 3/7 rằng đảng nên tổ chức một "cuộc bầu cử sơ bộ nhỏ" nếu ông Biden bước sang một bên. Như vậy, ông Clyburn là đảng viên cấp cao đầu tiên của đảng nói công khai về quy trình có thể diễn ra để thay thế ông Biden ở vị trí ứng cử viên.

 

Hôm 2/7, ông Clyburn nói ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống nếu ông Biden rời cuộc đua. Giờ đây, ông nói thêm: “Nếu bà ấy trở thành ứng cử viên, chúng ta cần phải có một người cùng tranh cử cho chức phó tổng thống và người đó phải rất mạnh. Như vậy, tất cả những chuyện này sẽ cho chúng ta một cơ hội, không chỉ để đánh giá xem ai sẽ là người ở vị trí số 1 mà cả ai sẽ là người giỏi nhất ở vị trí số 2".

 

Các đảng viên Dân chủ đã nêu lên những lo ngại tức thời về ông Biden hôm 2/7, khi một dân biểu Hạ viện kêu gọi ông dừng chạy đua và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một đồng minh lâu năm của ông Biden, nói rằng hoàn toàn chính đáng khi đặt câu hỏi liệu màn thể hiện của ông Biden ở Atlanta là một chuyện nhất thời hay là một tình trạng.

 

Nhiều nguồn tin nói với Reuters rằng bà Harris có nhiều khả năng sẽ là người thế chỗ nếu ông Biden thôi tranh cử. Tuy nhiên, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Illinois J.B. Pritzker, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Kentucky Andy Beshear đều đã được đề cập tới là những người có thể thay thế ông Biden nếu ông quyết định rút lui khỏi tư cách là ứng cử viên năm 2024.

 

================

 

Ông Biden xoa dịu lo ngại về sức khỏe của mình sau cuộc tranh luận với ông Trump

VOA News

04/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/ong-biden-coa-diu-lo-ngai-ve-suc-khoe-cua-minh-sau-cuoc-tranh-luan-voi-ong-trump/7684335.html

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 3/7 họp với một nhóm trong số 23 thống đốc các tiểu bang thuộc đảng Dân chủ trong một nỗ lực mới nhằm đảm bảo với các đồng nghiệp chính trị chủ chốt rằng ông có đủ khả năng về tinh thần và thể chất để tiếp tục làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân chủ sau màn tranh luận không trôi chảy vào tuần trước với cựu Tổng thống Donald Trump.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-f838-08dc9bab58a3_w1023_r1_s.jpg

Tổng thống Joe Biden nói ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì nếu không tin bằng cả tâm can rằng mình có thể làm được.

 

Cuộc gặp của ông Biden với các thống đốc diễn ra giữa lúc những người phụ tá của ông đang hăng say đảm bảo với các nhà tài trợ giàu có nhất của ông cũng như các nhà lập pháp và những người ủng hộ hàng đầu của đảng Dân chủ rằng ông sẵn sàng tranh cử với ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, cũng như có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

 

Vào sáng ngày 3/7, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đưa ra một bản ghi nhớ cho thấy rằng ông Biden chỉ trượt một chút so với ông Trump trong cuộc thăm dò quốc gia kể từ cuộc tranh luận và về cơ bản cuộc đua vẫn đang diễn ra gay cấn.

 

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò độc lập khác cho thấy ông Trump giành được ưu thế vì ông Biden đôi khi mất phương hướng suy nghĩ trong cuộc tranh luận được 51 triệu người theo dõi và lúng túng trả lời các câu hỏi do hai người điều khiển chương trình CNN đặt ra.

 

Tại buổi gây quỹ tối ngày 2/7 ở ngoại ô Washington, ông Biden đưa ra lời giải thích, chỉ ra việc thiếu ngủ và lịch trình di chuyển trong những tuần trước cuộc tranh luận bao gồm lễ kỷ niệm D-Day ở Pháp, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý và nhiều cuộc vận động tranh cử ở Hoa Kỳ.

 

“Sự thật là, bạn biết đấy, tôi không thông minh lắm. Tôi đã quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới vài lần, đi qua khoảng 100 múi giờ ... trước ... cuộc tranh luận. Không nghe lời nhân viên của tôi và quay lại và suýt ngủ gục trên sân khấu,” ông nói. “Đây không phải là lời bào chữa mà là một lời giải thích.”

 

Một số quan chức đảng Dân chủ bắt đầu công khai bày tỏ mối lo ngại về việc liệu ông Biden có đủ tinh thần và thể lực để hoàn thành chiến dịch tranh cử của mình và phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm nữa, sẽ kết thúc vào đầu năm 2029 khi ông 86 tuổi, hay không.

 

Ông Lloyd Doggett, nhà lập pháp Hạ viện 15 nhiệm kỳ thuộc Texas, hôm 2/7 đã trở thành quan chức đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui, nói rằng ông Biden nên “đưa ra quyết định rút lui đau đớn và khó khăn”.

 

Ông Doggett trích dẫn thành tích tranh luận yếu kém của ông Biden và việc ông không “bảo vệ hiệu quả nhiều thành tích của mình”.

 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden sau cuộc tranh luận gần đây, nói rằng ông nên nhanh chóng đứng lên mạnh mẽ trước sự tức giận ngày càng tăng giữa các đồng nghiệp trong đảng của mình.

 

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, hôm 2/7 nói ông tin rằng vị tổng thống 81 tuổi này đủ sức khỏe để phục vụ.

 

“Tôi ủng hộ Joe Biden,” ông nói, lặp lại nhận xét của các quan chức cấp cao khác trong đảng.

 

Nhưng bà Nancy Pelosi, một nữ dân biểu California và là cựu chủ tịch Hạ viện, nói bà đã nghe những bình luận “lẫn lộn” từ các nhà tài trợ của đảng Dân chủ về việc liệu ông Biden có khả năng tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không.

 

ABC News, nơi tổng hợp dữ liệu thăm dò ý kiến, thông tin nhân khẩu học và kinh tế để đưa ra dự báo bầu cử, cho biết ông Biden đã phần nào tụt hạng trong cuộc thăm dò toàn quốc kể từ cuộc tranh luận nhưng “Bốn tháng nữa tới Ngày Bầu cử, cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 hoàn toàn là một cuộc bỏ phiếu hên xui may rủi.”

 

Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden đang tích cực xem xét rút khỏi cuộc tái đấu với ông Trump.

 

Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse của Rhode Island nói với một đài truyền hình địa phương ở tiểu bang đông bắc rằng ông “kinh hoàng” trước màn tranh luận của ông Biden và yêu cầu Tòa Bạch Ốc đảm bảo về “tình trạng… của ông Biden rằng đây thực sự là một điều bất thường, chứ không phải là cách thông thường dạo này của ông ấy”.

 

Ông Peter Welch, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ Vermont, cho biết chiến dịch tranh cử của ông Biden đã áp dụng “thái độ coi thường những người đang nêu vấn đề để bàn thảo”.

 

Về phần mình, ông Biden đã thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của mình trước ông Trump trong cuộc đối đầu kéo dài 90 phút trên truyền hình toàn quốc, cuộc tranh luận đầu tiên trong số hai cuộc tranh luận đã được lên lịch, với cuộc tranh luận còn lại diễn ra vào ngày 10 tháng 9.

 

Nhưng một ngày sau cuộc tranh luận, ông dường như tràn đầy sinh lực tại một cuộc mít tinh chính trị ở tiểu bang North Carolina dù là ông thừa nhận: “Tôi biết mình không còn trẻ. Tôi không bước đi dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói trôi chảy như trước nữa, tôi không tranh luận giỏi như trước nữa, nhưng tôi biết chắc điều mà tôi biết: Tôi biết cách nói ra sự thật!”

 

Ông Biden nói thêm rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì nếu không tin bằng cả tâm can rằng mình có thể làm được

 

---------------------------------------------------------

Một số đảng viên Dân chủ công khai lo ngại về chiến dịch tranh cử của ông Biden

VOA News

03/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/mot-so-dang-vien-dan-chu-cong-khai-lo-ngai-ve-chien-dich-tranh-cu-cua-ong-biden-/7683744.html  

 

Một số quan chức trong đảng Dân chủ đang bắt đầu bày tỏ lo ngại công khai về việc liệu Tổng thống Joe Biden, sau màn tranh luận yếu kém hồi tuần trước trước cựu Tổng thống Donald Trump, có thể tái tranh cử lần nữa hay không trong lúc sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

 

https://gdb.voanews.com/443f6b44-8aa2-4616-b250-80acc48fc826_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s.jpg

Tổng thống Joe Biden nói ông đủ tinh thần và sức khỏe để làm thêm một nhiệm kỳ nữa

 

Ông Lloyd Doggett, dân biểu 15 nhiệm kỳ từ Texas, hôm 3/7 đã trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui, nói rằng ông Biden cần ‘đưa ra quyết định đau đớn và khó khăn là rút lui’.

 

Ông Doggett cho biết quyết định của ông phát biểu công khai nỗi e ngại mạnh mẽ này “không phải được đưa ra một cách hời hợt và cũng không giảm bớt sự tôn trọng của tôi đối với tất cả những thành tựu mà Tổng thống Biden đã đạt được”.

 

Nhưng dân biểu Doggett dẫn ra màn tranh luận yếu ớt của ông Biden mà có lúc ông bị lạc mất dòng suy nghĩ và không ‘bảo vệ nhiều thành tích của mình một cách hiệu quả’.

 

Tổng thống Biden, phát biểu hôm 2/7 tại một sự kiện vận động ở bang Virginia, đã chỉ ra việc ông bị thiếu ngủ và lịch trình di lại dày đặc trong những tuần trước cuộc tranh luận bao gồm dự lễ kỷ niệm D-Day ở Pháp, hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Ý và một loạt sự kiện vận động tranh cử.

 

“Vấn đề là quý vị biết đấy, tôi đã không khôn ngoan lắm. Tôi đã quyết định đi khắp thế giới mấy lần, qua khoảng 100 múi giờ ... trước... cuộc tranh luận. Không nghe lời khuyên các trợ lý của tôi và trở lại và gần như thiếp đi trên sân khấu,’ ông nói. “Đó không phải là lời bào chữa nhưng đó là lời giải thích.”

 

Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Biden sau cuộc tranh luận và nói rằng ông Biden nên đứng vững trước sự lo lắng ngày càng tăng của các thành viên trong đảng.

 

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, nói ông tin vị tổng thống 81 tuổi đủ sức khỏe để làm tổng thống.

 

“Tôi ủng hộ Joe Biden,” ông Schumer nói, hưởng ứng lời phát biểu của các quan chức hàng đầu khác trong đảng.

 

ABC News, nơi tổng hợp dữ liệu thăm dò, nhân khẩu học và thông tin kinh tế để đưa ra dự báo bầu cử, cho biết ông Biden đã trượt phần nào trong các kết quả khảo sát quốc gia kể từ phiên tranh luận nhưng kết luận rằng: “Còn bốn tháng tới Ngày bầu cử, cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vẫn là cuộc bầu cử giằng co.”

 

Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden đang cân nhắc rút lui khỏi cuộc tái đấu với ông Trump, lần đầu tiên kể từ năm 1956 hai ứng cử tổng thống của hai đảng đối đầu nhau trong hay kỳ bầu cử liên tiếp.

 

Tuy nhiên, Nhà Trắng đang hành động để dập tắt những lo ngại về tư cách ứng cử viên của ông Biden. Ông đã lên lịch tổ chức một cuộc gặp, chủ yếu là trực tuyến, vào ngày 3/7 với tất cả các thống đốc Dân chủ để đảm bảo với họ rằng ông đủ khả năng về thể lực và trí tuệ trong khoảng thời gian bốn tháng vận động nước rút quyết liệt cho đến ngày bầu cử và ông có thể đánh bại ông Trump một lần nữa.

 

Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse của bang Rhode Island đã phát biểu trên đài truyền hình địa phương rằng ông đã “bàng hoàng trước màn tranh luận của ông Biden và yêu cầu Nhà Trắng đảm bảo về tình trạng của ông Biden... và rằng đó thật sự chỉ là điều bất thường chứ không phải tình trạng thường xuyên của ông Biden vào lúc này”.

 

Ông Peter Welch, thượng nghị sĩ Dân chủ từ bang Vermont, cho biết ban vận động của ông Biden đang thể hiện thái độ bác bỏ đối với những người đang đặt vấn đề để thảo luận.

 

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC rằng bà đang nghe những bình luận khác nhau từ các nhà tài trợ đảng Dân chủ về việc liệu ông Biden có khả năng tranh cử một lần nữa hay không.

 

Về phần mình, ông Biden thừa nhận ông đã có màn trình diễn kém cỏi trước ông Trump trong cuộc tranh luận trên truyền hình kéo dài 90 phút, cuộc đầu tiên trong hai cuộc tranh luận đã được xếp lịch, với cuộc còn lại sẽ diễn ra vào ngày 10/9.

 

Nhưng một ngày sau cuộc tranh luận đó, ông dường như đã tràn đầy năng lượng tại một cuộc mít tinh ở bang North Carolina, ngay cả khi ông thừa nhận: “Tôi biết tôi không còn trẻ. Tôi không đi lại dễ dàng như trước. Tôi không nói năng trôi chảy như trước. Tôi không tranh luận tốt như trước, nhưng tôi biết điều tôi biết: Tôi biết nói sự thật!”

 

Ông Biden nói thêm rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ hai nếu ông không tin tưởng ‘với tất cả tình cảnh và suy nghĩ rằng tôi có thể làm được’.

 

(Một số thông tin trên đây được trích thuật từ Reuters)

 

 

 





No comments:

Post a Comment