Tuesday, May 5, 2020

ĐIỂM TIN THỨ BA 05/05/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 05/05/2020

BÀI MỚI


                                                        ***


·         Virus corona: Vì sao Pháp và Mỹ 'nêu tên' Trung Quốc liên tục? (BBC) - TQ bác tin 'người đàn bà dơi', Tiến sỹ Thạch Chính Lệ, “bỏ trốn” trong khi Pháp và Mỹ không hài lòng về các phòng thí nghiệm Vũ Hán.
·         Biển Đông : Mỹ khai thác nỗi tức giận của láng giềng châu Á đối với Trung Quốc (RFI) -
Thanh Phương - Hoa Kỳ đang hy vọng có thể khai thác nỗi tức giận về các hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo các nước tranh chấp khác đối đầu với Bắc Kinh. Trong những tuần qua, Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm lấn, gây thêm căng thẳng trên Biển Đông: cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam; đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vào sát khu vực mà tàu thăm dò dầu khí của công ty Petronas, Malaysia đang hoạt động; thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa để quản lý hai quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa.
·         Biển Đông : Việt Nam tìm ngoại lực để đối phó với Trung Quốc (RFI) - Thu Hằng - Tầu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc hoành hành trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam từ đầu tháng 07 đến nay, sau khoảng một tuần gián đoạn (07-13/08/2019. Ngày 24/08, tầu Hải Dương Địa Chất 8 còn ngang nhiên tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Phan Thiết khoảng 185 km. - Tạp chí phát lần đầu ngày 27/08/2019. Sau thời gian đầu im lặng, Việt Nam phản đối ngày càng kịch liệt và huy động lực lượng hải cảnh bám sát hoạt động của đội tầu Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, Việt Nam tìm cách vận động công luận quốc tế thông qua những tuyên bố quan ngại tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông đang bị đe dọa.
·         VNTB – Hãy dành phần gạo dư thừa cho con cháu! (VNTB) - Nguyễn Đình Ấm (VNTB) – Tôi đi khắp nơi ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thấy rất ít quốc gia có vị trí địa lý, con người tuyệt vời như Việt Nam ta, nhưng nay Việt Nam còn quá nghèo khó lại đang đứng trước nguy cơ thiên tai, địch họa điêu linh. Ai đã từng đến tây bắc, tây nguyên mà có chút lương tri ắt sẽ phải thấy đau xót cho cảnh nghèo khó của người dân và lo cho tương lai con cháu sau này.Những vùng đồi núi mênh mông ở Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và một phần Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng ở miền bắc và Con Tum, Gia Lai, Đắc Nông, Đắc Lắc, Lâm Đồng…trọc lốc, bị mưa nắng xói mòn cằn cỗi. Xa xa lác đác những túp lều trơ vơ giữa đất trời nóng như đổ lửa về mùa hè, rét như cắt về mùa đông xác xơ, tơi tả… Khó có thể hình dung nổi cảnh cơ hàn cực nhọc của bộ phận lớn cư dân những nơi này.
·         Các vấn đề của Việt Nam (BoxitVN) - Trần Nam Chí - Cảm nghĩ sau khi đọc bài của ông Nguyễn Khắc Mai: “30 tháng 4: Cột mốc diễn biến của Cộng sản Việt Nam“, đăng trên Tiếng Dân 30-04-2020. Ngày 30/4/1975 đánh dấu một chặng đường lịch sử quan trọng ở Việt Nam: Đất nước thống nhất, thế nhưng dân tộc ta phải trả một cái giá vô cùng đắt cho sự thống nhất này. Ngược lại, ở Đức, phải đợi 45 năm sau chiến tranh, nước Đức mới thống nhất một cách tuyệt vời, dân Đức không phải mất đi hàng triệu mạng người cho công cuộc thống nhất này. Riêng Bắc Hàn – Nam Hàn hiện vẫn còn bị chia đôi. Từ khi thống nhất đến nay, Việt Nam vẫn còn trong tiến trình cởi trói, thoát dần những hậu quả của cuộc chiến tranh giành độc lập và chiến tranh Nam – Bắc.
·         VNTB – Khi đảng viên chức sắc nhúng chàm, lẽ nào Bí thư ‘bề trên’ phủi tay? (VNTB) - Nguyễn Nam
(VNTB) – Trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết, trong hai ngày 27 và 28/4/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 44, và đưa ra đề nghị ‘trảm’ nhiều quan chức cấp cao trong đảng cộng sản. (*) Vấn đề đặt ra: có phải thượng bất chính nên hạ tất loạn? Một tin tức liên quan cho câu hỏi ở trên: Trước khi bắt đầu phiên xử phúc thẩm sáng ngày 4-5-2020, bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị tòa bổ sung chức danh trong lý lịch: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương.
·         Đại hội 13: Những bài học duy trì chế độ và cải cách (Phần cuối) (RFA) - Thế giới đang ngày càng phải đối phó với ‘giấc mộng Trung Hoa’ với sự hung hăng và bành trướng của chính quyền Trung Quốc, trong đó Việt Nam còn chịu áp lực lớn nhất trước sự xâm chiếm lãnh hải, quân sự hoá và hành chính hoá các đảo chìm nổi thuộc chủ quyền Việt Nam.
·         Tự do báo chí, vài câu hỏi bé xinh (BoxitVN) - Đỗ Hùng - Hôm qua mình đổi avatar có khung hình “World Press Freedom Day” nhân ngày 3.5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới, có bạn bình luận “ước mơ xa vời”. Thực ra, mình không có ý chào mừng một ngày gì cả, chỉ là nhân dịp này bèn treo avatar để nhắc nhớ giá trị mà mình theo đuổi, rộng lớn hơn là mình sống, làm việc ở trên đời này, để làm gì.
·         Câu hỏi về khả năng đối phó của Việt Nam trước dã tâm của Trung Quốc ở Biển Đông (RFA) - Năm 2015, một chuyên gia cũng đã đề nghị sớm công khai địa danh đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, là giữa năm 2020, tức là sau khi Đề án kết thúc 13 năm, vẫn chưa thấy bóng dáng Nghị định của Chính phủ Việt Nam ban hành để thống nhất tên gọi cho các thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông ở đâu?
·         Biển Đông: VN làm gì khi TQ cấm đánh cá đến giữa tháng 8? (BBC) - Nguyên trưởng Ban Biên giới Trần Công Trục nói VN cần có biện pháp kiên quyết hơn trước lệnh cấm đơn phương của TQ, và cần bảo vệ ngư dân hữu hiệu hơn.
·         Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông: Vô giá trị! (RFA) - Lệnh đánh bắt cá tại Biển Đông từ 1/5 đến 16/8 năm nay được Trung Quốc công bố hôm 1 tháng 5; đến sáng ngày 4/5 Hội Nghề Cá Việt Nam mới có văn bản phản đối.
·         VNTB – Hồ Duy Hải và hai ông tướng công an (VNTB) - Đỗ Thành Nhân (VNTB) – Báo chí đưa tin chuẩn bị xử Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vào ngày 06/5/2020, hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi. Suốt hơn 10 năm Hồ Duy Hải mang án tử hình, thẩm thỏm lo âu chờ thi hành án, có liên quan đến hai ông tướng công an. Mặc dù tên gọi là “công an nhân dân”, nhưng lại ưu tiên bảo vệ đảng, nên mới có khẩu hiệu: “công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”. Nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng; thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Khi lên đến TƯỚNG thì tư duy, quan điểm, nhận thức công an càng sâu sắc
·         Giám đốc thẩm oan án Hồ Duy Hải: Chánh án Nguyễn Hoà Bình có dám “lật kèo” Tổng Chủ? (RFA) - Chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ phải chủ tọa Giám Đốc Thẩm bản án mà Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị. Chánh án sẽ tự vả mồm mình hủy án hay dám “lật kèo”, trái lệnh Tổng Chủ?
·         VNTB – Sao cứ nhè Đồng mà chửi ? (VNTB) - Trần Thế Kỷ - Những năm gần đây rộ lên một luồng ý kiến rằng Phạm Văn Đồng, với bức công hàm 1958 mà ông ta đã ký, đã dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Thiển nghĩ, đây là một ý kiến rất vô lý, bởi lẽ ai cũng biết vào thời điểm 1958 thì Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hoà, một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Lúc đó Phạm Văn Đồng là Thủ tướng của VNDCCH thì làm gì có quyền dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Tiền trong túi anh, anh có quyền cho người khác nhưng tiền trong túi tôi thì anh không có quyền đem cho người khác
·         Về Công hàm Phạm Văn Đồng – Tàu Cộng bị ông Đồng lừa (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thụy - Chỉ đến khi quan hệ Việt – Trung bị đẩy lên tới mức căng thẳng nhất vào cuối 1978, đầu 1979 thì vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mới được phía VN đặt ra một cách ráo riết. VN đưa ra được nhiều bằng chứng, đặc biệt là bằng chứng lịch sử như: VN đã thực hiện chủ quyền trên thực tế trong nhiều thế kỷ, các văn bản, bản đồ cổ thể hiện chủ quyền, các dấu tích thực hiện chủ quyền trên các đảo. Trong khi đó, Trung cộng chẳng có bằng chứng nào ngoài công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958 (gọi tắt là công hàm Phạm Văn Đồng).
·         Định lý chính trị Việt Nam: Điều kiện ắt có và đủ để có hòa hợp dân tộc là Nhà nước Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản (BoxitVN) - Việt Nam Dấu Yêu (vietnam.dauyeu@yahoo.com) Bài này viết ra để chứng minh định lý trên chứ không nhằm mục đích nào khác. Tôi là ai? – Trước hết xin xác minh tôi không phải là một chuyên gia chính trị mà chỉ là một Phật tử yêu Đạo pháp và Dân tộc từ khi còn tấm bé cho đến bây giờ, lúc sắp sửa lên bàn thờ ngồi. Do lòng yêu nước suốt đời đó mà tôi tự đặt tên mình là Việt Nam Dấu Yêu
·         Hiệp định Paris 1973: 'Hai miền Nam Bắc cùng vi phạm'? (BBC) - Nhắc lại một số quan điểm lịch sử về việc thi hành Hiệp định Paris 01/1973
·         Hồ sơ JFK: KGB, Johnson và Ngô Đình Diệm (BBC) - Một báo Anh được nhắn trước 25 phút về vụ giết JF Kennedy và Lyndon Johnson từng nói về sự 'trả giá' cho cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm.
·         Việt Nam: Có nên đóng Đoàn Thanh niên trước, lập Bộ sau? (BBC) - Ý kiến từ Mỹ bình luận về đề xuất nâng cấp, chuyển đổi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành Bộ Thanh niên.
·         Hàng ngàn hồ chứa nước đang bị xuống cấp hư hỏng (RFA) - Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào ngày 4/5 thông tin tin cho biết, cả nước có 6.648 hồ chứa nước thủy lợi, khoảng 1.150 hồ chứa đã được xây dựng từ lâu đến nay đang bị xuống cấp hư hỏng.
·         Nguy cơ Trung Quốc gia tăng thâu tóm doanh nghiệp Việt (RFA) - Giới chuyên gia kinh tế trong nước nhận định nhiều doanh nhiệp Việt có xu hướng rủi ro bị doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm, do tác động mạnh của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay.
·         Giải pháp nào cho không khí Hà Nội? (BoxitVN) - Anh Khoa - Từ đầu năm đến nay mặc cho dịch bệnh và chính sách giãn cách xã hội được áp dụng, Hà Nội tiếp tục được gọi tên trong nhóm nước có nguồn không khí được xếp hạng ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo báo nhà nước, ghi nhận lúc 7h sáng ngày 28 tháng 4, hơn 50 điểm đo của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air cho thấy, chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu với chỉ số chất lượng không khí từ 150-200. Theo phân tích chỉ số, mức ô nhiễm này bắt đầu có hại cho sức khỏe mọi người
·         Trách nhiệm nào của lãnh đạo Bộ Y tế trong làn sóng nâng giá máy xét nghiệm PCR? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - I. SỰ BẤT LƯƠNG XÉ BỎ GIỚI HẠN 1. Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ CA đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm CDC Nguyễn Nhật Cảm và 6 đối tượng liên quan. Tội của ông Nguyễn Nhật Cảm là đã thông đồng nâng giá máy xét nghiệm (Realtime PCR) từ 2,3 tỷ lên 7 tỷ đồng (http://cadn.com.vn/…/75_223766_bat-tam-giam-giam-doc-cdc-ha…).
·         Cách chức Phó Chủ tịch HĐND huyện vì chống đối lực lượng phòng chống dịch COVID-19 (RFA) - Ông Lưu Văn Thanh, Huyện uỷ viên - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, vừa bị bãi nhiệm, cách hết chức vụ trong Đảng, chính quyền và đại biểu Hội đồng Nhân dân vì hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng phòng chống dịch COVID-19.
·         Phiên xử phúc thẩm Vũ ‘nhôm’ và 2 cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng (RFA) - Phiên xử phúc thẩm liên quan đến Vũ ‘nhôm’ và hai cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến diễn ra tại Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội sáng ngày 4/5.
·         Tố cáo cán bộ tham nhũng do dân nêu ra có thực sự được lắng nghe? (RFA) - Một Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam vừa có phát biểu ‘Hãy hỏi dân sẽ ra ngay cán bộ tham nhũng’. Thực tế tố cáo, lời nói của người dân lâu nay được cơ quan chức năng lắng nghe đến đâu?
·         Trong 6 năm có hơn 400 thanh tra xây dựng tại TPHCM bị xử lý (RFA) - Từ năm 2013 đến năm 2019, kể từ khi chuyển lực lượng thanh tra xây dựng về Sở Xây dựng, có hơn 409 trường hợp thanh tra xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vi phạm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử... bị kiểm điểm, kỷ luật.
·         Sắp mở phiên phúc thẩm vụ VN Pharma (RFA) - Phiên phúc thẩm vụ án Công ty VN Pharma nhập thuốc trị ung thư giả sẽ được mở vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.
·         COVID-19 tác động mạnh tới xuất nhập khẩu của Việt Nam (RFA) - Hoạt động thương mại của Việt Nam lao dốc do tác động từ đại dịch COVID-19 trong tháng 4/2020 sau khi đạt mức tăng trưởng tích cực trong quý I/2020.
·         TP Hà Nội chi đợt I hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (RFA) - 30/30 quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội nhận được kinh phí hỗ trợ khó khăn vì COVID-19 cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo trong ngày 4/5.
·         Dịch COVID-19: Thêm bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, bệnh nhân số 91 vẫn nguy kịch (RFA) - Ngày 4/5, thêm một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nữa của Việt Nam được xuất viện sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 5 người khác chuẩn bị được xuất viện vào ngày 5/5.
·         Covid-19: Bệnh nhân tại Việt Nam 'tử vong do bệnh nền' (BBC) - Một bệnh nhân tại Hà Nam xác định 'âm tính nhiều lần' sau khi nhiễm virus corona tại Việt Nam đã tử vong.
·         Virus corona: Hàng triệu học sinh Việt Nam ở 63 tỉnh thành trở lại trường (BBC) - Hàng chục triệu học sinh từ mầm non đến THPT trên toàn quốc hôm nay ào ạt trở lại trường, sau ba tháng phải ở nhà vì đại dịch virus corona, theo báo Việt Nam.
·         Jean-Marie Le Pen từng khóc khi mất Điện Biên (BBC) - Về cha con nhà ông Le Pen và phê thiên hữu Mặt trận Quốc gia trước cuộc bầu cử tổng thống mang tính bước ngoặt từ nhiều năm tại Pháp.
·         Voi VN lên tàu Ba Lan ra Bắc rồi đi đâu? (BBC) - Tàu Kilinski chở 85 nghìn bộ đội Việt Minh tập kết ra Bắc năm 1955 còn mang theo cả voi, khỉ và chim chóc để đưa về vườn thú Ba Lan.
·         Những phụ nữ VN chiến đấu vì đất nước họ (BBC) - Nhiếp ảnh gia Lee Karen Stow vừa đến Việt Nam gặp những người phụ nữ đã chiến đấu cho tổ quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
·         79 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ (RFA) - Tổng cộng có 79 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020 tại Việt Nam.
·         VNTB – Nga sẽ là kẻ thua cuộc thực sự trong Chiến tranh Lạnh mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ? (VNTB) - Khánh An (VNTB) – Sau đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Bắc Kinh vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phương Tây, và Mỹ – Âu đã nhanh chóng áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với quốc gia này. Những năm sau đó, Bắc Kinh đã tìm thấy đối tác bất ngờ ở Xô-Viết hậu cộng sản. Sự sụp đổ của Liên Xô đã phá hủy kinh tế ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến Moscow rất háo hức làm ăn với nền kinh tế đang phát triển – Trung Quốc. Mười năm sau đó, Trung Quốc đã mua các máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa của Nga như một phần của việc hiện đại hóa quân sự, và từ đó trở thành khách hàng vũ khí lớn nhất của Nga.
·         VNTB – “Hỗ trợ bất kỳ điều gì kẻ thù phản đối” (VNTB) - Hiếu Linh (VNTB) – “Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì kẻ thù phản đối và phản đối bất cứ điều gì kẻ thù hỗ trợ.” Mao Trạch Đông từ Diên An kiến lập nhà nước cộng sản Trung Quốc. Tư tưởng của Mao bao quanh quyền lực cách mạng nội trị, bên ngoài Mao tham vọng ốp cái mũ cộng sản Trung Quốc đưa dắt thế giới đại đồng. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì kẻ thù phản đối và phản đối bất cứ điều gì kẻ thù hỗ trợ,” Mao Trạch Đông. Những ngôi sao trên quốc kỳ Trung Hoa không dừng ở con số 5, nhà cầm quyền Bắc Kinh còn mong hơn thế. Điều này đã trở thành một thực tế chính trị và kinh tế đáng lo ngại thời kỳ Tập Cận Bình.
·         VNTB – Bẫy Trung Quốc (VNTB) - Anh Khoa (VNTB) – Trung Quốc đầy tham vọng muốn trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu theo sáng kiến ​​”Made In China” do Tập Cận Bình khởi xướng. Những diễn biến gần đây của Trung Quốc trên võ đài chính trị thế giới là một tinh thần và mô hình mới trong hệ tư tưởng chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau khi đặt thành công nền tảng của mình thành một trụ cột mới của thế giới. Dữ liệu 10 năm qua cho thấy Trung Quốc đã xuất sắc trên toàn cầu trong nhiều khía cạnh khác nhau. Dữ liệu này thậm chí còn được dạy cho thế hệ trẻ Trung Quốc trong các trường học, thông qua các viện Trung Quốc học ở các quốc gia khác nhau, hoàn thành với chính sách đối ngoại được đẩy mạnh bởi Chính phủ Trung Quốc.
·         Covid-19: Thêm bác sĩ Nga 'ngã cửa sổ' và số ca lên trên 10 ngàn ngày thứ nhì liên tiếp (BBC) - Bác sỹ Alexander Shulepov 'ngã từ lầu hai' tại bệnh viện trong lúc số ca Covid-19 trên cả nước Nga tăng lên trên 145 ngàn.
·         Virus corona: Anh cân nhắc các biện pháp áp dụng sau khi bỏ phong tỏa (BBC) - Dự thảo của chính phủ đề cập tới việc giảm bớt chỗ ngồi chung nơi làm, điều chỉnh giờ làm thành các ca và tiếp tục làm việc từ nhà.
·         Gs Mỹ: Nên học cách chống dịch của châu Á, trong đó có Việt Nam (RFI) - Mai Vân - Trong mục Ý Kiến trang mạng đài truyền hình Mỹ CNN ngày 02/05/2020, giáo sư kinh tế nổi tiếng Jeffrey Sachs, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Bền Vững trường Đại Học Columbia (Hoa Kỳ), đã không ngần ngại kêu gọi chính quyền Donald Trump “học tập thành quả” của các nước khác để chống dịch hữu hiệu hơn tại Mỹ.
·         Covid-19: Tình báo Five Eyes lộ nhiều thông tin, nhưng không kết luận virus "sổng chuồng" (RFI) - Trọng Thành - Về lý do khiến bệnh dịch Covid-19 bùng lên tại Vũ Hán, Trung Quốc, trước khi lan ra toàn thế giới, các cơ quan tình báo phương Tây, hôm 02/05/2020, vừa tung ra một tài liệu hiếm, với « nhiều bằng chứng » cho thấy chính quyền Trung Quốc « che giấu thông tin », « phá hủy chứng cứ ». Khả năng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là một trong các hướng điều tra. Tuy nhiên, còn rất ít căn cứ để khẳng định giả thiết này.
·         Virus corona: Các nước trở lại cuộc sống bình thường thế nào? (BBC) - Máy bán khẩu trang, học lệch giờ, ‘tô màu’ công dân, đâu là cách hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng?
·         Virus corona: Hành khách bị yêu cầu đeo khẩu trang trên các chuyến bay (BBC) - Một số hãng hàng không hiện đang bắt buộc khách du lịch phải đeo khẩu trang khi lên máy bay.
·         Điện thoại và cuộc gọi video lên ngôi trong thời Covid-19 (BBC) - Việc phải giao tiếp thường xuyên qua điện thoại và các cuộc gọi video khi phải ở nhà trong đại dịch có thể làm thay đổi thái độ, thói quen và hành vi của con người.







No comments:

Post a Comment