Friday, September 7, 2018

OBAMA ĐẢ KÍCH TRUMP, KÊU GỌI CỬ TRI ĐI BẦU (VOA Tiếng Việt)




VOA Tiếng Việt
08/09/2018

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu ngày 7/9 đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt người kế nhiệm và công kích việc Tổng thống Donald Trump gây áp lực lên Bộ Tư pháp, gây chia rẽ đất nước, đe dọa nền dân chủ, phá hoại quan hệ đồng minh trong khi xun xoe với Nga và nhắc nhở cử tri rằng nền kinh tế Mỹ đã phục hồi – một trong điểm mà ông Trump thích khoe nhất – từ khi ông còn nắm quyền.

Ông kêu gọi các cử tri hãy dùng lá phiếu của mình để kiểm soát mạnh mẽ ‘sự lạm dụng quyền lực’ và phục hồi lại sự tỉnh táo cho nền chính trị Mỹ.

Cựu tổng thống Barack Obama sẽ vận động cho Đảng Dân chủ trong suốt mùa thu

Bài diễn văn của ông Obama tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign được đưa ra chưa tới hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vốn sẽ quyết định phương hướng tiếp theo của chính quyền ông Trump.

“Mọi việc không bắt đầu với Donald Trump,” ông Obama nói. “Ông ấy chỉ là triệu chứng chứ không phải nguyên do. Ông ấy chỉ lợi dụng sự thù hận mà các chính trị gia đã thổi bùng trong nhiều năm.”

Lưu ý tiền lệ trong lịch sử rằng các cựu tổng thống thường tránh né sóng gió chính trị sau khi về hưu, ông Obama thừa nhận rằng việc ông phê phán ông Trump là đi chệch khỏi truyền thống. Nhưng ông nói rằng thời khắc chính trị hiện nay đòi hỏi phải phản công.

“Lợi dụng sắc tộc, lợi dụng nỗi sợ, để nhóm này đối đầu với nhóm kia, nói với mọi người nếu không phải là vì những người không giống như chúng ta, không nói như chúng ta hay không cầu nguyện như chúng ta thì trật tự và an ninh sẽ được vãn hồi – đó là trò cũ rích,” ông nói. “Nó xưa như quả đất vậy. Và ở một nền dân chủ lành mạnh, nó sẽ không có tác dụng. Kháng thể của chúng ta sẽ kích hoạt và những người có thiện ý thuộc khắp các phe phái chính trị sẽ điểm mặt những kẻ mù quáng và những kẻ gieo rắc nỗi sợ và sẽ làm việc để nhượng bộ và đạt được mục tiêu và thúc đẩy những mảng tốt trong bản chất con người chúng ta.”

Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh rằng khi nền dân chủ có khoảng trống thì ‘những tiếng nói khác sẽ lấp đầy. Nền chính trị sợ hãi, thù hận và thoái lui sẽ có chỗ đứng’.

Trong bài diễn văn, ông Obama nói rõ ông theo dõi sát sao những dòng tít báo liên tục tường thuật về những gì xảy ra trong chính quyền của ông Trump và nói rằng những tin tức đó là lời nhắc nhở điều gì sẽ lâm nguy trong kỳ bầu cử giữa kỳ sắp tới.

“Chỉ cần lướt qua các tít báo gần đây quý vị sẽ biết rằng lúc này thật sự rất khác,” ông nói. “Nguy cơ thật sự cao hơn. Hậu quả của việc chúng ta ngồi ngoài còn khốc liệt hơn nữa.”
“Trong vòng hai tháng nữa chúng ta sẽ có cơ hội phục hồi vẻ ngoài tỉnh táo của nền chính trị chúng ta. Chỉ có một chốt chặn đối với sự lạm quyền, đó chính là các bạn và lá phiếu của các bạn.”

“Nếu quý vị cho rằng chuyện bầu cử chẳng có quan hệ gì đâu, thì tôi hy vọng rằng những gì xảy ra trong hai năm vừa qua sẽ giúp quý vị suy nghĩ lại,” ông nói thêm. “Nền chính trị chia rẽ, thù hận và hoang tưởng không may là đã tìm được nơi trú ẩn trong Đảng Cộng hòa.”

Ông đặc biệt nghiêm khắc khi lên án xu hướng của ông Trump gây sức ép lên các quan chức thực thi pháp luật, vốn đi ngược lại nguyên tắc tam quyền phân lập của nền dân chủ Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ông Trump đã liên tục kêu gọi ông Sessions đuổi việc Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, vốn đang theo đuổi cuộc điều tra về việc ban vận động tranh cử của ông có sự thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Hồi đầu tuần, ông Trump còn lên án Bộ Tư pháp đã truy tố hai nghị sỹ Cộng hòa đương nhiệm với lý do rằng động thái này sẽ khiến họ mất ghế.

“Đó không phải là chuyện đảng phái khi anh gây áp lực cho Bộ Tư pháp hay FBI phải sử dụng hệ thống pháp lý hình sự như là một công cụ để trù dập các đối thủ chính trị,” ông Obama nói. “Hay công khai kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp phải bảo vệ cho các thành viên thuộc phe đảng của anh khỏi bị truy tố vì sắp đến kỳ bầu cử. Tôi không bịa ra chuyện đó đâu. Đó không phải là giả thiết.”

Về bài xã luận giấu tên trên tờ New York Times, ông Obama nhận định ‘đó không phải là cách nền dân chủ chúng ta nên vận hành’.

“Lập luận rằng mọi việc cuối cùng cũng sẽ ổn thôi bởi vì có những người bên trong Nhà Trắng đang âm thầm không làm theo lệnh tổng thống, đó không phải là kiểm soát quyền lực,” ông Obama nói. “Tôi đang nói nghiêm túc. Đó không phải là cách nền dân chủ chúng ta nên vận hành. Những người này không được dân bầu. Họ không phải có trách nhiệm trước dân.”

Ông Obama cũng ‘giũa’ ông Trump trên hồ sơ kinh tế mà ông Trump thường ca ngợi như là một trong những thành tích tốt nhất của ông. Cựu tổng thống nhắc các cử tri rằng nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu phục hồi dưới nhiệm kỳ của ông và bảo vệ cách ông xử lý sự sụp đổ của nền kinh tế vào năm 2008 – cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất nước Mỹ kể từ Đại suy thoái – sau khi ông lên nắm quyền.

“Khi quý vị nghe thấy rằng nền kinh tế hiện giờ đang vận hành tốt như thế nào, hãy nhớ xem nó bắt đầu từ khi nào,” ông nói.

Ông cũng lên án cách Trump phản ứng trước bạo lực của những người chủ trương da trắng thượng đẳng hồi năm ngoái ở Charlottesville, Virginia, khiến cho một người chết.

“Chúng ta phải đứng lên chống lại sự kỳ thị,” Obama nói. “Và chúng ta cũng chắc như đinh đóng cột rằng chúng ta cần phải đứng lên một cách rõ ràng và không hề mơ hồ để chống lại những kẻ thông cảm với Đức Quốc xã. Nói Quốc xã là xấu xa là khó lắm sao?”

Ngay sau bài diễn văn của ông Obama, Tổng thống Trump đã có phản hồi.

“Xin lỗi nhé. Tôi có xem, nhưng tôi ngủ gục,” ông Trump mỉa mai tại một sự kiện vận động bầu cử tại Fargo, bang North Dakota. “Tôi nhận thấy ông ấy ru ngủ rất hay.”

Ông Trump nói rằng ông Obama ‘muốn nhận công cho những điều tuyệt vời đang diễn ra trên đất nước chúng ta’.

Các quan chức Đảng Cộng hòa nói rằng họ không thấy lập luận của ông Obama có sức thuyết phục.

“Hồi năm 2016, cử tri đã bác bỏ các chính sách của ông Obama và việc ông không ngó ngàng gì đến một nửa đất nước,” ông Michael Ahrens, phát ngôn nhân của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, bình luận. “Tiếp tục kiên trì chiến lược đó sẽ vẫn không có tác dụng trong năm 2018.”

-----------------------

Mời xem thống kê về GDP của Hoa Kỳ để biết về nguồn gốc sự phát triển nền kinh tế Mỹ hiện nay :

TRADINGECONOMICS.COM

-----------------------------

XEM THÊM 

Thi Anh  -  SOHA   
08/09/2018 06:23

Cựu Tổng thống Mỹ Obama chỉ trích mạnh mẽ tình trạng hiện nay của Đảng Cộng hòa và cho rằng đảng này đã trở nên cực đoan, chứ không còn bảo thủ như trước.


Ngày 7/9, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đánh dấu sự trở lại chính trường của mình bằng một bài phát biểu bày tỏ sơ lược những thông điệp của ông về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 trong một sự kiện tại Đại học Illinois.
Trò chuyện với sinh viên Đại học Illinois, ông Obama lý giải nguyên do vì sao ông giữ im lặng kể từ sau khi rời nhiệm sở. Cựu Tổng thống Mỹ cho hay, một phần là để kết nối với gia đình, ngoài ra ông cũng muốn tạo điều kiện cho những tiếng nói và ý tưởng mới.
"Sự thật là, sau 8 năm ở Nhà Trắng, tôi cần dành chút thời gian cho Michelle nếu tôi muốn giữ cuộc hôn nhân của mình", ông Obama chia sẻ, "Và tiện đây thì bà ấy xin được gửi lời chào tới các bạn. Tôi cũng muốn dành thời gian cho các con gái tôi, những người mà phút chốc đã trở thành các thiếu nữ trẻ đang bước ra ngoài ngưỡng cửa".

"Trump là triệu chứng, không phải nguyên nhân"

Với sự trở lại lần này, ông Obama kêu gọi các sinh viên tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông nhấn mạnh: "Đây là một trong những khoảnh khắc bước ngoặt, khi mà mỗi người trong chúng ta, là công dân Mỹ, cần quyết định xem mình là ai và mình đứng lên vì điều gì".
Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc bầu cử sắp tới là quan trọng nhất trong một thời gian dài và người Mỹ cần phải bỏ phiếu bởi nền dân chủ Mỹ phụ thuộc vào hành động đó.
Ông Obama khẳng định, nỗi sợ hãi phải thay đổi trong nền dân chủ Mỹ không khởi phát từ Tổng thống Trump và cho rằng ông Trump chỉ "tận dụng sự bất mãn mà các chính trị gia tích tụ suốt nhiều năm trời".
"Mỗi lần chúng ta tiến gần hơn tới ý tưởng ấy (sự thay đổi - ND), ai đó ở đâu đó lại đẩy ngược lại. Hiện trạng cũng đẩy ngược lại".
"Đôi khi phản ứng tới từ những người thật sự sợ phải thay đổi. Thường thì đó là do những thế lực, những kẻ được hưởng đặc quyền, những người muốn chúng ta chia rẽ, giận dữ và hoài nghi bởi điều đó giúp họ giữ nguyên hiện trạng, duy trì quyền lực và đặc quyền của mình. Và các bạn vừa hay đến tuổi trưởng thành vào một trong những thời khắc này".
"Nó không khởi phát từ Donald Trump. Ông ấy chỉ là triệu chứng, không phải nguyên nhân. Ông ấy chỉ tận dụng sự bất mãn mà các chính trị gia tích tụ suốt nhiều năm trời, một nỗi sợ hãi, một cơn giận dữ bắt nguồn từ quá khứ của chúng ta và sinh ra cả trong những giai đoạn chuyển dịch lớn lao xảy đến trong cuộc đời ngắn ngủi của mình".

"Mối đe dọa lớn nhất là sự thờ ơ"

Cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích mạnh mẽ tình trạng hiện nay của Đảng Cộng hòa và cho rằng đảng này đã trở nên cực đoan, chứ không còn bảo thủ như trước.
"Không may là trong vòng vài thập kỷ qua, nền chính trị chia rẽ, bất mãn và hoang tưởng lại tìm được nơi trú ngụ ở Đảng Cộng hòa", ông Obama cho rằng trong vòng vài năm qua Đảng Cộng hòa đã ủng hộ những thuyết âm mưu như tính chính thống trong khai sinh của ông, tấn công vào quyền bầu cử và chối bỏ tình trạng biến đổi khí hậu.
Ông Obama cũng tìm cách nhắc nhở Đảng Cộng hòa về chuyện ai đã bắt đầu giai đoạn phục hồi kinh tế và dẫn tới những số liệu tích cực hiện nay. 
"Tính đến thời điểm tôi rời nhiệm sở, thu nhập hộ gia đình gần như ở mức cao nhất và tỷ lệ không có bảo hiểm gần như thấp nhất, tỉ lệ nghèo đói cũng giảm", ông Obama nói, "Tôi đề cập tới chuyện này để khi các bạn biết được nền kinh tế hiện thời tốt đẹp như thế nào thì chúng ta sẽ nhớ sự phục hồi bắt đầu từ khi nào". 

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại ĐH Illinois. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích chính sách của ông Trump và hối thúc người Mỹ đứng lên chống lại sự bắt nạt, lên án những cuộc tấn công nhằm vào truyền thông, FBI, Bộ Tư pháp và Tổng chưởng lý Jeff Sessions của Tổng thống đương nhiệm. 
Theo ông Obama, hành động công kích nhằm vào những cơ quan ấy không đáng được ủng hộ: "Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta phải đứng lên chống lại sự bắt nạt, chứ không phải đi theo họ".
Ông Obama kêu gọi người Mỹ ngừng tìm lý do để bỏ phiếu mà thay vào đó hãy tìm kiếm những con người chăm chỉ, đặt lợi ích cao nhất của nước Mỹ trong tim. 
"Bởi sau cùng, mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta không tới từ Donald Trump, hay bộ sậu hiện nay của Đảng Cộng hòa ở Quốc hội, hay anh em Koch và sự vận động hành lang của họ, hay quá nhiều sự thỏa thiệp từ Đảng Dân chủ hay hành động tấn công mạng của Nga".
"Mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ của chúng ta là sự thờ ơ. Là chủ nghĩa hoài nghi. Sự hoài nghi khiến cho nhiều người quay lưng với chính trị và quyết định ngồi ở nhà trong ngày bầu cử".
Phần cuối bài phát biểu là thông điệp về sự hy vọng dành cho những người đang lo lắng về con đường hiện tại của nước Mỹ: "Chúng ta đã trải qua những thời đoạn đen tối hơn thế này". Bằng cách nào đó - ông Obama nói - "mỗi thế hệ người Mỹ lại dìu dắt chúng ta đi sang phía bên kia".
Cựu Tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu đầu tiên kể từ khi trở lại chính trường bằng câu nói: "Tôi tin vào các bạn" và cam kết rằng ông sẽ ở đó cùng với người Mỹ, trên mỗi bước đường - một thông điệp mà CNN cho rằng ông Obama sẽ không còn im lặng nữa.








No comments:

Post a Comment