Wednesday, September 5, 2018

"FEAR" : THÊM MỘT CUỐN SÁCH VỀ TỔNG THỐNG TRUMP BÊN TRONG TÒA BẠCH ỐC (tin tổng hợp)




Thu Hằng – RFI
Đăng ngày 05-09-2018

Sau Lửa và Cuồng nộ : Bên trong Nhà Trắng của Trump (Michael Wolff), tổng thống Mỹ lại trở thành nhân vật chính trong cuốn sách Fear (tạm dịch : Sợ hãi) của nhà báo điều tra nổi tiếng Bob Woodward, dự kiến phát hành ngày 11/09/2018.

Nhà báo Mỹ Bob Woodward. REUTERS

Chân dung chủ nhân Nhà Trắng được nhà báo Mỹ miêu tả là « thiếu chín chắn, thất thường, nóng nảy và vô học ». Để viết cuốn sách này, nhà báo Bob Woodward đã có hàng trăm giờ trao đổi với các cựu nhân viên và cộng sự viên hiện nay tại Nhà Trắng.

Thông tín viên RFI Eric de Salve tại San Francisco cho biết thêm:

« Những lời trích dẫn được sưu tập sau 19 tháng điều tra đang đè nặng lên tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và được Bob Woodward thuật lại. Ông là một trong những nhà báo được tôn trọng nhất ở Mỹ, là người đánh gục tổng thống Nixon vào năm 1974 sau khi phát giác vụ tai tiếng Watergate.

Ví dụ, sau một cuộc họp về sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis, bực mình, dường như đã so sánh trí tuệ của ông Donald Trump ngang với trình độ của một « học sinh lớp 5 hoặc lớp 6 ».

Tổng thống Mỹ có lẽ cũng đã yêu cầu tướng Mattis ám sát tổng thống Syria. Chuyện xảy ra sau vụ tấn công hóa học vào tháng 04/2017. Tổng thống Trump nói với ông Mattis: « Giết tên khốn đi ! Làm thôi! Chúng ta tấn công rồi hạ chúng! ». Trả lời « Vâng » với tổng thống Mỹ nhưng ngay sau khi gác điện thoại, bộ trưởng Quốc Phòng lại nói ngược lại với các công sự: « Chúng ta sẽ không làm gì hết về việc này».

Vẫn theo nhà báo Woodward, chánh văn phòng Nhà Trắng có lẽ cũng có cái nhìn ngày càng xấu đi về tổng thống Mỹ. Ông John Kelly, được coi là cộng sự thân cận nhất với ông Trump, hình như đã nói: « Đó là một kẻ đần. Cố thuyết phục ông ấy về bất kỳ vấn đề nào đó là điều vô ích. Ông ấy toàn nói bừa bãi… Chúng ta đang sống với những kẻ điên». Theo tác giả Woodward, một số cố vấn thậm chí còn giấu ông Trump nhiều tài liệu vì sợ ông hấp tấp đưa ra một quyết định nguy hiểm.

Bị Nhà Trắng cáo buộc ghi lại những câu chuyện bịa đặt của các cựu nhân viên bất mãn, cuốn sách mang tên « Sợ hãi », được phát hành vào ngày mang tính biểu tượng, 11/09».

-----------------------------


14:04 05/09/2018

Cuốn sách sắp được phát hành của nhà báo huyền thoại từng viết loạt bài về bê bối Watergate tiết lộ nhiều thông tin động trời trong Nhà Trắng của TT Trump.
Theo AP, kết quả điều tra của Woodward hé lộ hàng loạt chi tiết cho thấy sự bức xúc được giấu kín bấy lâu của các thành viên Nhà Trắng đối với Tổng thống Trump.

Cuốn sách 448 trang với tên "Fear: Trump in the White House" (Nỗi sợ hãi: Trump tại Nhà Trắng) cung cấp những thông tin nội bộ chưa từng có từ góc nhìn của những người bên trong, thân cận nhất của ông Trump.

Tổng thống chỉ hiểu "bằng học sinh lớp 5"
Cuốn sách ghi nhận những thông tin từ Phòng Bầu dục, Phòng Tình huống cho đến khu nghỉ ở Nhà Trắng. Ông Woodward đã dùng các nguồn tin giấu tin phỏng vấn để cho thấy các cố vấn thân cận nhất coi TT Trump là mối đe dọa thế nào với an ninh quốc gia.

Trong nhiều tình huống, các cố vấn hành động để ngăn ông Trump gây hại cho đất nước.

Một nguồn tin của Woodward nói Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly từng hoài nghi về sức khỏe tâm thần của tổng thống. Cựu tướng 4 sao thủy quân lục chiến còn có lần gọi Trump là "kẻ ngốc" và nói Nhà Trắng là "thị trấn điên rồ".

Bộ trưởng James Mattis cũng được kể từng phải giải thích với Tổng thống Trump mục đích đóng quân tại bán đảo Triều Tiên là nhằm "ngăn chặn Thế chiến thứ 3". Theo tiết lộ của Woodward, tướng Mattis có lần than thở với những cộng sự thân thiết rằng tổng thống hành xử và hiểu biết "chỉ bằng học sinh lớp 5 hoặc lớp 6".

Bob Woodward, nhà báo kỳ cựu của Washington Post, từng tham gia loạt bài điều tra về bê bối Watergate của Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ảnh: AP.

Quá nguy hiểm với an ninh quốc gia

Woodward cho biết cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn từng trộm một lá thư trên bàn của ông Trump ngay tại Phòng Bầu dục sau khi nhận ra nó quá nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Trong lá thư, Tổng thống Trump muốn rút khỏi thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc. Trong khi đó, các trợ lý của ông lo hành động này sẽ kéo theo sự thất bại của một chương trình tuyệt mật khác: cảnh báo sớm tên lửa phóng từ Triều Tiên trong vòng 7 giây. Viễn cảnh Trump ký duyệt lá thư nguy hiểm này khiến Cohn sợ hãi.

“Tôi đánh cắp lá thư ngay trên bàn. Không đời nào tôi để cho ông ấy nhìn thấy nó. Tổng thống sẽ không bao giờ đọc lại được văn bản đó. Tôi phải bảo vệ đất nước”, Cohn kể lại với một cộng sự.

Cựu thư ký văn phòng Nhà Trắng Rob Porter cũng nhiều lần giấu thư từ và công văn của ông Trump. Bằng cách này, Porter và Cohn nhiều lần trì hoãn các quyết định của Trump hoặc đánh lạc hướng để ông không ra các mệnh lệnh đe dọa an ninh quốc gia.

“Gần 1/3 nội dung công việc của tôi là tìm cách đối phó với một số ý tưởng vô cùng nguy hiểm của tổng thống, cố đưa ra các lý do để ông nhận ra rằng những “sáng kiến” của ông thật ra không tốt lắm”, cựu thư ký của Trump cho biết. 

Không những vậy, Woodward còn bất ngờ tiết lộ rằng những hành động qua mặt tổng thống Mỹ của Porter và nhiều đồng nghiệp đã được cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus “bật đèn xanh”. 

“Những hành động này không khác gì một vụ đảo chính về mặt điều hành”, ông nhận định.

Trong trích dẫn khác, cựu luật sư Nhà Trắng John Dowd trước khi nghỉ việc đã có lần cảnh báo ông Trump không chấp nhận yêu cầu phỏng vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người dẫn đầu cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Dowd cho rằng ông Trump sẽ không đủ khả năng biện hộ cho bản thân và khó tránh viễn cảnh "mặc áo tù".

Trump từng muốn ám sát Assad?

Liên quan đến cuộc không kích Syria gây tranh cãi vào tháng 4/2017, nhà báo Woodward dẫn lời các nhân chứng cho biết ông Trump đã đòi ám sát Tổng thống Bashar al-Assad sau khi nhận thông tin về nghi án tấn công hóa học nhắm vào dân thường.
Chi tiết này bị Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phủ nhận ngày 4/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng phủ nhận các tình tiết nêu trong cuốn sách có tên Fear: Trump in the White House (tạm dịch - Nỗi sợ hãi: Trump tại Nhà Trắng).
"Cuốn sách của Woodward đã bị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly phản pháo và lên án", tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

"Những lời trích dẫn được dựng lên, đánh lừa công chúng Mỹ. Liệu Woodward có phải là đặc vụ của đảng Dân chủ không? Hãy để ý thời điểm (quyển sách được tung ra)", ông Trump ám chỉ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

"Những lời miệt thị tổng thống lấy danh nghĩa của tôi trong quyển sách của Woodward đều không phải do tôi nói hay từng được nói trước mặt tôi", ông Mattis cũng lên tiếng ngày 4/9.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee nói những cựu nhân viên bất mãn trong Nhà Trắng dựng chuyện nhằm bôi nhọ hình ảnh Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Sức nặng từ người đã "lật đổ" Nixon 

Dù những chi tiết mà Woodward đề cập bị hàng loạt quan chức cấp cao Nhà Trắng bác bỏ, cuốn sách của ông vẫn đang dẫn đầu danh sách bán chạy trên trang thương mại điện tử Amazon. 

Nhiều chuyên gia nhận định quyển sách sẽ có sức ảnh hưởng lớn đối với hình ảnh của ông Trump và Nhà Trắng.

Khác với quyển Fire and Fury: Inside the Trump White House (tạm dịch - Lửa và giận dữ: Bên trong Nhà Trắng của Trump) của Michael Wolf được xuất bản đầu năm nay, sách của Woodward có "sức nặng" đáng kể khi ông là biểu tượng của báo chí điều tra nước Mỹ. 

Cho tới nay, vụ Nixon buộc phải từ chức vì bê bối Watergate vẫn được coi là đỉnh cao của lịch sử báo chí nước này trong thế kỷ 20.

"Tôi không bao giờ nghi ngờ Woodward. Những nguồn tin giấu tên có thể không mấy kín tiếng và đôi lúc kể không đúng nguyên văn, tuy nhiên, Woodward luôn trung thực. Ông ấy chỉ viết những gì được kể lại", Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí của Tổng thống George W. Bush, nhận định.

Cuốn sách của Woodward sẽ chính thức lên giá vào ngày 11/9, ngày kỷ niệm vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

*
VIDEO :
90s: TT Trump nguy nan khi cộng sự cũ 'trở mặt' Cựu luật sư Michael Cohen "trở mặt" ám chỉ ông Trump vi phạm quy định tài chính tranh cử hồi năm 2016 là rắc rối pháp lý lớn, đẩy ông Trump vào tình thế dễ bị luận tội.


--------------------------------

XEM THÊM

Tuesday, 4 September 2018

----------------------------------
VOA Tiếng Việt
06/09/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 quả quyết rằng ông là ‘hình ảnh trái ngược’ với những gì mà nhà báo kỳ cựu Bob Woodward mô tả về ông trong cuốn sách mới như là ‘tên ngốc’ và ‘kẻ dối trá’.

Ông Trump than phiền trên Twitter rằng người ta có thể viết về ông như thế mà không bị hề hấn gì và đề xuất sửa đổi luật về vu khống.

Trong khi đó, nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói với kênh Fox News rằng bà chưa nói chuyện với Trump về đâm đơn kiện tội vu khống.

Ông Trump đã lên Twitter lên án những câu chuyện và những lời tường thuật trong cuốn sách có tựa đề: ‘Nỗi sợ: Trump trong Tòa Bạch Ốc’ là ‘lừa đảo, lường gạt công chúng’. Ông cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã bác bỏ họ đã có phát ngôn chỉ trích Tổng thống như trong sách thuật lại. Về chi tiết những phụ tá cấp cao của ông Trump chộp lấy những tài liệu nhạy cảm trên bàn ông và giấu chúng đi để ông không đặt bút ký vào những quyết định bốc đồng, ông Trump nói với tờ The Daily Caller: “Không có ai cất giấu cái gì không cho tôi thấy cả.”

Còn trên Twitter, ông Trump còn biện hộ mạnh mẽ hơn: “Tôi đối với mọi người cứng rắn ghê gớm và nếu tôi không như vậy thì không ai chịu làm việc cả.”

Bà Sanders nói với các phóng viên ở Nhà Trắng rằng cuốn sách này ‘không mô tả chính xác’ chính quyền Trump và cho biết nó đã ‘bị phản bác tương đối rộng rãi’.

Hôm 5/9, qua Twitter, luật sư riêng hiện nay của ông Trump, ông Rudy Giuliani đã phản công lại những lời mô tả về ông trong cuốn sách. Ông nói rằng ‘những việc liên quan đến tôi (trong sách) là hoàn toàn sai’ và tác giả Woodward ‘chưa từng gọi điện cho tôi’.

Cuốn sách có kể lại rằng, ông Trump đã sỉ vả ông Giuliani sau khi ông xuất hiện trên một chương trình trò chuyện trên truyền hình để biện hộ cho ông Trump khi đó còn là ứng viên Tổng thống sau vụ tai tiếng rò rỉ đoạn băng thâu âm trong đó ông Trump cho rằng ngôi sao có thể thoải mái có hành vi sàm sỡ với phụ nữ.

Gọi ông Giuliani là ‘em bé’, ông Trump mắng: “Trong đời tôi chưa thấy ai biện hộ cho tôi tệ như vậy. Bọn họ tháo tã cho ông ngay ở đó. Ông giống như một em bé cần được thay tã. Khi nào ông mới trở thành người lớn được đây?”

Vào tối ngày thứ Ba 4/9, ông Trump lại lên Twitter bác bỏ thông tin nêu trong sách rằng ông đã miệt thị Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, người mà ông đề cử, như là ‘kẻ thiểu năng trí tuệ’ và ‘tên miền Nam đần độn’.

Ông Jeff Sessions từng là thượng nghị sỹ đại diện cho tiểu bang miền Nam Alabama.

Ông Trump một mực cho rằng ông chưa hề dùng những từ ngữ như vậy để nói về bất cứ ai, kể cả ông Jeff Sessions. Ông còn nói rằng ‘được là người miền Nam là điều tuyệt vời’. Ông Sessions lâu nay vẫn là cái gai trong mắt ông Trump và hứng chịu nhiều lời thóa mạ từ Tổng thống sau khi ông quyết định không dính vào vụ điều tra ban vận động tranh cử của ông Trump có hay không có thông đồng với Nga để can thiệp bầu cử Mỹ.

Theo hãng tin AP thì các quan chức hiện tại và trước đây ở Nhà Trắng phỏng đoán rằng gần như toàn bộ các đồng nghiệp của họ đều hợp tác cung cấp thông tin cho nhà báo danh tiếng Woodward, người đã góp phần đưa ra ánh sáng bê bối Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã phát đi thông cáo nói rằng cuốn sách của Woodward ‘không có gì hơn là những câu chuyện bịa đặt, nhiều câu chuyện trong số đó là do những cựu nhân viên Nhà Trắng bất mãn kể ra để bôi xấu Tổng thống’.

Cuốn sách còn cho thấy Tổng thống Trump đặc biệt ám ảnh với cuộc điều tra của ông Robert Mueller. Theo đó, luật sư cũ của ông, ông John Dowd, đã nghi ngờ về khả năng ông Trump có thể tránh bị buộc tội khai gian nếu ông ngồi xuống nói chuyện với ông Mueller. Ông Dowd đã giúp ông Trump có một cuộc nói chuyện mô phỏng với ông Mueller mà khi đó ông Trump ‘đã liên tục nói láo và nói năng bất nhất, nhục mạ cựu giám đốc FBI James B. Comey, sau đó nổi khùng lên và tuôn ra một tràng về cuộc điều tra là ‘trò mèo’ trong suốt nửa tiếng đồng hồ’. Ông Dowd đã cho rằng đó là lý do ông Trump không nên ra khai chứng trực tiếp với ông Mueller.

“Đừng có ra khai, nếu không ông sẽ phải mặc áo tù đấy,” luật sư Dowd được cuốn sách dẫn lời nói với Tổng thống. Tuy nhiên, ông Dowd hôm 4/9 đã bác bỏ có một buổi diễn tập khai chứng như thế với ông Trump. Ông cũng bác bỏ ông đã nói với ông Trump có thể đối diện với kết cục mặc áo tù.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người mà trong sách cho rằng đã nói ông Trump ‘chỉ có hiểu biết có học sinh lớp năm hay lớp sáu’ đã ra thông báo nói rằng: “Những từ ngữ khinh miệt nói về Tổng thống trong cuốn sách của Woodward được cho là tôi nói không bao giờ được phát ra từ miệng tôi hay khi có mặt tôi.”

Thiếu úy Rob Manning, phát ngôn nhân Lầu Năm Góc, nói rằng ông Mattis chưa từng được Woodward phỏng vấn.

“Ông Woodward chưa từng bàn bạc hay xác nhận những câu trích dẫn đó với Bộ trưởng Mattis hay với bất cứ ai trong Bộ Quốc phòng,” ông Manning nói.

Trong một thông cáo báo chí, ông Woodward nói: “Tôi bảo lưu những gì tôi tường thuật.” Cuốn sách của ông dựa trên những cuộc phỏng vấn có ghi âm với hàng loạt các quan chức của Nhà Trắng đương nhiệm hoặc đã nghỉ việc.

Nhà báo Woodward nằm trong số những cây bút chính trị có sách bán chạy nhất trong vòng 40 năm qua, trong đó có tác phẩm kinh điển về vụ Watergate: ‘Tất cả những thuộc cấp của Tổng thống’. Tác phẩm mới về Tổng thống Trump là sự tiếp nối những truyền thống trước đây của ông tường thuật về hậu trường của một Tổng thống tại vị xuất bản vào mùa thu của năm bầu cử, trong đó có ‘Nghị trình: Bên trong Nhà Trắng của Tổng thống Bill Clinton’ và ‘Kế hoạch Tấn công: Tường thuật về Quyết định Xâm lược Iraq’ về Tổng thống George W. Bush.

Trên Amazon, cuốn sách mới của Woodward đã vọt lên hàng sách bán chạy nhất.








No comments:

Post a Comment