Nhật
Báo Ba Sàm
Posted
by adminbasam on 19/11/2014
.
CHÍNH
TRỊ-PHÁP LUẬT
.
-
Giải
pháp nào cho những căng thẳng ở Biển Đông? (ĐSPL).
– ‘Giải
pháp cho Biển Đông vẫn bế tắc’ (BBC). – ‘Sắp
tới Biển Đông vẫn căng thẳng’ (BBC). “Ông
Việt cho rằng với việc xây đắp này, Trung Quốc đang
tìm cách tăng cường các căn cự quân sự trên vùng biển
này để làm bàn đạp tiến tới ‘thiết lập vùng
nhận diện phòng không trên Biển Đông“.
– Đâu
là ưu tiên chiến lược thực sự của Trung Quốc ở Biển
Đông? (Infonet).
- Phát
biểu bế mạc của Đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc
Học viện Ngoại giao tại Hội thảo khoa học quốc tế
về Biển Đông lần thứ 6 (TGVN). – Biển
Đông: Thiếu kềm chế một chút xung đột đã nổ ra
(GTVT). – Căng
thẳng tại Biển Đông đe dọa an ninh hàng hải quốc tế
(CL). – Chính
sách ngoại giao phòng ngừa trong vấn đề Biển Đông
(TTXVN).
-
Chủ
tịch TQ: Các nước theo đuổi vũ lực đều thất bại
(VNN). “Nhìn
nhận lịch sử cho thấy, các nước cố theo đuổi vũ lực
trong quá trình phát triển đều thất bại. Hòa bình là
quý giá và cần được bảo vệ. Quan điểm lâu dài của
TQ là giải quyết hòa bình các tranh chấp với các nước
có liên quan, giải quyết tranh chấp về lợi ích hàng hải
thông qua đối thoại và tham vấn“.
Tập Cận Bình đang dùng kế “Tiếu lý tàng đao”, bên
ngoài xử sự rất hòa nhã, thân thiện, hiền lành… với
các nước, nhưng thực chất là đang dùng mọi thủ đoạn
để chiếm Biển Đông.
- Trung
Quốc xây đảo với ý đồ đe dọa (TT). – Biển
Đông Lấn Từ Từ… (Việt Báo). – Trung
Quốc muốn dùng Biển Đông để chứng minh siêu cường
(GDVN). – “Trung
Quốc đang dùng đồng tiền đúng cách” (GDVN). –
Tính
toán sai lầm của Trung Quốc ở Biển Đông (ĐV). –
Mỹ
không thể ngồi im khi Biển Đông đang nóng (ĐV).
-
HÃY
CÙNG NHAU VẠCH MẶT NHỮNG KẺ LÀM TAY SAI CHO TÀU CỘNG
(FB Phạm Khánh Chương/ TNM). “Trên
cương vị lãnh đạo tỉnh, hành động của Nguyễn Văn
Cao còn là hành động bán nước khi đặt bút ký cho 1 dự
án là khu vực trọng điểm quân sự, thuộc quy hoạch
tổng thể quốc gia, là khu vực không thể giao cho các tổ
chức có liên doanh, liên kết với nước ngoài, ngay cả
Việt kiều (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến),
huống chi giao cho Trung cộng, kẻ lúc nào cũng tìm cách
phá hoại và chiếm đoạt nước ta“.
-
Đại
Vệ Chí Dị – Ném xương cho chó cắn nhau (NBG). “Bọn
Sáng Quyết, Vệ Kính Vương thấy Sanh Hùng thất trận,
bên ngoài Tề lại lăm le chiếm biển đảo, bèn bàn nhau
rằng vận chưa đến, thua keo này sẽ bày keo khác. Nhưng
trước mắt không vì tan vỡ âm mưu mà lại trễ nải
việc thờ phụng thiên triều, nhất quyết xác định mục
tiêu chiến lược là gắn bó với Đại Tề để làm chỗ
dựa. Bởi thế lại âm thầm cho người đi ca ngơi Tề và
hăm doạ những ai trong dân đen chỉ trích phê phán Tề“.
– “Nguyên
trạng” diễn ca họ Cộng nhà ta!
(DLB).
-
‘Ðèn
Cù’, một nỗ lực ‘Trục Ðộc’ (NV).
“Tôi
xin trích: ‘Việt Cộng mải mê vùi cứt cho ông anh (là
Trung Cộng) nên không dọn được cứt mình ngập hết bản
thân mình và… – Và đang được nhân dân bới ra, vâng,
chính xác, dân đang mở nắp bô đấy’. Mê như
[Trung] Cộng và [Việt] Cộng như vậy từ khi còn trai trẻ,
cuối cùng thì Trần Ðĩnh đã tỉnh dần sau nhiều lần
choáng váng. Mà không chỉ tỉnh lấy một mình. Từ hơn
hai chục năm nay, ông muốn viết lại cả tiến trình giải
thoát của bản thân và giải độc cho người khác“.
-
Chuẩn
bị cho phiên tòa xử phúc thẩm vụ án Bùi Thị Minh
Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh
(FB LS Hà Huy Sơn). – Nguyễn Ngọc Già: Trần
Huỳnh Duy Thức – Bình dị một nhân cách
(DLB).
-
Đến
tôi tôi còn bức xúc chả là công dân! (FB Hoàng Dũng).
“… vẫn
là một lời cảm ơn dành cho các anh bộ đội cửa khẩu
Dinh Bà, Đồng Tháp. Các anh làm cho tôi thấy rằng trong
giới công quyền vẫn đâu đó còn những người không bị
hoen ố. Các anh đã khích lệ cho tôi tiếp tục đấu
tranh để có được một xã hội tôn trọng pháp luật
hơn“.
-
CHỐNG
BẠO HÀNH – HÃY TIẾP TAY TỐ CÁO CÔNG AN KẾT HỢP VỚI
CÔN ĐỒ KHỦNG BỐ HỘI THÁNH MENNONITE (TNM). –
CỘNG
SẢN LÀ TỔ CHỨC NÀO ? LÀ BỰC THẦY CỦA KHỦNG BỐ
(TNM). – Thù
vặt, côn đồ man rợ lại chính là “đạo lý” của
“nhà nước và đảng ta”!?
(DLB). – Stop
Torture and Violence in Vietnam (BVN).
-
LAO
ĐỘNG HAY KHỔ SAI Ở TRONG TÙ? (FB Đỗ Trường Giang).
– LAO
ĐỘNG HAY KHỔ SAI Ở TRONG TÙ? (tiếp theo) “Tôi
có cảm giác như họ đã quá hoàn hảo khi biến những tù
nhân nơi đây thành công cụ kiếm tiền, ở nơi đây
chúng tôi không phải là con người, vì chúng tôi không
bao giờ cất được tiếng nói của mình, họ gắn vào
đầu chúng tôi những con IC đã đượcc lập trình sẵn.
Họ cũng vậy, họ cũng không phải là con người mà là
những con quỷ hút máu tù, họ sẵn sàng dùng mọi thủ
đoạn để đạt được mục đích của mình, đó là
TIỀN…TIỀN…và TIỀN!“
-
Dân
oan Dương Nội biểu tình trước trụ sở Tòa án nhân dân
Tp. Hà Nội (DCCT). – Dân
oan Hải Phòng Nguyễn Thị Thúy và nỗi lo cho tương lai
tám đứa con (DCCT).
-
Tiểu
thương Quảng Nam phản đối giao chợ cho tư nhân
(FRA). “Chính
quyền giao cho tư nhân làm dự án chợ mới và bắt tiểu
thương phải đóng tiền đăng ký thuê chỗ kinh doanh. Hầu
hết các nơi tiểu thương đều phản đối dự án mà họ
cho là vì quyền lợi riêng của chủ đầu tư tư nhân
khiến cho tiểu thương buôn bán lâu nay phải chịu thiệt
thòi“.
– Ông
già mù bị mất đất (PLTP).
-
BIẾT
THÂN BIẾT PHẬN (TNM).
-
Công
lý trần truồng
(Blog RFA). “Diễn
viên Công Lý có thể sẽ đưa vụ này ra tòa nhưng phần
thắng chưa chắc gì cầm trong tay. Anh chàng có thể nói
khuôn mặt là khuôn mặt của anh, đã bị họa sĩ
Photoshop và lắp ráp với ý đồ bất minh. Tòa sẽ hỏi
làm sao chứng minh được cái mặt ấy là của diễn viên
hài Công Lý chứ không phải là khuôn mặt của công lý
Việt Nam?“-
Công Lý
hài và Công Lý cán cân (Blog RFA).
-
Hề
Công Lý: Phản cảm!? nhưng phản ảnh đúng!!!
(DLB). – Lê Diễn Đức: Công
Lý chỉ là diễn viên hài thật (Blog RFA). – Con
Cóc Tố Tâm Cá Thòi Lòi (Đinh Tấn Lực). “tự
do cái con kẹc/ tư
pháp chiếc quần xì/ cứ lột truồng công lý/ sẽ lòi
hết tự do“.
– Bên
cạnh Công Lý Hề còn có Công Lý Đô La
(DLB).
-
Ở
Việt Nam, Xuất Bản cũng là một diễn viên hài (LĐ).
“Một
khi Xuất Bản đã trở thành một diễn viên hài, thì cũng
giống như Công Lý hay nhiều diễn viên hài khác, họ sẽ
rơi vào một kịch bản là ngay cả khi anh đóng những vai
nghiêm túc, người ta vẫn thấy buồn cười. Và đến
lúc chính người đọc sách cũng không tin vào tính nghiêm
túc của những quyển sách thì đấy không còn là chuyện
của một ngành xuất bản, nó là vấn đề nghiêm trọng
của giáo dục và tri thức xã hội“.
-
Việt
Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa
(VOA). – Vụ
diễn viên hài Công Lý mặc xà lỏn trên bìa sách luật:
Đình chỉ phát hành, phạt nặng NXB Lao động – Xã hội
(MTG). – Công
Lý bị in hình cởi trần mặc quần nhỏ trên sách: Nhà
xuất bản chưa kỷ luật ai (TN). – Nguồn
gốc của biểu tượng Nữ thần Công lý (Luật khoa).
-
Đồng
sàng dị mộng (BVN). “Cho
dầu là sách lược, nhưng trong kháng chiến, từ năm 1950
đến 1975, Việt Nam ta đa nguyên về chính trị, nhiều
đảng lần lượt ra đời chung lo việc nước. Đại hội
4 năm 1976, Đảng Lao động VN đổi tên thành Đảng CS rồi
sau đó, dựa vào thế thượng phong của mình, ép các đảng
chiến hữu giải thể, với điều kiện dễ dãi, đảng
viên các đảng được chuyển thành đảng viên CS. Thế
là từ đấy, Đảng CSVN trở thành đảng tạp chủng, thể
chế chính trị thì nhất nguyên, nhưng ý thức đa nguyên.
Từ đó, trong Đảng CSVN bắt đầu nảy sinh hiện tượng
‘Đồng sàng dị mộng’.“
- Dưới
ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ
nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự
sụp đổ tất yếu của nó – Bài 3: Quốc vụ
(Ba Sàm). “Người
đứng đầu Đất Nước, phải lo toan cho Dân: Phải bảo
vệ, quyền lợi hợp pháp của họ – Phải giúp họ,
biến ước mơ, thành hiện thực – Không bao giờ, dồn
họ vào bước đường cùng – Không được bóc lột họ,
1 cách nặng nề – Làm cho Dân, có cuộc sống hạnh phúc
– Không được chọc giận, để họ nổi khùng lên“.
– “Hải
ngoại vận” của Hà Nội: Có sống nổi đến 2020?
(VNTB).
-
Nên
thành lập Bộ Kinh tế biển (ANTĐ). – Bộ
Kinh tế biển là cái chi chi??? (BVN). “Thế
là đất nước trở thành 1 liên bang, với một bộ
máy hành chính – nhà nước khổng lồ, rối rắm,
các ngành kinh tế – kỹ thuật bị băm vụn, không ai
có trách nhiệm và quyền hạn trong vai trò nhà nước
kiến tạo phát triển“.
-
Lê Diễn Đức: Ðằng
sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm (NV). “Cuộc
bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc Hội lần này không có
nội dung nào khác ngoài sát hạch dư luận, nhằm hạ uy
tín của Nguyễn Tấn Dũng và nội các, xử lý những xung
đột lợi ích, đồng thời chuẩn bị cho ý đồ nhân sự
trong đại hội đảng 12 của Nguyễn Sinh Hùng. Nếu kết
quả tương tự như trong 2013, Nguyễn Sinh Hùng sẽ có con
bài quan trọng để mặc cả, thỏa hiệp trong cuộc tranh
giành ảnh hưởng với Nguyễn Tấn Dũng“.
– Những
tuyên bố ‘vô tiền khoáng hậu’ của ngài Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
(CTQH).
-
LẤY
PHIẾU TÍN NHIỆM CÓ CHÍNH XÁC!? (FB Nguyễn Văn Hoàng).
“Tên
tuổi Bộ trưởng Trần Đại Quang gợi nhớ cuộc bạo
động từ bắc chí nam gây hậu quả nghiêm trọng cho các
khu công nghiệp, 600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu Tân Sơn
Nhất, sáng kiến phát tờ rơi cảnh báo tội phạm ở TP.
HCM. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh được ‘tín nhiệm cao’
không thấy lên tiếng suốt thời gian biển Đông bị
chiếm đóng trái phép, gọi kẻ cướp lãnh thổ chủ
quyền là bạn, tác giả bài phát biểu yếu mềm tại
Shangri-La. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng được tín nhiệm
vì khẳng định ‘Chủ tịch Quốc hội không phải người
đứng đầu Quốc hội’ và ‘Quốc hội tức là dân,
dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai’.”
-
PCT
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm gì trong 10 tháng qua?
(VNTB). “Theo
những thống kê về hoạt động của Phó
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chưa cho
thấy được dấu ấn nào trong hoạt động với tư cách
là một đại biểu Quốc hội”.
-
ĐBQH
Đỗ Văn Đương: ‘Cơ quan Nhà nước người tài thì ít,
người lười nhác, ham muốn thì nhiều?’ (MTG).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: “Chúng
tôi được cơ cấu 6-7 Thứ trưởng nhưng chỉ giữ 4 Thứ
trưởng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là một
số cơ quan tổ chức quá nhiều cấp Phó không thực sự
xuất phát từ nhu cầu mà do hậu quả của sự bổ nhiệm
vì một lý do nào đó.
Tôi thừa nhận điều này“.
- Bộ
trưởng Nội vụ: Nhiều cấp phó dẫn tới bất đồng xã
hội (KP). - Lạm
phát cấp phó vì họp nhiều! (NLĐ). – ‘Lạm
phát cấp phó’: Bộ nào nhiều thứ trưởng nhất?
(PLTP). “Nhóm
cơ quan có nhiều cấp phó nhất (số
lượng 7)
bao gồm các bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông, Văn phòng
Chính phủ… Các cơ quan còn lại có 6
cấp phó,
bao gồm: Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ
Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư,
NN&PTNT, Xây dựng, Công Thương, Tài chính“.
– Hãy
nhìn xem: thằng nào đẻ ra nhiều cấp hàm phó nhất
để ăn ngân sách ? (FB Mạnh Quân). =>
-
Việt
Nam và chuyện ‘phủ quan cả nước’ (BBC).
“Thanh
Hoá cũng có con số gần 43 nghìn cán bộ cả tỉnh cho
673 xã. Với 3,5 triệu dân, tỉnh này có số quan gần
bằng 47 nghìn quan chức, viên chức chuyên trách của bộ
máy Liên hiệp châu Âu (500 triệu dân)“.
-
Công
chức VN ‘hoàn thành nhiệm vụ’
(BBC/ Ba Sàm). “Điểm
đáng chú ý là việc đánh giá này chia thành 4 cấp độ
theo đó có tới 3 cấp độ đánh giá để bầu chọn là
hoàn thành nhiệm vụ. Ba mức đó là công chức hoàn thành
nhiệm vụ xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành nhưng
còn hạn chế về năng lực. Hạng mục thứ tư là không
hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,46%. Bộ trưởng Thái
Bình nói ‘cộng lại thì có thể thấy số
công chức hoàn thành nhiệm vụ từ mức tối thiểu trở
lên là 99,54%“.
– Bộ
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Chỉ 0,46% công
chức không hoàn thành nhiệm vụ (LĐ).
-
Công
chức ngồi chơi nhưng hầu hết ‘hoàn thành nhiệm vụ’
(NV). “Công
chức vốn là một vấn nạn của Việt Nam. Nhiều chuyên
gia từng nhận định, Việt Nam “mạt” vì công chức.
Công chức đông, chi phí cao nhưng hiệu quả kém vốn là
một vấn nạn đã xuất hiện cách nay vài thập niên
nhưng chính quyền Việt Nam hoàn toàn bất lực, không thể
giải quyết. Sau các kế hoạch ‘tinh giản biên chế’,
đội ngũ công chức không những không giảm mà càng ngày
càng đông“.
-
Nhật
ký mở lần thứ 120: THỬ LIẾC QUA NHỮNG CON SỐ, NHỮNG
% % % %…. VU VƠ, VỚ VỈN… (Tô Hải). “Nếu
cứ như kiểu thăm dò ý kiến thường có ở các nước
‘giãy chết’ và với lòng tự trọng tự ái kiểu Nhật,
Hàn thì có lẽ một lô xích xông những Kim Tiến, Tuấn
Anh, Vũ Luận, Seo Phủ. . đã rủ nhau tuyên bố công khai
xin… từ chức hoặc kéo nhau ra cầu Chương Dương, cầm
tay nhau cùng… đâm đầu tập thê xuống Sông Hồng đi
cho rồi!“
-
Tại
sao không chất vấn Quốc Hội… (Mai Tú Ân).
-
5
điều có thể bạn chưa biết về bỏ phiếu bất tín
nhiệm (Luật Khoa).
-
Mạnh
Quân – Chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(Mạnh Quân). “Một
trong những đối tượng đang làm cho đất nước kiệt
quệ, tham nhũng lan tràn, đẩy đời sông nhân dân đến
chỗ bần cùng và bức xúc xã hội dâng cao là DNNN. Giải
pháp để khắc phục yêu kém của DNNN mà Thủ tướng đưa
ra là “Mọi DN thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt
động theo cơ chế thị trường. Xoá bỏ tình trạng độc
quyền DN và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình
đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn
lực”. Nói thì như vậy, còn làm?“
-
Quốc
hội thảo luận trước chất vấn: Đề nghị báo cáo tài
sản ông Trần Văn Truyền (TP). “Có
mặt tại buổi thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh
Phong Tranh cho biết: Vụ
việc liên quan đến ông Trần Văn Truyền thuộc thẩm
quyền quản lý của Ban Bí thư.
Tại kỳ họp 7, tôi đã báo cáo trước Quốc hội, vụ
việc này Ban kiểm tra đã kiểm tra và báo cáo Ban Bí thư.
‘Đến nay chưa có kết luận để báo cáo Quốc hội.
Sau này, nếu có kết luận và chỉ đạo của Ban Bí thư
thì Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo với Quốc hội’.“
-
Danh
sách 50 người, thiếu một đứa
(DLB). “Công
An Giao Thông thứ thiệt, đứng đường chặn người vạch
ví, lục bóp lấy tiền, nếu ai đó sắm một bộ đồ,
làm một cái thẻ hành nghề, cũng chặn người trấn
tiền, thì giả thiệt, khác nhau chỗ nào? Không chừng
Công An giả, ăn tiền nhẹ miệng hơn Công An thiệt. Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đảng CS soi vào tấm gương
Trần Ngọc Quyết, sẽ thấy bản mặt của mình hiện lên
từ tấm gương này“.
-
“Hãy
thuyết phục dân là nợ công vẫn trong giới hạn”
(VnEconomy). “Trong
kỳ họp này, Chính phủ nên chuẩn bị báo cáo thật chi
tiết để thuyết phục nhân dân là nợ xấu vẫn an toàn,
nợ công vẫn trong giới hạn cho phép. Đây là đề
nghị được đại biểu Trần Hoàng Ngân đưa ra, khi thảo
luận về báo cáo cáo của Chính phủ liên quan đến thực
hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả
lời chất vấn…“
-
Ông
bộ trưởng “nếm phân”… (Mai Tú Ân). – Chúng nếm
phân, Hèn
gì bọn đó đứa nào mồm cũng thối! (Dân News). –
Bộ
trưởng Vũ Huy Hoàng lý giải Metro, Big mở hàng chục đại
siêu thị (NLĐ). – Hịch
chống buôn lậu (FB Mạnh Quân). “Nay
các ngươi thấy chủ bị báo chí chửi nhục mà không
biết lo, nhìn cử tri mà không biết thẹn. Thân ta, làm
lãnh đạo mà một lời phải thưa, hai lời phải dạ, báo
cáo hầu khắp chốn mà không biết tức. Đọc tin tức,
bình phẩm, bêu giếu trên báo chí, mạng xã hội mà không
biết căm…”
- Bộ
trưởng nên làm việc “vụn vặt” hay xây cơ chế?
(KP). – Bộ
trưởng Đinh La Thăng trả lời chất vấn (BBC). – Bộ
trưởng Thăng: Đường cao tốc êm ru, đã có khách làm
thơ (VTC). – Đại
biểu Quốc hội “run” khi đi dưới tuyến đường sắt
trên cao Hà Nội – Hà Đông (LĐ). – ĐB
Trần Du Lịch: ‘Đường đi 30-40 km/giờ thì đi đường
đất chứ làm đường nhựa làm gì’ (TN). – Bán
đường cao tốc cho nước ngoài: Không thể tăng phí tùy
tiện (VTC). – Đã
hứa thì phải làm cho đúng (NLĐ). – Bộ
trưởng Thăng: “Không hứa thì thôi, hứa thì phải làm
cho đúng”
-
Sự
kịp thời và lòng tin (TN). “Thực
ra mà nói, quyết tâm chính trị của chúng ta rất lớn
nhưng hiệu quả mang lại chưa đáp ứng được yêu cầu
chính bởi yếu tố con người và niềm tin chưa đáp ứng.
Vì sao ‘cán bộ không đòi hối lộ’ như quan chức nào
đó từng nói trên truyền hình mà người dân cứ đưa?
Vì thực ra người ta không còn niềm tin với “anh” cán
bộ“.
-
Chính
sách “hụt hơi” với cuộc sống (MTG). “Cứ
một con tàu chìm thì rà soát tàu, mỏ đá sập thì rà
soát mỏ đá, cầu treo sập thì rà soát cầu treo… Tại
sao cứ nhiều sự việc xảy ra rồi mới chỉ đạo rà
soát?”.
-
Xây
nhà sát Hồ Gươm: Không có chuyện Hội KTS đồng ý!
(ĐV). “Không
được hỏi ý kiến, cũng không được xem thiết kế của
công trình này, nên không có chuyện đồng ý!“
-
Được
lợi khủng do tòa cho tách thửa (PLTP).
-
Nông
dân chế tạo xe bọc thép: VN nên thoáng như Campuchia?
(KP). – Nhiều
“nhân tài” vừa nhen nhóm sáng tạo đã bị chửi (KP).
- Cảnh
sát Hồng Kông sẽ giải tán người biểu tình ‘trong
tuần này’ (DCCT). – Hồng
Kông giải tỏa biểu tình (RFI). - Giới
chức Hong Kong giải tán điểm biểu tình chính (VNE). –
Chính
quyền Hồng Kông dỡ bỏ rào cản tại địa điểm biểu
tình (VOA). – Hong
Kong giải tán khu biểu tình (BBC). – Hồng
Kông giải tán biểu tình khá êm thấm (Soha). – Người
biểu tình Hồng Kông “giúp” tháo dỡ chướng ngại vật
đường phố (PLTP).
- Dân
Hong Kong: Chúng tôi sẽ biều tình ở những chỗ tòa không
cấm (BizLive). – Phong
trào biểu tình Hongkong tan rã? (PT). – Biểu
tình Hongkong vẫn chưa đến hồi kết?
-
Nhân
vật khởi xướng phong trào “Chiếm Trung tâm” ở Hong
Kong từ chức (TTXVN). “Ngày
18/11, ông Trần Kiện Dân, 1 trong 3 người khởi xướng
phong trào “Chiếm Trung tâm” ở Đặc khu hành chính Hong
Kong của Trung Quốc đã tuyên bố từ chức Chủ nhiệm
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Dân sự“.
-
Biểu tình ở Hồng Kông: Chúng
tôi ở đây để bảo vệ tự do và tương lai! (video)
(ĐKN). “Chính
phủ Trung Quốc đã đồng ý cho chúng tôi được tự do
bầu cử, trong luật pháp cũng nói rõ rồi, chúng tôi chỉ
muốn chính phủ Trung Quốc thực hiện lời hứa của họ.
Trước đấy, bố mẹ tôi đã từng sống dưới ách thống
trị của ĐCS Trung Quốc, cuộc sống của họ rất cực
khổ. Thế nên, họ mới phải chạy sang Hồng Kong. Họ
thường nhắc nhở tôi về nguyên nhân chúng ta không muốn
ĐCS thống trị, lý do chúng ta phải duy trì ‘Một quốc
gia, hai chế độ’.“
-
Tin
tức cập nhật tóm lược về tình hình phong trào đấu
tranh dân chủ ở Hồng Kong (FB Hoàng Ngọc Tuấn).
-
Trung
Quốc “do thám Hồng Kông” (NLĐ).
-
Đào Như: Nhìn
lại Thượng đỉnh APEC-22 ở Bắc Kinh (VOA). –
Mỹ,
Nhật, Úc thắt chặt liên minh quân sự, Trung Quốc lo lắng
(FB Hung Le).
-
Nguyễn Tường Thụy: Tản
mạn quanh “vụ” ông Putin khoác áo cho bà Bành Lệ Viên
(Blog RFA).
-
Tiết lộ sau 50 năm Trung Quốc thử bom hạt nhân đầu
tiên: Bí
mật vụ thử bom hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc
– Kỳ
2: Bom nổ, quả cầu lửa bốc lên như ‘mặt trời thứ
2’ — Kỳ
3: Mùi chết chóc sau khi Trung Quốc thử bom hạt nhân
(TN).
-
Liên
Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo lên án tội ác của
Bắc Triều Tiên (RFI). – LHQ
sắp biểu quyết về nghị quyết nhân quyền Bắc Triều
Tiên (VOA).
-
Một
người Mỹ tìm mọi cách để Bắc Hàn bỏ tù (BBC).
– Tiết
lộ mới về nhà tù tàn bạo nhất Triều Tiên Yodok
(TN). Hình ảnh nhà tù Yodok chụp qua vệ tinh =>
-
Ký
ức 25 năm Cách mạng nhung: Liên xô và những gì còn lại
(RFA). Ông Nguyễn Minh Cần: “Lúc
bấy giờ những sinh viên Việt nam tại Nga và Liên xô
chịu ảnh hưởng của phong trào dân chủ của nước Nga,
cho nên họ rất tích cực hoạt động. Bằng chứng rõ
ràng là trong trường Đại học tổng hợp Lomonosov, anh
chị em ra một tờ báo tên là Tuổi trẻ, gọi theo bây
giờ là một tờ báo ngoài luồng. Họ phát biểu những
quan điểm về dân chủ rất là rõ ràng“.
14h:
-
An
toàn vệ sinh lao động và sức khỏe cho ngư dân trên biển
– Bài 1: Nghề mưu sinh nặng nhọc, nguy hiểm (LĐ). –
An
toàn vệ sinh lao động và sức khỏe cho ngư dân trên biển
– Bài 2: Chăm lo cho ngư dân và vai trò CĐ
- Không
được đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông
(ANTĐ). – Nguyên
tắc “giữ nguyên hiện trạng” ở Biển Đông cần được
hiểu thế nào? (GDVN). – Cần
có biện pháp để giữ gìn nguyên trạng Biển Đông
(CATP). – Đối
phó thế nào với chiến lược bao vây biển của Trung
Quốc? (TP). – Cần
xây dựng quy tắc ứng xử, tuân thủ luật pháp quốc tế
ở Biển Đông (VOV).
-
Trung
Quốc cam kết “thưởng” láng giềng để đẩy Mỹ ra
khỏi Đông Á
(GDVN). “Những
gì Mỹ đang lo ngại là cam kết của Trung Quốc gần đây
‘thưởng tiền’ cho các nước láng giềng như một phần
của mưu mẹo đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Đông Á và khôi
phục trật tự cổ xưa, Bắc Kinh lại thành ‘trung tâm
thiên hạ’ đóng vai trò bá chủ và có quyền ban tặng“.
– Biển
Đông nguy cơ thành “miếng” để các cường quốc tranh
giành (GDVN).
- Trung
Quốc sẽ lập ADIZ ở biển Đông? (TT). – Trung
Quốc không thể “một mình một chợ” (PT). -Tính
toán sai lầm của Trung Quốc ở Biển Đông (ĐV). –
Trung
Quốc nên từ bỏ tham vọng (PLTP).
-
Cấp
phép cho doanh nghiệp nước ngoài xây khu nghỉ dưỡng ở
đèo Hải Vân: Vị trí chiến lược, sao lại lơ là!
(LĐ). Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan: “Trong
tình hình hiện nay, việc cấp phép hàng trăm hécta đất
dọc bờ biển từ Bắc vào Nam với thời hạn sử dụng
nhiều chục năm cho các doanh nghiệp nước ngoài làm các
dự án phải cân nhắc, không thể vì lợi ích kinh tế
trước mắt mà quên đi các yếu tố quốc phòng an ninh.
Đặc biệt, ở khu vực đèo Hải Vân lại càng phải cẩn
trọng hơn nữa”.
-
Báo
chí và giá trị của sự khách quan (Bách Việt). “Thiển
nghĩ, việc làm của Báo SGGP cho thấy cách tư duy về công
tác tuyên huấn theo lối mòn cũ kỹ nhìn sự vật bằng
cách suy diễn chủ quan không tính đến hậu quả trước
mắt và lâu dài. Đây là việc làm không đáng có đối
với một tờ báo lớn đã có thời được bạn đọc cả
nước đánh giá cao nhờ tính chính danh, chính luận và
tôn trọng sự thật của nó“.
Nói về bài này: Sự
thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61
(SGGP). Và bài: Báo
SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay
sợ sự thật ?” (Ba Sàm).
-
Thượng
viện Mỹ phê chuẩn đại sứ ở VN (BBC). “Ông
trình bày quan điểm của mình rằng về nhân quyền, những
tiến bộ mà Việt Nam đạt được cho đến nay vẫn còn
‘khiêm tốn’.“
- Bùi
Văn Phú: Tín
nhiệm hay không?
(Ba Sàm). “Lãnh
đạo có được tín nhiệm hay không, tất cả đều là sự
sắp xếp trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, của
Bộ Chính trị và hai triệu đảng viên. Hơn 80 triệu
người dân vẫn đứng bên ngoài“.
-
Lê Chân Nhân: Báo
cáo trên trời, hiện thực dưới đất
(DT). “Trước
những chất vấn của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn
Thái Bình buộc phải thừa nhận việc sử dụng cán bộ,
công chức, viên chức chưa đúng với trình độ năng lực
của từng người; cơ chế thưởng phạt cũng chưa nghiêm;
chế độ đánh giá chưa đổi mới gắn với trách nhiệm,
chế độ tiền lương; ngoài ra chế độ tuyển đầu vào
cũng chưa tuyển được người có năng lực, tâm huyết.
Vậy xin được hỏi, báo cáo đánh giá công chức gần
100% hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Nội vụ có đúng
không?“
-
Đại
biểu lo ngại: Tiền tệ, hậu duệ, quan hệ rồi mới
đến… trí tuệ
(GDVN). Đại biểu Huỳnh Văn Tính, Tiền Giang: “Tình
trạng chạy chức, chạy việc ngày càng lộ diện rõ hơn
và có nơi gần như công khai, đó là ‘nhất tiền tệ,
nhì hậu duệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Kém đức, kém
tài, nhưng giỏi chạy ngày càng nhiều. Thực trạng là
thế nhưng ít người chịu thừa nhận”.
-
Bổ
nhiệm vì lý do nào đó! (LĐ).
“Những
tin đồn về chạy chức, chạy quyền trong dân gian không
phải chỉ là tin đồn, mà nó là sự thật. Dù cho không
ai dám thừa nhận có việc mua quan bán chức thì sự thật
đó vẫn tồn tại. Mỗi chiếc ghế bán được một mớ
bạc, vậy thì tội gì không làm ra nhiều chiếc ghế để
bán phải không, thưa ông?“.
-
Bộ
trưởng Thăng nói về “con đường đắt nhất hành tinh”
(LĐ). – Bán
đường cao tốc: Bộ trưởng tính toán 2020 có thêm 2000km
(ĐV). – Yêu
cầu Bộ trưởng Thăng thực hiện đúng những gì đã hứa
(ĐSPL).
- PGS
Nguyễn Thiện Tống: Xây
sân bay Long Thành, TP.HCM sẽ thiệt hại nhiều mặt
(GDVN). “Dự
án xây dựng sân bay Long Thành ở Đồng Nai sẽ đưa đến
việc khai tử sân bay Tân Sơn Nhất, không sớm thì muộn,
chẳng những gây thiệt hại cho TP.HCM mà còn cho cả nước,
cho cả chính ngành hàng không Việt Nam, nhất là khi Long
Thành không có triển vọng trở thành sân bay trung chuyển
quốc tế“.
-
Kim
Jong Un có thể chọn Nga là chuyến thăm nước ngoài đầu
tiên (TTXVN). Sao không đến thăm TQ, Việt Nam, Cuba… là
các nước XHCN anh em? – LHQ
xem xét đưa Bắc Hàn ra tòa quốc tế (BBC). – Ủy
ban LHQ hối thúc đưa Bắc Triều Tiên ra tòa án quốc tế
(VOA).
.
KINH
TẾ
.
-
Điểm
tin kinh tế quốc tế nổi bật ngày 18/11 (CafeF).
-
“Trăn
trở” bài toán công nghiệp hỗ trợ (CafeF).
- Thống
đốc NHNN nói gì về việc nợ xấu có xu hướng tăng trở
lại? (CafeF). – NHNN
đã phát hiện Chi nhánh ngân hàng nước ngoài che giấu nợ
xấu (NDH).
-
Sẽ
cho phá sản tổ chức tín dụng phi ngân hàng yếu kém?
(StockBiz).
-
“Ông
lớn” lại giảm tiếp lãi suất huy động VND
(VnEconomy).
- Giá
đô la Mỹ tăng vọt, NHNN nói không điều chỉnh tỷ giá
(TBKTSG). -
Ngân hàng Nhà nước tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá
USD/VND (BizLive).
-
Ai
được, ai mất khi giá dầu giảm mạnh (ĐKN). –
Indonesia
tăng giá xăng lên hơn 30% (BBC).
-
Cá
tra bị cảnh báo có chất kháng sinh cấm (TBKTSG).
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: ‘Abenomics’
hích vào tường (NV).
14h:
-
10
tháng, Việt Nam xuất siêu 18,3 tỷ USD sang Hoa Kỳ
(VnEconomy). Nhưng trong 9
tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc
20,17 tỉ USD (VOV). Như vậy là Việt Nam lấy đô của
Mỹ mang cho Trung Quốc, nhưng vẫn không đủ.
-
Đã
yêu cầu kiểm toán 23 tổ chức tín dụng (VnEconomy).
-
Phiên
giao sáng 19/11: Chưa thể hồi phục (ĐTCK).
-
Giá
USD hạ nhiệt sau tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước
(Tin Tức).
-
Sản
xuất nông nghiệp tăng trưởng khá (BVPL).
.
VĂN
HÓA-THỂ THAO
.
-
Trang
Sử Việt: Đặng Tất (Việt Báo).
-
CHUYỆN
XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 130- GIẢI THƯỞNG VÀ ĐẰNG
SAU GIẢI THƯỞNG (Nhật Tuấn). – CHUYỆN
XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 131 – HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG
THỊT
-
Nhà
văn NHẬT TIẾN: THỀM HOANG – KỲ 18 (Nhật Tuấn).
-
Cháo
tim, bầu dục (FB NBG).
-
Những kẻ
ngậm tăm (Da Màu). – Xao
động Dran
-
THÔNG
BÁO VỀ TUYỂN THƠ NỐI HAI ĐẦU THẾ KỶ (Nguyễn
Trọng Tạo).
-
Chuyện
Về Mấy Chữ T… Tin, Tình, Tiền, Tước, Tội, Tù, Tử…
(Việt Báo).
-
Sử
kí -Tần Thủy Hoàng bản kỉ (NCLS).
-
Bùa Mê Hay Bùa Ngải Có Thật Hay Không Có Thật? (Việt
Báo).
-
Thần
tượng điện ảnh Nhật Bản qua đời (BBC).
-
Vụ
Công Phượng: HAGL ‘bức xúc’ với VTV1 (BBC). – Trần
Công Hưng: VTV
muốn gì ở Công Phượng? (BBC). – Vụ
Công Phượng: VTV vi phạm quyền riêng tư? (NLĐ).
14h:
- HỒI
KÍ TRẦN MỸ GIỐNG: Kì
1: Gác bút nghiên theo việc binh đao –
Kì
2: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”
– Kì
3: Từ Côn Sơn đến Thạch Hãn –
Kì
4: Những mảnh ký ức về đồng đội –
Kì
5: Lên chốt — Kì
6: Trận Cửa Việt (Trần Mỹ Giống).
-
‘Vape’
– Từ tiếng Anh của năm 2014 (VOA).
- Vẻ
đẹp mê hồn của những bảo vật trống đồng Đông Sơn
(TP). – GS
Lê Văn Lan: Hiện vật văn hóa Đông Sơn đang còn nhiều
trong tư nhân (ĐĐK).
- Độc
đáo trái bưởi có hình bàn tay Phật (ĐT). – Quả
thờ bàn tay Phật: Hàng độc Việt Nam, đại gia chưa đến
lượt (VEF).
- Tư
pháp hé lộ sự thật tuổi Công Phượng (ĐV). –
Giấy
khai sinh của Công Phượng có giá trị về mặt pháp lý
(NĐT). – Bi
kịch của cầu thủ bị gian lận tuổi ở Việt Nam
(GTVT). – Vụ
tuổi thật Công Phượng: Tài năng cần được tôn trọng,
thay vì bị vùi dập (LĐ). – Tuổi
thật của Công Phượng và cái tâm của người “đi tìm
sự thật…“ (MTG).
.
GIÁO
DỤC-KHOA HỌC
.
-
Cởi
trói để giáo viên sáng tạo (NLĐ). – Học
những điều không ai sử dụng (TN).
-
Tấm
gương sáng về nghị lực của cô giáo Thúy (LĐ). –
Nhớ
ơn người Thầy năm xưa! (24h).
-
Món quà đặc biệt của học trò khuyết tật tặng cô
giáo 72 tuổi (Tiin). – Lớp
học ‘láo nháo’ của thầy giáo 82 tuổi (KP).
-
Tâm
sự cảm động của cô giáo cắm bản (VNN).
-
Những
bài giảng chinh phục học trò (NLĐ).
-
Bài
toán thu nhập giáo viên khó giải (SM). – Đắk
Lắk công bố đường dây nóng về dạy thêm, học thêm
(PLTP).
-
Việt
Nam nằm trong top 10 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ
(VOA). “Tổng
số sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường
của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người“.
-
Hãy
ngủ đủ giấc, vì bộ não của bạn (ĐKN).
-
Cách
chế kim cương từ bơ đậu phộng (BBC).
14h:
-
“Xuất
khẩu” tiến sĩ (VHNA).
- Ngày
20/11, trò rủ nhau góp gạo tặng thầy (GDVN). – Dịp
20.11, giáo viên “bội thực”… quần áo, sữa tắm
(DV). – Học
sinh làm bánh ga tô kỷ lục tặng thầy cô giáo ngày 20/11
(KP).
-
‘Đừng
xem thầy cô là… thánh’ (Eva).
.
XÃ
HỘI-MÔI TRƯỜNG
.
-
‘Con
đã về rồi đó em ơi !’ (PLTP). – Cha
em bé văng khỏi bụng mẹ quỳ khóc bên bàn thờ vợ
(Zing). – Loạt
ảnh độc quyền: Cha con bé Huy đã về đến quê nhà
(PLTP).
-
Tương
ớt bẩn từ lò ra chợ (TN).
-
Ô
nhiễm môi trường: TQ nhìn vào sự thật (RFI). “Trong
năm 2013, các nhà máy của Trung Quốc và 137 triệu chiếc
xe đủ cỡ nhả ra 9,9 tỷ tấn CO2, tương đương với hơn
27 % lượng khí thải toàn cầu“.
-
Báo
động tình hình biến đổi khí hậu ngày một nghiêm
trọng (RFA). “IPCC
cảnh báo con người trên thế giới đến cuối thế kỷ
này phải chấm dứt sự lệ thuộc vào những loại nhiên
liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ. Nếu không thì
những tác động của biến đổi khí hậu sẽ nghiêm
trọng, tràn lan khắp nơi và không thể nào đảo ngược
lại được“.
14h:
-
Liên
Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư cho giới trẻ (VOA).
“Những
nước đầu tư nhiều vào giáo dục, kỹ năng và sức
khỏe – kể cả sức khỏe tính dục và sinh sản, của
giới trẻ, sẽ nhận được những lợi ích vô cùng to
lớn“.
.
QUỐC
TẾ
.
- Iraq
chiếm lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước từ tay IS
(LĐ). – LHQ
quyết chặn bắt toàn bộ xe chở dầu của IS (KP). –
Mỹ
tăng cường không kích Nhà nước Hồi giáo (VNE).
- IS
tiến gần tham vọng lập đế chế Hồi giáo (NLĐ).
– IS
khoe bắn rơi máy bay không người lái Iran (VNN).
-
Con
tin Pháp, Hà Lan van xin chính phủ can thiệp (VOA). – Bố
mẹ con tin Mỹ bị hành quyết kêu gọi hóa giải thù hận
(VNE).
-
Putin
là tù binh của những huyền thoại của chính mình về
Ukraine (BVN). – Châu
Âu họp bàn về vấn đề Ukraina (RFI). – Châu
Âu trừng phạt phe ly khai ở miền Đông Ukraina (RFI). –
Liên
hiệp Châu Âu chế tài phe đòi ly khai ở Ukraine (VOA).
-
Ấn Độ-
Úc thắt chặt quan hệ quốc phòng (RFI). – Pháp
– Úc sưởi ấm quan hệ (RFI).
-
Thủ
tướng Nhật giải tán Hạ viện (RFI). – Thủ
tướng Nhật Bản quyết định tổ chức bầu cử trước
kỳ hạn (VOA). – Nhật
Bản bầu cử sớm (BBC). – Thủ
tướng Nhật không từ bỏ “Abenomics” (RFI).
-
Quân đội
Miến Điện chống sửa đổi Hiến pháp (RFI). – Miến
Điện : Aung San Suu Kyi không thể làm Tổng thống
(RFI).
-
Thái
Lan soạn xong luật biểu tình mới (RFI). “Theo
luật mới, những người tổ chức các cuộc biểu tình
chính trị phải xin phép trước 24 giờ. Người biểu tình
giờ đây bị cấm tuyệt đối kéo đến các khu công sở,
sân bay“.
-
Đền
thờ Do thái ở Jerusalem bị tấn công (VOA). – Khủng
bố tấn công nhà thờ Do Thái giáo tại Jerusalem (RFI).
– Tấn
công chết người ở giáo đường Jerusalem (BBC).
-
Trực
thăng quân đội Thái gặp nạn (BBC).
-
Lại
hằm hè Impeach Obama ! (NV).
-
Indonesia:
Muốn làm nữ cảnh sát phải còn ‘trinh trắng’
(NV). Luật này mà áp dụng ở VN, chắc sẽ không có nữ
cảnh sát?
14h:
- Obama:
Mỹ sẽ cử lực lượng tham chiến nếu IS có vũ khí hạt
nhân (LĐ). – Iraq
phản đối bộ binh nước ngoài can dự (Tin Tức).
– Canada
im lặng trước khả năng Mỹ mở rộng cuộc chiến chống
IS (TTXVN).
- Mỹ
xem xét lại chính sách chuộc con tin (CL). – Tiền
chuộc cho con tin khủng bố: Trả hay không trả? (PLTP).
-
NATO:
Nga tăng cường lực lượng ‘nghiêm trọng’ ở Ukraine
(VOA). – Ông
Putin cáo buộc Mỹ tìm cách ‘khuất phục’ Nga (VOA).
-
Căng
thẳng giữa Israel và Palestine châm ngòi bạo động trở
lại (VOA). – ‘Israel
sẽ dứt điểm với từng tên khủng bố’ (BBC). –
Ngoại
trưởng Mỹ kêu gọi các lãnh đạo Palestine lên án bạo
lực (VOA).
*
RFA: + Sáng
18-11-2014; + Tối
18-11-2014
*
RFI: 18-11-2014
*
Video RFA: +Bản
tin video sáng 18-11-2014;
+ Bản
tin video tối 18-11-2014
No comments:
Post a Comment