Wednesday, September 15, 2010

UBBV CẢM TẠ ĐỒNG HƯƠNG GIÚP CỨU MẠNG MỘT NỮ CÔNG NHÂN TẠI MÃ LAI

Cảm tạ đồng hương nhiệt tình giúp đỡ cứu mạng nữ công nhân Hiếu tại Mã Lai
Sep 14, 2010

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=0606b8c113be2e9c284440e2abc8db0c

[UBBV baovelaodong.com 13/9/2010] - Sau Thông Báo đề ngày 08/8, UBBV đã nhận được số tiền 8.140,00 Úc Kim từ đài Tiếng Nước Tôi ở Úc, và ngày 25/8 đã chuyển đến Mục Sư Nguyễn Thới Lai. Ngoài ra, tính đến ngày 7/9/2010, trên trang mạng baovelaodong.com, UBBV cũng đã nhận được 5.405 Mỹ Kim từ nhiều ân nhân ở Hoa Kỳ và Canada, trừ lệ phí của Paypal khoảng 3,58% còn 5.211,39MK.

.

Cô Hiếu (Cuối tháng 8/2010) cầm bảng cám ơn thân nhân. Hình nhỏ: Cuối tháng 7, ở nhà thương

http://www.calitoday.com/directory/getdata.asp?about_id=0606b8c113be2e9c284440e2abc8db0c-1

.

UBBV xin cảm ơn đài Tiếng Nước Tôi đã có sáng kiến tổ chức cuộc gây quỹ trên đài, và xin cám ơn quý vị thính giả hảo tâm.

Đối với các ân nhân đến baovelaodong.com để cho tiền qua Paypal và cho điạ chỉ email, UBBV xin đăng danh sách trên baovelaodong.com và, cùng với Thông Báo này, gởi email cám ơn đến từng vị.

Một số vị vừa cho tiền vừa nhắn những lời chúc rất cảm động (anh Hai Pham viết "chuc co Hieu van su binh an, tai qua nan khoi", anh/chị Nghia Phan viết "chut tien nay de giup chau Hieu, cau mong on tren giup do cho chau")

Số 5.211,39 Mỹ Kim nói trên, Mục Sư Lai đề nghị UBBV tạm thời không gởi cho ngài, vì số tiền nhận được (36.826,87 Ringgits = 11.836 Mỹ Kim) đã nhiều hơn số dự chi. UBBV và Mục Sư Lai đã thảo luận và quyết định rằng sau khi chữa trị nếu có số tiền thặng dư sẽ dùng để giúp những trường hợp thương tâm khác ở Mã Lai, như: Một số công nhân vì chủ trừ lương nhưng bỏ túi không đóng thuế nên chính quyền Mã Lai bỏ tù, một công nhân bị cháy nhà phỏng nặng nên không đi làm được và không có tiền sống, v.v.

UBBV xin đặc biệt cảm ơn quý báo đài đã phổ biến thông báo, nhờ vậy nhiều đồng hương đã giúp đỡ.

Nếu quý vị ân nhân hoặc báo, đài nào muốn gọi điện thoại đến cô Hiếu, chúng tôi sẽ chuyển số điện thoại của cô.

Đoàn Việt Trung, Tổng Thư Ký – UBBV

.

.

.

No comments: