Wednesday, July 21, 2010

NAM CALIFORNIA VẪN CHUẨN BỊ BIỂU TÌNH CHỐNG ĐÀM VĨNH HƯNG

Nam California ráo riết chuẩn bị biểu tình chống Ðàm Vĩnh Hưng

Hà Giang/Người Việt

Tuesday, July 20, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=116273

Cựu phi công Lý Tống ‘từ chối nộp tiền bail’

WESTMINSTER (NV) - Hai ngày sau vụ phi công Lý Tống xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng tại một buổi trình diễn ở miền Bắc California, một số tờ báo trong nước đưa tin, ca sĩ này sẽ về Việt Nam vào ngày 21 tháng 7, trong khi show diễn ở miền Nam California sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới.

Ông bầu của Ðàm Vĩnh Hưng, Dũng Taylor, cho nhật báo Người Việt biết đúng là Ðàm Vĩnh Hưng đã bay về Việt Nam, nhưng sẽ trở lại Hoa Kỳ “để kịp buổi trình diễn.”


Nói với phóng viên Người Việt, liên quan đến phí tổn phải trả để tăng cường cảnh sát trong những sự việc liên quan đến tư nhân, Thiếu Úy Phil Cooke, thuộc Sở Cảnh Sát Santa Clara cho biết, ban tổ chức phải chịu trả phí tổn bằng tổng số giờ, tùy theo cảnh sát nào được gửi đến, và “đa số những buổi trình diễn của những tổ chức tư nhân, khi cần có thêm lực lượng cảnh sát thì người tổ chức phải trả tiền.”

Vào ngày 24 tháng 7 tới, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong buổi biểu diễn tại Anaheim trong chương trình có tên ‘Anaheim Arena kỳ 5 - Tình Yêu Vào Hạ.’ Giới chức thành phố nói rằng họ “biết tin Ðàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay tại Santa Clara.”

Ông Rick Martinez, đặc trách thông tin của Sở Cảnh Sát Anaheim, nói với Người Việt, cảnh sát đã liên lạc với ban tổ chức và thỏa thuận sẽ “tăng cường lực lượng cảnh sát để bảo vệ trật tự chung và an toàn cho cả người biểu tình lẫn phái đoàn trình diễn và người đi xem.”

Ông David Meek, giám đốc thương mại của Anaheim Convention Center, nơi sẽ diễn ra buổi trình diễn với sự có mặt của Ðàm Vĩnh Hưng, nói với Người Việt, ông đã liên lạc với ty cảnh sát của Anaheim, yêu cầu tăng cường việc bảo vệ, với phí tổn cho lực lượng nhân viên công lực “do ban tổ chức, ông Dũng Taylor, thỏa thuận đài thọ.”

Ông bầu Dũng Taylor cũng xác nhận “tốn thêm hơn $10 ngàn để chi phí cho việc gìn giữ an ninh.”

Trong khi đó, luật sư của phi công Lý Tống, là ông Nguyễn Tâm, nói với Người Việt rằng ông Lý Tống “từ chối không muốn nộp tiền thế chân,” “muốn được tòa cho phép ra về theo diện O.R. (viết tắt của chữ Own Recognizance), tức thẩm phán cho phép nghi can tại ngoại hậu tra mà không phải nộp tiền thế chân, dựa trên căn bản nghi can là người có nhân thân tốt.”

Luật Sư Tâm nói rằng sức khỏe của ông Lý Tống vẫn tốt, tiền thế chân để tại ngoại tăng từ $52,000 đến $100,000 theo yêu cầu của phía công tố. Nhưng vào ngày hôm nay, 21 tháng 7, phi công Lý Tống sẽ ra tòa lần đầu tiên, vào lúc 1 giờ chiều tại Tòa Thượng Thẩm số 190 West Hedding St., San Jose, và tại đây, Luật Sư Tâm sẽ “xin tòa giảm tiền thế chân xuống mức thấp nhất có thể được.”

Luật Sư Tâm nói với Người Việt: “Xin O.R không có xác suất cao,” nhưng xin giảm bail thì “chắc chắn sẽ được, đến một mức độ hợp lý nào đó.”

Hiện, trên Internet, nhiều đồng hương Việt Nam đang phát tán Thỉnh Nguyện Thư, gởi Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm Santa Clara, thỉnh nguyện giảm tiền bail cho phi công Lý Tống.

Tại miền Nam California, ông Nguyễn Khanh, phó chủ tịch ngoại vụ Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Nam Calfornia nói với Người Việt: “Ban Ðại Diện Cộng Ðồng hoàn toàn ủng hộ việc chống lại hành động giao lưu văn hóa của ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng tại Hoa Kỳ,” và ủng hộ việc biểu tình tại Anaheim Arena, đồng thời kêu gọi đồng hương “tẩy chay sinh hoạt văn nghệ tuyên truyền của văn công Cộng Sản” bằng cách không mua vé, hoặc nếu mua rồi thì trả lại.

Ông Lê Quang Dật, đại diện cho đoàn biểu tình tại Nam California cho biết, ông Bruce Trần cùng phái đoàn biểu tình đã đến gặp đại diện thành phố Anaheim, Sở Cảnh Sát Anaheim, cũng như giám đốc của Anaheim Convention Center “để thông báo cho họ biết là sẽ có biểu tình, và biểu tình chống Cộng Sản chứ không chống ca sĩ.”

Ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện cho đoàn biểu tình cho Người Việt biết, tình hình cuộc biểu tình chống đại nhạc hội Anaheim Arena kỳ 5 “không có gì thay đổi, và tối nay (20 tháng 7), ban tổ chức buổi biểu tình họp tại trụ sở Lê Văn Duyệt Foundation, bàn thảo việc chuẩn bị cho cuộc biểu tình sắp tới.”

Có tin cho biết, Tòa Lãnh Sự Việt Nam tại San Francisco đã “gửi công hàm cho Sở Cảnh Sát Anaheim, yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ cho Ðàm Vĩnh Hưng cũng như những ca sĩ khác.”

.

.

.

Những Bài Liên Quan:

Ðại nhạc hội gây tranh cãi (Friday, July 16, 2010 6:30:07 PM)
Một buổi ca nhạc tại miền Nam California, với sự tham dự của ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Hoài Linh, đang khiến một số người phản đối và kêu gọi biểu tình.

Hội đồng đại diện cộng đồng lên tiếng về Ðại Nhạc Hội Anaheim Arena (Sunday, July 18, 2010 4:17:44 PM)
Trong Bản Lên Tiếng mang số 002/LT/19/07/10, làm tại Little Saigon ngày 19 tháng 7, 2010, và do Chủ Tịch Nguyễn Xuân Nghĩa ký tên, Hội đồng Ðại diện Cộng Ðồng Người Việt Tự Do-Nam California kêu gọi biểu tình đại nhạc hội tại Anaheim Arena ngày 24 tháng 7.

Đàm Vĩnh Hưng, ‘nhất định hát, không hủy buổi trình diễn Anaheim Arena’ (Monday, July 19, 2010 10:17:24 PM)
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến từ Việt Nam khẳng định, sẽ tiếp tục hát tại đại nhạc hội Anaheim Arena vào ngày 24 tháng 7, mặc dù khuya hôm Chủ Nhật, ca sĩ này bị cựu phi công Lý Tống xịt hơi cay vào mặt giữa buổi trình diễn tại Santa Clara Convention Center, San Jose, Bắc California.

Hình ảnh ông Lý Tống ‘giả gái’ (Tuesday, July 20, 2010 5:05:32 PM)
Trang Blog vietnamdanchu. multiply.com vừa công bố những bức hình cho thấy ông Lý Tống đã hóa trang thành phụ nữ trước khi ‘tấn công’ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

.

.

.

No comments: