Friday, May 20, 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, NGÀY 20/05/2022 : NGA ĐẨY MẠNH CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG MIỀN ĐÔNG UKRAINE (BBC News Tiếng Việt)

 



TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE, NGÀY 20/05/2022 : NGA ĐẨY MẠNH CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG MIỀN ĐÔNG UKRAINE

BBC News Tiếng Việt

20 tháng 5 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-61526781

 

9:23

Nga sẽ ngừng bán khí đốt cho Phần Lan

Công ty năng lượng nhà nước Gasum của Phần Lan cho biết Nga sắp ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Phần Lan.

Phần Lan đã từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Nhưng diễn tiến xảy ra cũng sau thông báo rằng Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO.

 

Gasum cho biết động thái này là "đáng tiếc" nhưng nói rằng sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nào đối với khách hàng.

 

Bất chấp cuộc xung đột Ukraine, Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho nhiều nước châu Âu.

 

Sau khi các cường quốc phương Tây trừng phạt Nga về cuộc chiến, Nga cho biết các nước "không thân thiện" phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng tiền của Nga, một động thái mà EU coi là hành vi tống tiền.

 

Phần Lan nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga nhưng khí đốt chỉ chiếm chưa đến một phần mười năng lượng tiêu thụ ở Phần Lan.

 

Hôm Chủ nhật, Nga cũng cắt nguồn cung cấp điện cho Phần Lan.

Đọc thêm

 

 

9:18

Volodymyr Zelensky đứng đầu thăm dò của TIME

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đứng đầu cuộc bình chọn TIME100 năm 2022, trong đó độc giả bình chọn nhân vật mà họ nghĩ nên có trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất của năm của tạp chí.

 

Tổng cộng 3,3 triệu phiếu bầu đã có, với 5% chỉ định Tổng thống Zelensky là nhân vật quan trọng của năm 2022.

 

Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đứng ở vị trí thứ hai với 3,5% phiếu bầu, và Thủ tướng Anh Boris Johnson theo sát ở vị trí thứ ba với 3,4% phiếu bầu.

Đọc thêm

 

 

9:16

Tình hình Mariupol

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, nói, cho đến nay, gần 2.000 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng Nga tại nhà máy Azovstal bị bao vây ở Mariupol.

 

BBC không thể xác minh các con số này.

 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng khoảng 1.700 binh sĩ Ukraine có khả năng đã hạ vũ khí tại nhà máy.

 

Những người đầu hàng đã được đưa đến các khu vực do Nga kiểm soát.

 

Đọc thêm

 

 

9:12

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản đối Thụy Điển vào Nato

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ duy trì phản đối đối với việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối việc hai nước này gia nhập liên minh quân sự.

 

Erdogan đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Hà Lan hôm nay và cũng có kế hoạch nói chuyện với Anh vào ngày mai.

 

Đọc thêm

 

 

9:11

Nga tập trung đánh miền đông Ukraine

Các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công ở phía đông Ukraine sau khi sử dụng hỏa lực mạnh để làm suy yếu lực lượng phòng thủ.

 

Trọng tâm của Nga trong những tuần gần đây là xung quanh các thành phố Izyum và Severodonetsk.

 

Tuy nhiên, về phía bắc, các lực lượng Ukraine hiện đã đẩy phần lớn lực lượng Nga khỏi Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước.

 




No comments: