Monday, January 24, 2022

TÀU SÂN BAY MỸ Ở BIỂN ĐÔNG, ĐÀI LOAN BÁO CÁO SỰ XÂM NHẬP MỚI CỦA TRUNG QUỐC (BBC News Tiếng Việt)

 



Tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông, Đài Loan báo cáo sự xâm nhập mới của TQ

BBC News Tiếng Việt

25/01/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/60107451

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/BE2D/production/_122958684_jhv6ptm67nigfbdmdas5irfcwy.jpg.webp

Hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ, USS Carl Vinson, cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam ngày 5 tháng 3 năm 2018

 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng các nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đã tiến vào khu vực Biển Đông đang có tranh chấp để tập trận, theo Reuters.

 

Trong một diễn biến khác, Đài Loan báo cáo về một cuộc xâm nhập mới của không quân Trung Quốc cũng ở khu vực Biển Đông, trong đó lo ngại sự xuất hiện của một máy bay phản lực tác chiến điện tử mới.

 

Biển Đông và Đài Loan là hai trong số các vấn đề về lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc, đồng thời là vấn đề gây căng thẳng thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Các tàu Hải quân Mỹ thường xuyên đi gần các đảo do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông để thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, cũng như đi qua eo biển Đài Loan, trước sự giận dữ của Bắc Kinh.

 

Reuters: Trung Quốc và sáu kịch bản 'bao vây hoặc tiến chiếm' Đài Loan

Mỹ, Nhật ‘lên kế hoạch cho tình huống TQ xâm lược Đài Loan’

 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hai Nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, dẫn đầu là các tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln, đã bắt đầu hoạt động ở Biển Đông vào Chủ nhật.

 

Các nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ thực hiện các cuộc tập trận bao gồm hoạt động tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến trên không và hoạt động ngăn chặn hàng hải để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyên bố ghi.

 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, khóa huấn luyện sẽ được tiến hành theo luật pháp quốc tế tại các vùng biển quốc tế, nhưng không đề cập chi tiết.

 

"Các hoạt động như thế này cho phép chúng tôi nâng cao năng lực chiến đấu, trấn an các đồng minh và đối tác, đồng thời thể hiện quyết tâm của chúng tôi với tư cách là Hải quân nhằm đảm bảo sự ổn định của khu vực và chống lại các ảnh hưởng thâm hiểm," Chuẩn Đô đốc J.T. Anderson, chỉ huy nhóm tấn công do USS Abraham Lincoln dẫn đầu, nói.

 

Hôm Chủ nhật, Hải quân Mỹ cho biết cả hai nhóm tác chiến tàu sân bay đã tập trận với hải quân Nhật Bản ở Biển Philippines, khu vực bao gồm vùng biển phía đông Đài Loan.

 

Joe Biden nói 'bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đánh': Nói thật hay nhầm?

'Trung Quốc sẽ không xâm lược được Đài Loan dễ dàng'

 

Tin tức về các hoạt động của Hoa Kỳ xảy ra cùng lúc với việc Đài Loan báo cáo cuộc xâm nhập hàng loạt mới nhất của không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của họ - 39 máy bay - ở khu vực gần với quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở phía bắc Biển Đông.

 

Đài Loan hôm thứ Hai báo cáo thêm 13 máy bay Trung Quốc trong khu vực, với một máy bay chống tàu ngầm Y-8, bay qua Kênh Bashi ngăn cách Đài Loan với Philippines và nối Thái Bình Dương với Biển Đông, theo một bản đồ được Bộ Quốc phòng Đài Loan cung cấp.

 

Bộ này nói thêm rằng hai chiếc J-16D của Trung Quốc tham gia vào nhiệm vụ, mặc dù chúng chỉ bay gần bờ biển của Trung Quốc. Phiên bản tấn công điện tử mới của máy bay chiến đấu J-16 được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không mà Đài Loan sẽ dựa vào để chống lại một cuộc tấn công.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E32D/production/_122475185_6d86d172-0b35-4b80-aaea-41f4c0395cc3.jpg.webp

Tháng 10/2021, Đài Loan nói đã ghi nhận 148 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc ở khu vực phía nam và tây nam của vùng nhận diện phòng không (ADIZ)

 

Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận, nhưng trước đó đã nói rằng các nhiệm vụ như vậy là nhằm bảo vệ chủ quyền của họ và ngăn chặn sự can thiệp bên ngoài xen vào các tuyên bố chủ quyền của họ đối với Đài Loan.

 

Các nguồn tin về an ninh trước đó đã nói với Reuters rằng các chuyến bay của Trung Quốc vào khu vực phòng thủ của Đài Loan cũng có khả năng là một phản ứng đối với hoạt động quân sự của nước ngoài, đặc biệt là của lực lượng Hoa Kỳ ở gần hòn đảo, nhằm cảnh báo rằng Bắc Kinh đang theo dõi và có khả năng xử lý bất kỳ sự cố bất ngờ nào về Đài Loan.

 

Tổng thống Mỹ cử người tới Đài Loan, Trung Quốc nổi giận

Trung Quốc nói Mỹ đừng ảo tưởng về vấn đề Đài Loan

 

Đài Loan gọi các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại này của Trung Quốc gần đó là "chiến tranh vùng xám", được thiết kế để vừa vắt kiệt sức lực lượng phòng vệ của họ qua việc phải giằng co và cũng để thử phản ứng của Đài Loan.

 

Biển Đông, cắt ngang qua các tuyến vận tải biển quan trọng và cũng chứa các mỏ khí đốt và ngư trường phong phú, được Đài Loan tuyên bố chủ quyền, trong khi Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines cũng có những yêu sách trên vùng biển này.

 

------------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Căng thẳng Đài Loan: Mỹ, Nhật 'chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp'

24 tháng 12 năm 2021

.

Joe Biden nói 'bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đánh': Nói thật hay nhầm?

22 tháng 10 năm 2021

.

'Trung Quốc sẽ không xâm lược được Đài Loan dễ dàng'

13 tháng 12 năm 2021

.

Trung Quốc nói Mỹ đừng ảo tưởng về vấn đề Đài Loan

26 tháng 11 năm 2021

.

Tổng thống Mỹ cử người tới Đài Loan, Trung Quốc nổi giận

14 tháng 4 năm 2021

.

Phó Thủ tướng Nhật nói ‘cần bảo vệ Đài Loan’

6 tháng 7 năm 202.

.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật giữa lúc quan chức Mỹ thăm Đài Loan

18 tháng 9 năm 2020

.

Reuters: 'Sáu kịch bản của Trung Quốc với Đài Loan' đều dẫn tới đại khủng hoảng

8 tháng 11 năm 2021





No comments: