Thursday, September 23, 2021

TỔNG THỐNG MỸ BIDEN TỔ CHỨC THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN về COVID-19 (Thùy Dương - RFI)

 


TT Mỹ Biden tổ chức thượng đỉnh trực tuyến về Covid-19

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 22/09/2021 - 13:23

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210922-tt-m%E1%BB%B9-biden-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-th%C6%B0%E1%BB%A3....BB%81-covid-19

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay 22/09/2021 tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Covid-19, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhằm mục đích mở rộng, củng cố các nỗ lực chung và thúc đẩy các nước liên kết để đối phó với đại dịch Covid-19. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/ce4f302a-1b92-11ec-8a79-005056bfb2b6/w:900/p:16x9/2021-09-21T145918Z_949920192_RC21UP9MUT7D_RTRMADP_3_UN-ASSEMBLY.webp

Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ sau khi phát biểu trước Đại Hội Đồng LHQ, New York, Hoa Kỳ ngày 21/09/2021. REUTERS - POOL

 

AFP nhắc lại thông báo tổ chức thượng đỉnh Covid-19 của tổng thống Mỹ Biden đã được Nhà Trắng đưa ra hôm thứ Sáu 17/09. Xuất phát từ một ý tưởng của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Biden dự kiến đề nghị 193 nước cam kết về các mục tiêu tiêm phòng Covid-19 cho người dân.  

 

Tổng thống Mỹ muốn từ nay đến tháng 09/2022, 70% dân số thế giới được tiêm ngừa và ông đã hứa là Washington tăng cường nỗ lực trên trường quốc tế để chống đại dịch, cũng như chống biến đổi khí hậu. Theo dự kiến, tại thượng đỉnh, Washington sẽ thông báo những cam kết mới hỗ trợ vac-xin cho các nước mà chiến dịch tiêm ngừa tiến triển chậm nhất.  

 

Cụ thể, Reuters cho biết tổng thống Biden sẽ thông báo mua thêm 500 triệu liều vac-xin để tặng các nước thu nhập thấp, nâng số lượng vac-xin Mỹ hỗ trợ cho thế giới lên thành hơn 1,1 tỉ liều. Số vac-xin Pfizer/BioNTech mà chính quyền Biden đặt mua bổ sung sẽ được sản xuất ngay tại các cơ sở ở Mỹ và sẽ được chuyển cho các nước nghèo kể từ đầu tháng 01/2022.  

 

 

Ân Xá Quốc Tế chỉ trích các hãng bào chế vac-xin 

 

Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hôm nay, 22/09, tố cáo các tập đoàn dược phẩm bào chế vac-xin ngừa Covid-19 đã thúc đẩy « một cuộc khủng hoảng nhân quyền chưa từng có ». Trong một báo cáo, Amnesty International khẳng định hầu hết các hãng này không ưu tiên cấp vac-xin cho các nước nghèo nhất.  

 

Tổng thư ký Agnès Callamard nhấn mạnh phải hoan nghênh các công ty bào chế vac-xin ngừa Covid-19 như những « người hùng », bởi vì tiêm vac-xin cho cả thế giới là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi khủng hoảng. Thế nhưng, trong thông cáo, bà cũng chỉ trích việc các đại tập đoàn bào chế, Big Pharma, cố ý ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ và ưu ái các quốc gia giàu có. Điều này đã dẫn đến sự khan hiếm vac-xin và gây tác hại tàn phá đối với rất nhiều nước. 

 

Xem xét các chính sách của các hãng bào chế AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và Novavax, Ân Xá Quốc Tế kết luận : « Ở các mức độ khác nhau, 6 nhà phát triển vac-xin đã không thực hiện đúng trách nhiệm của họ về nhân quyền ». Trong số 5,76 tỷ liều vac-xin đã được sử dụng, chỉ có 0,3% là ở các nước có thu nhập « thấp », 79% được sử dụng ở các nước có thu nhập « trung bình cao » và « cao ». Ân Xá Quốc Tế đề nghị các hãng và chính phủ các nước cấp cho các nước thu nhập vừa và thấp 2 tỉ liều vac-xin.  

 

                                                       ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Covid-19 : Mỹ công bố chi tiết kế hoạch cấp vac-xin cho châu Á, châu Mỹ Latinh

.

Covid-19: Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch chống dịch mới

.

Việt Nam : Mặt trận mới trong ngoại giao vac-xin Mỹ - Trung

 

.

====================================================

.

.

Tổng thống Biden thúc ép các nước giàu chia sẻ vaccine, ‘liều thuốc hy vọng’

AP

22/09/2021

https://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-biden-thuc-ep-cac-nuoc-giau-chia-se-vaccine-lieu-thuoc-hy-vong/6240822.html

 

Tổng thống Joe Biden nhất quyết sẽ thúc ép các quốc gia khá giả hành động nhiều hơn nữa để kiểm soát đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, giữa lúc các nhà lãnh đạo thế giới, các nhóm viện trợ và các tổ chức y tế toàn cầu đưa ra cảnh báo về tốc độ tiêm chủng toàn cầu đang chậm lại, theo AP.

 

Tổng thống Biden sắp triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về vaccine trực tuyến vào ngày 22/9, được lên kế hoạch diễn ra trùng với kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này, nhằm thúc đẩy nhiều nước cùng nối bước Hoa Kỳ, quốc gia đã tài trợ nhiều liều vaccine hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

 

Theo một người thân tín am hiểu vấn đề này, ông Biden sắp công bố một đợt mua vaccine mới có số lượng đáng kể để chia sẻ với thế giới, và đặt ra các mục tiêu cho các quốc gia khác. Người này cho AP biết về bài phát biểu sắp tới của ông Biden với điều kiện không nêu tên.

 

Ông Biden dự kiến sẽ công bố các cam kết bổ sung của Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh này.

 

Trong diễn văn của ông tại LHQ hôm 21/9, Tổng thống Biden đã ghi nhận thành tích chia sẻ hơn 160 triệu liều vaccine COVID-19 với các quốc gia khác, bao gồm 130 triệu liều thừa và đợt đầu tiên của hơn 500 triệu liều mà Mỹ đang mua cho phần còn lại của thế giới.

 

Ông Biden đã lên kế hoạch công bố các cam kết bổ sung của Mỹ vào ngày 22/9 và được dự kiến sẽ kêu gọi phần còn lại của thế giới “cam kết với mức độ tham vọng cao hơn.”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã lên tiếng chê bai sự bất bình đẳng về vaccine giữa các nước giàu và nghèo. WHO cho biết chỉ có 15% số lượng vaccine được hứa tặng đã được chuyển giao.

 

Trong một tuyên bố trước Đại hội đồng LHQ vào tuần trước, WHO cho biết họ muốn các nước thực hiện “ngay” cam kết về chia sẻ các liều vaccine và cung cấp các mũi tiêm cho các chương trình triển khai vaccine có lợi cho các nước nghèo và châu Phi nói riêng.

 

Tiến sĩ Margaret Harris, phát ngôn viên của WHO, bày tỏ ý kiến: “Chúng tôi muốn thấy những hành động lớn hơn để các quốc gia thực sự cần các liều vaccine thì đều có thể tiếp cận được”.

 

.

==================================================

.

.

Các cường quốc tăng số vaccine hiến tặng thế giới

Reuters

23/09/2021

https://www.voatiengviet.com/a/cac-cuong-quoc-tang-so-vaccine-hien-tang-the-gioi/6242134.html


Nhật dự trù tặng các nước 60 triệu liều vaccine COVID-19, Thủ tướng Yoshihide Suga loan báo ngày 22/9, tăng gấp đôi mục tiêu từ lời hứa trước đây là 30 triệu liều.

 

https://gdb.voanews.com/9fd05a50-9282-46aa-8110-fefc851a6cf8_w650_r1_s.jpg

Thủ tướng Nhãt Yoshihide Suga.

 

“Hôm nay, tôi vui mừng loan báo là, với sự đóng góp thêm, Nhật sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 60 triệu liều vaccine,” ông Suga nói trong một video được thu trước cho Hội nghị thượng đỉnh về COVID-19 toàn cầu do Mỹ tổ chức.

 

Trong số 30 triệu liều cam kết trước đây, Nhật đã cấp khoảng 23 triệu liều chủ yếu cho khu vực châu Á bao gồm Đài Loan, Việt Nam và Indonesia.

 

Hiện 55% dân số Nhật đã được chích ngừa đầy đủ, gần bằng Mỹ.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết nước ông có kế hoạch tặng 45 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước trước cuối năm nay, gấp ba lần số cam kết trước đây.

Phát biểu qua video tại cùng thượng đỉnh, ông Draghi nói Ý từng hứa trước cuối năm nay sẽ tặng 15 triệu liều vaccine cho các nước.

 

“Gần một nửa số vaccine này đã được chuyển giao và hôm nay tôi vui mừng loan báo là chúng tôi sẽ tăng gấp ba nỗ lực. Chúng tôi sẽ tặng thêm 30 triệu liều nữa vào cuối năm nay để đạt 45 triệu,” ông nói.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/9 hứa Mỹ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 để tặng cho các nước, nâng tổng số vaccine Mỹ hiến tặng lên 1,1 tỉ liều.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong diễn văn tại Liên hiệp quốc ngày 21/9, nhắc lại mục tiêu của Trung Quốc cung cấp 2 tỉ liều vaccine cho thế giới trước cuối năm nay

 




No comments: