Sunday, September 19, 2021

NHÓM CỐ VẤN CAO CẤP CỦA MỸ : 'LIỀU VACCINE BỔ TRỢ CHỈ CẦN CHO NGƯỜI GIÀ' (BBC Tiếng Việt)

 


Nhóm cố vấn cao cấp của Mỹ: ‘Liều vaccine bổ trợ chỉ cần cho người già’

BBC Tiếng Việt

18 tháng 9 2021, 17:18 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58608957

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/10B42/production/_118881486_pfizer_gettyimages-1316847532.jpg

Vaccine Pfizer

 

Ban cố vấn cho Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm 17/9 đã bác bỏ khuyến nghị cần tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường (liều ba) cho toàn bộ dân Mỹ.

 

Anh sẽ tiêm vaccine Covid cho trẻ em 12-15 tuổi

Vì Việt Nam, Cuba có sẵn sàng hiến vaccine của mình?

 

Thay vào đó, nhóm cố vấn y khoa chỉ đồng tình rằng nên tiêm liều ba cho người già trên 65 và người có rủi ro cao nhiễm Covid-19 nghiêm trọng, sau khi tiêm liều hai ít nhất sáu tháng trước.

 

Cuộc bỏ phiếu hôm 17/9 là một đòn giáng thất vọng vào chiến lược của chính quyền Joe Biden vì Nhà Trắng muốn tiêm liều bổ sung cho hầu hết những người trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ ở Hoa Kỳ, tám tháng sau khi họ nhận được liều thứ hai.

 

Các thành viên ủy ban cố vấn bác bỏ lập luận rằng dân số nói chung cần tiêm liều tăng cường.

 

Họ nói dữ liệu từ Pfizer và các nơi khác dường như vẫn cho thấy hai mũi tiêm là đủ chống lại bệnh nặng hoặc nhập viện và không chứng minh được mũi thứ ba sẽ ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng.

 

Ủy ban gồm phần lớn các chuyên gia bên ngoài đã bỏ phiếu với tỉ lệ 16/2 chống lại việc tiêm liều tăng cường Pfizer cho những người từ 16 tuổi trở lên sau một ngày dài thảo luận.

 

Tuy nhiên, họ chấp nhận khuyến nghị tiêm liều ba cho người già và người có nguy cơ nhiễm Covid-19 nghiêm trọng.

 

Sau đó, do thúc đẩy từ một quan chức cao cấp của FDA, hội đồng nói thêm rằng nhân viên y tế, nhân viên ứng cứu khẩn cấp và những người khác có công việc khiến họ gặp rủi ro đặc biệt cũng đủ điều kiện để tiêm liều ba.

 

Quan chức của FDA, Peter Marks, người giám sát bộ phận vaccine, nói nhóm có nguy cơ cũng sẽ bao gồm giáo viên.

 

Trên đây chỉ là khuyến cáo của nhóm cố vấn, còn FDA mới có quyền quyết định cuối cùng.

 

Mặc dù FDA không bắt buộc phải nghe theo nhóm cố vấn, nhưng thông thường FDA thường tuân theo.

 

Cơ quan này có thể sẽ đưa ra quyết định vào đầu tuần sau.

 

Tại cuộc họp của ủy ban hôm 17/9, đại diện từ Israel lại cho rằng Israel tin tưởng liều Pfizer thứ ba đã giúp giảm nhẹ đợt sóng lây lan ở Israel.

 

Chính phủ Israel đã bắt đầu cho tiêm liều Pfizer bổ trợ từ cuối tháng Bảy.

 

William C. Gruber, phó chủ tịch cấp cao của Pfizer phụ trách phát triển vaccine, gợi ý rằng nếu Hoa Kỳ không đi theo Israel, nước này có thể phải đối mặt với hơn năm triệu ca nhiễm trùng mỗi năm ở những người đã tiêm liều thứ hai 10 tháng trước đó.

 

Nhưng đa số trong ủy ban cố vấn tỏ ra không tin tưởng rằng Hoa Kỳ cần tiêm liều ba cho đa số dân.

 

Tiến sĩ Sara Oliver, đại diện cho CDC, nói không phù hợp khi đồng nhất Israel và Hoa Kỳ, khi mà Israel chỉ có 9 triệu dân. Bà cũng cho rằng Israel định nghĩa ca Covid-19 nghiêm trọng theo cách hiểu rộng hơn tại Hoa Kỳ, vì thế có thể giải thích Israel lại thấy có nhiều ca nhiễm đột phá hơn.

 

 

Tranh cãi

 

Trong chỉ dấu tranh cãi ác liệt về liều bổ trợ, báo Wall Street Journal ngày 17/9 đăng Xã luận ban biên tập phản đối quyết định của nhóm cố vấn cho FDA.

 

Tờ báo này ủng hộ việc phải tiêm liều ba cho hầu hết dân trưởng thành ở Mỹ, và nói:

"Một số chuyên gia trong ban cố vấn cũng lo lắng về "công bằng" vaccine toàn cầu, nhưng đây không phải là nhiệm vụ của họ. Mỹ đang tặng nhiều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại.

 

"Hội đồng của FDA chỉ là tư vấn và Chính quyền Biden sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Như chúng ta đã biết trong suốt trận đại dịch, các chuyên gia thường sai và không nên kiểm soát chính sách công."

 

                                                               ***

TIN LIÊN QUAN

.

Covid-19: Vì Việt Nam, Cuba có sẵn sàng hiến vaccine của mình?

18 tháng 9 năm 2021

.

Anh triển khai tiêm vaccine Covid cho trẻ em 12-15 tuổi

14 tháng 9 năm 2021

.

Covid-19 và Việt Nam: Về những người không tiêm vaccine

16 tháng 9 năm 2021

.

Covid: Nước nào đang tiêm vaccine cho trẻ em và tại sao?

14 tháng 9 năm 2021




No comments: