Saturday, August 8, 2020

TT TRUMP KÝ 4 SẮC LỆNH HÀNH PHÁP SAU KHI CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN CỨU TRỢ VỚI ĐẢNG DÂN CHỦ SỤP ĐỔ (Cali Today, Người Việt)

 


Trump ký 4 sắc lệnh hành pháp sau khi các cuộc đàm phán cứu trợ với đảng Dân chủ sụp đổ

Cali Today

August 8, 2020

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/trump-se-ky-sac-lenh-hanh-phap-ve-cuu-tro-kinh-te-coronavirus.html

 

WASHINGTON – Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã ký một số lệnh hành pháp mà ông nói rằng sẽ cung cấp cứu trợ kinh tế cho hàng triệu người Mỹ.

 

Một trong những sắc lệnh đó sẽ nhằm cung cấp cung cấp 400 đô la một tuần cho các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung – giảm từ khoản trợ cấp 600 đô la đã hết hạn vào ngày 31 tháng 7. Nhưng một số khoản tiền này sẽ được các bang thanh toán, nhiều bang đang đối phó với tình trạng thiếu hụt ngân sách lớn và đã cầu xin Quốc hội viện trợ thêm.

 

Sắc lệnh thứ hai và thứ ba là biện pháp bảo vệ người thuê nhà khỏi bị đuổi và cứu trợ khoản vay cho sinh viên.

 

Và sắc lệnh hành pháp thứ tư sẽ tìm cách hoãn các khoản thanh toán thuế từ ngày 1 tháng 8 đến hết tháng 12 đối với những người có thu nhập dưới 100.000 đô la.

 

TT Trump nói nếu ông thắng cuộc tái đắc cử, ông sẽ tìm cách gia hạn thời gian hoãn và bằng cách nào đó “chấm dứt” thuế. Thuế tài trợ cho các phúc lợi An sinh Xã hội và Medicare, và không rõ điều gì sẽ xảy ra với những chương trình đó nếu không có tiền.

 

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã hứa tuần trước sẽ đệ trình một thách thức pháp lý nếu Trump hành động thông qua lệnh hành pháp để bỏ qua Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền theo hiến pháp để xác định chi tiêu liên bang .

 

Trump đã gạt bỏ những thách thức đó vào thứ Sáu và nói với các phóng viên, “Bạn luôn bị kiện.”

 

Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows chỉ ra sau khi các cuộc đàm phán với đảng Dân chủ dường như đổ vỡ vào thứ Sáu rằng Trump có thể tự mình hành động để thực hiện ba phần đang thảo luận: gia hạn trợ cấp thất nghiệp liên bang, gia hạn lệnh cấm đuổi khỏi nhà và cung cấp khoản vay cho sinh viên cứu trợ.

 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., Trước đó đã chỉ ra rằng Trump có thể có thẩm quyền gia hạn lệnh cấm đuổi khỏi nhà

 

Trump lần đầu tiên đe dọa hôm thứ Năm rằng nếu không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần – thì ông sẽ sử dụng các lệnh hành pháp để qua mặt Quốc hội và ban hành các khoản trợ cấp thất nghiệp và lệnh cấm đuổi ra khỏi nhà

 

Trong cuộc họp báo vào phút cuối tối thứ Sáu, Trump nói rằng một lệnh hành pháp “đang được rút ra ngay bây giờ” và cáo buộc đảng Dân chủ đang 

 

Các nhà đàm phán của đảng Dân chủ , Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer của New York, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng họ đã đề nghị Tòa Bạch Ốc một thỏa hiệp bao gồm khoảng 2 nghìn tỷ đô la viện trợ, nhưng đã bị từ chối.

 

Quốc hội đã tạo ra khoản thanh toán bổ sung 600 đô la một tuần cho những người thất nghiệp , nhưng không thể tìm được thỏa thuận để gia hạn các khoản thanh toán sau khi hết hạn vào cuối tháng Bảy.

 

Hai bên còn khác nhau về cách thức giải ngân tài trợ cho trường học. Pelosi nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc muốn tiền phần lớn được chuyển đến các trường học mở cửa trở lại; Đảng Dân chủ muốn khoản viện trợ cũng sẽ tài trợ cho các trường học không thể mở cửa trở lại và phải chi tiêu để khởi động và thực hiện các chương trình đào tạo từ xa.

 

--------------------------------------------

.

Qua mặt Quốc Hội, TT Trump ký lệnh gia hạn tài trợ thất nghiệp và ngừng thuế sổ lương

Người Việt

Aug 8, 2020

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/tt-trumg-gia-han-lien-bang-tai-tro-that-nghiep/

 

BEDMINSTER, New Jersey (NV) – Trong một hành động được coi là vượt quá thẩm quyền của mình và qua mặt Quốc Hội, Tổng Thống Donald Trump vừa ký bốn sắc lệnh hành pháp liên quan đến những biện pháp cứu nguy  kinh tế, trong ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Tám.

 

Bốn sắc lệnh này bao gồm gia hạn tiền hỗ trợ liên bang cho những người thất nghiệp, tạm ngưng thuế sổ lương, hoãn tiền nợ sinh viên cho đến hết năm 2020, và hoãn việc đuổi nhà.

 

Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống ký các sắc lệnh này tại sân golf của ông ở Bedminster, New Jersey.

 

Sắc lệnh gia hạn tài trợ liên bang cho những người thất nghiệp ở mức $400/tuần, thay vì $600/tuần như đảng Dân Chủ đề nghị và đợt cứu trợ của Đạo Luật Cares Act đưa ra hồi Tháng Ba, vừa mới chấm dứt ngày 31 Tháng Bảy vừa qua.

 

Câu hỏi được đặt ra với những sắc lệnh này là lấy tiền ở đâu để trả cho những khoản hứa hẹn này.

 

Vì thẩm quyền ngân sách thuộc quyền hành của lập pháp, tức là Quốc Hội.

 

“Tôi phải hành động để gia tăng hoặc thêm $400/tuần. Đó là sự hào phóng nhưng chúng tôi muốn lo cho dân chúng,” Tổng Thống Trump tuyên bố.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-Trump-Ky-Sac-Lenh-2.jpg

Tổng Thống Donald Trump đưa cho báo giới xem sắc lệnh vừa ký hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tám. (Hình chụp qua màn hình TV của Fox News)

 

Tuy nói chính quyền liên bang sẽ trả 75% số tiền trên, ông Trump không cho biết ngân sách đó lấy từ nguồn nào.

 

Những cuộc đàm phán về kế hoạch cứu nguy kinh tế trong suốt hơn một tuần lễ vừa qua giữa Tòa Bạch Ốc và đảng Dân Chủ không đạt được thỏa thuận giữa lúc các lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện cũng không tìm được sự đồng thuận trong nội bộ đảng và phía hành pháp.

 

Hồi Tháng Năm, Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua dự luật chi ra $3,400 tỷ trong đó có khoản tiền trợ cấp cho các tiểu bang và thành phố, hiện đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

 

Phía Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc chỉ đồng ý chi ra $1,000 tỷ.

 

Hôm Thứ Sáu, phía Dân Chủ hạ mức này xuống còn $2,000 tỷ.

 

Tuy nhiên, ông Steve Mnuchin, bộ trưởng Bộ Tài Chính, một trong hai đại diện của Tổng Thống Trump thương thuyết với hai đại diện của đảng Dân Chủ, nói: “Với mức này, chúng ta không thể nói chuyện được.”

 

Ngoài ra, đảng Dân Chủ một mực không thỏa thuận nếu dự luật không duy trì mức hỗ trợ liên bang cho người thất nghiệp $600/tuần.

 

Phía Cộng Hòa đưa ra dự luật chỉ cung cấp tài trợ liên bang $200/tuần cho những người thất nghiệp cho đến hết Tháng Chín, sau đó số tiền tài trợ chỉ ở mức 70% thu nhập trước đó của người mất việc.

 

Từ đầu, Tòa Bạch Ốc đề nghị số tiền $600/tuần chỉ cho một tuần lễ rồi sau đó là $400/tuần cho đến Tháng Mười Hai. Đảng Dân Chủ không chấp nhận các tính toán trên.

 

Trả lời câu hỏi vì sao chỉ có $400 thay vì $600 như trước, tổng thống trả lời: “Đây là số tiền họ cần, đây là số tiền họ muốn, số tiền này đủ để thúc giục họ trở lại làm việc.”

 

Ông nói tiếp: “Với $600 sẽ khó khăn vì số tiền đó không thúc đẩy người ta đi làm.”

 

Khi được hỏi 25% số tiền $400 mà tổng thống nói đến trong sắc lệnh sẽ do tiểu bang trả, một giới chức thuộc văn phòng một vị thống đốc tiểu bang miền Đông Bắc cười lớn và trả lời: “Chúng tôi không có số tiền đó.”

 

Hôm Thứ Năm, khi biết Tổng Thống Trump có thể sử dụng sắc lệnh hành pháp cho vấn đề này, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, cho biết sẽ nộp đơn kiện. (MPL) [đ.d.]

 

 

 

 

 

 


No comments: