Wednesday, February 19, 2020

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 19/02/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 29/02/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Chuyên gia: ‘Bất công’ khi Mỹ bỏ Việt Nam khỏi danh sách 'đang phát triển' (VOA) - “Rõ ràng có bất công cho VN” khi Mỹ mới đây đưa VN khỏi danh sách các nước đang phát triển, giáo sư-tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một chuyên gia kinh tế ở Mỹ, bình luận với VOA.
·         Chính thức quy hoạch Vân Đồn là khu kinh tế biển đa ngành (RFA) - Vân Đồn được chính thức quy hoạch đến năm 2040 thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực; là cửa ngõ giao thương quốc tế.
·         “Những cái nhất” của ngày 17/2/1979 (RFA) - Ở một đất nước mà phải sau 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị, doanh nghiệp, người dân và xã hội mới được phép “hội nhập toàn diện” với thế giới, thì việc trích con số mất mát trong trận mạc chưa qua thẩm định rất có thể bị xử lý.
·         Việt Nam: ‘Trò chơi Vương quyền’ và đường tới Đại hội XIII (BBC) - Nhà phân tích Phạm Quý Thọ bình luận về đường tới Đại hội 13 của ĐCSVN tới đây từ góc nhìn 'trò chơi Vương quyền'
·         Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi Văn kiện Đại hội Đảng XIII phải là ‘Văn bia’! (RFA) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu cho rằng phải coi văn kiện đại hội đảng là ‘văn bia’, còn để lại đời sau… Giới chuyên gia nhận định gì về phát biểu đó của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam?
·         Yêu cầu giải quyết xong khiếu kiện ở Thủ Thiêm trước tháng 6/2020 (RFA) - Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa yêu cầu quận 2 giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện kéo dài của người dân Thủ Thiêm trước tháng 6/2020.
·         Du khách Thái Lan bị hành hung tại Việt Nam vì nhắc dân Việt xếp hàng (BBC) - Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh, video về việc du khách Thái Lan bị người Việt Nam hành hung ở KDL Đường hầm điêu khắc Đà Lạt.
·         HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền (VOA) - HRW nhận định bức thư hồi đáp của đại sứ Việt Nam tại EU Vũ Quang Anh “chỉ biện minh thêm cho vụ bắt giữ [ông Phạm Chí Dũng] và so sánh một cách không biết ngượng việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của Việt Nam với các quy định hiện hành ở các nước phương Tây."
·         HRW kêu gọi EU gây sức ép nhân quyền lên Việt Nam trước đối thoại (RFA) - Cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên Minh Châu Âu và Việt Nam theo kế hoạch được tiến hành vào ngày mai 19 tháng 2 ở Hà Nội cần tập trung vào những cam kết được đưa ra trong những thỏa thuận thương mại gần đây.
·         EVFTA : Nông sản Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn gắt gao (RFI) - Thanh Phương - Hiệp định thương mại tự do sẽ mở rộng cửa thị trường Liên Hiệp Châu Âu (EU) cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Nhưng vấn đề là các doanh nghiệp và nông gia Việt Nam có đáp ứng được các tiêu chuẩn rất gắt gao của các nước châu Âu hay không.
·         VNTB – Quyền sử dụng khẩu trang y tế của người dân (VNTB) - Minh Thúy (VNTB) – Đây là tấm ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các quan chức đang thị sát tình hình khách du lịch tại Huế ở mùa dịch virus Vũ Hán – Corona. Tất cả đều sử dụng khẩu trang y tế, mặc dù theo khuyến cáo của Bộ Y tế, điều này có thể không cần thiết. Suốt mấy tuần lễ qua người dân không cách gì tìm mua được khẩu trang y tế, và trên các phương tiện truyền thông thì lơ là truy xét vì sao thị trường lại khan hiếm mặt hàng này đến như vậy
·         Sơn Lôi kêu gọi gần 200 người rời địa bàn trở về, dân mong sớm được ‘giải phóng’ (VOA) - Một người dân tại Sơn Lôi, nơi đang bị cô lập vì dịch Covid-19, nói rằng người dân trong xã ai cũng mong sớm đến “ngày giải phóng”, giữa lúc giới chức địa phương kêu gọi gần 200 người rời khỏi địa bàn quay trở về
·         Du lịch hàng không của Việt Nam giảm 20% vì dịch COVID-19 (RFA) - Kể từ ngày 13-2, tại 21 sân bay do ACV quản lý có hơn 127 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 bị phát hiện và cần cách ly kiểm dịch y tế. Những sân bay này cũng đã từ chối nhập cảnh đối với gần 300 trường hợp khác đến từ các khu vực xảy ra dịch bệnh.
·         Việt Nam sẵn sàng đối phó với đại dịch tới đâu? (VOA) - Trong lúc cả chính quyền Việt Nam và Trung Quốc đều chỉ được hai sao rưỡi về khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh dịch, mỗi gia đình nên tự nâng cấp khả năng của bản thân nên năm sao mới tăng hy vọng an toàn.
·         Malaysia và Việt Nam sẽ ký thỏa thuận chống đánh bắt cá trộm (RFA) - Theo cơ quan Thực thi pháp luật trên biển của Malaysia (MMEA), hồi tháng 9 năm ngoái một tàu cá của Việt Nam đã bị bắt giữ mặc dù một tàu chấp pháp của Việt Nam lúc đó đã tìm cách can thiệp để giải thoát cho tàu cá.
·         Phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng trong ngành chăn nuôi (RFA) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra chỉ thị mời kêu gọi tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc đang có nguy cơ lây lan diện rộng.
·         Hải Phòng: Phát hiện thêm bãi cọc được cho là của trận Bạch Đằng thế kỷ 13 (RFA) - Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa gửi tờ trình đến UBND tỉnh Hải Phòng đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ mới phát hiện tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên). Số cọc này được cho là nằm trong số các cọc gỗ của trận Bạch Đằng từ thế kỷ 13.
·         VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
·         Bloomberg đủ điều kiện để dự cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Đảng Dân chủ  (VOA) - Cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg lần đầu tiên sẽ tham gia cuộc tranh luận với các đối thủ trong cuộc đua để được Đảng Dân chủ chọn ra tranh chức Tổng thống Mỹ,.
·         Kinh tế, đồng minh giúp Donald Trump tái đắc cử (RFI) - Thanh Hà - Bức tranh kinh tế màu hồng của nước Mỹ tạo lợi thế cho tổng thống Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Ba chỉ số cơ bản là tăng trưởng, thất nghiệp và chứng khoán đều chứng minh ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là người đem lại thịnh vượng cho Hoa Kỳ. Trên bàn cờ thương mại, hiệp định "đình chiến" với Bắc Kinh đủ để cho phép chính quyền Trump "thừa thắng xông lên", mở thêm những mặt trận mới. Sau nhiều tuần lễ bị chia trí vì thủ tục luận tội truất phế tổng thống, Donald Trump giờ đây yên tâm bước vào mùa vận động tranh cử để tiếp tục ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ bốn năm
·         Libya: Châu Âu chuẩn bị chiến dịch mới để kiểm soát cấm vận vũ khí (RFI) - Mai Vân - Châu Âu đã quyết định vào hôm qua, 17/02/2020, sẽ cho triển khai tàu tuần tra trong một chiến dịch mới nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí tại khu vực phía đông Libya. Quyết định đưa ra trong cuộc họp các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu, để thay thế chiến dịch Sophia hiện sắp kết thúc. Tuy nhiên, theo Pierre Benazet, thông tín viên RFI tại Bruxelles, đây chỉ mới là một quyết định về nguyên tắc, còn phải thảo luận về chi tiết về phương thức hoạt động cũng như các phương tiện và phần đóng góp của các nước
·         Thang điểm mới về nghề và lương cho visa nhập cư Anh sau Brexit sẽ ra sao? (BBC) - Anh đang xem xét hệ thống chấm điểm mới 'kiểu Úc' để lao động nước ngoài có tay nghề tới Anh làm việc sau Brexit.
·         Tân Cương: Dân Uighur bị giam vì để râu, đeo mạng hay truy cập internet (BBC) - Một tài liệu rò rỉ nêu bằng chứng cụ thể về cách Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương và tùy tiện đưa họ vào trại cải tạo.
·         Giám Đốc bệnh viện Vũ Hán qua đời vì dịch, tác động kinh tế lan rộng (VOA) - Giám đốc Bệnh viện Vũ Hán qua đời vào lúc 10:30 sáng 18/2, nhân viên y tế thứ 7 và cao cấp nhất của Trung Quốc trở thành nạn nhân của dịch Covid-19.
·         Virus corona: 'Tôi không muốn mang bệnh dịch đến Châu Phi' (BBC) - Sinh viên Kem Senou, du học tại Trung Quốc, là người châu Phi đầu tiên nhiễm virus, nhưng anh không muốn đưa bệnh dịch về quê nhà.
·         Virus corona - Covid-19: Trung Quốc gia tăng phong tỏa Hồ Bắc, cấm cư dân rời nơi ở (RFI) - Trọng Nghĩa - Số nạn nhân của virus corona tại Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Theo số liệu mới nhất ngày hôm nay 17/02/2020 của Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc, số ca tử vong đã lên đến 1.765 người, trong lúc số bệnh nhân đã vượt mức 70.000, chính xác là 70.548 trường hợp. 96% các ca tử vong và đa số các vụ lây nhiễm đều ở tỉnh Hồ Bắc, với Vũ Hán bị coi là tâm điểm của dịch bệnh. Để đối phó, chính quyền Trung Quốc vừa tăng cường thêm các biện pháp phong tỏa áp dụng trên toàn tỉnh Hồ Bắc, trong đó có quyết định cấm mọi hoạt động di chuyển của toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh.
·         Virus corona - Covid-19: Tập Cận Bình muốn dập tắt mọi chỉ trích nội bộ (RFI) -Trọng Thành - Dịch Covid-19 diễn biến khó lường, với số người chết và nhiễm virus tăng hàng ngày, nhiều thành phố lớn tự phong tỏa, để chặn dịch. Đặc biệt đáng chú ý có thông tin ngày 15/02/2020, về việc chủ tịch Trung Quốc khẳng định ông đã chỉ đạo chống dịch ngay từ đầu năm. Trái với quan điểm cho rằng, với thừa nhận này, uy tín của Tập Cận Bình bị tổn thương do để xảy ra khủng hoảng dịch, một số nhà quan sát nhận định là ông Tập muốn giành lại thế thượng phong, dập tắt mọi chỉ trích trong nội bộ
·         Virus corona - Covid-19: WHO điều tra ở Bắc Kinh, tránh đến tâm dịch Vũ Hán (RFI) - Thu Hằng - Một phái đoàn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 17/02/2020 để điều tra về dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (Covid-19) gây ra. Nhưng dường như các chuyên gia này chỉ "điều tra từ xa". Thay vì đến tâm dịch Hồ Bắc, các chuyên gia của WHO chỉ làm việc với các đồng nhiệm Trung Quốc ở Bắc Kinh, và đi đến các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên, gây thắc mắc về tính minh bạch của cuộc điều tra
·         Virus corona: Người già và người bệnh có nguy cơ nhiễm bệnh, tử vong cao (BBC) - Nghiên cứu thực hiện trên quy mô lớn nhất tính đến nay nói tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ, và cao nhất ở nhóm người trên 80 tuổi.
·         Tại sao người Nhật sạch sẽ đến mức cực đoan (BBC) - Lý do thực tế để tránh bệnh tật và lý do xa xưa từ trong niềm tin tôn giáo cộng với sự xây dựng ý thức từ nhỏ đã giúp Nhật Bản trở thành một đất nước sạch sẽ đến mức cực đoan.
·         Manchester City trong cuộc chiến pháp lý với Uefa sau lệnh cấm (BBC) - Dan Roan của BBC nói vụ Manchester City kháng cao lệnh cấm dự các giải bóng đá châu Âu trong hai năm sẽ tác động mạnh tới luật thể thao.
·         Mỗi ngày để được yêu thương (VOABLOG) - Tình yêu không có một khuôn thước mẫu mực gì để làm tiêu chuẩn, để đo lường được. Cho đến tuổi này, tôi cũng không biết mình có bao giờ đã từng yêu thật chưa, và được yêu thật chưa?
·         Chất thải của người tiết lộ điều gì (BBC) - Các loại chất có trong chất thải của người cho thấy sự khác biệt giàu nghèo và học thức ra sao?







No comments: