Wednesday, January 15, 2020

HRW TỐ CÁO 2019 LÀ MỘT NĂM TÀN KHỐC VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM (RFI)



NỘI DUNG :

Thanh Phương  -  RFI
.
Mai Vân  -  RFI
 .
======================================
 .

Thanh Phương  -  RFI
Đăng ngày: 15/01/2020 - 10:30

Trong bản báo báo về tình hình nhân quyền toàn cầu, được công bố hôm 14/01/2020, tổ chức Human Rights Watch của Mỹ cho biết trong năm 2019, có ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến đã bị xử án tù ở Việt Nam chỉ vì đã thực thi các quyền cơ bản của họ về tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo.

Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành của tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) giới thiệu bản Báo cáo Thế giới 2020 về tình trạng nhân quyền, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, Mỹ, ngày 14/01/2020. REUTERS/Carlo Allegri

Bản Báo cáo Thế giới, dày 652 trang, của Human Rights Watch trình bày tình hình nhân quyền tại 100 quốc gia trong năm 2019. Trong phần nói về Việt Nam, ông Brad Adams, giám đốc Ban Á châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, nói : « 2019 là một năm tàn khốc đối với các quyền tự do cơ bản ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam khẳng định rằng người dân Việt Nam được hưởng quyền tự do ngôn luận, nhưng “quyền tự do” này biến mất khi được sử dụng để kêu gọi dân chủ hay chỉ trích đảng Cộng Sản cầm quyền ».

Báo cáo của Human Rights Watch ghi nhận : « Nhà nước độc đảng hạn chế gắt gao mọi quyền chính trị và dân sự cơ bản, và cấm mọi hoạt động bị đảng Cộng Sản cầm quyền coi là mối nguy đối với độc quyền lãnh đạo của họ. Đặc biệt là các nhà hoạt động và blogger vẫn bị theo dõi, cấm đi lại, hành hung, thẩm vấn và bắt giữ, bị các tòa án kết tội và tuyên án bản án tù nhiều năm ».

Cũng theo Human Rights Watch, chính quyền Việt Nam vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị họ tùy tiện cho là gây phương hại cho « lợi ích quốc gia »« trật tự công cộng », hay « khối đoàn kết dân tộc ». Những người theo các tổ chức tôn giáo không được chính quyền công nhận thì bị kiểm điểm, buộc từ bỏ tín ngưỡng, bị câu lưu, thẩm vấn, đánh đập và bỏ tù.

Tổ chức nhân quyền của Mỹ còn nhắc lại là từ tháng 01/2019, Luật An ninh Mạng gây nhiều tranh cãi đã bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Dựa trên bộ luật quá mơ hồ và lỏng lẻo này, chính quyền có thể tùy tiện kiểm duyệt tự do ngôn luận và buộc nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung mà chính quyền xem là « xấu » trong vòng 24 tiếng từ khi nhận được yêu cầu. Có ít nhất 25 người đã bị kết án tù vì bày tỏ ý kiến chỉ trích trên mạng Internet.

------------------------------
.
Mai Vân  -  RFI
Đăng ngày: 15/01/2020 - 14:06

Trong báo cáo thường niên dày 653 trang công bố vào hôm 14/01/2020 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc về hành vi « tấn công dữ dội chưa từng thấy vào hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế ».

Báo cáo được dự kiến giới thiệu tại Hồng Kông, nhưng ông Kenneth Roth đã không được phép nhập cảnh khi ông đến phi trường Hồng Kông ngày 12/01. Đây là lần đầu tiên ông Roth bị từ chối nhập cảnh, và quyết định cấm nhập cảnh đến từ Bắc Kinh.

Thông tín viên RFI tại New York, Carrie Nooten tường thuật :

Việc cấm nhập cảnh Hồng Kông nhắm vào giám đốc điều hành của Human Rights Watch đã minh họa cho nỗi lo ngại chính của tổ chức trong bản báo cáo 2020, giới thiệu vào hôm qua (14/01).

Trên nguyên tắc, Hồng Kông có quyền tự trị về hành chính cho đến năm 2047. Nhưng Kenneth Roth đã không được nhập cảnh khi đến phi trường vùng lãnh thổ này hôm Chủ Nhật 12/01. Trong bản báo cáo, tổ chức HRW đã nêu bật những ví dụ cho thấy đảng Cộng Sản Trung Quốc tấn công như thế nào vào nhân quyền, không chỉ ở Trung Quốc, mà ngày càng mở rộng ra bên ngoài biên giới.

Ông Kenneth Roth giải thích : Từ vài năm nay, người ta thấy chính quyền Trung Quốc mở rộng nỗ lực kiểm duyệt ra quốc tế, và tìm cách bịt miệng những người chỉ trích Bắc Kinh trong các chính phủ, các công ty và cả trong các trường đại học, đồng thời tấn công vào hệ thống nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vì đó là cơ chế chủ yếu để điều phối vấn đề quyền con người trên toàn thế giới.

Giám đốc của Human Rights Watch đã giải thích rõ thủ đoạn của Bắc Kinh, thông qua các khoản đầu tư vào các nước Đông Nam Á, Đông Á và châu Phi, để mua chuộc như thế nào những lá phiếu bảo đảm được đa số ủng hộ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc.

Ông Kenneth Roth còn tố cáo các chọn lựa của Trung Quốc ở Hội Đồng Bảo An, về Miến Điện, Syria hay Venezuela, thường đi ngược lại với việc bảo vệ nhân quyền.

Phần cuối của cuộc họp báo hôm qua đã bị phá rối : Một nhà ngoại giao Trung Quốc cực kỳ giận dữ đã tố cáo một báo cáo bị cho là « xuyên tạc ».





No comments: