Sunday, January 26, 2020

CÁC NƯỚC PHÒNG DỊCH TẠI CỬA KHẨU - VN ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU: ĐỢI DỊCH VÔ NHÀ THƯƠNG! (Mai Bá Kiếm)






Lướt web của Bangkok Post và The Straits Times, tôi thấy:

Ngày 31/12/2019, Trung quốc báo cáo với WHO về một chuỗi các trường hợp giống như viêm phổi ở Vũ Hán.

Ngày 2/1/2020, Bộ Y tế Singapore cho biết: Sàng lọc nhiệt độ (thermal screening) sẽ được thực hiện cho tất cả khách du lịch đến sân bay Changi từ Vũ Hán và các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển đến bệnh viện để đánh giá thêm.

Ngày 20/1/2020, sau khi Vũ Hán có 4 người chết, Singapore cho “sàng lọc nhiệt độ” với tất cả du khách đến từ Trung quốc.

Cùng ngày 20/1/2020, Singapore phát hiện du khách TQ đầu tiên là một ông 66 tuổi nhiễm chủng coronavirus mới.

Vì mỗi tuần có 54 chuyến bay đến Thái Lan từ Vũ Hán, nên Bộ Y tế Thái cũng cho "sàng lọc nhiệt độ" tất cả du khách đến từ TQ, tại các phi trường quốc tế từ 2/1/2020.

Và, chỉ 3 ngày sau, 5/1/2020, một nữ du khách từ Vũ Hán được kiểm tra tại sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan bị phát hiện nhiễm chủng coronavirus mới.

Trong khi đó ở VN, ngày 13/1/2020, người cha Li Ding (sinh 1954) cùng vợ và con trai là Li Zichao (sinh 1992) bay từ Vũ Hán đến sân bay “quất té” Nội Bài.

Rồi đến ngày 17/1/2020, bầu đoàn thê tử này bay tiếp từ Hà Nội đến sân bay “cuốc té” Cam Ranh.

Sau đó, 3 người đi tàu hỏa về TP.HCM. Ngày 20/1/2020, 3 người đi về Long An bằng taxi.

Chín ngày sau khi đến Nội Bài: 22/1/2020, hai cha con Li Ding và Li Zichao bị cảm sốt đến BV Bình Chánh, được tư vấn qua Chợ Rẫy khám, rồi được phát hiện nhiễm chủng coronavirus mới.

Ngày 23/1/2020, các báo đài đổng loạt “đưa tin đồng phục”: phát hiện hai cha TQ con đến từ Vũ Hán bị nhiễm coronavirus tại BV. Chứ không phải bị phát hiện tại sân bay!
Cùng ngày, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi công điện chỉ đạo các bộ; các tỉnh, thành và các báo đài cùng nhau “Phòng, chống dịch bệnh viêm đương hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona gây ra”

*
1-2: Công điện của Thủ tướng

3: Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul (thứ 2 bên phải) chỉ nữ du khách từ Vũ Hán được kiểm tra sức khỏe tại sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan vào ngày 5 tháng 1. Ông nói rằng một phụ nữ Trung Quốc bị nhiễm một chủng coronavirus mới đã được cách ly và đang được điều trị ở tỉnh Nonthaburi . Ảnh: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

4: Bảo hộ chống lây nhiễm ở TQ như vầy mà có 15 nhân viên y tế bị lây nhiễm.

5: Bác sĩ Chợ Rẫy chịu chơi không đeo khẩu trang

6: Vì đường xa thiên lý, đời Corona như chiến sĩ Kinh Kha một lần đi!


-------------------------------------------------------
.
Trọng Thành  -  RFI
Đăng ngày: 25/01/2020 - 16:24

Lo ngại trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc, chính quyền Philippine đã quyết định đưa gần 500 du khách đến từ thành phố Vũ Hán (Wuhan), ổ dịch virus corona, trở về nước. Hôm 24/01/2020, một lãnh đạo hàng không Philippines xác nhận tin trên.

Theo hãng tin CNN Philippines, hàng trăm du khách Trung Quốc đã và sẽ trở về nước với ba chuyến bay, tối 24, 25 và 27/01. Theo người phụ trách pháp lý của Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Wyrlou Samodio, các công ty hàng không được phép đưa các du khách nói trên trở về nước, vì họ là cư dân Vũ Hán, và quyết định nói trên dựa trên chỉ thị của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia, đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thành phố này.

Lãnh đạo cơ quan hàng không Philippines Carmelo Arcilla nhấn mạnh là, hàng rào kiểm tra về y tế tại các sân bay trên khắp cả nước, được coi là nghiêm ngặt, được thiết lập kể từ ngày 05/01/2020, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn virus viêm phổi conora loại mới này xâm nhập vào Philippines. Theo giới chức nói trên, giai đoạn ủ bệnh của virus viêm phổi mới hiện vẫn còn chưa được xác định. Chỉ sau giai đoạn này, các triệu chứng mới nổi rõ ở những người mắc virus, như sốt, ho, khó thở…

Một thượng nghị sĩ Philippines, bà Risa Hontiveros, lên tiếng kêu gọi chính phủ có các biện pháp triệt để hơn, như đặt toàn bộ các du khách từ Vũ Hán đang ở Philippines và những người trở về từ Trung Quốc trong khoảng 14 ngày gần đây, có triệu chứng giống như viêm phổi, dưới sự theo dõi y tế nghiêm ngặt.








No comments: