Thursday, December 5, 2019

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 05/12/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 05/12/2019

BÀI MỚI

*
*

·         Người thiểu số Việt Nam tị nạn tại Thái Lan: Một cổ hai tròng! (RFA) - Cuộc sống của các dân tộc thiểu số Việt nam sau khi tạm cư tại Thái Lan để xin tị nạn ở quốc gia thứ ba không phải dễ dàng, ngoài việc trốn tránh cảnh sát Thái, họ vẫn tiếp tục bị hăm doạ, truy đuổi bởi công an Việt Nam.
·         Nghị viên Châu Âu tranh luận ‘không cân sức’ về EVFTA (VOA) - Uỷ ban Thương mại Quốc tế (INTA) của Nghị viện Châu Âu hôm 2-3/12 thảo luận các vấn đề như quyền của người lao động, quyền tự lập hội, và quyền con người để hướng tới phê chuẩn EVFTA, nhưng các nhà quan sát nói rằng cuộc họp không có sự hiện diện của các tổ chức nhân quyền là “một điều thiếu sót.”
·         Việt Nam công bố ‘sách trắng quốc phòng’ để làm gì? (VOA) - “4 không” có tính nguyên tắc trong hiện trạng, mang tính uyển chuyển,“tùy cơ ứng biến” trong tương lai, nếu thực tế bị Trung Quốc ỷ mạnh hiếp yếu tấn công.
·         Báo Trung Quốc: Mỹ ‘kích động’ Việt Nam ‘đối đầu’ với Bắc Kinh (VOA) - Một ấn phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đăng tải một bài bình luận nói rằng Mỹ dùng việc phát triển năng lượng với Việt Nam làm “vỏ bọc” nhằm “kích động” Hà Nội “đối đầu” với Bắc Kinh trên biển, cũng như nhằm biến Việt Nam thành “tốt thí”.
·         Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, như tôi biết (RFA) - Không nói về hai lần bị bắt, Phạm Chí Dũng thường xuyên bị sách nhiễu. Anh bị theo dõi rất ngặt nghèo. Nhiều lúc anh bị canh giữ gắt gao. Giấy mời, giấy triệu tập thì thường xuyên, anh không đi thì bị đón bắt ngoài đường.
·         Vụ Bãi Tư Chính chỉ là đòn thăm dò để Bắc Kinh tiếp tục lấn lướt (RFI) - Vụ Trung Quốc cho tàu khảo sát và hải cảnh vào hoành hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Bãi Tư Chính tiếp tục được giới quan sát quốc tế chú ý.
·         Vườn rau Lộc Hưng: Nhà cầm quyền đưa lực lượng đến ‘cắt cỏ’ (VOA) - Gần một năm sau khi nhà cầm quyền thực hiện việc mà họ gọi là “giải tỏa các công trình trái phép” ở Vườn rau Lộc Hưng (VRLH), chính quyền quận Tân Bình hôm lại đưa hàng trăm người tới khu đất mà bà con ở đây nói là thuộc sở hữu của họ để ‘cắt cỏ’ và thay đổi bảng dự án
·         Vì sao Hà Nội chê công nghệ của Nhật? (RFA) - Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản (JEBO) thông báo cho biết sẽ đầu tư 100% chi phí xây dựng hệ thống xử lý ban đầu cho toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Tuy nhiên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trước đó lại có phát biểu cho rằng giải pháp của đơn vị này đã thất bại. Dư luận nhận định thế nào về việc này?
·         Khiếu nại về Thủ Thiêm sẽ do Ban Dân Nguyện giám sát (RFA) - Ban Dân Nguyện Quốc hội kiến nghị Ủy Ban Thường Vụ chấp thuận để ban này cử đoàn công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát các khiếu nại của người dân liên quan việc cưỡng chế ở dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.
·         Nhóm hoạt động hối thúc Seoul, Hà nội, Washington cứu giúp người đào tị Triều Tiên (VOA) - Nhóm Justice for North Korea cho biết nhóm 11 người Triều Tiên đã đào thoát sang VN, vẫn chờ đợi Hàn Quốc cho phép họ tị nạn để tránh bị VN trả về Trung Quốc rồi bị cưỡng ép hồi hương.
·         Vụ Trịnh Xuân Thanh: Phát hiện hóa đơn Bộ Công an VN thuê máy bay từ Slovakia tới Nga (VOA) - Một tài liệu mới được tìm thấy trong kho lưu trữ của Bộ Nội vụ Slovakia cho thấy một hóa đơn thanh toán cho chuyến bay tới Nga có Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên khoang chỉ vài ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, bị bắt cóc ở Đức cách đây hơn 2 năm
·         Phát hiện hóa đơn Việt Nam thuê máy bay Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh sang Nga (RFA) - Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức dầu khí Việt Nam từ Đức về Việt Nam, lại bị khơi dậy khi một người chuyên chỉ trích cảnh sát ở Slovakia phát hiện trong hồ sơ lưu trữ của Bộ Nội Vụ nước này một hóa đơn ghi giá 17 ngàn euro tính cho Bộ Công an Việt Nam về chi phí chuyến bay đến Matx cơ va hôm 26 tháng 7 năm 2017.
·         Vì sao lại sợ dân giàu? (BoxitVN) - Quỳnh Thư - Nhớ chuyện hơn bốn năm trước, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trở nên “nổi tiếng” vì phát biểu của bà. Khi ấy, bà dẫn lời chuyên gia Ngân hàng Thế giới nói đùa rằng Việt Nam là một “quốc gia... không chịu phát triển”. Đây là lời nói đùa mà có lẽ không người Việt tự trọng nào cười nổi. Hơn bốn năm trôi qua, chẳng biết phát biểu này giờ có còn đúng không, nhưng chí ít cũng khẳng định một trong những nguyên nhân khiến nước ...
·         Chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm ở Lào Cai (RFA) - Việc một số chuyên gia Trung Quốc được công ty Cổ phần Khánh An của Việt Nam thuê thăm dò đất hiếm ở Lào Cai đang đặt ra những nghi ngại về vấn đề sử dụng lao động nước ngoài và nguy cơ ô nhiễm môi trường tiềm ẩn.
·         Bắt nghi phạm 'hối lộ' nhân viên Tổng lãnh sự quán VN tại Nhật (BBC) - Một phụ nữ khai đã đút lót để “làm giấy tờ” cho người Việt nhằm định cư ở Nhật.
·         PISA: Kết quả kiểm tra của học sinh Việt Nam bị nghi ngờ? (BBC) - Bất thường xảy ra khi Việt Nam không được đưa vào xếp hạng kết quả đánh giá học sinh quốc tế PISA 2018, mặc dù điểm rất cao.
·         Vụ Công ty Nhật Cường: ‘nhóm lợi ích’ chống lưng bị thất thế? (RFA) - Trả lời trong phiên thảo luận Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XV chiều ngày 3/12, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết sở dĩ trước đây công ty Nhật Cường được chọn để xây dựng phần mềm dịch vụ công cho thủ đô vì không ai chịu làm. Biện giải này của ông Nguyễn Đức Chung không thuyết phục công luận.
·         Từ vụ bà Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM treo ấn từ quan (BoxitVN) - Nguyễn Việt Nam
Ngày 27/11 và 28/11, nhiều tờ báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh 1975, quê Long An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ, đồng thời xin nghỉ việc với lý do cá nhân.
Bà Bích thông báo với cơ quan đã nộp đơn xin thôi giữ chức vụ và nghỉ việc từ tháng 9/2019. Sau đó Thành ủy Hồ Chí Minh đã có quyết định cho cho nghỉ theo nguyện vọng, ...
·         Hà Nội lại đặt ra tiêu chí đạo đức cán bộ! (RFA) - Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở ngành thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh.
·         Đề xuất xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (RFA) - Tình trạng khai thác thông tin sai sự thật trên mạng, đăng tin theo mạng xã hội mà không kiểm chứng hoặc thông tin báo chí chính thống bị cắt gọt đưa lên mạng xã hội…cần được xử lý nghiêm khắc.
·         Người Việt hải ngoại tất bật với sinh hoạt cộng đồng dịp cuối năm (VOA) - Vào thời gian này, khi một năm chuẩn bị qua đi thì cũng là thời điểm các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington được tổ chức nhiều nhất với mục tiêu đem tới niềm vui cho mọi gia đình, đặc biệt -là những người già neo đơn. Vừa qua, cộng đồng người Việt ở bang Maryland đã tổ chức chương trình gặp gỡ và văn nghệ phục vụ các bậc cao niên, đặc biệt là những người kém may mắn không có niềm vui đoàn viên cùng con cháu trong dịp lễ cuối năm. Tình nguyện tham gia chương trình là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.
·         Chống tham nhũng - nỗ lực làm thiên hạ hóa… rồ! (VOA) - Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của chính quyền thành phố Hà Nội thì dùng để đối nội, dành cho các đối tượng cùng ở trong… chăn, tuyên bố như ông Lộc là… dại, mặt mũi có thể bị các đại biểu HĐND lẫn dân chúng làm cho… vêu vao. 
·         Hậu thảm kịch 39 thi thể: Các gia đình ‘chật vật trả nợ’ (VOA) - Sau khi đã hoàn tất việc an táng ở quê nhà, gia đình của 39 di dân bất hợp pháp thiệt mạng hồi tháng 10 trong thùng xe đông lạnh ở Anh giờ đang đối mặt với bài toán nợ nần mà họ đã vay mượn để chi trả cho hành trình đến Anh của thân nhân.
·         Hồ Duy Hải nhận án tử hình thay cho ai? (RFA) - Vụ án tử tù Hồ Duy Hải được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm suốt hơn 1 thập niên qua, bởi người trong cuộc khi ra tòa một mực kêu oan và các luật sư tham gia cũng chỉ ra nhiều khuất tất trong tiến trình tố tụng. Thông tin mới nhất liên quan vụ án là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị xóa bỏ toàn các bản án trước đó để điều tra lại.
·         Vụ Hồ Duy Hải: Tỉnh muốn trảm, trung ương lắc đầu (VOA) - Trong trường hợp ông Hồ Duy Hải và nhiều trường hợp điều tra và kết án cẩu thả khác, không có gì có thể biện minh cho chuyện nhiều quan chức khăng khăng đòi tử hình một người mới chỉ bị nghi ngờ chứ không hề chứng minh được rằng họ phạm tội.
·         Mẹ Hồ Duy Hải: "Từ hiền lành chất phác tôi thành người đàn bà dữ dằn.' (BBC) - Sau 12 năm kêu oan, mẹ và em gái Hồ Duy Hải vui mừng nhưng lo sợ trước kháng nghị của Viện KSND Tối cao.
·         Cưỡng chế phần xây vượt nhà ca sĩ Mỹ Linh ở Sóc Sơn (RFA) - Nếu gia đình ca sĩ Mỹ Linh không tự xử lý công trình sai phạm (100 m2) thì chính quyền Sóc Sơn sẽ cưỡng chế.
·         Ma túy dạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam (RFA) - Hơn 30 kilogram ma túy trôi dạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam trong vòng 4 ngày qua.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Thập niên nóng nhất trong lịch sử, trong lúc khí thải CO2 tiếp tục tăng (RFI) - Hai kết quả điều tra về Khí hậu được công bố trong các ngày 03 - 04/12/2019. Các kết quả tái khẳng định nhân loại đang tiếp tục trượt sâu vào cuộc khủng hoảng Khí hậu, viễn cảnh tìm ra được lối thoát dường như xa vời.
·         Sinh nhật lần thứ 70 : Khối NATO cố phô trương tinh thần đoàn kết (RFI) - Hai mươi chín thành viên Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cố gắng thể hiện tinh thần đoàn kết trước cuộc thượng đỉnh chính thức diễn ra hôm nay, 04/12/2019, trong bối cảnh có những bất đồng hiếm thấy trong nội bộ.
·         Thượng đỉnh NATO: Tổng thống Pháp - Mỹ thể hiện rõ bất đồng (RFI) - Bên lề thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập NATO tại Luân Đôn, Anh Quốc, hôm qua, 03/12/2019, tổng thống Pháp và Mỹ, sau những phát biểu công kích nhau từ xa xung quanh quan hệ đồng minh, đã gặp nhau. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng cho thấy rõ hơn những bất đồng giữa Donald Trump và Emmanuel Macron.
·         Tổng thống Trump tham dự Thượng đỉnh NATO với ‘chỉ trích’ và ‘hứa hẹn’ (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm London với lời hứa sẽ đứng ngoài cuộc tổng tuyển cử của Anh
·         Họp ở Anh sau 70 năm Nato lộ ra nhiều khác biệt (BBC) - Thượng đỉnh Nato ở Anh làm lộ ra những ý tưởng 'đồng sàng dị mộng' của liên minh quân sự 70 tuổi.
·         Ám sát, rửa tiền, bán hộ chiếu…tiểu quốc Malta làm xấu mặt EU (RFI) - Liên quan đến tình trạng lộn xộn gần đây tại Malta, đất nước nhỏ bé là thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU), bài xã luận của Le Monde nhấn mạnh « Châu Âu phải hành động để chống nạn tham nhũng ».
·         Đòn thuế của Donald Trump làm phức tạp thêm đàm phán thương mại (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục sử dụng đòn trừng phạt thuế quan để gây áp lực và nắn gân các đối tác thương mại dù đó là đồng minh hay đối thủ cạnh tranh trực diện. Một chiến lược đã trở nên quá quen thuộc vì ai cũng biết ông là bậc thầy sử dụng đòn thuế quan một cách thành thục như một nghệ thuật đàm phán. Tuy nhiên cách làm này ngày càng trở nên khó hiểu và làm cho các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ trở nên bất trắc.
·         Luận tội Tổng thống Trump tiến thêm một bước nữa (VOA) - Đảng Dân chủ tại Quốc hội hôm thứ Tư bắt đầu các thủ tục tố tụng dự kiến sẽ kết thúc với những cáo buộc luận tội chống TT Donald Trump về tội lạm quyền và cản trở công lý
·         Chứng cứ luận tội Trump quá choáng ngợp - báo cáo của Hạ viện (BBC) - Donald Trump "đặt quyền lợi cá nhân" lên trên quyền lợi của nước Mỹ, một báo cáo của đảng Dân chủ cho hay.
·         Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về nhân quyền cho người Uighur, Trung Quốc phản đối (RFA) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói dự luật “cố tình nói xấu tình hình nhân quyền ở Tân Cương và gây mất uy tín cho những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố ở khu vực”.
·         Thủ tục phế truất tổng thống Mỹ: Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện công bố báo cáo điều tra (RFI) - Hôm nay, 04/12/2019, thủ tục phế truất tổng thống Mỹ bước sang một giai đoạn mới với các buổi điều trần công khai tại Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện. Bốn chuyên gia pháp lý được mời. Phe Dân Chủ cho rằng báo cáo điều tra của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện đã cung cấp ''các bằng chứng không thể chối cãi được'' về những hành xử phi pháp của tổng thống Donald Trump.
·         Châu Âu cam kết đáp trả trừng phạt thuế của tổng thống Trump nhắm vào Pháp (RFI) - Ngay sau khi tổng thống Mỹ dọa áp thuế nặng vào một loạt các mặt hàng của Pháp trị giá 2,4 tỷ đô la để trả đũa việc Paris đánh thuế nhóm tập đoàn công nghệ tin học hàng đầu của Mỹ (GAFA), Liên Hiệp Châu Âu đã có phản ứng cứng rắn, cam kết thống nhất có biện pháp đáp trả tương đương.
·         Mỹ: Hạ viện thông qua dự luật trừng phạt quan chức TQ vì vụ người Uighur (BBC) - Dự luật 'Nhân Quyền Uighur 2019' vừa được thông qua với 407 phiếu thuận và 1 phiếu chống tại Hạ viện Hoa Kỳ tối thứ Ba.
·         Úc xem xét các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm nhân quyền (RFA) - Chính phủ Úc sẽ xem xét đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm mục đích tịch thu tài sản của những người vi phạm nhân quyền và cấm họ vào nước này, trong bối cảnh sự phẫn nộ ngày càng tăng đối với các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
·         TQ đe dọa cắt thị thực quan chức Mỹ vì vụ Hong Kong và Tân Cương (VOA) - Các nhà lập pháp và quan chức Mỹ có thể sẽ bị Trung Quốc không cấp thị thực vì Bắc Kinh đang xem xét các biện pháp trả đũa đối với Washington về cái mà họ gọi là “can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc”
·         Trung Quốc dọa Mỹ phải “trả giá” về việc thông qua luật về người Duy Ngô Nhĩ (RFI) - Hôm nay, 04/12/2019, Trung Quốc cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ phải “trả giá” về việc Hạ Viện Mỹ vừa thông qua một dự luật yêu cầu trừng phạt Bắc Kinh giam giữ người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ở Tân Cương.
·         Sách Trắng An ninh lương thực và nỗi ám ảnh nạn đói từng xảy ra ở Trung Quốc (BoxitVN) - Mỹ Trinh - Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ, cùng xu hướng đạt đến các thỏa thuận thương mại đơn phương ngày càng tăng, đã khiến Bắc Kinh phải gióng chuông báo động về cách Trung Quốc làm sao có thể tiếp tục nuôi 1, 4 tỉ dân, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 30.11. Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ, cùng xu hướng đạt đến các thỏa thuận thương mại đơn phương ngày càng tăng, đã khiến Bắc Kinh phải gióng chuông ...
·         Các biện pháp trả đũa – “thùng rỗng kêu to” của Tập Cân Bình (BoxitVN) - Trần Trung Đạo  - Hôm qua, một cháu hỏi trong phần lời bình của bài Cơn Ác Mộng Của Tập Cận Bình: Hong Kong Trở Thành Một Đài Loan: “Với nhãn quan và tầm nhìn của mình, chú cho rằng Tập và Đảng CSTQ sẽ có những bước đi nào tiếp theo với nước Mỹ, thưa chú?” Câu trả lời nhanh của tôi hôm qua: “Năm 2019 sắp qua, trong năm 2020, mỗi bên, Trump và Tập đều có những ưu tiên cần phải hoàn thành. Ưu tiên của ...
·         Tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi chuyển phòng nghiên cứu từ Mỹ sang Canada (RFI) - Trả lời phỏng vấn một nhật báo Canada hôm qua, 03/012/2019, chủ tịch tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi thông báo sẽ dời phòng nghiên cứu của tập đoàn này từ Hoa Kỳ sang Canada. Ông Nhậm Chính Phi ( Ren Zhengfe ) thông báo quyết định này mặc dù quan hệ giữa Trung Quốc với Canada đang căng thẳng từ một năm qua, kể từ khi con gái của lãnh đạo Hoa Vi bị bắt tại phi trường Vancouver.
·         Lý Hoành Viễn bị công an giam vì tố cáo công ty cũ Huawei (BBC) - Cựu nhân viên kiện Huawei bị cho thôi việc và giam giữ tám tháng sau khi tố cáo 'gian lận' trong tập đoàn công nghệ TQ.
·         Biểu tình Hong Kong: Chưa cưới được vì chú rể là cảnh sát (BBC) - Cô dâu tương lai ở Hong Kong tạm hoãn ngày lên xe hoa vì bạn bè phản đối vị hôn phu là cảnh sát.
·         Bắc Triều Tiên họp hội nghị bất thường cuối tháng 12 (RFI) - Kim Jong Un cưỡi ngựa lên núi thiêngPaektu hôm nay, 04/12/2019, cùng lúc với việc chế độ Bắc Triều Tiên quyết định họp hội nghị đảng Lao Động vào cuối tháng 12. Nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ thay đổi chính sách với Mỹ trong đàm phán giải trừ hạt nhân.
·         Chính phủ Pháp chuẩn bị đối phó với cuộc đình công lớn chống cải cách hưu trí (RFI) - Ngày mai, 05/12/2019, được gọi là “thứ Năm đen”: Hệ thống giao thông công cộng ở Pháp sẽ gần như bị tê liệt hoàn toàn do cuộc đình công toàn quốc chống dự án của chính phủ cải cách chế độ hưu trí.
·         Tổng thống Putin ký luật mới quy định về ‘đặc vụ nước ngoài’ (VOA) - Theo luật mới này, tất cả các tài liệu được xuất bản bởi một cá nhân nhận tiền từ nước ngoài sẽ được dán nhãn là “được phân phối bởi một đặc vụ nước ngoài”
·         Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nhập viện trở lại (VOA) - Cựu Tổng thống Jimmy Carter nhập viện ở bang Georgia vào cuối tuần qua để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, theo Trung tâm Carter, nói rằng tổng thống thứ 39 của Mỹ "mong sớm được trở về nhà."
·         Thương hiệu gạo ngon nhất thế giới ST25 bị nhái giả tràn lan! (RFA) - Sau khi gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới, tình trạng giả nhái gạo ST25 diễn ra khắp nơi. Những người sáng tạo ra gạo này chưa kịp hưởng lợi đã phải đối diện với nguy cơ bị mất thương hiệu.
·         Hoàng gia Anh qua lăng kính Vương Quyền (BBC) - Hoàng gia không đưa ra tuyên bố nào về loạt phim mới của Netflix, nhưng Vương Quyền tác động mạnh tới cách mọi người nhìn nhận nền quân chủ Anh.






No comments: