Friday, December 13, 2019

HỘI NGHỊ LIÊN HIỆP QUỐC VỀ KHÍ HẬU COP25 KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC TIẾN BỘ NÀO (tổng hợp)




NỘI DUNG :

Trọng Nghĩa  -  RFI
.
Tú Anh  -  RFI

============================================

Tú Anh  -  RFI
Đăng ngày 13-12-2019

Vì tồn vong của nhân loại, giới khoa học yêu cầu phải chống lại hiện tượng bầu khí quyển tăng nhiệt. Trên thế giới, Châu Âu đi tiên phong với « Hiến chương xanh ». Trong cuộc họp đêm thứ Năm 12/12/2019 tại Bruxelles, vài giờ trước khi COP25 kết thúc tại Madrid, Liên Hiệp Châu Âu, trừ Ba Lan, thông qua hiệp định đầy tham vọng : « Zéro các-bon » năm 2050.

Hội nghị tại Ủy ban châu Âu ở Bruxelles, Bỉ, ngày 12/12/2019.REUTERS/Yves Herman/Pool

Hiệp định này mang ý nghĩa gì ? Từ Bruxelles, đặc phái viên RFI Anthony Lattier phân tích :

"Bằng mọi giá, Châu Âu muốn chứng tỏ với thế giới, mình là châu lục đầu tiên ấn định mục tiêu chống hiệu ứng nhà kính phải đạt được từ nay đến cuối năm 2050 : Zéro các-bon, theo nghĩa thải ra bao nhiêu khí CO2 thì hóa giải hết bấy nhiêu.

Mục tiêu cao vọng này được tất cả thành viên Liên Hiệp Châu Âu đồng ý, trừ một nước. Không từ chối, nhưng một cách khéo léo, Ba Lan cho rằng không đủ điều kiện thực hiện mục tiêu này vì kinh tế quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào than đá.

Trong hoàn cảnh này, có thể kết luận đây là một hiệp định đúng nghĩa ? Tân chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel cố hết sức biện minh sau cuộc đàm phán trong đêm. Ông giải thích là cần nhiều nỗ lực hơn để thuyết phục Vacxava vì Ba Lan cần thêm thời gian để thích ứng.

Là một trong những nước gây ô nhiễm nhất trong Liên Hiệp Châu Âu, Ba Lan lo ngại các hệ quả về kinh tế và xã hội nếu chuyển sang năng lượng sạch bị thất bại.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng để Ba Lan đứng ngoài nỗ lực chung là điều không thể chấp nhận được.

Hiệp định « Zero Các-bon » nhất trí nửa vời này mang vị đắng của một công trình dang dở đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, nhất là đối với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tận lực vận động từ nhiều tháng nay cho mục tiêu trung hoà khí thải."

-------------------------------------

Trọng Nghĩa  -  RFI
Đăng ngày 13-12-2019

Hội Nghị Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu (COP25) tại Madrid (Tây Ban Nha) bế mạc ngày13/12/2019. Theo các nhà quan sát, cho dù hội nghị có thông qua được một văn kiện thuộc diện nhiều tham vọng nhất, kết quả sẽ không đáp ứng được mong đợi của giới khoa học, đang khẩn thiết kêu gọi giới lãnh đạo thế giới đề ra những biện pháp triệt để nhằm tránh cho Trái Đất một thảm họa về khí hậu.

Frans Timmermans, phó chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu phụ trách chương trình Thỏa thuận Xanh châu Âu phát biểu tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP25 tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 12/12/2019.REUTERS/Sergio Perez

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, trong hai tuần đàm phán vừa qua, các nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất hành tinh như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… không hề đưa ra một cam kết nào theo hướng khẳng định quyết tâm làm nhiều hơn và nhanh hơn để giảm thiểu đà nóng lên của Trái Đất, nguyên nhân làm cho bão tố, lũ lụt và hạn hán càng lúc càng gay gắt hơn.

Các nhà khoa học đã tích lũy được không biết bao nhiêu bằng chứng chỉ ra những tác động thậm chí còn khủng khiếp hơn trong tương lai gần, trong lúc hàng triệu thanh thiếu niên quan tâm đến môi trường bãi khóa, tuần hành mỗi tuần để yêu cầu các chính phủ hành động.

Thế nhưng, theo các nhà quan sát và nhiều đại biểu tham gia Hội Nghị COP25, các nhà đàm phán hầu như đã thất bại trong việc cụ thể hóa khẩu hiệu chính của COP25 là “Đã đến lúc hành động”.

Tâm lý bi quan đã được ông Carlos Fuller, nhà đàm phán chính của Hiệp Hội các Tiểu Quốc Đảo (AOSIS) nêu lên ngày 12/12/2019 khi ông cho biết “vô cùng bàng hoàng trước tình trạng các cuộc đàm phán”. Các quốc đảo nhỏ là những nước mà bản thân sự tồn tại đang bị tình trạng nước biển dâng cao đe dọa.





No comments: