Wednesday, December 11, 2019

GIA TĂNG LƯỢNG DU HỌC SINH VIỆT NAM 'MẤT TÍCH' TẠI NHẬT BẢN & HÀN QUỐC (Hữu Văn)




Hữu Văn
December 10 at 4:00 pm

Du học là mảnh đất hứa của nhiều bạn trẻ muốn phát triển học vấn . Tuy nhiên tình trạng đến học hợp pháp nhưng sau đó trốn mất của du học sinh lại ngày càng cao. Trong đó du học sinh VN là cao nhất.

Hãng tin Nhật NHK đưa tin : Trường  Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Nhật Bản) có trụ sở tại phường Kita ,hiện có 5.000 sinh viên nước ngoài đang theo học, phần lớn theo diện nghiên cứu sinh cư trú với visa du học. Nhưng mới đây họ vừa ra thông báo : 700 sinh viên du học trường này mất tích, bỏ trốn từ tháng 4/2018 đến nay .Trong số này, có rất nhiều du học sinh đến từ Việt Nam, Nepal và một số quốc gia khác.

Đại diện ban lãnh đạo Trường  Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Nhật Bản) nói: “Thật đáng tiếc khi xảy ra trường hợp sinh viên bỏ trốn hoặc mất tích. Chúng tôi xin lỗi vì điều này”. Trường tuyên bố sẽ tăng cường quản lý sinh viên một cách nghiêm ngặt trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành phỏng vấn toàn bộ các trường đại học trong tương lai. Hiện, cơ quan điều tra đang tìm kiếm các sinh viên bỏ học và mất tích.

Bên cạnh đó, Đại học Incheon hôm 9/12 trình báo với giới chức Hàn Quốc về trường hợp đã có 164 sinh viên VN qua du học tại Đại học  Quốc gia Incheon "biến mất" không rõ lý do. Nay cơ quan di trú Hàn quốc đã đi điều tra về vụ mất tích khủng này. Ban đầu có 130 cháu đi tính tới ngày 9/12, qua 1 ngày hôm sau thêm 34 cháu biến nốt, thành ra đưa lượng SV du học mất tích đông hơn kiến. 130 người trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường này vắng mặt không rõ lý do suốt 15 ngày. Tới 10/12, số sinh viên mất tích  tăng lên thành 164 người

Đại diện ban lãnh đạo Trường  Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Nhật Bản) nói: “Thật đáng tiếc khi xảy ra trường hợp sinh viên bỏ trốn hoặc mất tích. Chúng tôi xin lỗi vì điều này”. Trường tuyên bố sẽ tăng cường quản lý sinh viên một cách nghiêm ngặt trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành phỏng vấn toàn bộ các trường đại học trong tương lai. Hiện, cơ quan điều tra đang tìm kiếm các sinh viên bỏ học và mất tích.

Bên cạnh đó, Đại học Incheon hôm 9/12 trình báo với giới chức Hàn Quốc về trường hợp đã có 164 sinh viên VN qua du học tại Đại học  Quốc gia Incheon "biến mất" không rõ lý do. Nay cơ quan di trú Hàn quốc đã đi điều tra về vụ mất tích khủng này. Ban đầu có 130 cháu đi tính tới ngày 9/12, qua 1 ngày hôm sau thêm 34 cháu biến nốt, thành ra đưa lượng SV du học mất tích đông hơn kiến. 130 người trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường này vắng mặt không rõ lý do suốt 15 ngày. Tới 10/12, số sinh viên mất tích  tăng lên thành 164 người

Theo NHK





No comments: