Wednesday, November 13, 2019

MỞ MÀN CUỘC ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI VỀ ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TT TRUMP (tổng hợp)




Thanh Niên Online
23:24 - 13/11/2019

Sau những tuần điều trần kín, quốc hội Mỹ đã đánh dấu thời khắc lịch sử khi Đảng Dân Chủ hôm 13.11 (giờ địa phương) mở màn cuộc điều trần được truyền hình trực tiếp từ Đồi Capitol ở Washington D.C.

Hai ông George Kent (trái) và William Taylor giơ tay tuyên thệ trước khi điều trần. YouTube

Các đại diện Cộng hòa và Dân chủ đã đối đầu nhau chan chát vào thời điểm mở đầu cuộc điều trần công khai, đánh dấu giai đoạn mới có thể quyết định số phận của nhiệm kỳ tổng thống hiện tại.

Cuộc điều tra do đảng Dân chủ dẫn đầu tại hạ viện Mỹ đã triệu tập 3 nhà ngoại giao nước này để họ trình bày công khai những quan ngại về cách thức Tổng thống Trump xử lý về vấn đề Ukraine.

Với dự kiến có hàng chục triệu người theo dõi qua màn hình trên khắp thế giới, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã phát biểu khai mạc phiên điều trần hôm 13.11.

Chủ tịch Adam Schiff.  Reuters

“Câu hỏi được đặt ra là liệu Tổng thống Trump có tìm cách khai thác nhược điểm của đồng minh và đề nghị Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta hay không?”, Reuters dẫn lời Chủ tịch Schiff.

“Liệu Tổng thống Trump có đưa ra các điều kiện chính thức, như cuộc gặp ở Nhà Trắng hoặc viện trợ quân sự của Mỹ, để Ukraine sẵn lòng hỗ trợ hai cuộc điều tra chính trị có thể giúp ông Trump tái đắc cử năm 2020 hay không?”, ông nêu lên các câu hỏi then chốt.

Sau đó, nghị sĩ Cộng hòa Devin Nunes, thành viên cao cấp của ủy ban, cáo buộc đảng Dân chủ đang tổ chức “một chiến dịch bôi nhọ được dàn dựng công phu” nhằm vào Tổng thống Trump, và những cuộc điều trần vào ngày 13 lẫn 15.11 đều chỉ là “những màn diễn kịch trên sân khấu”.

Nghị sĩ Devin Nunes. Reuters

Hai nhân chứng - William Taylor, đại sứ Mỹ tại Ukraine, và George Kent, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về châu Âu và Âu-Á, là những người đầu tiên điều trần hôm 13.11.
Trong đó, ông Taylor hiện là đại biện của sứ quán Mỹ ở Kiev, còn ông Kent chịu trách nhiệm về chính sách về Ukraine tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đã hai thập niên trôi qua kể từ khi nước Mỹ chứng kiến quy trình luận tội đối với tổng thống, và cũng là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra trên nền tảng mạng xã hội.

Tại sao phải điều trần?

Vụ việc bắt đầu khi có người nặc danh tố cáo ông Trump hôm 25.7 đã gọi điện ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải mở cuộc điều tra đối với ông Joe Biden và con trai. Ông Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ, là ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, theo lời tố cáo, Tổng thống Trump muốn làm rõ liệu ông Biden khi còn đương chức có gây áp lực buộc cựu Tổng thống Petro Poroshenko phải sa thải công tố viên đang điều tra một công ty khí đốt Ukraine hay không.

Hãng này được cho là đã chi 50.000 USD/tháng để con trai ông Biden là Hunter Biden chịu tiếp nhận vị trí trong hội đồng quản trị.

Phía Dân chủ gọi cuộc điện đàm hôm 25.7 là bằng chứng cho thấy ông Trump gây sức ép buộc ông Zelensky phải thực hiện yêu cầu của mình nếu muốn Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự.

----------------------------------

Tuổi Trẻ Online
13/11/2019 23:39 GMT+7

Các nghị sĩ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đưa ra những lập luận đối chọi gay gắt trong phiên điều trần luận tội tổng thống công khai đầu tiên ngày 13-11.

Các thành viên của Ủy ban tình báo Hạ viện tham gia phiên điều trần mở ngày 13-11 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington - Ảnh: REUTERS

Không có gì lạ khi giới truyền thông Mỹ và quốc tế đặc biệt quan tâm tới sự kiện này. Hàng loạt các cơ quan báo chí lớn như New York Times, NBC, Guardian… đã tường thuật trực tiếp phiên điều trần mở.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ chủ trì cuộc điều tra luận tội của Hạ viện đã triệu tập 3 nhà ngoại giao Mỹ tham gia điều trần công khai. Cả ba vị này đều đã từng bày tỏ lo ngại trong các phiên điều trần kín trước đó về những hoạt động giao thiệp của ông Trump với Ukraine.

Theo kế hoạch, sẽ có 2 phiên điều trần công khai liên quan tới cuộc điều tra luận tội tổng thống của Hạ viện. Ngày 13-11 là cuộc đầu tiên. Phiên thứ hai là ngày 15-11.

Hai nhân chứng là những người đầu tiên tham gia điều trần mở ngày 13-11 gồm ông William Taylor, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Ukraine và ông George Kent, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu.

Trước vô số ống kính tường thuật của các đài, báo, ông Adam Schiff, dân biểu Đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện, trịnh trọng mở đầu phiên điều trần lịch sử trong phòng họp chật ních các nhà báo, các nghị sĩ và một số đại diện của công chúng.

"Những câu hỏi được đặt ra trong cuộc điều tra luận tội là có hay không việc Tổng thống Trump đã tìm cách khai thác điểm yếu của đồng minh và lôi kéo sự can thiệp của Ukraine vào cuộc bầu cử của chúng ta", ông Schiff nói.

"Những câu trả lời của chúng ta cho những vấn đề này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của chiếc ghế tổng thống, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của chính vị trí này, và đâu là việc được gọi là có đạo đức hay phi đạo đức mà người dân Mỹ có thể thấy ở vị tổng tư lệnh của họ", ông Schiff nói.

Với hai phiên điều trần mở tuần này, người Mỹ sẽ được nghe trực tiếp, lần đầu tiên, thông tin từ những người có liên quan trực tiếp tới các sự kiện là nguyên nhân dẫn tới cuộc điều tra của Hạ viện.

Việc này cũng sẽ dẫn tới một phiên xử ở Thượng viện về việc có thể kết tội ông Trump về những cáo buộc đó không, và có thể phế truất ông khỏi ghế tổng thống không.

Tuy nhiên cho tới nay các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện vẫn hầu như không ủng hộ việc phế truất ông Trump.

Hạ nghị sĩ Devin Nunes của Đảng Cộng hòa, thuộc Ủy ban tình báo Hạ viện, cáo buộc Đảng Dân chủ đã tiến hành một "chiến dịch bôi nhọ được lên kế hoạch bài bản" và lợi dụng phiên điều trần như "một màn diễn kịch được phát trên truyền hình".

Ông Devin Nunes ủng hộ chiến lược của Đảng Cộng hòa trong lập luận cho rằng ông Trump không làm gì sai và không thể luận tội khi ông ấy nhờ tân tổng thống Ukraine điều tra về ông Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và là đối thủ trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020.

"Không có gì hơn là một quá trình luận tội để tìm ra một tội", ông Nunes nói.

Trọng tâm của cuộc điều tra là cuộc điện đàm ngày 25-7 của ông Trump và tổng thống Ukraine. Trong đó ông Trump yêu cầu ông Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra tham nhũng với ông Biden và con trai ông Biden, anh Hunter Biden; đồng thời điều tra cả về cáo buộc Ukraine chứ không phải Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ 2016.






No comments: