Sunday, July 14, 2019

ĐIỂM TIN NGÀY 14/07/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 14/07/2019


*
*

·         Một cộng tác viên báo chí bất ngờ tự tử trong đồn Công an huyện (RFA) - Anh Lê Thanh Hiền, cộng tác viên của một tờ báo không được nêu tên, bất ngờ được cơ quan công an thông báo là treo cổ tự tử trong đồn Công an huyện Vị Thủy , tỉnh Hậu Giang trưa ngày 10/7 sau 1 ngày bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo.
·         Người bị hành hung gần trại 6 Nghệ An kể gì? (BBC) - Một trong những người cáo buộc "bị hành hung" gần trại 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nói rằng các vụ đánh người thế này "đã có tiền lệ".
·         Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Thăng tiến Tự do Tôn giáo (VOA) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao khi mời những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo đại diện cho người dân Triều Tiên, người Rohingya, người Uighur, và người Việt dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Thăng tiến Tự do Tôn giáo.
·         Ảo tưởng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Việt (VOA) - Qua báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Chu – một Tiến sĩ Toán, gọi khát vọng này là “ảo tưởng” kèm theo hàng loạt phân tích nhằm chứng minh...
·         Điểm yếu trong công tác cán bộ của Đảng là gì? (BBC) - Ý kiến của nhà nghiên cứu chính sách công từ Việt Nam về công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
·         Việt - Trung: Căng thẳng xảy ra "suốt một tuần" ở Bãi Tư Chính (BBC) - Đối đầu căng thẳng giữa các tàu tuần duyên và hải cảnh Trung - Việt trên Biển Đông xảy ra ngay trong thời điểm Chủ tịch Quốc hội VN thăm Trung Quốc.
·         Ba năm sau phán quyết Biển Đông: Trung Quốc có tuân thủ? (VOA) - Đã tròn 3 năm kể từ ngày tòa án quốc tế ra phán quyết về ‘chủ quyền lịch sử’ của Trung Quốc đối với vùng biển trong đường chín đoạn, Trung tâm Minh bạch Hàng hải Quốc tế (AMTI) đã có bài viết nhìn lại kết quả Trung Quốc có hay không tuân thủ phán quyết này sau ba năm.
·         VNTB - Biển Đông: tình hình xấu đi và khủng hoảng 2014 sẽ lặp lại? (VNTB) - An Viên (VNTB) - Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Cùng thời gian này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc trực tuyến với các tướng tá hải quân ngoài vùng Biển Đông. Twitter IndoPacific_SCS_Info bày tỏ: “Những liên hệ quân sự của tôi ở Việt Nam nói với tôi rằng tình hình đang xấu đi. Có thể đi đến cuộc khủng hoảng như năm 2014.”
·         VNTB - Đối đầu ở Biển Đông, hữu hảo ở Đại Lục (VNTB) - Diên Vỹ (VNTB) - Tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam đụng độ nhau vì tàu khảo sát của Trung Quốc hiện đang hoạt động ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông. Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam hôm thứ Bảy, tàu tuần cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang đối đầu nhau khi tàu Hải Dương 8 của Trung quốc đã đi vào vùng biển ở gần bãi Tư Chính để sát địa chấn. Tàu hải cảnh của Trung Quốc và Việt Nam đối đầu với nhau hơn một tuần ở Biển Đông, có nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia kể từ năm năm qua. Vụ việc này có thể gây ra một làn sóng chống Trung Quốc ở Việt Nam như trong năm 2014, khi Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào khu vực đang tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa.
·         Biển Đông: Cảnh sát biển Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở Trường Sa (RFI) - Sự vụ xẩy ra từ một tuần lễ nay, nhưng mãi đến hôm qua 12/07/2019 mới được báo chí tiết lộ, thoạt đầu là nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, sau đó là hãng tin Pháp AFP : Sau khi Trung Quốc đưa một chiếc tàu khảo sát dầu khí vào hoạt động trong vùng biển gần Bãi Tư Chính ở quần đảo Trường Sa hiện do Việt Nam kiểm soát, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được phái đến nơi theo dõi. Trong suốt một tuần lễ lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam phải đối mặt với một lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc hùng hậu đi theo hộ tống chiếc tàu khảo sát.
·         Việt Nam 'khiến hội nghị Asean không mờ nhạt như mọi khi'? (BBC) - Ý kiến nói Việt Nam là bên có nhiều lý do nhất để khiến Hội nghị Cấp cao Asean lần này không "mờ nhạt" như mọi khi.
·         Quy trình chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Việt Nam (RFA) - Tình hình sức khỏe lãnh đạo được cho là ‘bí mật quốc gia’ dẫn đến nhiều đồn đoán trong dân chúng mỗi khi một nhân vật cao cấp nào đó không xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện mà đáng lý ra họ phải có mặt.
·         Sau Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân có sang Washington? (VOA) - Phỏng vấn giáo sự Tạ Văn Tài về khả năng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sang Mỹ.
·         Tại sao quý vị lại cười? (RFA) - Quý vị đang thi nhau cười bà Phan Thị Hồng Xuân khi bà đề nghị mỗi gia đình ở TP.HCM sắm một… cái lu chứa nước để giải quyết vấn nạn ngập lụt đang càng ngày càng trầm trọng (1).
·         Vụ ông Lê Thanh Thản bị khởi tố: 'Người thông cảm, kẻ hả hê'? (BBC) - Mạng xã hội nóng lên với các ý kiến trái chiều sau vụ đại gia bất động sản Lê Thanh Thản bị khởi tố.
·         Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm và Di chúc (BBC) - Việt Nam lập một hội đồng khoa học, gồm cả người Việt và Nga, để kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô tên lửa S-400 đầu tiên, xác nhận thắng lợi của Nga (RFI) - Mỹ và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận tên lửa phòng không S-400 của Nga. Đối với Matxcơva việc Ankara duy trì hợp đồng mua vũ khí của Nga bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và NATO là một thắng lợi lớn về ngoại giao.
·         Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thêm hệ thống phòng không từ Nga (VOA) - Nga vận chuyển một lô thiết bị phòng không tiên tiến mới tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tiếp tục thực thi một thỏa thuận có khả năng kích hoạt chế tài của Mỹ đối với nước đồng minh NATO này
·         Luân Đôn gởi chiến hạm thứ hai đến vùng Vịnh (RFI) - Anh Quốc vào hôm qua, 12/07/2019, thông báo triển khai một chiến hạm thứ nhì đến vùng Vịnh hai ngày sau sự cố, mà theo Luân Đôn, Hải quân Iran muốn chận đường một tàu dầu Anh ở eo biển Ormuz.
·         Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 733 tỉ đô (VOA) - Hạ viện Mỹ ngày 12/7 thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 733 tỉ đô la, bất chấp đe dọa phủ quyết của Tổng thống Donald Trump bằng, cách gộp vào những điều khoản ngăn chặn việc tài trợ cho bức tường thành mà ông Trump dự trù xây dựng tại biên giới với Mexico.
·         Bộ trưởng Lao Động Mỹ từ chức (RFI) - Thêm một thành viên trong chính quyền Trump mất chức. Ngày 12/07/2019, bộ trưởng Lao Động Mỹ, Alex Acosta thông báo từ chức. Từ nhiều ngày qua ông bị cáo buộc đã quá "khoan dung" với nhà tỷ phú Jeffrey Epstein trong thời kỳ làm chưởng lý bang Florida. Năm 2008 Epstein đã dàn xếp với bên Tư Pháp trong một vụ án có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Đầu tuần, nhà tỷ phú này vừa bị tòa án New York truy tố về tội mãi dâm trẻ vị thành niên.
·         Phó Tổng thống Pence thị sát cơ sở giam giữ di dân ở Texas (VOA) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đi thị sát một cơ sở câu lưu di dân đông đúc, nặng mùi ở bang Texas hôm thứ Sáu, nơi gần 400 người đàn ông đang bị giam giữ sau khi được nói là đã vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ.
·         Buổi điều trần của Công tố viên Đặc biệt Mueller hoãn lại một tuần (VOA) - Hai ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ sẽ hoãn buổi điều trần được lên lịch vào ngày 17 tháng 7 của cựu Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller lại một tuần để cho phép các nhà lập pháp thêm thời gian đặt câu hỏi cho ông.
·         Tội phạm đưa người trái phép vào Mỹ bị phạt hơn 20 năm tù (VOA) - Một người đàn ông gốc Jamaica bị tuyên án hơn hai chục năm tù tại Mỹ vì vận hành một đường dây buôn người.
·         Facebook bị 5 tỷ đô la tiền phạt vì thiếu bảo vệ dữ liệu khách hàng (RFI) -
Tập đoàn Facebook sẽ phải đóng một khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 5 tỷ đô la vì đã thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của khách hàng.Báo chí Mỹ ngày hôm qua, 12/07/2019 đã nhất loạt loan báo tin trên cho dù tập đoàn Facebook hoàn toàn im lặng.
·         Đài Loan bảo vệ thương vụ mua vũ khí của Mỹ (RFI) - Bộ Quốc Phòng Đài Loan vào hôm nay 13/07/2019 đã lên tiếng bảo vệ quyết định đặt mua 2,2 tỷ đô la vũ khí của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bắc Kinh cho biết là sẽ trừng phạt bất kỳ công ty Mỹ nào tham gia vào thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.
·         Trung Quốc yêu cầu Mỹ chớ cho Tổng thống Đài Loan ghé thăm (VOA) - Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm ngắn của Tổng thống Đài Loan tới Mỹ, nói rằng chuyện này vi phạm nguyên tắc “một nước Trung Hoa”
·         Trung Quốc nói sẽ chế tài các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (VOA) - Trung Quốc hôm thứ Sáu nói rằng họ sẽ áp đặt các chế tài đối với các công ty Mỹ góp mặt trong thỏa thuận bán xe tăng, tên lửa và các thiết bị liên quan trị giá 2,2 tỉ đôla cho Đài Loan, nói rằng việc này gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc.
·         VNTB - Tiết lộ nội bộ về mối quan hệ gần gũi của Huawei và Đảng Cộng sản Trung Quốc (VNTB) - Mai Hưng dịch (VNTB) - Cấu trúc sở hữu và mối quan hệ của Huawei với chính quyền Bắc Kinh đã được tranh luận sôi nổi trên báo chí phương Tây. Nhưng gần đây, một người trong nội bộ tập đoàn Huawei đã tiết lộ chi tiết với Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng giữa tập đoàn Huawei và đảng cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) có một mối quan hệ sâu sắc hơn người ta vẫn nghĩ.
·         37 nước ủng hộ chính sách của TQ tại Tân Cương (VOA) - Ả rập Xê út, Nga và 35 nước khác gửi thư lên Liên hiệp quốc ủng hộ chính sách của Trung Quốc tại vùng tự trị Tân Cương.
·         Hồng Kông: "Ruồi muỗi" trêu tức Bắc Kinh (RFI) - Hồng Kông trong ngõ cụt, mối đe dọa nguyên tử quay trở lại, ứng viên Dân Chủ nào có thể đối đầu với Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, đó là mối quan tâm chính của các tuần báo Pháp kỳ này.
·         Người biểu tình Hồng Kông đánh vào biểu tượng tài chính của Trung Quốc (RFI) - Dân cư Hồng Kông liên tục đưa ra những sáng kiến mới biểu hiện tinh thần bài Bắc Kinh. Ngày 13/07/2019, người biểu tình tập hợp tại khu vực đông người từ Hoa Lục sang buôn bán và tại những địa điểm đông du khách Trung Quốc. Tiêu biểu hơn cả là cuộc vận động kêu gọi ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng thương mại Bank of China.
·         Biểu tình ở Hong Kong quay sang thương nhân Trung Quốc, xô xát xảy ra (VOA) - Cuộc biểu tình ở thị trấn Thượng Thủy thuộc lãnh thổ Hong Kong, cách không xa thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, bắt đầu một cách hòa bình nhưng biến thành xô xát và la hét.
·         Hong Kong: Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu! (VOA) - Điều chắc chắn là Bắc Kinh sẽ luôn tìm mọi cách để xiết chặt quyền tự do tại đây, nếu không bây giờ thì cũng tương lai. Nhưng người dân Hồng Kông sẽ bảo vệ được các quyền tự do của mình, và một thể chế pháp quyền...
·         Giới chức TQ: Bắc Kinh ủng hộ lãnh đạo Hong Kong (VOA) - Đại diện hàng đầu của Trung Quốc tại Hong Kong ngày 11/7 tuyên bố chính quyền trung ương ở Bắc Kinh duy trì sự ủng hộ đối với Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Carrie Lam.
·         Tổng thống Philippines mỉa mai Iceland (VOA) - Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, ngày 12/7 mỉa mai Iceland sau khi nước này dẫn đầu một nghị quyết Liên hiệp quốc điều tra cuộc chiến chống ma túy đẫm máu tại Philippines. Ông Duterter nói Iceland là một quốc gia toàn là ‘ice’ (băng đá) chẳng hiểu biết gì về các vấn đề ở Philippines.
·         Lãnh đạo cảnh sát London bị chỉ trích vì "dọa" báo chí (BBC) - Cảnh sát đô thành London bị chỉ trích vì nói báo chí không nên đăng tải tin tức rò rỉ của chính phủ và phải bàn giao tài liệu cho cảnh sát.
·         Anh điều tra vụ rò rỉ văn kiện khiến đại sứ từ chức (VOA) - Cảnh sát Anh ngày 12/7 loan báo mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ các văn kiện mật khiến cho đại sứ Anh tại Washington phải từ chức.
·         Bà Laura Codruta Kovesi là 'người đốt lò' của Romania (BBC) - Nữ giám đốc công tố Romania từng đưa 1250 quan chức tham nhũng, gồm cả một thủ tướng đương chức, ra xử.
·         50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số: Chuyện ăn uống, vệ sinh trong vũ trụ (BBC) - Các phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo đã gặp phải những sự cố sức khỏe và để lại dấu ấn trong sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng.
·         Ý: Cảnh sát công bố video quay vụ máy bay đâm trên núi Alps (VOA) - Cảnh sát công bố hai video về vụ tai nạn giữa một trực thăng và một máy bay nhỏ đâm nhau trên núi Alps của Ý hồi tháng 1, cướp đi sinh mạng của 7 người.
·         Cây cầu gỗ dài thứ nhì thế giới ở Thái Lan (BBC) - Nằm ở hai bên bờ hồ chứa nước khổng lồ, hai phần của thị trấn Sangkhlaburi được nối với nhau bằng cây cầu gỗ thô sơ dài 850m.
·         Du thuyền kịp thời tránh đụng nhà hàng ở Ý (VOA) - Hôm 7/6, một du thuyền đã xém tông vào một nhà hàng ven biển trong trời mưa bão ở Venice, Ý.
·         Gặp chú hươu thích tắm biển (VOA) - Ai nói hươu chỉ ở trong rừng? Mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh, một chú hươu rất dạn người xuất hiện tại một bãi biển ở Michigan vào một ngày nắng nóng tuần trước và không ngần ngại hoà cùng đám đông tận hưởng gió biển nơi đây.





No comments: