Saturday, December 15, 2018

HOA KỲ : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ OBAMACARE LẠI BỊ ĐE DỌA (RFI | VOA)




Đăng ngày 15-12-2018

Tại Mỹ, một thẩm phán liên bang ở Texas vào hôm qua, 14/12/2018, đã phán quyết rằng Luật bảo hiểm y tế của cựu tổng thống Obama không phù hợp với Hiến Pháp, dựa theo một thay đổi trong luật thuế liên bang. Những người bảo vệ luật Obamacare sẵn sàng đưa vấn đề lên Tòa Án Tối Cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc Hội đề nghị một luật mới.

Thông tín viên RFI tại Washington, Anne Corpet, giải thích:

Đây là một quyết định đe dọa một đạo luât tiêu biểu về bảo hiểm y tế của hàng triệu người Mỹ. Nhà Trắng đã có ngay phản ứng và trong một thông cáo đã ghi nhận : “Luật Obamacare đã bị một thẩm phán rất được tôn trọng hủy bỏ” và nói thêm rằng : “Một lần nữa tổng thống yêu cầu Quốc Hội thay thế luật này và hành động để bảo vệ những người đã bị bệnh trước đây”.

Thông cáo cho thấy thái độ mâu thuẩn của phe Cộng Hòa : Họ rất ghét luật này, nhưng các khoản bảo hiểm bắt buộc phải chi trả cho những căn bệnh mãn tính là một quy định rất được lòng dân trong luật Obamacare.

Trong thông cáo, Nhà Trắng ghi nhận như để trấn an người Mỹ: “Chúng tôi chờ đợi là quyết định này sẽ được đưa lên Tòa Án Tối Cao. Trong khi chờ đợi luật vẫn có hiệu lực”.

Dĩ nhiên phe Dân Chủ thông báo ý định kháng cáo. Định chế tư pháp cao nhất đã hai lần đánh giá rằng đạo luật bảo hiểm y tế phù hợp với Hiến Pháp Mỹ, nhưng hiện nay thành phần thẩm phán đã thay đổi. Ông Trump đã đề cử hai thẩm phán bảo thủ vào định chế này, và ý kiến của họ mang tính quyết định.

*
Thay đổi Chánh văn phòng Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ vào hôm qua, 14/12/2018, thông báo chức vụ chánh văn phòng Nhà Trắng sẽ được tạm thời giao cho ông Mick Mulvaney, hiện thời là giám đốc ngân sách ở Nhà Trắng, thay thế tướng John Kelly.
Tổng thống Mỹ đưa ra thông báo trên trong một tin nhắn Twitter, cho rằng ông “nôn nóng làm việc với tân chánh văn phòng khi ông nhậm chức, ông John Kelly sẽ giữ chức vụ cho đến cuối năm”.
Từ tuần trước, tổng thống Mỹ đã thông báo việc ông John Kelly, cố vấn được xem là thân cận nhất của ông, sẽ rời bỏ chức vụ.
Điều hiếm thấy được ghi nhận là tổng thống Trump đã thông báo sự ra đi của chánh văn phòng trước khi tìm được người thay thế. Theo phân tích của thông tín viên RFI tai Washington, Anne Corpet, ít ai hứng thú trước không khí rất căng thẳng tại Nhà Trắng. Quan hệ của tổng thống với ông John Kelly cũng đã xấu đi dần dần dẫn đến sự thay đổi nhân sự này.
Nếu ông John Kelly xuất thân là một tướng lãnh thủy quân lục chiến, thì người thay thế Mick Mulvaney lại là một cựu nghị sĩ bị đánh giá là cực kỳ bảo thủ.

*
Luật sư Cohen lại tố giác ông Trump
Cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen, vào hôm qua, 14/12/2018, lại tố giác tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho ông mua sự im lặng của hai phụ nữ từng có quan hệ với ông. Trả lời đài truyền hình ABC, ông Cohen nói thêm là ông Trump biết rõ là trả tiền để mua sự im lặng là trái phép. Nhưng lúc ấy, ông Trump ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hoa e ngại chuyện quan hệ này sẽ có hậu quả trên cuộc vận động của ông.

Luật sư Cohen cho biết đã chi trước ngày bầu cử tổng thống tháng 11/2016, 130.000 đô la cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và 150.000 đô la cho Karen McDougal, một người mẫu của tạp chí Playboy.

Ông Cohen đã bị kết án 3 năm tù vì những việc làm không hợp pháp trong cuộc tranh cử tổng thống, nhưng hiện đã đồng ý hợp tác với công tố viên Mueller trong nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này.

------------------------------
VOA Tiếng Việt
15/12/2018

Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu phán quyết rằng Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare, vi hiến dựa trên pháp lệnh của nó bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Phán quyết này có thể đưa vụ kiện tụng lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Quyết định của thẩm phán liên bang được đưa ra một ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng kí 45 ngày cho bảo hiểm y tế năm 2019 theo luật Obamacare.

Thẩm phán liên bang Reed O’Connor tại thành phố Fort Worth đồng ý với lập luận của liên minh 20 bang nói rằng một sự thay đổi trong luật thuế năm ngoái loại bỏ hình phạt cho việc không có bảo hiểm y tế đã vô hiệu hóa toàn bộ luật Obamacare.

Liên minh các bang thách thức luật này được dẫn đầu bởi Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton và Tổng chưởng lý bang Wisconsin Brad Schimel, cả hai đều thuộc Đảng Cộng hòa.

Phe Cộng hòa phản đối luật năm 2010 này - thành tựu chính sách đối nội mang dấu ấn của tổng thống Đảng Dân chủ tiền nhiệm Barack Obama - kể từ khi nó ra đời và đã nhiều lần cố gắng và thất bại trong việc bãi bỏ nó.

Ông O’Connor phán quyết rằng theo logic của phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2012 giữ nguyên Obamacare, pháp lệnh cá nhân (individual mandate), bắt buộc hầu hết người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không phải đóng tiền phạt, giờ vi hiến.

Trong phán quyết năm 2012, đa số các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kết luận rằng pháp lệnh cá nhân áp đặt một cách bất hợp hiến một quy định bắt người Mỹ phải mua bảo hiểm. Tuy nhiên, một đa số khác kết luận rằng pháp lệnh này ngang như một hình phạt thuế hợp hiến.

Vào ngày thứ Sáu, ông O’Connor phán quyết rằng sau khi Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump kí một luật thuế trị giá 1,5 ngàn tỉ đôla được Quốc hội thông qua vào năm ngoái loại bỏ các hình phạt này, pháp lệnh cá nhân không còn có thể được coi là hợp hiến nữa.

Ông nói bởi vì pháp lệnh cá nhân là một phần “thiết yếu” của Obamacare, toàn bộ luật này, thay vì chỉ pháp lệnh cá nhân, đều vi hiến.

Quyết định của ông O’Connor được đưa ra một ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng kí 45 ngày cho bảo hiểm y tế năm 2019 theo luật này.

Khoảng 11,8 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc đăng kí tham gia trong các kế hoạch bảo hiểm y tế Obamacare năm 2018, theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của chính phủ Mỹ.

Người phát ngôn của Tổng chưởng lý bang California Xavier Becerra, một trong số các tổng chưởng lý theo Đảng Dân chủ biện hộ cho Obamacare, cho biết họ sẽ kháng nghị quyết định này. Kháng nghị sẽ được đưa ra Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 5.





No comments: