Wednesday, November 7, 2018

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 7/11/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 7/11/2018


*
*

·         Việt Nam lo ngại hình thành ‘Công đoàn vàng’ (BoxitVN) - Hôm 5/11 các nhà làm luật Việt Nam bàn đến khả năng thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn nhà nước để phù hợp theo hiệp định thương mại có tên gọi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng nếu có thì đây cũng chỉ là “hình thức phái sinh” của công đoàn nhà nước.
·         Công đoàn vàng qua cái nhìn của nhà nước và giới bất đồng chính kiến (VNTB) - Kính Hòa RFA 2018-11-05 - Ngày 2/11/2018, Ông Ngô Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng công đoàn lao động Việt Nam, nói trước Quốc hội rằng ông lo ngại 2 điều khi Việt Nam gia nhập Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm 11 nước (CPTPP), mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký đề nghị Quốc hội phê chuẩn. Hai điều đó là sẽ có những tổ chức mà ông gọi là “công đoàn vàng” xuất hiện, và điều thứ hai là những tổ chức của công nhân sẽ hoạt động chính trị, chống phá nhà nước.
·         VN: Nghiệp đoàn độc lập sau CPTPP 'không làm chính trị'? (BBC) - Các ý kiến đánh giá thách thức cho nghiệp đoàn độc lập sau CPTPP về việc dung hòa quyền lợi chủ-thợ và yếu tố chính trị.
·         TQ bất ngờ thân thiện với tàu chiến Nhật trên Biển Đông (VOA) - Thủy thủ trên tàu chiến Trung Quốc đã gửi một lời chào thân thiện tới các thủy thủ Nhật Bản trên một tàu sân bay trực thăng khi hai tàu gặp nhau gần đây trên Biển Đông.
·         Nguyễn Phú Trọng và câu lạc bộ của những kẻ độc tài. (RFABLOG) - Những nhà độc tài khét tiếng như Marcos, Suharto, Gaddafi, Saddam Hussein hay Hitler đều phải đón nhận một kết cục bi thảm, dù cái chết của mỗi người không ai giống ai. Các chính trị gia cứng rắn cai trị đất nước theo kiểu độc tài và bạo chúa đang quay trở lại. Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo duy nhất xứng đáng với “danh hiệu” này, nhưng giờ đây, ông ta đã có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh.
·         Cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’? (VOA) - Chẳng phải tự nhiên từ tháng Tám năm 2017 khi Trần Đại Quang bị phát hiện ‘biến mất’ lần đầu tiên cho đến khi ông ta thực sự biến mất vĩnh viễn, dân gian đương đại đã xôn xao truyền khẩu một lời sấm được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm...
·         Berlin tiếp tục can thiệp cho Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức (RFI) - Trong cuộc hội đàm với thứ trưởng thường trực Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ngày 01/11/2018 tại Berlin, quốc vụ khanh bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis, một lần nữa, lên án rõ ràng và rành mạch rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một sự vi phạm công pháp quốc tế hoàn toàn không thể chấp nhận được, phá vỡ lòng tin trong quan hệ giữa hai nước.
·         Phái đoàn ngoại giao Mỹ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam (RFA) - Hội đồng Liên tôn Việt Nam vào chiều ngày 5 tháng 11 tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn có cuộc gặp với Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ để trình bày về tình hình tôn giáo Việt Nam.
·         Luật An Ninh mạng không khiến Facebook và Google rời Việt Nam (RFA) - Bộ Công an Việt Nam vào ngày 6/11 khẳng định rằng quy định về lưu trữ dữ liệu trong Luật An Ninh mạng sẽ có hiệu lực từ đầu sang năm sẽ không làm ảnh hưởng, cản trở và khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam.
·         Lại bàn về cán bộ cấp chiến lược (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Ngày 4/11/2018 BCT ĐCSVN họp, cử ra Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược giai đoạn 2021-2026, gồm 6 người: Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng,  Trương Hòa Bình, Trần Cẩm Tú. Lại có bộ phận giúp việc 12 người. Họ có nhiệm vụ làm quy hoạch, lập danh sách những người được họ lựa chọn để các Đại hội bầu. Lại xuất hiện một Ban chỉ đạo quái gở, một địa chỉ cho các cuộc chạy chức chạy ...
·         “Dư âm” phiên chất vấn của Quốc hội (BoxitVN) - Tô Văn Trường - Phiên chất vấn 3 ngày vừa qua của Quốc hội đã khép lại nhưng “dư âm” vẫn còn đọng lại trong tâm tư của nhiều cử tri quan tâm đến hoạt động của Quốc hội. Phương thức chất vấn. Ngoài phương thức chất vấn bằng văn bản, chất vấn trực tiếp trên hội trường lần này tuy vẫn “hỏi 1 phút trả lời 3 phút” nhưng không biết đại biểu sẽ chất vấn ai, và chất vấn những vấn đề gì. Như thế, Quốc hội chuyển từ hình thức chỉ chất ...
·         Khi Đại biểu Quốc hội lên tiếng trên mạng xã hội (RFA) - Hôm 3/11/2018, trên mạng xã hội lan truyền bức tâm thư của vị Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến việc chất vấn Bộ trưởng bộ Công an tại Quốc hội hôm 31/10/2018.
·         Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: 'Số liệu về công an không phải tôi bịa ra' (VNTB) - Liên quan đến phát biểu "gây bão" về con số giải quyết tin báo tội phạm, lĩnh vực phụ trách của ngành công an, bên hành lang Quốc hội sáng nay 6-11 đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã lên tiếng. Ông Nhưỡng nói ông đưa ra số liệu như trong phát biểu là "theo cách hiểu, cách nhìn của ông chứ không phải tự chia, không tự suy luận".
·         Có cần chi cả ngàn tỉ/năm để… nuôi ‘Quốc hội’? (VOA) - Cho đến giờ này, chắc chẳng còn bao nhiêu người mơ hồ về bản chất và hoạt động của Quốc hội. Bày thêm một hệ thống mà chẳng mấy người trong số 95 triệu dân tin là thật sự đại diện cho “ý chí, nguyện vọng” của họ chỉ tăng thêm gánh nặng thuế, phí.
·         “Ngành giáo dục Việt Nam nên kế thừa di sản giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa” (RFA) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại nhắc đến ‘triết lý giáo dục’ của Việt Nam trong phiên trả lời chất chất vấn Đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng 11, cũng như ông kêu gọi Đại biểu Quốc hội góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi.
·         Ganh đua và Đố kỵ (RFA) - "Chuyện đời xưa, đời nay" dành cho các bạn trẻ hỏi tôi về "ganh đua và đố kỵ" tác dụng và tác hại ra sao!
·         Thư Hà Sĩ Phu gửi nghệ sĩ Kim Chi (BoxitVN) - BỎ ĐẢNG SẼ VUI NHƯ NGÀY HỘI!
Chị Kim Chi thân mến, Từ lâu tôi đã một mực tẩy chay cái Chủ nghĩa Cộng sản làm khổ Dân tộc, nhưng khốn nỗi, bạn bè và người thân quanh tôi quá nửa đang còn là đảng viên, tôi cứ như con cá mắc cạn, giữa lý và tình. Cho nên mỗi khi một người bạn hay người thân quyết định bỏ đảng là thêm một chút "giải thoát" cho tôi khỏi tình trạng khó xử ấy. Vì thế hôm nay tôi cảm ơn ...
·         Vụ xe Innova đi lùi: 'Đừng biến mọi người có thể thành tội phạm' (BBC) - Một tài xế nói không đồng tình với bản án phúc thẩm 6 năm tù đối với tài xế Lê Ngọc Hoàng, trong khi Tòa Tối cao vừa rút hồ sơ vụ án.
·         Chuyển hồ sơ vụ án xe container tông xe khách đi lùi trên cao tốc (RFA) - Tòa Án Nhân Dân (TAND) Tối Cao Việt Nam đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan vụ án xe container tông xe khách đi lùi trên cao tốc làm 4 người chết để xem xét lại.
·         Viết và vẽ bậy lên di tích lịch sử: Căn bệnh nguy hiểm của người Việt! (RFA) - Truyền thông quốc tế và trong nước những ngày qua lên tiếng mạnh mẽ về việc Nhật Bản có thể xử phạt người viết chữ tiếng Việt lên di tích quốc gia thành cổ Yongano, tỉnh Tottori 5 năm tù. Những sự việc tương tự như thế cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần ngay trong lãnh thổ Việt Nam.
·         Luật sư: Cần Thơ trả kim cương là ‘bài học’ về làm luật, áp dụng luật (VOA) - Một lãnh đạo chính quyền Cần Thơ hôm 6/11 chỉ thị cấp dưới “trả lại” kim cương, đá trang sức thu giữ từ một tiệm vàng trong thành phố, đồng thời miễn một phần tiền phạt đối với tiệm vàng này.
·         Bàn cãi về số lượng quân hàm giám đốc công an địa phương (RFA) - Quốc Hội Việt Nam vào chiều ngày 6 tháng 11 thảo luận về dự thảo Luật Công an Nhân Dân sửa đổi.
·         Việt Nam phải cắt giảm ngân sách chi cho báo chí (RFA) - Việt Nam tiếp tục kế hoạch cắt giảm ngân sách trong tình hình thiếu hụt hiện nay. Lần này đến các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Stephen Walt: Một học giả đáng đọc (VOA) - Những phê bình của Walt theo quan điểm hiện thực và thực dụng về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ có giá trị cho mọi người tìm hiểu. Walt cũng có những đề nghị cho chiến lược ngoại giao tương lai.
·         Bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Trung Quốc thăm Mỹ (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis sẽ đón tiếp các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Washington vào ngày thứ Sáu 09/11/2018.
·         Mỹ-Trung sẽ đàm phán an ninh cấp cao (BBC) - Quan chức cao cấp hai nước Mỹ, Trung sẽ có một loạt các cuộc đàm phán ngoại giao và an ninh cấp cao vào cuối tuần này, theo AFP.
·         Trung Quốc bị chất vấn ở Liên Hiệp Quốc về các trại cải tạo Duy Ngô Nhĩ (RFI) - Hôm nay 06/11/2018 tại Genève, Trung Quốc bị các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc chất vấn về việc giam giữ gần một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo, một chủ đề ngày càng bị thế giới chỉ trích.
·         Triển lãm hàng không Trung Quốc bị dính tai tiếng ăn cắp công nghiệp (RFI) - Triễn lãm hàng không Trung Quốc sẽ diễn ra ở thành phố ven biển Châu Hải (Zhuhai) kể từ ngày hôm nay, 06/11/2018 cho đến ngày Chủ nhật 11/11.
·         Ngoại trưởng Mỹ, Triều Tiên gặp nhau tại New York ngày 8/11 (VOA) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Pompeo và ông Kim sẽ thảo luận về những nỗ lực hướng tới việc “phi hạt nhân được xác nhận đầy đủ và cuối cùng” của Triều Tiên
·         Mỹ cho phép Iran tiếp tục ba dự án nguyên tử dân sự (RFI) - Hoa Kỳ hôm 05/11/2018 loan báo cho phép Iran tiếp tục ba dự án về nguyên tử dân sự hiện có. Quyết định này giúp hiệp ước hạt nhân năm 2015 có thể tạm sống sót, dù Mỹ đã rút khỏi.
·         Mỹ tái áp đặt cấm vận lên Iran (VOA) - Hoa Kỳ hôm 5/11đã tái áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran vốn đã bị dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 đạt được giữa Iran và các cường quốc, khiến nền kinh tế vốn dĩ đã yếu ớt của Cộng hòa Hồi giáo này ngày càng lâm vào cảnh ngặt nghèo.
·         Ngừng bắn tại Idleb bị đe dọa, Nga đưa nhiều tầu chiến đến Syria (RFI) - Căng thẳng tăng thêm một nấc mới tại tỉnh Idleb, Syria. Lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/09 có nguy cơ bị phá vỡ. Các vụ chạm súng giữa lực lượng thánh chiến và quân đội Syria tiếp tục diễn ra hàng ngày với mức độ ngày thêm khốc liệt.
·         Mỹ xét xử trùm ma túy El Chapo (RFI) - Tại New York hôm qua 05/11/2018 tư pháp Mỹ đã bắt đầu một vụ xử vô tiền khoáng hậu: El Chapo, ông trùm người Mêhicô trong 25 năm qua từng điều hành Sinaloa, một trong những tập đoàn ma túy lớn nhất thế giới, bị cáo buộc đã đưa vào Hoa Kỳ 154 tấn cocain, heroin, cần sa, ma túy tổng hợp có tổng trị giá 14 tỉ đô la; và chỉ đạo khoảng 30 vụ ám sát.
·         Mỹ tổ chức bầu cử giữa kỳ (RFI) - Trong khuôn khổ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, hôm nay 06/11/2018, hơn 250 triệu cử tri Mỹ được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ các dân biểu ở Hạ Viện, một phần ba Thượng Viện, 36 thống đốc và một số đại biểu địa phương.
·         Đức xét xử một cựu lính gác trại tập trung thời Đức Quốc Xã (RFI) - Tại Đức, phiên tòa xét xử một cựu lính gác trại tập trung Đức Quốc Xã bắt đầu từ ngày hôm nay 06/11/2018. Người đàn ông 94 tuổi, danh tính hiện chưa được công bố, bị cáo buộc đồng lõa trong các vụ giết hại hàng trăm người trong trại tập trung Stutthof, vùng cực bắc Ba Lan.
·         Trump sắp đề cử đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/11 nói rằng ông sẽ đề cử một đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc trước cuối tuần và rằng sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong nội các của ông.
·         Venezuela tìm cách đưa 14 tấn vàng từ Anh về nước (VOA) - Venezuela đang tìm cách chuyển về nước khoảng 550 triệu đôla vàng thỏi từ Ngân hàng Anh vì lo sợ số vàng này có thể bị kẹt lại vì các biện pháp trừng phạt quốc tế
·         Sinh ra ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ? (VOA) - Tổng thống Trump muốn bỏ quy định cho phép bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Ý muốn của ông Trump có khả thi không? Cùng tìm hiểu với LS Di trú Khanh Phạm.
·         Nạn tự tử trong thiếu niên Nhật cao nhất trong 30 năm (BBC) - Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết 250 trẻ em trong lứa tuổi học phổ thông đến trung học đã tự sát trong một năm.
·         Bầu cử giữa kỳ: Mỹ cảnh báo cử tri về ý đồ can thiệp nước ngoài (RFI) - Nỗi lo cuộc bầu cử giữa kỳ bị nước ngoài can thiệp vẫn ám ảnh nước Mỹ sát ngày bỏ phiếu. Hôm qua, 05/11/2018, nhiều bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ đã ra thông cáo cảnh báo cử tri về việc một số thế lực nước ngoài vẫn còn ý đồ can thiệp, làm nhiễu loạn cuộc bỏ phiếu.
·         Facebook chặn 115 tài khoản vào đêm trước bầu cử giữa kỳ (VOA) - Công ty Facebook đã chặn xóa khoảng 115 tài khoản người dùng sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện các hành vi đáng ngờ trên mạng có thể có câu kết với một tổ chức nước ngoài.
·         Pháp: Khi quái vật và nhện ‘xuống phố’ (VOA) - Công ty tổ chức biểu diễn đường phố của Pháp “La Machine” vừa cho quái vật nhân ngưu trong thần thoại Hy Lạp Minotaur và một con nhện khổng lồ diễu qua những con phố ở Toulouse hôm 2/11 vừa qua, mang lại niềm vui cho cả cư dân địa phương và du khách.
·         'Bức chân dung chính thức đầu tiên' của Kim Jong-un (BBC) - Ông Kim tiến dần tới việc được sùng bái cá nhân với bức chân dung cỡ lớn vẽ ông được trưng trong chuyến thăm của Chủ tịch Cuba tới Bình Nhưỡng.
·         Chu kỳ kinh nguyệt 'khiến phụ nữ thông minh hơn' (BBC) - Ngay sau kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có nhận thức về không gian tốt hơn. Não phụ nữ biến đổi hàng tháng theo cách không ngờ.






No comments: