Monday, November 12, 2018

ĐIỂM TIN THỨ HAI 12/11/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 12/11/2018


*
*

·         Sáng kiến Vành đai và Con đường trên Internet (BoxitVN) - Jyrki Lyytikkä & Teemu Hallamaa - Việt Xuân dịch - Trung Quốc đã xuất khẩu sản phẩm giám sát mạng internet mà các nước thiếu dân chủ quan tâm. Ở Nairobi, thủ đô của Kenya, có tất cả 1800 camera giám sát cuộc sống hàng ngày của thành phố. Mạng lưới camera giám sát công cộng và tư nhân liên tục cung cấp những hình ảnh chính xác cho dịch vụ đám mây. Luồng hình ảnh được phân tích bằng thiết bị thông minh nhận diện các khuôn mặt. Huawei đã quảng cáo việc thiết lập ...
·         Mỹ giục TQ ngừng quân sự hóa, TQ yêu cầu Mỹ thôi điều tàu chiến tới Biển Đông (BoxitVN) - Các quan chức Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng quân sự hóa khu vực Biển Đông đang có tranh chấp trong một cuộc họp ngoại giao quân sự cấp cao hôm 9/11. Trong lúc đó, phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi đá mà nước này tuyên bố chủ quyền.
·         Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ (BoxitVN) - Tâm Don - Ngày 6/11, dịch giả Phạm Nguyên Trường đã dành cho Luật Khoa tạp chí một cuộc phỏng vấn độc quyền về cuốn sách “Đường về Nô lệ”. Dịch giả Phạm Nguyên Trường, tên thật là Phạm Duy Hiển, là người có hơn 20 đầu sách dịch, đa phần là về chính trị – xã hội. Ông biết đến cuốn “Đường về Nô lệ” trong hoàn cảnh nào? Năm 2007, tôi mua được cuốn “Friedrich Hayek – Cuộc đời ...
·         GS. Chu Hảo và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh (RFABLOG) - GS. Chu Hảo được nhiều người biết đến là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập của NXB Tri Thức – nhà xuất bản do ông sáng lập vào năm 2005 nhằm cung cấp những tri thức nền tảng quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết đến ông như một trong những người đồng sáng lập của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, một tổ chức phi chính phủ và vô vị lợi ra đời vào năm 2008, mà tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh, ra đời vào năm 2006... Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ là nâng cao dân trí, góp phần hiện đại hóa đất nước, đưa dân tộc Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy văn minh và tiến bộ của nhân loại.[2]
·         VNTB- Ai sẽ trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước? (VNTB) - Minh Quân - (VNTB) - Nếu phải lo cả “nợ riêng” của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công. Không còn cách nào khác là chính phủ phải chạy làng! “Doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ?”- giới chuyên gia, báo chí và cả quan chức cùng hốt hoảng kêu lên. “Nếu các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chiếm cổ phần chi phối không có khả năng trả nợ thì nợ này ai trả, bởi đây đều là các doanh nghiệp nhà nước?”. Bầu không khí có thể cho là hoảng loạn ấy trùm lên kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2018.
·         Tâm tư tướng, Tủi thân tướng (RFABLOG) - Thiên hạ vốn chỉ biết trên đời này có: Chuẩn tướng, Thiếu tướng, Trung tướng, Đại tướng, Thống tướng, Nguyên soái. Giờ, sau… Tâm tư tướng, Việt Nam sắp sửa có thêm… Tủi thân tướng!.. cuối năm 2014, Quốc hội khóa 13 phải dùng luật khống chế số lượng tướng: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân mới, chỉ cho quân đội có 415 ông tướng. Luật Công an nhân dân mới, cấm công an có hơn 205 ông tướng... người ta phát giác Việt Nam dư… 74 ông tướng thiệt, chưa kể các ông mà dân gian ví von là “tướng chìm” - mang cấp bậc đại tá nhưng hưởng lương tướng – đang chờ lên tướng.
·         VNTB - 'Nhớ giết tao hãy giết cho chết!' (VNTB) - Hải Nguyễn (VNTB) - Một câu đáp trả không một chút e dè hay sợ sệt của cô Thu Le dành cho người đối diện với chị, mà ông ta tự xưng là ông bụt khi đóng vai hiền, còn khi đóng vai dữ theo bản năng thì đến ma quỷ cũng phải sợ. Ông ta là ai , mà phải đóng hai vai để tiếp cận cô Thu Le một cách bất nhã, để sau đó là một chuỗi hành động thô bạo xâm phạm trực tiếp đến nữ nhà báo này?. Ông ta chính là Trần Anh Tuấn - Đội phó an ninh- CA Đồng Nai (tự xưng là PA67 - Phòng chống phản động), đây là lời chia sẻ của cô Thu Le sau khi được thả ra vào tối muộn 9/11/2018.
·         VNTB - Học ngã để ăn vạ dân? (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) - Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội mà tâm điểm của nó là chi tiết một cảnh sát giao thông bất ngờ bị té ngửa khi đang xử lý một vụ va chạm giao thông. Sau cú ngã, lập tức người thanh niên mặc áo ca rô đứng gần đấy đang cãi cọ với cảnh sát bị bẻ tay đưa đi... Những thông tin xung quanh cú ngã này cho thấy thời gian xảy ra vụ việc vào buổi tối 7/11/2018, địa điểm trước số nhà 324 đường Diên Hồng phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, còn xử lý vụ việc là nhóm cảnh sát giao thông của Công an TP Quy Nhơn. Người ngã là Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh, người bị khống chế sau cú ngã là anh Phạm Thanh Qua.
·         Lệ nhòa đôi mắt người dân Thủ Thiêm (BoxitVN) -
·         Campuchia phải công bằng khi tái di cư người gốc Việt (BoxitVN) - Đặc sứ của Liên Hiệp quốc về Nhân quyền tại Campuchia kêu gọi chính quyền Campuchia phải công bằng và minh bạch trong việc tiến hành tái di cư các hộ gia đình gốc Việt ở tỉnh Kampong Chhnang, lo ngại vi phạm nhân quyền. Đặc sứ của Liên Hiệp quốc về Nhân quyền tại Campuchia kêu gọi chính quyền Campuchia phải công bằng và minh bạch trong việc tiến hành tái di cư các hộ ...
·         S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cao Xuân Huy & Tháng Ba Gẫy Súng (RFABLOG) (14/07/1947 – 12/11/2010) Tháng 3 năm 1975, lúc đang còn ở lứa tuổi đôi mươi, khi khổng khi không, ông Cao Xuân Huy – một cựu sĩ quan của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, thuộc Quân Ðội Việt Nam Cộng Hoà – giã từ vũ khí. Bỏ súng đạn, dù ở vị thế của một kẻ chiến bại, để chấm dứt một cuộc chiến tranh đã triền miên tàn phá quê hương đất nước, không chừng,  cũng là kỳ vọng hay ước mơ tiềm ẩn của trung úy Cao Xuân Huy (nói riêng) và của cả nước (nói chung)...Ông Cao Xuân Huy, tác giả cuốn hồi ký ‘Tháng Ba Gãy Súng,’ qua đời chiều Thứ Sáu 12 tháng 11, 2010, sau một thời gian bạo bệnh, tại tư gia ở Lake Forest, California.
·         Lễ hội Anh quốc tại Hà Nội (BBC) - Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Anh quốc diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11/11.
·         Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn ‘hàn huyên trong tình huynh đệ’ (VOA) - Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới kêu gọi các phật tử về Chùa Từ Hiếu, Huế, nơi ông xuất gia lúc 16 tuổi, để “chúng ta cùng hiến tặng sự có mặt cho nhau và cùng nhau hàn huyên trong tình huynh đệ ấm áp”.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Tổng thống Trump vắng bóng tại hội nghị thượng đỉnh châu Á (VOA) - Lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương tuần này sẽ cùng với các nước Đông Nam Á kêu gọi hợp tác đa phương và cam kết giải quyết các căng thẳng ở khu vực từ cuộc khủng hoảng Rohingya ở Miến Điện tới tranh chấp ở Biển Đông.
·         Philippines cáo buộc trang tin Rappler trốn thuế (BBC) - Trang tin Rappler vốn mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Duterter nói việc bên công tố buộc tội họ trốn thuế là mang tính 'dọa dẫm, quấy rối'.
·         Trung Quốc: Alibaba phá kỷ lục bán hàng 25 tỷ đôla (VOA) - Trong vòng chưa đầy 16 tiếng, Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc, hôm 11/11 đã phá kỷ lục doanh số bán hàng 168 tỷ Nhân dân Tệ (gần 25 tỷ đôla) lập năm 2017.
·         Thời đại bà Angela Merkel kết thúc - Nước Đức sẽ đi về đâu? (BBC) - Ý kiến nhìn lại sự nghiệp của Thủ tướng Angela Merkel và bình luận về tương lai của chính trị Đức sắp tới.
·         Hoa Kỳ : Đoàn lữ hành Trung Mỹ tiếp tục "bắc tiến" (RFI) - Hàng ngàn di dân Honduras, Guatemala đã đến Queretaro, miền trung Mêhicô, trên đường vạn lý tìm miền đất hứa ở Hoa Kỳ. Cho dù mệt nhọc, gần 2.000 người vừa vượt thêm một chặng đường dài tiến về biên giới Mỹ.
·         Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ : Bang Florida kiểm lại phiếu (RFI) - Năm ngày sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, bang Florida vẫn chưa có kết quả chính thức về danh tính tân thống đốc và thượng nghị sĩ mới. Ngày 10/11/2018, chính quyền bang này quyết định cho kiểm lại phiếu, kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố vào ngày 15/11/2018.
·         Trước lãnh đạo Nga, Mỹ, Tổng thống Pháp nhắc ‘giá trị đạo đức’ (VOA) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 11/11 đã dùng bài phát biểu trước lãnh đạo các nước có mặt ở Paris để lên án nguy cơ từ chủ nghĩa dân tộc, coi đó là sự phản bội các giá trị đạo đức.
·         Trump, Macron nhất trí về phòng thủ sau lùm xùm về đạo quân Châu Âu (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Bảy nhất trí về việc Châu Âu cần chi tiêu nhiều hơn cho phòng thủ, khỏa lấp tình hình căng thẳng trước đó khi ông Trump lên Twitter mô tả lời kêu gọi của ông Macron cho một đạo quân Châu Âu là "rất xúc phạm."
·         Lãnh đạo Mỹ - Pháp "đối chiếu quan điểm" trong ba giờ hội kiến (RFI) - Tại Điện Elysée, một ngày trước đại lễ kỷ niệm 100 năm Thế Chiến I kết thúc, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội giải tỏa một xung khắc xảy ra 24 giờ trước. Phản ứng về đề nghị của Macron thành lập quân đội châu Âu, độc lập với Mỹ, trước mối đe dọa của Nga và Trung Quốc, chủ nhân Nhà Trắng nổi giận chỉ trích Pháp « vô ơn ».
·         Tổng thống Nga bắt tay, trao đổi với ông Trump ở Paris (VOA) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ Mỹ Donald Trump hôm 11/11 đã bắt tay và chào nhau tại Khải Hoàn Môn ở Paris.
·         Ukraina : Lãnh thổ ly khai bầu "tổng thống và quốc hội" (RFI) - Phe thân Nga kiểm soát hai tỉnh Donetsk và Lougansk ở miền đông Ukraina ly khai, tổ chức bầu tổng thống và nghị viện, bất chấp khuyến cáo của Kiev và châu Âu.
·         Nga: Xe tải đứt phanh, lao thẳng vào siêu thị (VOA) - Hình ảnh từ camera an ninh do Bộ Nội vụ Nga công bố ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một chiếc xe tải lao trực diện vào một siêu thị ở Irkutsk, Nga, hôm 6/11.
·         Thế Chiến I vẽ lại bản đồ thế giới (RFI) - Các đế chế tại châu Âu sụp đổ cùng với cuộc Đại Chiến Thứ Nhất. Từ đế chế Nga đến Áo - Hung hay đế chế Ottoman, bản đồ châu Âu và Trung Đông được vẽ lại.
·         1914-1918 : Cuộc chiến thảm khốc kéo dài 52 tháng (RFI) - Thế Chiến Thứ Nhất lôi kéo 70 quốc gia trên thế giới vào vòng xoáy của chiến tranh. Trong số ấy, không ít vẫn còn là những thuộc địa của Anh, Pháp, Nga hay Đức vào đầu thế kỷ XX.
·         Anh, Úc, New Zealand, Ấn Độ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế Chiến I (RFI) - Ngày 11/11/2018, New Zealand, Úc và Ấn Độ lần lượt kỷ niệm tròn 100 năm chấm dứt Thế Chiến I và tưởng nhớ đến 150.000 quân nhân của ba nước hy sinh khi sát cánh cùng quân đồng minh trên chiến trường châu Âu.
·         100 năm kết thúc Thế Chiến I : Đại lễ quốc tế vì hòa bình tại Paris (RFI) - Gần 70 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ từ năm lục địa tề tựu về Paris tham gia đại lễ 100 năm đại chiến khốc liệt giết chết hơn 10 triệu người, kết thúc vào ngày 11/11/1918 với hòa ước đình chiến, nước Đức đầu hàng. Đại lễ hòa bình cũng là cơ hội để tổng thống Pháp Emmanuel Macron cổ vũ cho tinh thần đa phương trong quan hệ quốc tế.
·         25 người thiệt mạng vì cháy rừng ở California (VOA) - Tính tới ngày 11/11, các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở khu vực phía bắc và nam California đã làm ít nhất 25 người chết và con số người thiệt mạng có thể còn tăng.
·         Hàng loạt cá chép chết bất thường ở Iraq (VOA) - Hồi đầu tuần này, ngư dân Iraq phát hiện hàng ngàn cá chép chết nổi trắng hồ ở các trang trại nuôi cá. Họ nghi ô nhiễm nước là nguyên nhân. Năm ngoái, ô nhiễm nước đã làm 100.000 người phải nhập viện. Bộ Y tế Iraq đã thu thập mẫu nước và đang tiếp tục điều tra.
·         Trump bị chỉ trích vì hủy lễ tưởng niệm tại nghĩa trang Mỹ ở Pháp do mưa (VOA) - Tổng thống Donald Trump không thể tham dự một buổi lễ tưởng niệm ở Pháp dành cho binh sĩ và thủy quân lục chiến Mỹ tử trận trong Thế chiến thứ nhất trong ngày thứ Bảy vì mưa khiến Nhà Trắng không thể sắp xếp được việc đi lại, Nhà Trắng nói.
·         Lãnh đạo Pháp, Đức kỉ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất kết thúc (VOA) - Một trăm năm sau khi dứt tiếng súng Thế chiến thứ nhất, hai nhà lãnh đạo của Pháp và Đức nắm tay nhau và tựa đầu vào nhau trong một buổi lễ gây xúc động đánh dấu sự kiện hai bên kí hiệp ước đình chiến.






No comments: