Tuesday, November 13, 2018

ĐIỂM TIN THỨ BA 13/11/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 13/11/2018


*
*

·         Biển Đông: Lần đầu tiên Mỹ đòi Trung Quốc rút tên lửa khỏi Trường Sa (RFI) - Trước thềm các hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN và Thượng Đỉnh Đông Á EAS tại Singapore (13-15/11/2018), nơi vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được gợi lên, Washington ngày 09 /11/2018 đã tăng cường đáng kể sức ép trên Bắc Kinh nhân Đối Thoại Ngoại Giao và An Ninh Mỹ-Trung thường niên tại thủ đô Hoa Kỳ. Không những thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, muốn Mỹ dừng các chiến dịch tuần tra ở Biển Đông, Mỹ còn công khai lên tiếng đòi Bắc Kinh phải triệt thoái các loại tên lửa ra khỏi các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở vùng quần đảo Trường Sa.
·         Một công trình dưới thời chính quyền Xô-viết: Cận cảnh tuyến đường sắt từng khiến 300.000 người bỏ mạng khi xây dựng (BoxitVN) - Hoàng Hà (Theo DM/TS) - Trung bình, mỗi km chết 4700 tù nhân, mỗi mét chết 4-5 tù nhân. Để xây dựng một tuyến đường sắt, băng qua vùng đất có khi nhiệt độ xuống đến -50 độ âm, cộng với điều kiện làm việc khó khăn, thiếu thốn, 300.000 tù nhân phải bỏ mạng mà rốt cuộc công trình vẫn không thể hoàn thành. Chỉ chế độ toàn trị mới có thể buộc người ta làm việc trong điều kiện khổ sai khủng khiếp như thế. Chỉ chế độ toàn trị mới ...
·         Tân Cương 8/2018 – Nam Việt Nam 4/1975 (BoxitVN) - Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao) - Ngày 10/8/2018 thông tín viên Stephanie Nebehay của Reuters loan tải bản tin ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay đã nhận được nhiều báo cáo khả tín về việc có khoảng 1 triệu người thuộc sắc dân Duy Ngô Nhĩ (Uighur) ở Tân Cương (Xinjiang), hiện đang bị chính quyền Trung Cộng giam cầm vào nhiều nơi giống như trại tập trung khổng lồ bí mật. Nữ luật sư Gay McDougall, ủy viên thuộc Ủy ban Bài trừ nạn Phân biệt Chủng tộc của ...
·         Tại sao Chu Hảo? (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Rõ ràng, một nhóm độc tài từ trên cao áp đặt một cách phi dân chủ ngay trong Đảng. Dấu hiệu của tập quyền trong quá trình phát xít hóa đã xuất hiện ngay sau khi Tổng bí thư Đảng kiêm giữ chức Chủ tịch nước! Kỷ luật Chu Hảo, Đảng độc tài muốn dằn mặt những đảng viên đang “tự diễn biến” đang “suy thoái về chính trị”... Thật là bẽ bàng và nực cười khi Việt Nam đang hý hửng tham gia Hiệp định đối tác toàn ...
·         Thế giới hoà bình hơn nhờ dân chủ? (BoxitVN) - Nguyễn Quốc Tấn Trung - 100 năm kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ Nhất (11/11/1918), nhân loại đã bước qua nhiều thăng trầm, kể cả cuộc Thế Chiến thứ Hai tàn khốc (1939 – 1945). Tuy vậy, xu hướng thế giới dường như ngày càng hoà bình hơn và ngày càng dân chủ hơn. Liệu hai hiện tượng này có mối liên hệ nào với nhau không? Thuyết hoà bình nhờ dân chủ cho ta một câu trả lời. Thuyết hoà bình nhờ dân chủ (democratic peace theory) là ...
·         TRAO ĐỔI VỀ BÀI “HÃY CỨU THIÊN NHIÊN” (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - “Trực tiếp gây ô nhiểm, phá nát môi trường là một số cá nhân và tập đoàn, nhưng ai bảo kê, dung túng cho chúng nó, tại sao chính quyền bất lực? Phải chăng lực lượng vô cùng hùng hậu của công an, cảnh sát chỉ lo bảo vệ Đảng và chế độ và góp phần bảo vệ cho bọn phá hoại môi trường. Tôi cho rằng bọn trực tiếp phá môi trường là nguy hiểm, là kẻ thù nội xâm, nhưng bọn dung túng, hỗ trợ cho ...
·         Công đoàn độc lập và báo chí tư nhân (BoxitVN) - Trúc Giang (VNTB) - Sẽ rất vô lý khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại có hệ thống báo chí riêng của mình, trong khi các công đoàn độc lập trong tương lai lại không thể có tiếng nói độc lập của mình qua báo chí. Hiện tại, trong vụ việc của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (đoàn tỉnh Bến Tre) đang vấp cuộc đấu bất đối xứng với Bộ Trưởng Tô Lâm, khi mà Bộ Công an có một đội hình cơ quan báo chí đông đảo, ...
·         VNTB- VN chính thức thông qua CPTPP - phải chính thức công nhận công đoàn độc lập! (VNTB) - Phạm Chí Dũng - (VNTB) - 12 tháng Mười Một năm 2018 cần được ghi vào lịch sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới: cùng với CPTPP, Công đoàn độc lập đã đương nhiên và mặc định phải được chính thể độc đảng ở Việt Nam công nhận. Chỉ 5 ngày sau khi được ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng với tờ trình ‘chỉ đạo’ về tính cấp thiết phải phê chuẩn CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), 100% đại biểu quốc hội đã đồng loạt ‘gật’ cho hiệp định
·         VNTB - Nghiệp đoàn độc lập có thể là Doanh nghiệp xã hội? (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Với tỉ lệ 96,7% đại biểu tán thành, chiều 12-11 Quốc hội đã chính thức thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hy vọng năm 2019 câu chuyện EVFTA [Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU] sẽ thành hiện thực như CPTPP. Tuy đó là hai đòn bẩy thương mại quan trọng nhất đối với Việt Nam, nhưng xét cho cùng, nếu không cải cách thể chế để phát huy nội lực, thì trông chờ vào các nước khác trong CPTPP, EVFTA (hay WTO) cũng chỉ là ảo tưởng.
·         VNTB - Nghiệp đoàn báo chí độc lập Việt Nam (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Luật sư Đặng Trọng Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) kêu gọi cần có tổ chức nghiệp đoàn báo chí độc lập để lên tiếng bảo vệ những người làm báo tự do, nhân trường hợp bà Thư Lê, người vừa bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ thô bạo kèm các hành động đe dọa tính mạng, và hủy hoại tài sản tác nghiệp của nữ nhà báo tự do này. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc kể rằng bà Thư Lê rất xông xáo trong việc đưa tin hoàn toàn bất vụ lợi. Trong phiên tòa phúc thẩm vụ 15 người dân ở thành phố Biên Hòa xuống đường tuần hành hôm chủ nhật 10-6-2018, bà Thư Lê là người chăm chỉ ghi nhận những hình ảnh với các tình tiết phục vụ đắc lực cho việc bào chữa của nhóm luật sư từ Sài Gòn đến Biên Hòa hôm 9-11 vừa rồi.
·         Việt Nam trở thành nước thứ bảy thông qua TPP-11 (VOA) - Quốc hội Việt Nam hôm 12/11 nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại giữa 11 nước là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay còn được gọi là TPP-11.
·         Ký kết CPTPP: Việt Nam có lợi gì? (BBC) - Hiệp định CPTPP có thể khiến doanh nghiệp Việt Nam bị thâu tóm?
·         Việt Nam trở thành nước thứ bảy phê chuẩn hiệp định CPTPP (RFA) - Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 11, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và trở thành nước thứ 7 thông qua hiệp định này.
·         Việt Nam gia tăng vay nợ ODA trong 3 năm tới (RFA) - Việt Nam sẽ gia tăng vay vốn ODA nước ngoài thêm 60.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ giảm nguồn vốn vay quốc nội để bảo đảm an toàn nợ công.
·         Công ty Việt cấp chứng chỉ tiếng Nhật giả cho sinh viên du học (RFA) - Nhật Bản đã đưa vào danh sách đen 12 công ty tư vấn du học của Việt Nam vì đã cấp chứng chỉ tiếng Nhật giả cho các hồ sơ xin visa của sinh viên du học.
·         Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình” (RFA) - Chánh trị sự Hứa Phi, sinh năm 1950, nay đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Ông sống ở một vùng heo hút tại Lâm Đồng để giữ lòng với đạo Cao Đài chân truyền và giữ đời với tinh thần của con dân nước Việt.
·         Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM bị khởi tố vì cho thuê đất 50 năm (RFA) - Ngày 10/11, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM trong 2 nhiệm kỳ bị khởi tố lần 2 với cáo buộc "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" khi chấp thuận cho thuê khu đất "vàng' ở trung tâm Quận 1 trong 50 năm.
·         Tòa có bỏ sót tội tướng Vĩnh, tướng Hóa? (BBC) - Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, trong đó có Tướng công an Phan Văn Vĩnh.
·         Xét xử vụ đường dây đánh bạc: Cựu tướng công an không muốn công bố bản án trên mạng (RFA) - Hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm khác vào ngày 12/11 đã ra tòa tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc trên mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
·         Đại úy Cảnh sát Giao thông bị cho xuất ngũ vì cầm cố thẻ đảng (RFA) - Ông Nguyễn Thanh Liêm, Đại úy Cảnh sát Giao thông tỉnh Tiền Giang vừa bị khai trừ Đảng và buộc xuất ngũ vì cầm cố thẻ đảng viên để vay nợ hơn 3 tỷ đồng.
·         Quyền được nói của ông Lưu Bình Nhưỡng (BoxitVN) - Trúc Giang (VNTB) - Mặc dù là đại biểu của cử tri Bến Tre, nhưng khi trả lời báo chí thì phải có ý kiến cho phép của Đảng, đoàn Quốc hội. Đầu giờ chiều ngày 9-11, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã đến trung tâm báo chí của Quốc hội, nói rằng “Kể từ giờ phút này, không phỏng vấn và đưa tin tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề này, liên quan đến tôi. Những vấn đề mà tôi có thể “tâm sự” ngoài lề ...
·         Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng bị sập bẫy của Tô Lâm (RFABLOG) - Trước hết tôi xin nói đôi chút về con người Tô Lâm. Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 tại Hưng Yên, bố là Đại tá Tô Quyền cựu giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, trước khi nghỉ hưu là cục trưởng cục V26(nay là Tổng cục 8). Trước khi lên Bộ trưởng, Tô Lâm từng giữ chức phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh phụ trách khu vực Âu châu, rồi lên Thứ trưởng phụ trách đối ngoại.
·         Vụ cá chết hàng loạt ở Đà Nẵng, chính quyền nói mẫu nước “đạt chuẩn” (RFA) - Cơ quan chức năng Đà Nẵng hôm 12/11 cho biết bước đầu xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt dạt lên bờ biển những ngày qua là do việc đánh mìn ngoài khơi của ngư dân
·         Dân Bình Định phản đối dự án điện mặt trời vì nghi phá rừng (RFA) - Vào tháng 4 vừa qua, nhiều người dân ở huyện Phù Mỹ cũng biểu tình phản đối các dự án diện gió và điện mặt trời tại địa bàn huyện vì nghi ngờ địa phương khai thác quặng titan, chặt phá rừng dương, gây ô nhiễm môi trường.
·         Một lần bất tín, vạn sự bất tin (RFA) - Những chuyện oan sai liên quan đến ngành công an gần đây xảy ra rất nhiều. Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trong phiên chất vấn gần đây đã phải nói "vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp"...
·         Giám đốc Hàn Quốc nợ lương công nhân và trốn khỏi Việt Nam (RFA) - Một ông chủ Hàn Quốc mới đây đã bỏ trốn khỏi Việt Nam trong khi vẫn còn nợ lương của khoảng 40 công nhân địa phương.
·         Huỳnh Thục Vy - chuyện từ buôn làng (BBC) - Blogger Huỳnh Thục Vy tâm tình với BBC về cuộc sống và công việc buôn bán cà phê ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, trước ngày ra tòa hôm 22/11.
·         Úc bắt nữ nghi can gốc Việt ‘gài kim khâu vào dâu tây’ (VOA) - Tòa án Australia hôm 12/11 ra lệnh tiếp tục giam giữ một giám sát viên trang trại 50 tuổi gốc Việt cho tới khi bà ra tòa lần tiếp theo vì bị coi là nghi phạm trong vụ gài kim khâu vào dâu tây đã khiến người tiêu dùng hoảng sợ và buộc nhà sản xuất phải thu hồi mặt hàng này.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Internet: Hàng chục nước và đại tập đoàn công nghệ ký Lời Kêu Gọi Paris (RFI) - Theo đề nghị của Pháp, hàng chục quốc gia trên thế giới và một số đại tập đoàn trong lãnh vực công nghệ, trong đó có Microsoft, vào hôm nay 12/11/2018, sẽ ký tên vào văn kiện mang tên « Lời Kêu Gọi Paris » về lòng tin và an ninh trong không gian mạng ». Những bên ký vào lời kêu gọi cam kết nỗ lực đấu tranh chống những mối đe dọa nhắm vào Internet.
·         Quần Đảo Marshall tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền (RFI) - Với một phiếu khác biệt, nữ tổng thống quần đảo Marshall hôm 12/11/2018 đã thoát được một kiến nghị bất tín nhiệm trong đường tơ kẻ tóc. Bà Hilda Heine tố cáo chính quyền Bắc Kinh giựt dây phe đối lập để ra kiến nghị do dự án thành lập thiên đàng thuế bị cản trở.
·         Trung Quốc lần đầu trình làng tên lửa trên chiến đấu cơ J-20 (VOA) - Trung Quốc đã lần đầu tiên trình làng tên lửa trên máy bay chiến đấu tàng hình J-20 tại triển lãm hàng không lớn nhất của nước này.
·         Chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Mỹ gặp nạn (VOA) - Một chiếc máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ thuộc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã đâm xuống vùng biển ở đông bắc Philippines hôm 12/11, nhưng hai phi công thoát chết.
·         Bắc Triều Tiên bị tố cất giấu tên lửa và duy trì căn cứ (RFI) - Một viện nghiên cứu chiến lược Mỹ hôm 12/11/2018 cho biết: Đã nhận dạng ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa của Bắc Triều Tiên được thẩm định còn bị giấu. Đây là một thách thức đối với chính quyền Donald Trump đang hy vọng thuyết phục được Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.
·         Trump và Kim 'không nói chuyện với nhau nữa'? (BBC) - Cách đây không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông và Kim Jong-un "đã yêu nhau" nhưng nay có vẻ như họ không nói chuyện nữa.
·         Hồ sơ Rohingya nổi cộm tại Thượng Đỉnh ASEAN ở Singapore (RFI) - Singapore bước vào một tuần lễ sôi động về mặt ngoại giao với Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 33 chính thức mở ra từ ngày 12 đến 15/11/2018. Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp ASEAN, thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các đối tác Đông Nam Á đẩy mạnh tiến trình hội nhập trong bối cảnh mô hình đa phương đang bị đe dọa, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang. Ngoài hồ sơ kinh tế, hồ sơ người Rohingya tại Miến Điện là một trong những trọng tâm của thượng đỉnh lần này.
·         Facebook từ chối yêu cầu gỡ thông tin của Singapore (VOA) - Facebook mới từ chối một đề nghị gỡ một bài báo đăng trên trang mạng xã hội mà chính phủ Singapore coi là “sai trái và độc hại”.
·         Mỹ vẫn phải gắn bó với châu Âu vì lợi ích chiến lược và kinh tế (RFI) - Từ khi lên cầm quyền tổng thống Trump liên tục uy hiếp các đồng minh châu Âu, khi thì chú trọng vào vế quốc phòng, lúc thì xoáy vào thương mại. Nhưng lời nói không đi đôi với việc làm. Từ gần hai năm qua, Hoa Kỳ vẫn rất gắn bó với Lục Địa Già.
·         Brexit: Thủ tướng Anh có nguy cơ mất đa số ở Nghị Viện (RFI) - Càng gần đến ngày Luân Đôn rời bỏ Liên Hiệp Châu Âu, càng có nhiều tuyên bố nghi ngờ về khả năng Nghị Viện Anh Quốc bỏ phiếu tán đồng thỏa thuận với Bruxelles mà thủ tướng Theresa May dày công đàm phán. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay, 12/11/2018 đã trích dẫn một cựu bộ trưởng Anh cho rằng bà May sẽ không có được đa số ở Nghị Viên về một thỏa thuận Brexit với Liên Hiệp Châu Âu.
·         Ý tổ chức hội nghị quốc tế về Libya (RFI) - Sau Pháp, đến lượt Ý tổ chức vào hôm nay, 12/11/2018, một hội nghị quốc tế về Libya tại thành phố Palermo, với mục tiêu nhắm tới là đưa đất nước Bắc Phi này ra khỏi khủng hoảng chính trị, đi vào tiến trình bầu cử vào năm tới đây. Libya đã từng là thuộc địa của Ý trước đây.
·         Bài học Thế Chiến: Guterres, Merkel báo động hoà bình bị đe dọa (RFI) - « Dự án hoà bình của châu Âu » sau năm 1945 đang bị đe dọa vì làn sóng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và dân túy. Trên đây là phát biểu hôm 11/11/2018 của thủ tướng Đức Angela Merkel, được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chia sẻ tại Diễn Đàn Hoà Bình, một sáng kiến của Pháp nhân 100 năm Thế Chiến I kết thúc.
·         TT Macron kêu gọi thế giới từ chối chủ nghĩa dân tộc (BBC) - TT Pháp Emmanuel Macron kêu gọi lãnh đạo thế giới đánh dấu một trăm năm Thế chiến Thứ nhất bằng cách loại bỏ chủ nghĩa dân tộc.
·         Syria: Lực lượng Ả Rập - Kurdistan phản công quân thánh chiến (RFI) -
Lực lượng Ả Rập – Kurdistan FDS, được Hoa Kỳ hậu thuẫn, thông báo vào hôm qua, 11/11/2018, mở lại chiến dịch phản công vào quân thánh chiến của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở miền đông Syria. Chiến dịch được khởi động đã bị ngưng đột ngột trong 10 ngày qua do căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.
·         Paris mừng 100 năm Thế Chiến chấm dứt, nhưng lo cho Hòa bình (RFI) - Các báo Pháp số ra đầu tuần, ngày 12/11/2018, dành nhiều bài vở cho lễ kỉ niệm 100 năm chấm dứt Thế Chiến I hôm qua, 11/11 tại Paris, được sự tham gia của khoảng 80 nguyên thủ và thủ tướng. Le Figaro chạy tít trang nhất « Lời hiệu triệu vì Hòa bình của tổng thống Pháp ». Les Echos có bài nhận định : « Paris mừng 100 năm Thế Chiến chấm dứt, nhưng lo cho Hòa bình ».
·         Cháy ở California: Gần 30 người chết, hàng trăm người mất tích (RFI) - Tại miền đông nước Mỹ, cơn bão lửa tiếp tục thiêu hủy hàng chục ngàn hecta ở bang California : 29 người chết, 250.000 dân di tản. Không có hy vọng ngăn chận biển lửa lan rộng vì gió mạnh. Bị nặng nhất là khu vực phía bắc, một phần lớn thành phố Paradise bị đốt cháy với hàng trăm người mất tích. Khu vực thứ hai, gần Los Angeles, thành phố ven biển Malibu bị bao vây, toàn bộ dân cư đã di tản.
·         Hơn 200 người vẫn mất tích trong vụ cháy rừng ở California (VOA) - Tới sớm ngày 12/11, hơn 200 người vẫn mất tích trong trận cháy rừng gây chết chóc và nhiều thiệt hại nhất trong lịch sử tiểu bang California.
·         Tỷ lệ sinh 'giảm đáng kể' ở nhiều nước trên thế giới (BBC) - Gần một nửa quốc gia trên thế giới có quá ít trẻ sơ sinh để duy trì số dân hiện tại, theo một báo cáo mới.
·         Thiếu niên TQ phá kỷ lục giải Rubik bằng tứ chi (VOA) - Một thiếu niên Trung Quốc vừa phá kỷ lục Thế giới Guinness với khả năng giải 3 khối Rubik cùng lúc nhanh nhất bằng cả tay lẫn chân.






No comments: