Sunday, November 11, 2018

DI DÂN TIẾP TỤC TIẾN VỀ BIÊN GIỚI HOA KỲ (tổng hợp)




BBC Tiếng Việt
11 tháng 11 2018

Hàng trăm người di cư Trung Mỹ tiếp tục tiến về phía bắc qua Mexico hôm 10/11, trên đường đến biên giới Hoa Kỳ, nơi Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ việc cấp quy chế tỵ nạn cho người vượt biên bất hợp pháp.

Một nhóm trong đoàn hàng ngàn người đi từ Trung Mỹ trên đường đến Hoa Kỳ ngày 10/11. REUTERS

Theo Reuters, sắc lệnh của ông Trump có hiệu lực vào hôm 10/11, có nghĩa là người di cư sẽ phải trình diện tại các cửa khẩu nhập cảnh và tuân thủ các quy tắc khác được công bố hôm 8/11.
"Dù chính quyền Trump áp quy định nào đi nữa thì chúng tôi không thể quay về nước mình. Tôi có một viên đạn trong tay và một viên đạn khác trên vai. Nếu phải trở về nhà, tôi thà về trong chiếc quan tài còn hơn," Julio Caesar, 30 tuổi, từ Honduras, nói.

Đoàn caravan, phần lớn là người Honduras, lại lên đường vào sáng10/11 sau bốn ngày dừng chân ở Mexico City.
Họ mang theo ba lô, chăn mền, thức ăn, nhiều người đi cùng trẻ em. Tại thị trấn Tepotzotlan, họ được chính quyền cho xe buýt và xe tải chở giúp. Tại thành phố Queretaro, một sân vận động trở thành nơi tạm trú của người di cư.
Một số người di cư được đưa đến thành phố biên giới Tijuana vào hôm 12/11, trong khi những người khác tới Reynosa và các thị trấn biên giới khác.

Dòng người từ Honduras đi qua Guatemala đến Mexico với hy vọng vào Hoa Kỳ. Cảnh chụp ở sông Suchiate từ Ciudad Tecun Uman ở Guatemala sang Ciudad Hidalgo của Mexico, với công an cảnh sát Mexico đứng nhìn dòng người qua sông hôm 29/10/2018. JOHAN ORDONEZ

Nhiều câu hỏi cơ bản vẫn chưa có lời đáp một ngày sau khi Lầu Năm Góc loan báo việc triển khai hơn 5.200 binh lính đến biên giới "để ứng phó với bất kỳ nguy cơ từ làn sóng di dân đang đến".
Tổng thống Donald Trump củng cố lập trường cứng rắn về nhập cư trước ngày bầu cử giữa kỳ 6/11. Ông hướng sự chú ý đến đoàn người di cư qua Mexico tiến về phía Hoa Kỳ. Động thái này được cho là cách ông giúp đảng Cộng hòa vốn đang đối mặt với cuộc chiến khó khăn khi đảng Dân chủ tìm cách giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và những người khác ủng hộ Trump hoan nghênh việc điều động binh lính.
Nhưng giới chỉ trích nói Trump đang chính trị hóa quân đội, điều động họ như diễn viên đóng thế để đưa các cử tri đảng Cộng hòa đến cuộc bỏ phiếu mà không có bất kỳ mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự nào.

Nhiều người di cư từ Honduras vượt qua con sông chia rẽ Guatemala và Mexico hôm 29/10.  AFP

Tướng Terrence O'Shaughnessy, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phương Bắc, bảo vệ chiến dịch này tại cuộc họp báo hôm 30/10. Ông nhắc lại quan ngại của chính quyền Trump về đoàn xe di dân và so sánh sứ mệnh ở biên giới với các sứ mệnh như cứu trợ bão lụt.
"Tôi tin chắc rằng an ninh biên giới cũng là an ninh quốc gia," ông O'Shaughnessy nói.

Giới chức Lầu Năm Góc nói Bộ Quốc phòng sẽ cần phải tìm kinh phí cho chiến dịch này, ám chỉ nguồn tiền có thể được lấy từ các chương trình an ninh quốc gia khác.
O'Shaughnessy nói rằng chỉ có hơn 1.000 binh sĩ đã được triển khai đến Texas hôm 30/10, nơi họ sẽ thực thi các nhiệm vụ như xây dựng hàng rào, dựng lều...
Ông cho biết việc đưa quân tại Texas, Arizona và California chỉ là khởi đầu của đợt triển khai binh sĩ quy mô hơn và cuối cùng đến tiểu bang New Mexico.

Hàng ngàn người dân Trung Mỹ đặt chân tới thị trấn Santiago Niltepec ở Mexico hôm 29/10. SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Trước đó, Tổng thống Trump nói "cuộc xâm lược" của di dân sẽ phải đối mặt quân đội Mỹ đang chờ đợi họ.
Ông cũng nói với Fox News rằng "các thành phố lều trại" sẽ được xây dựng để có chỗ ở cho những người nhập cư xin tỵ nạn tại Mỹ.
"Nếu họ xin tỵ nạn, chúng tôi sẽ giữ họ cho tới khi phiên xử diễn ra. Chúng tôi sẽ giữ họ, chúng tôi sẽ xây các thành phố lều trại, chúng tôi sẽ xây lều bạt ở khắp nơi," ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai 29/10.
Hiện đã có 2.100 lính Cảnh vệ Quốc gia tại biên giới được cử đến sau khi ông Trump yêu cầu hồi tháng Tư.

Nhiều người di cư, đa số là dân Honduras, vượt qua con sông Suchiate chia cắt biên giới Guatemala và Mexico. AFP

Phân tích của Anthony Zurcher, BBC News từ Washington
Sau một tuần mà tin chính trên mặt báo là súng và bom, ông Donald Trump tìm cách chuyển sự chú ý về đoàn người di cư đang vượt qua Mexico hướng về biên giới Mỹ.
Số người này có thể giảm đi nhờ Mexico nhận người tỵ nạn và do đoạn đường dài, nhưng vị tổng thống Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Việc triển khai hơn 5.000 binh sỹ tới biên giới có lẽ sẽ không có nhiều tác động trông thấy, vì những người di cư dự định sẽ nộp đơn xin tỵ nạn.
Mức độ gấp gáp của việc này cũng đáng đặt câu hỏi, vì còn phải hàng tháng nữa họ mới tới được biên giới.
Tuy vậy, điều mà tuyên bố của ông Trump cho thấy là rất rõ. Tổng thống đang tìm cách vẽ bức tranh người tỵ nạn như một đe dọa quốc gia mà chỉ riêng ông là sẵn sàng đương đầu.

Cảnh sát Guatemala tìm cách chặn dòng người từ Honduras vượt qua biên giới sang Mexico hôm 28/10. SANTIAGO BILLY

-----------------------------------

Tú Anh – RFI
Đăng ngày 11-11-2018 

Hàng ngàn di dân Honduras, Guatemala đã đến Queretaro, miền trung Mêhicô, trên đường vạn lý tìm miền đất hứa ở Hoa Kỳ. Cho dù mệt nhọc, gần 2.000 người vừa vượt thêm một chặng đường dài tiến về biên giới Mỹ.

Đoàn di dân Trung Mỹ rời thủ đô Mêhicô để đến chặng tiếp theo Queretaro, miền trung Mêhicô, trong hành trình đến Mỹ, ngày 10/11/2018.REUTERS/Go Nakamura

Theo AFP, 10 tiếng đồng hồ sau khi rời thủ đô Mêhicô, 2.000 di dân, toán đi đầu trong đoàn lữ hành, đã đến Queretaro, thủ phủ của bang cùng tên. Tất cả được chính quyền địa phương tiếp đón, cho phép nghỉ ngơi trong hành lang sân vận động thành phố.

Trong ngày 11/11/2018, đoàn thứ hai, đông hơn, khoảng 3.000 người, sẽ đến Queretaro. Còn nhóm thứ ba, khoảng 1.300 di dân vừa rời thủ đô Mêhicô hôm 10/11, tay xách nách mang, bồng bế con thơ.

Từ ngày khởi hành từ thành phố San Pedrro Sula của Honduras để trốn nghèo khó và bạo lực, đoàn di dân đã đi được 1.500 cây số. Ít nhất hai đoàn khác đã được thành lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump huy động hàng ngàn binh sĩ và phương tiện cơ giới bảo vệ biên giới, lập hàng rào chống lại điều mà ông gọi là « cuộc xâm lăng ». Tuy được Liên Hiệp Quốc, dân chúng và chính quyền sở tại thông cảm và trợ giúp ít nhiều từ vận chuyển cho đến lương thực nhưng tương lai của di dân rất bấp bênh.

Vượt qua được hàng rào biên giới nay đã khó mà rào cản pháp lý còn khó hơn. Tổng thống Donald Trump mới ký sắc lệnh cấm di dân nhập cư bất hợp pháp xin quy chế nhập cư.

---------------------------

09/11/2018

Chính quyền của ông Trump hôm 8/11 công bố các quy định mới nhằm hạn chế mạnh lượng đơn xin tị nạn của di dân bằng cách cấm những người vượt biên trái phép ở miền nam nước Mỹ nộp đơn xin tị nạn.

Những người ủng hộ di dân đã lên án động thái này, cho rằng nó vi phạm luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ cho phép những người chạy trốn sự bức hại và bạo lực ở nước họ được xin tị nạn, bất kể họ nhập cảnh có bất hợp pháp hay không.

Các quy định được công bố hôm 8/11, kết hợp với một sắc lệnh dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký, sẽ có hiệu lực cấm các di dân vượt biên trái phép từ Mexico vào Hoa Kỳ nộp đơn xin tị nạn.

Một khi kế hoạch này có hiệu lực đầy đủ, các di dân đi qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ sẽ chỉ được coi là đủ tư cách xin tị nạn nếu họ trình diện tại các cửa khẩu nhập cảnh chính thức, theo lời các quan chức.

"Điều chúng tôi đang cố làm là tìm cách phân luồng để các đơn xin tị nạn đi qua các cửa khẩu nhập cảnh nơi chúng tôi có nguồn lực tốt hơn, có năng lực tốt hơn và nhân lực tốt hơn để thực sự xử lý những đơn đó một cách nhanh chóng và hiệu quả", một quan chức chính quyền nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 8/11, với điều kiện không nêu tên.

Hiện tại, các quy định về tị nạn của Hoa Kỳ không cấm việc xin tị nạn đối với người nhập cảnh phi pháp. Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, là luật về hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, cho phép một cách cụ thể là những người đến Hoa Kỳ, cho dù họ có làm như vậy tại một cửa khẩu chính thức hay không, vẫn được xin tị nạn.

Kế hoạch mới của chính quyền, vẫn viện dẫn thẩm quyền mà ông Trump đã sử dụng để biện minh cho lệnh cấm du hành của ông đối với công dân của một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, có thể sẽ nhanh chóng bị kiện ra tòa.

Động thái này nói chung sẽ ảnh hưởng đến những di dân từ Tam giác Bắc Trung Mỹ - gồm Guatemala, Honduras và El Salvador - những người vượt biện vào Hoa Kỳ từ Mexico để chạy trốn bạo lực và nghèo đói ở các quốc gia của họ.

----------------------------
VOA Tiếng Việt
10/11/2018

Các tổ chức dân quyền hôm thứ Sáu (9/11) cho biết họ đã đệ đơn kiện liên bang thách thức tính hợp pháp của những hạn chế mới công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà trên thực tế sẽ ngăn di dân bất hợp pháp từ Mexico xin bảo hộ tị nạn.

Vụ kiện tại tòa án liên bang San Francisco, do Liên minh Các Quyền Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU), Trung tâm Luật Nghèo khó Miền Nam và Trung tâm Quyền Hiến pháp đệ trình, tìm kiếm một lệnh cấm để ngăn chặn chính quyền thi hành chính sách bảo hộ tị nạn.

Ông Trump hôm thứ Sáu kí một tuyên bố mà trên thực tế sẽ đình chỉ bảo hộ tị nạn cho những di dân vượt biên giới Mỹ với Mexico bất hợp pháp lên đến 90 ngày.

Sắc lệnh này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Bảy, có nghĩa là di dân sẽ phải trình diện tại các cửa khẩu nhập cảnh của Mỹ để hội đủ điều kiện xin bảo hộ tị nạn.

Các tổ chức dân quyền đã nói rằng luật di trú của Mỹ rõ ràng cho phép bất cứ ai có mặt tại Mỹ được quyền xin bảo hộ tị nạn, bất kể họ băng qua biên giới như thế nào.

“Lệnh cấm bảo hộ tị nạn mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Tổng thống cũng như các bộ trưởng của ông không ai có thể lấn lướt những quy định rõ ràng của luật pháp Hoa Kỳ, nhưng đó chính xác là những gì họ đang cố gắng làm,” luật sư Omar Jadwat của ACLU cho biết.








No comments: