Wednesday, October 17, 2018

ĐIỂM TIN THỨ TƯ 17.10.2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 17/10/2018


*
*

·         Mặt thật Trung Quốc (BoxitVN) - 1. Bài phát biểu của Phó TT Mỹ Mike
Pence khiến thế giới bừng tỉnh và Trung Cộng điếng hồn. Bản dịch tiếng Việt trực tiếp. 2. 5 tín hiệu lớn cho thấy Mỹ khai hỏa toàn diện nhắm thẳng vào Trung Quốc.
·         Tác động dây chuyền: Một quyết định về thương mại của ông Trump trở thành bước lùi cho nền dân chủ ở Việt Nam như thế nào? (BoxitVN) - Simon Denyer và David Nakamura - Hiếu Chân chuyển ngữ. Việt Nam đã hứa hẹn nhiều quyền lợi hơn cho người lao động. Thay vì vậy, không có TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), họ đã mạnh tay tiến hành trấn áp. Hà Nội "Một trong những hành động đầu tiên nhất của Tổng thống Trump: rút ra khỏi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương" một hiệp định thương mại có ảnh hưởng sâu rộng giữa 12 nền kinh tế từng được coi là trọng tâm trong ...
·         Cố vấn an ninh quốc gia: Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc (BoxitVN) - RFA 2018-10-13. AFP. Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton mới đây lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới quá lâu trong khi Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đồng thời cũng nói đến khả năng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không. Ông John Bolton không nói cụ thể ...
·         Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thề “mạnh tay” với Trung Quốc (VOA) - Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton quyết tăng cường hơn nữa chính sách cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Bolton nói rằng “hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự, chính trị cần phải được chỉnh đốn.”
·         Nhật lo Trung Quốc thành chủ nợ của Thái Bình Dương (VOA) - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản hôm 15/10 bày tỏ quan ngại về những khoản nợ khổng lồ mà một số đảo quốc Thái Bình Dương đang gánh chịu và cho biết Tokyo muốn giúp giải quyết tình trạng này.
·         Nhật Bản ngày càng chủ động thách thức Trung Quốc ở Biển Đông (RFI) - Chỉ riêng trong hai tháng 9-10/2018 Nhật Bản đã liên tục có những tuyên bố và hành động cụ thể nhằm khẳng định sự gắn bó với quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, luôn cho rằng họ có chủ quyền trên hầu hết vùng biển này.
·         Thăm Việt Nam, James Mattis tố giác thái độ « cá lớn nuốt cá bé » của Trung Quốc (RFI) - Hoa Kỳ rất lo ngại vì Trung Quốc gia tăng biểu dương sức mạnh quân sự tại châu Á và thực hiện một chính sách kinh tế « cá lớn nuốt cá bé » đối với các nước láng giềng nhỏ yếu hơn.
·         Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm (RFA) - Chuyến đi Việt Nam lần thứ hai của ông Mattis đến Việt Nam giữa lúc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, cũng như những căng thẳng trên Biển Đông khi tàu Trung Quốc áp sát một cách nguy hiểm tàu chiến Mỹ thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp Trường Sa.
·         Việt Nam, Philippines thảo luận biên giới biển  (VOA) - Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Philippines đã trao đổi về vấn đề phân định ranh giới biển giữa hai quốc gia trên khu vực Biển Đông. Việc này có phần chắc sẽ bị Trung Quốc xem là một hành động thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông.
·         Việt Nam có nên hợp tác với Trung Quốc cùng khai thác Biển Đông? (VOA) - Các chuyên gia về Biển Đông của Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các nước khác trong khu vực khai thác dầu khí trên vùng biển có nhiều tranh chấp chừng nào chưa có đủ chế tài quốc tế để buộc Trung Quốc phải khuất phục
·         Thủ tướng Áo nêu vấn đề nhân quyền khi tiếp Thủ tướng Việt Nam (RFA) - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nêu vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc hội đàm tại Thủ đô Vienna, Áo ngày 15 tháng 10 năm 2018.
·         VNTB - Dùng con để điều tra cha can tội chống Nhà nước!? (VNTB) - Minh Hải (VNTB) - Gia đình của kỹ sư nuôi tôm Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1980, tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết một số viên Công an ở Bến Tre đã sử dụng trẻ con để phục vụ công tác điều tra đối với anh Ánh bị bắt với cáo buộc về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật hình sự 2015… Qúa trính bắt giữ anh Ánh, chị Châu nói mình rất bức xúc trước lời của bé An Dương thuật lại là có vài viên Công an ở Bến Tre đã gạt chị, đưa bé An Dương về trụ sở công an và sau đó sử dụng bé An Dương đặng lấy thông tin, phục vụ công tác điều tra đối với anh Ánh.
·         ‘Tàu lạ’ lại tấn công ngư dân Quảng Nam (RFA) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị một ‘tàu lạ’ tấn công đâm vào đuôi khiến nước tràn vào khoang rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
·         An ninh mạng, nguy cơ cao hơn từ Trung Quốc (BoxitVN) - Huy Đức - Quy định phải lưu trữ toàn bộ thông tin của người dùng Việt Nam tại Việt Nam và phải cung cấp cho Bộ Công an khi được yêu cầu đặt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên internet của nước ngoài vào 2 sự lựa chọn:
(1) Tuân thủ quy định này. Kéo theo đó là tăng chi phí kinh doanh, nguy cơ lộ lọt dữ liệu, và nguy cơ bị người dùng tại Việt Nam và trên toàn thế giới tẩy chay. (2) Không tuân thủ quy định này. ...
·         Gần 70 ngàn người ký kiến nghị đòi hoãn luật an ninh mạng (VOA) - Đến tối 16/10, hơn 69.000 người ký kiến nghị đòi quốc hội Việt Nam hoãn thực thị về Luật An ninh mạng, cũng như để phản đối dự thảo nghị định liên quan.
·         Từ Silicon Valley nghĩ về dự thảo nghị định thực thi Luật ANM (BoxitVN) - KS. Dương Thái - Tôi thấy rất khó hiểu khi người ta giải thích Luật An ninh mạng và dự thảo 03/10/2018 sẽ giúp bảo vệ riêng tư của người dân. Có lẽ câu hỏi đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra là: bảo vệ chống lại ai? Tôi được biết Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sử dụng Gmail. Tôi đoán ngài Bộ trưởng, như bao người dân khác, cũng mong muốn có được an toàn và riêng tư khi sử dụng Internet. Nhưng dự thảo 10/03/2018 sẽ ...
·         Luật ANM: Nguy cơ 'cho cả an ninh và kinh tế' (BBC) - Phần hai bài của kỹ sư Dương Thái nói về 'nguy cơ về kinh tế và an ninh' mà Luật An ninh mạng gây ra cho Việt Nam.
·         Dự thảo: Doanh nghiệp chết, toàn bộ dữ liệu người dùng về tay Bộ Công an? (BoxitVN) - Trịnh Hữu Long - Thông thường, doanh nghiệp Internet chết thì dữ liệu người dùng chết theo hoặc doanh nghiệp sẽ bán nó cho một doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng lại đưa ra một khả năng khác: doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ dữ liệu của tất cả người dùng cho Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an quản lý. Điều này được quy định tại Điều 58, Khoản 5 của Dự thảo Nghị định: Điều 58, Khoản 5 về thẩm quyền ...
·         Luật An ninh mạng – Coi chừng bão nổi (BoxitVN) - Kiến nghị Quốc hội hoãn thi hành Luật An ninh mạng để sửa đổi. Hate Change a lancé cette pétition adressée à Các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Kính gửi: Các Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, kiến nghị quý vị hoãn thi hành Luật An ninh mạng dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, vì ba lý do sau: 1. Thứ nhất, Luật An ninh mạng gồm nhiều điều khoản vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn ...
·         1/1/2019: Người Việt sẽ trở thành những con vật hai chân? (VOA) - Thực tế cho thấy, những thông tin mà họ đã chia sẻ, những ý kiến mà họ đã bày tỏ, đã buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam phải liên tục điều chỉnh nhiều chủ trương, chính sách. Tuy nhiên...
·         Quanh vụ TP.HCM 'bảo vệ cán bộ trên không gian mạng' (BBC) - Ý kiến của giới bất đồng chính kiến nói việc TP.HCM 'bảo vệ cán bộ' trên không gian mạng là biểu hiện đặc trưng của 'chế độ phi dân chủ'.
·         Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng (RFA) - Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy Công an thành phố căn cứ luật và quy định của Chính phủ, của ngành phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của thành phố và cán bộ diện Trung ương quản lý.
·         Đất Thủ Thiêm (Kỳ 6; 7) (BoxitVN) - Bút ký Võ Đắc Danh. Kỳ VI: Đau xót chốn tâm linh. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, bảo vệ luận án Tiến sĩ Thần học tại Hoa Kỳ, ông tâm sự rằng không hiểu vì sao, sau khi rời lực lượng Thanh niên Xung phong, ông muốn đi tu nhưng chưa có khái niệm rõ ràng về một tôn giáo nào. Ông nghiên cứu về đạo Cao Đài, Phật giáo, Thiên Chúa giáo... nhưng vẫn cứ phân vân. Rồi ông đi học hớt tóc với ý định mang bộ đồ nghề đi ...
·         VNTB - Vì Thành ủy ‘nhìn nghiêng’ nên Tất Thành Cang thoát nạn? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - “Nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng yếu kém để khắc phục”, là một câu trong diễn văn của Bí thư Thành ủy TP.HCM đọc tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, diễn ra tại Hội trường Thành ủy ngày 15 và 16-10. Người cộng sản hô hào rất… sướng tai (!?)Vì ‘nhìn nghiêng’ nên Ban Thường vụ Thành ủy của ông Nguyễn Thiện Nhân tự biện minh rằng “việc bán đất cho Quốc Cường Gia Lai chưa gây thiệt hại kinh tế” do kịp thời thu hồi.
·         VNTB - Dương Thủ Thiêm kích đồng Nhân dân tệ (VNTB) - Phương Thảo (VNTB). Hết nhà hát lại đến quảng trường – Quyết tâm! – Quyết tâm! Quyết định xây dựng nhà hát vũ kịch ở Thủ Thiêm vấp phải sự phản đối mãnh liệt trên khắp cả nước. Những người ủng hộ dự án đã phải hứng chịu nhiều gạch đá khắp nơi. Người ta có lẽ sẽ không phản đối nếu xây nhà hát vũ kịch ở nơi khác Thủ Thiêm nơi có mấy ngàn hộ dân sống lây lất màn trời chiếu đất trong 20 năm qua.
·         Bí thư TP Hồ Chí Minh bảo vệ việc xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm (RFA) - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm là đúng theo quy định và đúng theo kế hoạch đã đề ra cách đây 25 năm.
·         Chính quyền thành phố có lắng nghe nguyện vọng của người dân? (RFA) - Chỉ trong vòng một tuần, dư luận trong nước chưa kịp lắng xuống với dự án xây nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm, thì Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh lại gửi kiến nghị lên Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị đặt tên quảng trường Thủ Thiêm với vốn đầu tư 2.000 tỷ thành Quảng trường Hồ Chí Minh.
·         Tính đạo đức của sản phẩm và ôngThứ trưởng (BoxitVN) - Nguyễn Phương Hoa - Ngày 10.10.2018, tại một phiên điều trần của Nghị viện Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đã nói, nhiệm vụ của ông là thương thảo về thương mại, nên nhân quyền là một vấn đề nằm ngoài chuyên môn của ông.  Điều này có đúng hay không? Còn nhớ, khoảng năm 2005 – 2006, khi còn làm chủ một doanh nghiệp ở ...
·         Thay loa phường bằng thiết bị thông minh: Bình mới rượu cũ? (RFA) - Sau nhiều năm công luận kêu gọi xóa bỏ loa phường vì tính bất cập của nó, gần đây cơ quan chức năng Hà Nội đã có động thái đáp ứng. Đó là dùng thiết bị thông minh gắn tại nhà dân để phường xã phát thanh trực tiếp đến từng nhà. Người dân và các chuyên gia thông tin truyền thông nghĩ gì về việc này?
·         Vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn (RFA) - Trong cuộc sống đô thị hiện nay, cùng với một số ô nhiễm môi trường về chất thải, không khí thì còn một loại ô nhiễm nữa là tiếng ồn. Trong khi nhiều cảnh báo được gióng lên cho các loại ô nhiễm khác khiến nhiều người quan tâm lo lắng; nhưng ô nhiễm tiếng ồn cũng không thể xem nhẹ bởi những tác động bất lợi đến con người.
·         Công trình nhà ở vi phạm của ca sĩ Mỹ Linh sau 12 năm vẫn chờ xử lý (RFA) - Nói với báo chí tại cuộc họp, ông Tuấn cho biết công trình nhà ở và phòng thu của ca sĩ Mỹ Linh nằm trong danh sách các công trình trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về thanh tra đất rừng Sóc Sơn từ năm 2006.
·         Vấn đề ung thư 'đang bị hiểu sai ở Việt Nam'? (BBC) - Một bác sĩ ở TP.HCM nói với BBC rằng dường như giới đấu tranh chống thực phẩm bẩn "đã nói về ung thư nhiều quá mức cần thiết".
·         Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay ngày đầu kỳ họp thứ 6 (RFA) - Quốc hội Việt Nam Khóa 14 sẽ bầu Chủ Tịch nước ngay trong ngày khai mạc kỳ họp 6 vào ngày 22/10 và sẽ công bố kết quả cũng như Chủ Tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 23/10.
·         TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước ngày 23/10 (VOA) - Quốc hội Việt Nam sẽ bầu chủ tịch nước ngay ngày đầu kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tuần tới (22/10) và tân chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay hôm sau
·         Công an Việt Nam thu giữ 1 lượng lớn ma tuý đá (RFA) - Một viên chức công an nói với AFP rằng nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm nghi phạm thứ hai là công dân Việt Nam. Theo người này cho biết, họ tìm thấy12 túi màu xanh lá cây có chứa các gói nhỏ của một chất trắng có trọng lượng tổng cộng 309 kg.
·         Việt Nam: 'Hãy trả lại cho gấu cuộc sống bình yên' (BBC) - Gấu cứu ra từ các trại rút mật 'bị mù vì thiếu vitamin', bị gẫy chân do sập bẫy và nay khó quay trở về rừng.
·         Việt Nam sẽ không còn gấu hoang? (BBC) - Đại diện Tổ chức Động vật châu Á nói về gấu được giải cứu từ các trại nuôi lấy mật ở Việt Nam.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Hiểm họa khí hậu : Ngành ngân hàng thế giới tỉnh giấc (RFI) - Trận lũ lịch sử tại tỉnh Aude miền nam nước Pháp, sườn đông dãy Pyrénées - hiện đang tiếp diễn - là chủ đề trang nhất của hầu hết các nhật báo Pháp hôm nay, 16/10/2018. Các chuyên gia nói đến viễn cảnh mưa lớn và khô hạn sẽ ngày càng dữ dội và nhiều hơn tại vùng Địa Trung Hải, do biến đổi khí hậu. Chuyên san kinh tế của Le Monde có bài nhận định về sự thức tỉnh của ngành ngân hàng thế giới, trước nguy cơ biến đổi khí hậu gây tổn hại nặng nề cho kinh tế toàn cầu, và sẽ là quá trễ nếu không hành động khẩn cấp.
·         Lãnh đạo Tân Cương ca ngợi 'trung tâm giáo dục' (BBC) - Chủ tịch Shohrat Zakir ca ngợi các 'trung tâm giáo dục dạy nghề', nơi giới nhân quyền nói chính là 'trại cải tạo' giam giữ 1 triệu người Hồi giáo Uighur.
·         Trung Quốc thúc giục Mỹ ngừng ‘qua lại’ với Đài Loan (VOA) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ ngưng các hoạt động trao đổi chính thức với Đài Loan, phát ngôn nhân Lục Khảng tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 15/10.
·         Trung Quốc ‘khai trừ đảng’ hai cựu tướng hàng đầu vì tham nhũng (VOA) - Trung Quốc vừa khai trừ đảng hai cựu tướng vì tội tham nhũng và nói rằng sự bất trung và tham lam của họ đã làm hại quân đội
·         Giám mục TQ mời Đức Giáo Hoàng thực hiện chuyến thăm lịch sử (VOA) - Hai giám mục Công giáo Trung Quốc lần đầu tiên được chính phủ Bắc Kinh cho phép dự họp ở Vatican đã mời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm quốc gia của họ
·         Miến Điện : Nhiều trang Facebook của quân đội mang thông điệp thù hận bị đóng (RFI) - Tập đoàn Facebook thông báo nhiều biện pháp mới nhằm hạn chế các thông điệp thù hận trên mạng xã hội ở Miến Điện nhắm vào người Hồi Giáo. Hôm qua 15/10/2018, 13 trang Facebook ở Miến Điện đã bị xóa.
·         Hai miền Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc họp về giải trừ binh bị (RFI) - Thêm một tín hiệu hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, 16/10/2018, đại diện quân đội hai miền Nam - Bắc Triều Tiên và Bộ chỉ huy quân sự Liên Hiệp Quốc (UNC) bắt đầu cuộc họp tham vấn ba bên về vấn đề giải trừ vũ khí trong Vùng an toàn chung (ZSC), nằm trong khu phi quân sự.
·         Hai miền Triều Tiên và LHQ bàn biện pháp phi quân sự hóa biên giới (VOA) - Hôm 16/10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên lần đầu tiên với Bộ Chỉ huy LHQ (UNC) để thảo luận các phương thức phi quân sự hóa khu vực biên giới.
·         Mỹ-Triều : Bình Nhưỡng tố cáo « quỷ kế » của Washington (RFI) - Bắc Triều Tiên, qua cơ quan tuyên truyền KCNA, công kích chính quyền Donald Trump có ý đồ đen tối duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chận tiến trình hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc.
·         Pháp có thể giúp phi hạt nhân hóa Triều Tiên  (VOA) - Pháp sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng trước tiên phải chứng tỏ một số cam kết cụ thể và nguyện vọng thật sự muốn giải giới kho hạt nhân và phi đạn đạn đạo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ngày 15/10.
·         Tổng thống Macron : Pháp chưa thể có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng (RFI) - Hôm qua, 15/10/2018, trong buổi tiếp tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in tại Paris, tổng thống Pháp yêu cầu Bình Nhưỡng phải có « những cam kết » cụ thể về giải trừ hạt nhân. Về phần tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in kêu gọi Pháp ủng hộ lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong các nỗ lực vì hòa bình.
·         Công nhận Jerusalem : thủ tướng Úc trấn an trước áp lực (RFI) - Vài giờ sau khi loan báo ý định sẵn sàng dời sứ quán Úc tại Tel Aviv về Jerusalem, thủ tướng Úc Scott Morrison phải vội vã bổ sung : sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh trước đã. Áp lực trong nước và nguy cơ ngoại thương bị tẩy chay là hai yếu tố làm hạ nhiệt lãnh đạo phe hữu chinh phục cử tri gốc Do Thái để cứu đảng.
·         Úc: Liên minh với Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết (VOA) - Ngoại trưởng Úc hôm 15/10 tuyên bố liên minh Úc – Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên leo thang căng thẳng trong khu vực Ấn Độ Dương – thái Bình Dương.
·         Pháp: cải tổ nội các sâu rộng sau hai tuần bế tắc (RFI) - Sau hai tuần chờ đợi và đàm phán, nước Pháp có một chính phủ mới, cải tổ khá sâu rộng, sau vụ từ chức vì thất vọng của bộ trưởng Nội Vụ Gerard Collomb, một nhân vật thân cận của tổng thống Macron.
·         Ông Pompeo đến Ả Rập Xê Út bàn vụ nhà báo Khashoggi mất tích (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm 16/10 để thảo luận với Quốc vương và hoàng tử nước này về việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.
·         Vụ nhà báo mất tích : Nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út khám soát tòa lãnh sự của Riyad (RFI) - Cuộc điều tra về vụ nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út, Jamal Khashoggi, mất tích từ gần hai tuần nay sau khi tới tòa lãnh sự của Riyad ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, làm giấy tờ, đã có bước tiến mới. Tối hôm qua, 15/10/2018, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã vào trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út. Cuộc khám soát do các thành viên trong nhóm làm việc chung mà cả hai nước thành lập cuối tuần qua tiến hành.
·         Giáo hội Chính Thống Giáo rạn nứt từ những hiềm khích chính trị (RFI) - Giáo hội Chính Thống Nga tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople (Istanbul), giáo hội Chính Thống toàn cầu. Sự kiện được đánh giá là một vụ ly giáo lịch sử trong Chính Thống giáo này bắt nguồn từ những căn nguyên đậm màu sắc chính trị.
·         Trump đe dọa cắt viện trợ cho Honduras vì dòng người nhập cư (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ cho Honduras nếu nước này không chặn được dòng người kéo đến Hoa Kỳ
·         Người đánh dấu nơi 'giấc mơ Mỹ' chấm dứt ngoài sa mạc (VOA) - Alvaro Enciso là một người mang trên vai một sứ mạng đặc biệt. Người đàn ông 73 tuổi này muốn đánh động thế giới rằng có hàng ngàn người muốn làm di dân đã bỏ mạng trên sa mạc Sonoran trong lúc tìm đường vượt biên từ Mexico vào Mỹ và ông vận dụng năng khiếu nghệ thuật lẫn niềm đam mê tạo nên một dấu ấn riêng biệt...
·         Mỹ truy quét các nhóm tội phạm xuyên quốc gia  (VOA) - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 15/10 liệt kê 5 tổ chức trong đó có nhóm Hezbollah và băng đảng MS-13 vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để nhắm mục tiêu tăng cường điều tra và truy tố.
·         Khủng hoảng Venezuela qua các khu chợ và nhà xác (BBC) - Sử dụng thực phẩm ôi thiu, tử thi không được bảo quản đúng cách phát nổ trong nhà xác là những hệ quả từ cuộc khủng hoảng kéo dài ở Venezuela.
·         Ngân sách Hoa Kỳ thâm hụt lớn nhất từ 2012 (VOA) - Hoa Kỳ khép lại năm tài khóa 2018 với khoản thâm hụt ngân sách lên tới 779 tỉ đô la, mức cao nhất trong vòng sáu năm qua, giữa lúc luật cắt giảm thuế do phe Cộng Hòa khởi xướng khiến ngân sách thất thu, gánh nặng nợ công gia tăng, theo Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
·         Paul Allen, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft qua đời (RFI) - Paul Allen, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft, đã qua đời hôm qua 15/10/2018 tại Mỹ, ở tuổi 65, vì bệnh ung thư. Paul Allen là một người đi tiên phong trong lĩnh vực tin học, một nhà tỉ phú, và cũng nổi tiếng là một nhà hảo tâm.
·         Kiến trúc sư Pháp Paul Andreu qua đời (RFI) - Nếu bạn là một hành khách thích đi du lịch khắp nơi, hẳn chắc chuyến bay của bạn đã từng đáp xuống một trong những phi trường quốc tế do ông Paul Andreu xây dựng. Kiến trúc sư người Pháp đã từ trần hôm 11/10/2018, hưởng thọ 80 tuổi.
·         Nhà Trắng treo tranh vẽ Trump và các cựu TT Mỹ (BBC) - Bức tranh vẽ ông Trump treo trên tường Nhà Trắng ngay lập tức nhận được các lời khen, chê.
·         Khi người thành đạt vẫn cảm thấy bất an (BBC) - Có những người lãnh đạo cả tập đoàn quốc tế, rất thành công, thành đạt và đầy tham vọng, nhưng luôn khổ sở vì lo âu bản thân chưa giỏi.






No comments: