Saturday, July 21, 2018

QUỸ ETHECOM GỬI THƯ NGỎ CHO CHÌNH PHỦ ĐÀI LOAN, CHÍNH PHỦ VIỆT NAM & FORMOSA (Ethecom)




Ethecon
22/07/2018

Quỹ Luân lý và Kinh tế

Thư ngỏ gửi Chính phủ Đài Loan,
Tổng thống Thái Anh Văn
Phó tổng thống Tran Chien Dan
Thủ tướng William Lai
Văn phòng Tổng thống.

3.7.2018

Thưa ông Tổng thống va thưa ông Thủ tướng,
Chúng tôi xin quay trở lại vấn đề ô nhiễm biển tại Việt Nam gây ra bởi nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh và phải chịu trách nhiệm bởi công ty mẹ là tập đoàn nhựa Formosa.
Ngoài bức thư như đã trao đổi năm 2016, chúng tôi có tham khảo thêm một cách cẩn thận hiến chương đính kèm về “Quyền con người và các hiểm họa công nghiệp” được chấp nhận và thực hiện bởi Tòa án nhân dân quốc tế năm 1994.
Cách đây hơn một năm, bà Lien Yu-Ping, Bộ trưởng kinh tế của các ngài đã thông báo với chúng tôi rằng, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh lấy làm tiếc vì gây ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam và sẵn sàng chi trả 500 triệu dollar tiền bồi thường cho các gia đình bị thiệt hại cũng như khắc phục môi trường biển ô nhiễm của địa phương.
Chúng tôi đề nghị các Ông bà cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính thức về diễn biến của vấn đề này, với các nội dung sau đây:

-----------------------------

Ethecon
22/07/2018

Qũy Luân lý và Kinh tế

Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

3.7.2018
Thưa  ông Chủ tịch nước, thưa bà Phó chủ tịch nước, thưa ông Thủ tướng,
Chúng tôi xin quay trở lại vấn đề ô nhiễm biển tại Việt Nam gây ra bởi nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh và phải chịu trách nhiệm bởi công ty mẹ là tập đoàn nhựa Formosa.
Ngoài bức thư như đã trao đổi năm 2016, chúng tôi có tham khảo thêm một cách cẩn thận hiến chương đính kèm về “Quyền con người và các hiểm họa công nghiệp” được chấp nhận và thực hiện bởi Tòa án nhân dân quốc tế năm 1994.
Cách đây hơn một năm, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã gây ra hiểm họa môi trường ở mức độ nghiêm trọng. Dưới sức ép của các cuộc biểu tình trong và ngoài nước, tập đoàn nhựa Formosa buộc phải chi trả một khoản bồi thường là 500 triệu dollar.
Chúng tôi đề nghị các Ông bà cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính thức về diễn biến của vấn đề này, với các nội dung sau đây:

--------------------------------

Ethecon
22/07/2018

Quỹ Luân lý và Kinh tế

Thư ngỏ gửi Gia đình Wang – Chủ sở hữu, Ông Lee Chih Tsuen – Chủ tịch và các vị quản lý có thẩm quyền khác của tập đoàn nhựa Formosa,

3.7.2018
Kính gửi các Ông/bà,
Chúng tôi xin quay trở lại vấn đề ô nhiễm biển tại Việt Nam gây ra bởi nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh mà các ngài phải chịu trách nhiệm,
Ngoài bức thư như đã trao đổi năm 2016, chúng tôi có tham khảo thêm một cách cẩn thận hiến chương đính kèm về “Quyền con người và các hiểm họa công nghiệp” được chấp nhận và thực hiện bởi Tòa án nhân dân quốc tế năm 1994.
Cách đây hơn một năm, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã gây ra hiểm họa môi trường ở mức độ nghiêm trọng. Các ngài đã tỏ ý lấy làm hối tiếc và sẵn sàng chi trả một khoản bồi thường 500 triệu dollar cho các gia đình bị thiệt hại cũng như khắc phục môi trường biển ô nhiễm của địa phương.
Chúng tôi đề nghị các ngài cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính thức về diễn biến của vấn đề này, với các nội dung sau đây:









No comments: