Friday, July 20, 2018

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 20/07/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





  • Tiếp tục giải ảo siêu cường Trung Quốc (BoxitVN) - Thật hư thế nào những luồng dư luận trên thế giới từ nhiều năm nay rộ lên về việc Trung Quốc hiện là một Trung tâm đầu độc cả Địa Cầu? Made in China khiến cho nhân loại đang vô cùng hoảng sợ. Vì sao? Xin hãy lắng nghe những lời trao đổi giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và TBT Người Việt Đinh Quang Anh Thái trong một cuộc đàm thoại mới đây.
  • Bản sắc Trung Cộng đang bị Tổng thống Trump đánh sập (BoxitVN) - Nguyễn Quang Duy - Chúng ta đều biết Trung Cộng là quốc gia cộng sản và đều nghe về kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc. Nền kinh tế thị trường có đuôi cộng sản Bắc Kinh này là nền kinh tế nhà nước can thiệp định hướng thị trường bằng cách bảo hộ mậu dịch. Sang đến Việt Nam nó biến thành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cả hai nước dùng cụm từ này vì khi gia nhập WTO họ đã cam ...
  • Người tiêu thụ và trận chiến mậu dịch (BoxitVN) - Vũ Hiến - Trận chiến mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc đã chính thức khai hoả vào lúc 12:01 sáng hôm Thứ Sáu 6/7 vừa qua sau khi chính quyền Mỹ cho áp đặt thuế lên một số mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc có trị giá $34 tỷ. Chính quyền Bắc Kinh ngay sau đó đã trả đũa bằng cách cũng áp đặt thuế nhập cảng của họ lên một số sản phẩm mua từ Mỹ ngang bằng trị giá, trong đó có thịt heo, đậu nành và xe ...
  • Nhìn từ tiền lệ xét xử: Đặng Văn Hiến có ‘côn đồ’ không? (BoxitVN) - Nguyễn Quốc Tấn Trung - Bị cho là “phạm tội có tính chất côn đồ” như một tình tiết tăng nặng, Đặng Văn Hiến bị toà phúc thẩm tuyên y án tử hình. Nhưng thực tế vụ án và các tiền lệ xét xử của Việt Nam cho thấy đây là một quan điểm bất hợp lý của Toà án Nhân dân (TAND) cấp cao. Ngày 12-7, Toà án Nhân dân (TAND) cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ nổ súng ...
  • Hai lý do nên giám đốc thẩm vụ án Đặng Văn Hiến (BoxitVN) - Trần Long Vi - Đặng Văn Hiến sau phiên toà xét xử phúc thẩm ngày 12/07/2018. Cơ hội được sống của nông dân Đặng Văn Hiến ngày càng hẹp lại khi ông bị tuyên y án tử hình trong phiên toà phúc thẩm ngày 12/05/2018 vừa qua, trong khi các bị cáo khác thì đều được giảm án. Thật sự ông Hiến đã bắn những phát súng thể hiện bản chất côn đồ không thể cải tạo được, hay nó chỉ xảy ra vì gia đình anh đã bị ức ...
  • Trước ngày xét xử Will Nguyễn (BoxitVN) - WILL NGUYEN FB - Nhiều tổ chức tiếp tục vận động kêu gọi thả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn trước phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 20/7. William Anh Nguyễn (thường được biết đến là Will Nguyễn), sinh năm 1985, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Nếu bị xử có tội, Will có thể phải đối mặt với mức án từ hai đến bảy năm tù, theo tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, ...
  • William Nguyễn đối mặt với án tù 7 năm (RFA) - Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch, cho rằng biện pháp buộc nhận tội như thế là một chiến thuật đáng xấu hổ mà nhà cầm quyền của các quốc gia độc tài thường sử dụng để đàn áp tiếng nói của công dân phê phán chính quyền bất chấp các quyền căn bản của người dân.
  • Bé Nấm: Con chúc Mẹ mạnh khoẻ, mau về với tụi con (BoxitVN) - Lời tâm sự của bé Nấm trong ngày sinh nhật của Mẹ – blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của Mẹ, ở nhà ai cũng nhớ Mẹ hết. Lần nào sinh nhật của Mẹ, Mẹ cũng dẫn em và con đi chơi, nhưng mà lần này chắc không được rồi. Con có đọc trên mạng thì con biết Mẹ đang tuyệt thực ở trong tù, ai cũng lo lắng cho Mẹ hết, tối nào cả nhà cũng đọc kinh cho Mẹ, cầu nguyện cho ...
  • VNTB - TTO bị đình bản: bi kịch của làng báo xã hội chủ nghĩa (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) Báo Tuổi Trẻ bị đình bản 3 tháng, vì lỡ đăng câu nói của chủ tịch nước, bắt đầu từ ngày 16/07/2018. Dư luận trong dân chúng Việt Nam tỏ ra hả hê vô cùng và sôi nổi bàn luận về bi kịch của tòa soạn báo thuộc loại “bé bự” trong làng báo xã hội chủ nghĩa nước ta.
  • VNTB - Lỗi “thằng comment” (VNTB) - Phương Thảo (VNTB) Ngày 1/1/2018, Luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực. Dù một số các đại biểu quốc hội, cộng đồng mạng, các nhà kinh tế, … đã lên tiếng phản đối, nhưng luật vẫn được 88,8% các đại biểu quốc hội bấm nút thông qua hồi tháng 6 năm 2018. Sau đó không lâu, ngày 17-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV đã thừa nhận: “Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, có nhiều lợi ích nhưng mặt khác quản lý rất khó. Từ đây, có kích động, biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Do đó, cần luật này bảo vệ chế độ này, không thể để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.”
  • Một số lãnh đạo lên tiếng vụ gian lận điểm thi (RFA) - Lãnh đạo tỉnh Hà Giang lên tiếng liên quan vụ gian lận nâng điểm thi Tốt nghiệp Phổ thông Trung học ở tỉnh này. Ngoài ra lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Lạng Sơn cũng phát biểu giải thích đối với nghi ngờ về tình trạng tương tự tại địa phương của họ.
  • VNTB - Sự kiện 'Hà Gian': đó là hạnh phúc của dân tộc! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Con gái cùng 2 cháu ruột của Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nằm trong danh sách được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Chưa dừng tại đó, sau khi xem bản đồ bố trí quan chức trong hệ thống chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang, dư luận bất ngờ khi anh em chú bác của Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công đảm nhiệm các chức vụ lớn trong chính quyền từ tỉnh đến huyện.
  • Trần Đại Quang là người có tâm? (RFA) - Từ ngày Quang lên Chủ tịch nước đã được gần hai năm rưỡi, nhưng mới ký quyết định đặc xá một lần cho được hơn bốn ngàn(4.000) phạm nhân. Thua xa so với hai người tiền nhiệm là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết.
  • Kẻ nào bao che, chống lưng cho Cty Long Sơn lộng quyền, ngồi trên luật!? Kẻ nào mới là chủ thực sự của Long Sơn!? (BoxitVN) - Ngọc Hưng Vũ - Nguyễn Huệ Chi Một bước tiến rất nhanh trên con đường tha hóa của ĐCSVN. Nhanh đến không lường được, kể cả trong suy nghĩ hôm nay của những người từng xướng xuất phản biện khai thác bauxite ở Tây Nguyên từ 2009. Hoàng Hưng Căm giận vô cùng! Nguyễn Huệ Chi Căm giận, đúng, nhưng mình nghĩ, cũng là tất yếu, và có thể còn là cơ may. Bao che cho những kẻ công nhiên xé bỏ luật pháp, trắng trợn cướp bóc dân lành, và tử hình người ...
  • Vụ AVG: Ông Tổng Trọng dùng kế kỷ luật để hoãn binh? (RFA) - Hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với đương kim Bộ trưởng Thông tin- Truyền Thông Việt Nam có phải là bản án cuối cùng hay chưa? Câu hỏi dư luận đặt ra khá thú vị, đây có phải là một cách “đốt củi rừng, nhưng nhẹ tay với củi nhà” hay không?
  • Lại nói đôi lời về những gì vừa diễn ra (BoxitVN) - Ngụy Hữu Tâm - Hè năm nay nóng dữ. Và những sự kiện thời sự như thể thao, văn hóa… đã nóng rồi mà các sự kiện chính trị-xã hội càng dữ dội hơn nữa. Hơi lan man nhưng xin lỗi bạn đọc, chuyện chính trị nó khác gì chuyện ngồi bán ‚dưa lê’ đâu cơ chứ! Nói theo ngôn ngữ ,Thuyết Tương đối’ của các nhà vật lý, vấn đề chỉ phụ thuộc ‚hệ quy chiếu’ mà thôi! Vấn đề là bạn muốn quy về hệ quy chiếu nào. Cái nóng ...





No comments: